1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Hôm nay em mua FLC 30.000 cp giá 6.7 với lý do

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangthnd1, 14/03/2016.

486 người đang online, trong đó có 194 thành viên. 07:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5519 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. hoangthnd1

    hoangthnd1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2015
    Đã được thích:
    531
    1/ thông tư 36 hỗ trợ bđs.
    2/ tích lũy vùng giá 6.6 -6.7 khoảng 2 tháng nay,
    3/ Các cổ phiếu khác tăng từ 5%-40% trong khoảng 2 tháng nay;
    4/ mặc dù FLC phát hành thêm nhiều nhưng lợi nhuận tăng tương ứng với số cp phát hành ra, cụ thể EPS: 1.81, P/E: 3.7 lần thấp so với ngành nhiều.
    5/ hôm nay giao dịch có dấu hiệu bất thường.
    6/ nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ mua quanh vùng giá 6.6 - 6.7 không chịu được áp lực nên đã bán hết, thanh khoản thời gian gần đây rất thấp chứng tỏ mức giá này là đáy của cổ phiếu, nên chỉ chờ 1 đến 2 phiên tới có dòng tiền vào là cp này sẽ tăng lên ngay
    --> do vậy, FLC có biến, anh em có thể mua ngay hoặc khi có dòng tiền vào anh em mua đuổi.
    thatha_chamchi, gallant10tele1964 thích bài này.
    gallant10phuonghuyen011001 đã loan bài này
  2. hoangthnd1

    hoangthnd1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2015
    Đã được thích:
    531
    FLC được định giá khủng gần 1,3 tỷ USD
    Savills định giá FLC xấp xỉ 1,3 tỷ USD, tương đương 28.000 tỷ đồng. Đây là mức định giá được tiến hành độc lập bởi tổ chức quốc tế chuyên về bất động sản.

    Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC đã thông qua nhiều nội dung quan trọng tại cuộc họp thường niên năm 2015 diễn ra sáng nay (21/3), trong đó có kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng năm 2015.

    Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC năm nay diễn ra sớm hơn thường lệ, giữa lúc Tập đoàn FLC đang trong giai đoạn cao điểm triển khai cùng lúc nhiều dự án bất động sản với tổng quy mô vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

    [​IMG]

    Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn FLC.

    Theo kế hoạch, các dự án sẽ lần lượt được khai trương, mở bán từ quý 1/2015 và sẽ mang lại doanh thu, lợi nhuận đột biến cho Tập đoàn trong năm 2015. Đó có lẽ là lý do khiến các báo cáo kinh doanh 2014, phương hướng, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng vốn trong năm 2015 cũng như cả các câu hỏi của cổ đông đều tập trung vào mảng đầu tư - kinh doanh bất động sản của Tập đoàn.

    2014: Dấu ấn - Bản lề

    Tại Đại hội, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đánh giá, 2014 tiếp tục là một năm thành công về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn FLC, với doanh thu hợp nhất 2.404 tỷ đồng, tăng 133% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế 454 tỷ đồng, tăng 331% so với năm 2013 và vượt 44% kế hoạch; giá trị sổ sách của cổ phiếu FLC đạt 12.430 đồng/cổ phiếu.

    Năm 2014, bất động sản không chiếm phần nhiều trong cơ cấu tổng doanh thu của FLC, nhưng đây lại là lĩnh vực ghi dấu ấn đậm nét của Tập đoàn trên thị trường, từ khâu tích lũy đến triển khai dự án, qua đó tạo cơ sở, động lực cho sự bứt phá về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

    Năm 2014, Tập đoàn đã M&A được 2 dự án là FLC Complex và FLC Star Tower (tên mới của các dự án), mức đầu tư tương ứng 1.200 và 1.100 tỷ đồng. Cùng với FLC Garden City (3.500 tỷ đồng) được mua về cuối năm 2013, hai cái tên mới đã bổ sung cho danh mục các dự án bất động sản lớn gắn thương hiệu FLC.

    Song song với các dự án được mua về, năm qua, FLC cũng phát triển nhiều dự án khác, trong đó có các đại dự án FLC Samson Beach & Golf Resort (5.500 tỷ đồng) và BT xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa (7.000 tỷ đồng); các dự án khu công nghiệp Tam Dương II – Vĩnh Phúc (1.300 tỷ đồng), Hòn La II - Quảng Bình (1.600 tỷ đồng), Chấn Hưng – Vĩnh Phúc (1.100 tỷ đồng).

