Hoạt động rút vốn chủ yếu tập trung ở các quỹ ETF

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phong_lan, 26/06/2024.

2685 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 533 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.209
    Dòng vốn quỹ tại Đông Nam Á

    Áp lực bán tái xuất hiện trên các quỹ chủ động, đã khiến cho diễn biến dòng vốn tại Đông Nam Á đi theo chiều hướng tiêu cực. Cụ thể, 22.7 triệu USD là tổng giá trị rút ròng ghi nhận trong tuần trước, tăng 2.4 lần so với kỳ liền kề. Đi sâu vào diễn biến từng quốc gia, lực cầu sụt giảm nghiêm trọng tại Singapore trong khi áp lực rút vốn gia tăng trở lại ở Thái Lan và Indonesia chính là những nguyên nhân chính cho đà tăng trên. Hơn thế nữa, làn sóng thoái vốn tại Việt Nam vẫn chưa dừng lại bất chấp đã có sự suy yếu rõ rệt. Ở hướng ngược lại, lực cầu có sự gia tăng tại Malaysia.

    Đối với các quỹ ETF, giá trị rút ròng tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm, với chỉ 4.4 triệu USD bị rút khỏi khu vực trong tuần, giảm 67.9% so với tuần trước. Trong đó, Việt Nam gần như là quốc gia duy nhất ghi nhận bán ròng trên các quỹ ETF trong tuần trước.

    Dòng vốn quỹ tại Việt Nam

    Áp lực rút vốn có sự hạ nhiệt rõ rệt trên cả các quỹ chủ động lẫn các quỹ ETF tại Việt Nam. Theo đó, tổng giá trị rút ròng ghi nhận trong tuần chỉ còn ở mức 28.6 triệu USD, giảm đáng kể 55.8% so với tuần liền trước. Mặc dù đã có sự suy yếu, song lực rút vốn trong tuần này gần như chủ tập trung ở các quỹ ETF chủ đạo, với hơn 27.6 triệu USD bị rút ra khỏi thị trường thông qua các quỹ này, giảm 27.6% so với tuần trước đó.

    Về hoạt động của các quỹ, áp lực rút vốn tập trung chủ yếu trên các quỹ ETF, điển hình là FUBON FTSE VIETNAM (10.9 triệu USD), DCVFMVN DIAMOND ETF (4.3 triệu USD), PREMIA MSCI VIETNAM ETF (3.8 triệu USD) và ISHARES FRONTIER AND SELECT (3.6 triệu USD). Ngược lại, lực cầu vẫn còn hiện hữu trên một số quỹ, như PRINCIPAL VIETNAM EQUITY (3.8 triệu USD) và JPM VIETNAM OPP FUND (1.5 triệu USD).

    Mặc dù đã có sự hạ nhiệt rõ rệt, song làn sóng thoái vốn trong nước vẫn còn hiện hữu. Chúng tôi kỳ vọng rằng, áp lực rút vốn sẽ dần dần hạ nhiệt trên các quỹ chủ đạo trong những tuần kế tiếp trước khi dòng vốn vào chính thức xuất hiện trở lại.

Chia sẻ trang này