    Tất cả các dự án kể trên, với tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng, đã và sẽ được triển khai đồng loạt trong năm 2015. Hiện trên các công trường dự án của Tập đoàn đang có khoảng 4.000 nhân lực, thay nhau làm việc 3 ca (24/24h).

    “Với mục tiêu khánh thành vào đầu tháng 5 tới, kịp phục vụ Năm du lịch Quốc gia 2015 được tổ chức tại Thanh Hóa, đại công trường FLC Samson Beach & Golf Resort đang tập trung đông nhất nhân lực và vật lực. Công trường hiện có khoảng 50 chuyên gia nước ngoài, 400 kỹ sư và 3.000 công nhân”, ông Đặng Tất Thắng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn chia sẻ thông tin. Ông Thắng còn cho biết thêm, chính lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã gắn biệt danh “Thần đèn” cho FLC khi chứng kiến tiến độ thần tốc tại dự án.

    Năm 2014 cũng là một năm ghi dấu ấn của FLC trên thị trường vốn. Trong năm qua và đầu tháng 1/2015, Tập đoàn đã tiến hành thành công các đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho nhà đầu tư chiến lược, nâng vốn điều lệ từ 771 tỷ đồng lên mức 3.748 tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư cho các dự án của Tập đoàn.

    Cổ phiếu FLC có khối lượng giao dịch thường xuyên đứng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam với bình quân trên 11 triệu cổ phiếu/phiên và là thành phần của chỉ số VN30, được hai quỹ ETF ngoại là FTSE và Market Vectors Vietnam đưa vào danh mục đầu tư (Quỹ Market Vectors Vietnam đã trở thành cổ đông lớn). Ngoài ra, Tập đoàn cũng dành được rất nhiều sự quan tâm của các quỹ đầu tư nước ngoài khác trong khu vực và trên thế giới.

    Hiện Tập đoàn cũng đang tiến hành các thủ tục để tiến tới niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Singapore, mở ra cơ hội lớn hơn trong việc kết nối và huy động được nguồn vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế.

    Tham dự Đại hội có sự góp mặt của hai nhà cổ đông nước ngoài là Deutsche Bank và Market Vectors ETF Trust với tổng tỷ lệ sở hữu khoảng 10%.

    2015: Bứt phá

    Từ những thành quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tích lũy dự án bất động sản của năm 2014, năm 2015 được đánh giá sẽ là năm bứt phá về doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn FLC khi các dự án bất động sản đồng loạt được khai trương, mở bán.

    [​IMG]

    Đại diện ban tổ chức thông báo chương trình đại hội và được cổ đông nhất trí thông qua.

    Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2015, FLC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 5.535 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều gấp hơn 2,5 lần mức đạt được năm 2014.

    Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức gần 8.400 tỷ đồng trong năm 2015 từ nguồn lợi nhuận thặng dư và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

    Toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm sẽ được đầu tư cho các dự án bất động sản mà Tập đoàn đang triển khai. Số thặng dư sẽ bổ sung cho vốn lưu động.

    “Nhận định thị trường bất động sản năm 2015 sẽ khởi sắc cùng với chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh, Tập đoàn cùng các đơn vị liên kết cần tập trung nguồn lực cho những dự án đang triển khai xây dựng nhằm có thể sớm nhất đưa các sản phẩm bất động sản ra thị trường... Việc tăng vốn của Tập đoàn do vậy là thật sự cần thiết và cần phải thực hiện để triển khai thành công kế hoạch kinh doanh năm 2015 và những năm tiếp theo”, ông Doãn Văn Phương, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, giải thích về lý do tăng vốn.

    Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, giải thích thêm: Sở dĩ Tập đoàn nhanh chóng mở rộng đầu tư và khẩn trương triển khai thi công đồng loạt các dự án bất động sản là nhằm tranh thủ cơ hội thị trường phục hồi trong năm nay. Làm nhanh, làm gấp để chớp thời cơ, để chuyển hóa cơ hội thành lợi nhuận.

    “Các dự án chắc chắn sẽ mang lại nguồn thu đột phát cho Tập đoàn trong năm nay, nhưng nhu cầu vốn để triển khai các dự án là rất lớn, cần được bổ sung. Nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước sẵn sàng tài trợ, song Ban lãnh đạo Tập đoàn chủ trương giữ lại lợi tức cho cổ đông nên ưu tiên huy động vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và từ cổ đông hiện hữu”, ông Quyết nói và cho biết, chỉ riêng Vietinbank đã đồng ý tài trợ 25.000 tỷ đồng cho FLC giai đoạn 2014 – 2020, nhưng đến nay, Tập đoàn chưa sử dụng đến nguồn vốn tín dụng này.

    Năm 2015, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục đàm phán nhận chuyển nhượng thêm một số dự án nhà ở khác với các điều kiện hợp lý, đặc biệt là các dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng để có thể triển khai thi công ngay, nhằm rút ngắn thời gian, đón được cơ hội phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản.

    Trả lời câu hỏi cổ đông về chất lượng của khối tài sản được hạch toán 5.700 tỷ đồng trong báo cáo tài chính 2014, ông Quyết cho biết, giá trị thực của chỉ riêng các dự án mà Tập đoàn đang triển khai đã lớn hơn con số đó nhiều, khoảng 10.000 tỷ đồng theo định giá của Savills.

    “Do chúng ta chưa đi vay để phát triển dự án nên quý vị cổ đông có thể coi đó là giá trị tài sản ròng của mình”, ông Quyết nói. “Savills định giá FLC xấp xỉ 1,3 tỷ USD, tương đương 28.000 tỷ đồng. Đây là mức định giá được tiến hành độc lập bởi tổ chức quốc tế chuyên về bất động sản. Với đánh giá này, tôi nghĩ rằng, việc cổ đông có tăng vốn lên 8.000 tỷ đồng, chứ 10.000 tỷ đồng thì vẫn rất hấp dẫn so với những gì mà chúng ta đang sở hữu”.

    - See more at: http://thamdinhvietnam.vn/n/tin-chu...-gia-khung-gan-13-ty-usd#sthash.Oj1VQMdZ.dpuf
    gallant10tele1964 thích bài này.
    gallant10phuonghuyen011001 đã loan bài này
  3. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.845
    PXT hay hơn nhiều
  4. GoldTiger

    GoldTiger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Đã được thích:
    445
    PVD tiềm năng canh giá rẻ múc thôi, FLC để quyết còi tự sướng đi
  5. Dominoes_2013

    Dominoes_2013 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/11/2013
    Đã được thích:
    1.323
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. hoangthnd1

    hoangthnd1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2015
    Đã được thích:
    531
    PVD cũng đang tầm ngắm của tôi: danh mục của tôi là: FLC, PVD, GAS. PVD tôi mua lúc giá dầu ở mức đáy, tôi bán PVD giá 26.6 rôi, đang rình để mua lại PVD, GAS và FLC
    --- Gộp bài viết, 14/03/2016, Bài cũ: 14/03/2016 ---
    Yên tâm đi, anh quyết là tiến sỹ luật nên anh ấy đã lường hết rồi, ngoài ra tầm quan hệ với anh Quyết thì ok hết. yên tâm đi
  7. hoangthnd1

    hoangthnd1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2015
    Đã được thích:
    531
    Chủ tịch FLC: Năm 2016, cổ phiếu còn dưới mệnh giá, tôi sẽ cầm cố tài sản để mua lại
    [​IMG]
    (ĐTCK) Chiều ngày 6/11, Tập đoàn FLC đã phối hợp với HOSE tổ chức gặp mặt các thành viên thị trường và các nhà đầu tư tại FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort.
    • 20:14 ngày 06/11/2015
      Dù còn rất nhiều câu hỏi nữa chưa được trả lời trực tiếp tại buổi gặp gỡ này, vì số lượng nhà đầu tư tham dự lên tới hàng nghìn nhà đầu tư, tuy nhiên, các nhà đầu tư đều cảm thấy hài lòng với phần trao đổi thẳng thẳn của lãnh đạo Tập đoàn và các chuyên gia, nhà quản lý.
    • 19:59 ngày 06/11/2015
      Chủ tịch FLC: “Làm bất động sản cũng như kinh doanh bánh kẹo”
      Đầu tư lĩnh vực bất động sản, với sản phẩm có giá lên tới hàng tỷ đồng, nhưng FLC lại có quan điểm kinh doanh bất động sản cũng như… sản xuất bánh kẹo.Tất nhiên, đằng sau quan điểm “dị” ấy là một góc nhìn rất kinh tế, là lý do giúp FLC sở hữu danh mục dự án khổng lồ và tự tin sẽ thu về gần 20.000 tỷ đồng bán bất động sản trong thời gian ngắn.


      >> Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Kinh doanh như một ván cờ
      >> Thu hút vốn ngoại vào hạ tầng du lịch là hướng đi hợp lý cho Việt Nam
    • 18:52 ngày 06/11/2015
      Nhà đầu tư: Xin thưa Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh làm gì để hỗ trợ cho DN tư nhân như FLC khi tham gia đầu tư tại Thanh Hóa?

      Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Thanh Hóa là một tỉnh luôn làm tốt các chính sách của Nhà nước. Các doanh nghiệp tư nhân khi đầu tư vào Thanh Hóa như FLC sẽ được hưởng những mức ưu đãi rất lớn, tùy vào mức độ đóng góp. Tuy nhiên, cơ chế hiện tại có nhiều thứ, phải phụ thuộc vào chính sách chung từ Trung Ương, còn lại, tỉnh sẽ làm hết sức mọi điều kiện và tháo gỡ khó khăn để giúp DN giảm được chi phí, giảm thời gian, những thủ tục rườm rà khi đầu tư vào nơi đây?
      Nhà đầu tư: Ông đánh giá như thế nào về đóng góp của FLC vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa?
      Ông Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hóa là một tỉnh có tiềm năng về du lịch, tuy nhiên, sự phát triển trong các năm qua còn có những sự manh mún, tự phát. Sự tham gia của FLC đã tạo ra những sự đột phá, từ chất lượng tới hạ tầng. Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa, tạo ra các động lực cho sự phát triển của tình.
      Chúng tôi hy vọng, các dự án khác mà FLC đang triển khai cũng sẽ tạo ra những hiệu ứng nổi bật với sự phát triển của tỉnh.
    • 18:46 ngày 06/11/2015
      Nhà đầu tư: FLC có kế hoạch tăng vốn, nhưng thị giá cổ phiếu đang loanh quanh ở mức 7.000 đồng/cp. Vậy liệu phát hành có thành công?

      Ông Trịnh Văn Quyết:Có nhiều NĐT hỏi tôi như vậy. Hoạt động DN tăng trưởng, cổ tức 10-20%, vì sao cổ phiếu thị giá loanh quanh dưới mệnh giá?
      [​IMG]
      TS. Trần Du Lịch và ông Trịnh Văn Quyết đang trả lời câu hỏi của nhà đầu tư tại buổi tọa đàm
      Theo tôi, FLC là mã có thanh khoản lớn nhất thị trường từ khi niêm yết, số cổ đông lên đến hàng triệu, có ngày giao dịch cả 1.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, khi thị trường đi xuống, trầm lắng, nên NĐT quyết bán bằng được để giữ tiền mặt. NĐT mới cũng không vội quyết định vì vẫn coi là cổ phiếu đầu cơ, nên mua/bán dễ. Cũng có NĐT chưa quan tâm thực sự tới mã cổ phiếu FLC.
      Nếu 2016, cổ phiếu FLC vẫn dưới mệnh giá, thì tôi sẽ huy động mọi nguồn lực cá nhân, thậm chí cầm cố tài sản để mua lại cổ phiếu FLC. Bởi vì hơn ai hết, tôi biết rất rõ hoạt động kinh doanh của FLC, số nợ nằm ở đâu,tổng tài sản thực là bao nhiêu.

    • 18:43 ngày 06/11/2015
      Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng vụ phát triển thị trường, UBCK Nhà nước: Cảm ơn lãnh đạo của Tập đoàn FLC. Việc đối thoại với các NĐT và FLC sẽ thấy rõ các dự án và tiến độ triển khai thì sẽ nhận rõ được cơ hội đầu tư vào Tập đoàn có đúng hay không.
      Với khía cạnh là cơ quan quản lý, xây dựng và hoạch định chính sách, trong thời gian vừa qua, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho các DN tham gia thị trường thực hiện huy động vốn thông qua các chính sách điều hành.
      Như các bạn đã biết, năm 2015, Quốc hội đã thông qua khá nhiều bộ luật mới như Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, chúng ta đang mở cửa để đón nhận dòng vốn ngoại tham gia vào thị trường, đầu tư các dự án và đặc biệt là cải tổ hệ thống quản trị DN.
      [​IMG]
      TS. Nguyễn Sơn
      Với tư cách tham mưu cho Bộ Tài chính, UBCK đang tích cực trong việc nâng hạng thị trường. Bởi lẽ, chúng ta nên biết rằng, mỗi NĐTNN luôn có hạn mức đầu tư dựa trên xếp hạng tín nhiệm. Nếu chúng ta được thăng hạng thành thị trường mới nổi, thì dòng vốn mà các NĐT có thể nâng lên hàng năm với Việt Nam sẽ từ 3 - 5 tỷ USD, thay vì chỉ vào khoảng 1 tỷ USD như hiện nay. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng với thị trường và nền kinh tế Việt Nam
      Bên cạnh đó, UBCK sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về phát hành, giao dịch thanh toán, đưa vào các sản phẩm mới ( đặc biệt là các sản phẩm rào chắn rủi ro) để giúp cho các nhà đầu tư yên tâm hơn khi đầu tư vào Việt Nam, bên cạnh đưa ra các chuẩn mực mới, thông lệ quốc tế sẽ giúp thị trường vận hành một cách minh bạch và ổn định.
      TPP được thông qua, còn khoảng 18 - 20 tháng nữa sẽ áp dụng, đương nhiên sẽ có nhiều bất lợi cho một số ngành như chăn nuôi, trồng trọt, nhưng đánh giá chung, chúng ta sẽ có nhiều hứa hẹn, đặc biệt là thị trường Bất động sản. Và đây là cơ hội cho những Doanh nghiệp biết đón đầu cơ hội
    • 18:41 ngày 06/11/2015
      Nhà đầu tư: Xin hỏi ông Trịnh Văn Quyết, năm 2016, FLC đặt kế hoạch 1. 500 tỷ đồng (tăng 30%). Dựa vào căn cứ nào để ông có thể tin tưởng kế hoạch này thành công?
      Ông Trịnh Văn Quyết: Tôi cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người. Với câu hỏi này, thì câu trả lời mà tôi muốn nói là căn cứ vào thực lực, bộ máy của chính Tập đoàn FLC đã và đang hoạt động rất hiệu quả trong những năm vừa qua.
      Năm ngoái, chúng tôi cũng nhận 1 câu hỏi tương tự ở ĐHCĐ với kế hoạch 1.100 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, tôi cũng đã giải thích và bây giờ chúng tôi đã đạt được.
      Đến thời điểm này, đã hoàn thành 80%, còn 3 tháng, nhưng hoàn toàn đạt được do các con số BĐS lại đều nằm ở quý IV. Để hoàn thành kế hoạch năm sau, chúng tôi luôn dự phòng để lại lợi nhuận cho năm sau.
      Năm 2016, không ngoại lệ so với năm 2015, bởi vì trong năm 2015, doanh thu từ lĩnh vực BĐS là rất lớn, đặc biệt là quý IV. Ngay như tại Samson Resort, chúng tôi đã tiến hành mở bán xấp xỉ 1.000 căn biệt thự, khoảng 500 trong số này đã gần hoàn thành và chúng tôi đã có thể hạch toán doanh thu khi sắp bàn giao cho khách hàng.
      Ngoài ra, chúng tôi còn có doanh thu từ các hoạt động khác như khách sạn và các căn villas... Do vây, với các dự án resort mà chúng tôi đã nêu cùng với khoảng 10 tòa nhà chung cư (thấp nhất khoảng 30 tầng) đã đang triển khai, thì chúng tôi sẽ ghi nhận doanh thu tốt trong năm tới.
      Với quan điểm của chúng tôi, tôi cho rằng, con số 1.500 tỷ đồng hoàn toàn khả thi và có thể coi là một con số khiêm tốn so với những gì chúng tôi có thể đạt được.
    • 18:35 ngày 06/11/2015
      Nhà đầu tư: Xin hỏi ông Trần Du Lịch, là thành viên tổ tư vấn kinh tế miền Trung, ông đánh giá như thế nào về tiềm năng khu vực này và cơ hội của FLC khi đầu tư vào đây?

      TS. Trần Du Lịch: Tôi đến rất nhiều quốc gia, ví dụ như một quốc gia có độ phát triển tốt về du lịch như Indonesia, thì tôi thấy rằng, tiềm năng của các du lịch ven biển của họ không là gì so với khu vực miền Trung, nhưng tại sao họ lại hơn mình.

      Cứ thử nhìn Bình Định, được 1 tổ chức của Anh đánh giá đẹp nhất Đông Nam Á, sao lại không quan tâm nhiều, bỏ hoang từ đầu nọ đến đầu kia. Đấy là cơ hội vàng và tôi cho rằng, FLC đang đi đúng hướng khi đã chọn khu vực này để đầu tư. Cái mà chúng ta cần làm là chờ và sẽ nhìn thấy sự thay đổi tích cực.



    • 18:30 ngày 06/11/2015
      Nhà đầu tư: Với hàng loạt dự án đã và đang triể khai, FLC chuẩn bi nguồn lực tài chính như thế nào?

      Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC: Tôi đã nhận được nhiều câu hỏi tương tự. Trước khi đầu tư quần thể này, FLC không nợ ngân hàng đồng nào. Khi chúng tôi đầu tư và đã giải ngân đủ trên 5.500 tỷ đồng, hiện đang hoàn thiện 500 căn biệt thự để bàn giao cho khách hàng. Nếu khách không mua thì có thể FLC khai thác du lịch, nhưng đáng mừng là FLC đã bán trên 300 căn biệt thự.

      Tôi tin rằng, năm 2015, FLC sẽ bán hết những căn biệt thự hoàn thiện. Đến giờ phút này, hiện FLC vay nợ Vietinbank Thanh Hóa khoảng 800 tỷ đồng. Đây là đơn vị sợ FLC trả tiền. Hiện Vietinbank kiểm soát nguồn đầu vào, đầu ra tại quần thể này và tôi tin tưởng với diện tích các căn biệt thự, các căn phòng khách sạn bán thì việc giải quyết nợ ngân hàng là đơn giản.

      Còn các quần thể mà FLC đang đầu tư thì chúng tôi đang làm việc với ngân hàng và BIDV đã có cam kết tài trợ 30 -70, tức có 3 tỷ đồng thì ngân hàng cho vay 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây nhất, FLC đã quyết định không vay 30-70, mà chỉ vay tỷ lệ an toàn 50-50. FLC có cơ sở để tính toán tài chính để đáp ứng việc thi công, hoàn thành vượt tiến độ tài Bình ĐỊnh, Quảng Bình.

      Ngoài ra, trong 2015, FLC sẽ thực hiện nghị quyết ĐHCD là sẽ tăng vốn, nhưng chỉ tăng gấp rưỡi so với hiện nay thay vì tăng lên gấp đôi, hiện vốn điều lệ là 5.200 tỷ đồng, tăng lên trên 7.000 tỷ đồng trong 2015. Đó là nguồn vốn cũng như cơ sở để tập đoàn hoàn thành các dự án lớn trên cả nước

    • 18:14 ngày 06/11/2015
      Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Kinh doanh như một ván cờ
      [​IMG]
      Điềm tĩnh, nhẹ nhàng, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC dễ khiến người gặp lần đầu liên tưởng đến một thầy giáo. Nhưng những câu chuyện về con đường khởi nghiệp, những dự án đã, đang và sẽ triển khai mà ứng viên xuất sắc của Giải thưởng EOY- Bản lĩnh Doanh nhân Lập nghiệp 2014 chia sẻ lại cho thấy một chân dung Trịnh Văn Quyết hoàn toàn khác: táo bạo và rất linh hoạt. >> Chi tiết

    • 18:13 ngày 06/11/2015
      TS. Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, chuyên gia tư vấn phát triển kinh tế các tỉnh miền Trung cho rằng, mỗi NĐT, mỗi DN theo đuổi những sứ mệnh kinh doanh của mình nhưng việc để lại một công trình cho địa phương, cho đất nước mới là điều đáng quý. Hiện FLC đang đi một con đường đánh thức những vùng đất tiềm năng, biến những vùng tiềm năng phát triển hơn.

      Từ năm 2016, Việt Nam đang có hành trang nền kinh tế ổn định về vĩ mô, với niềm tin và xúc tác mạnh mẽ trong hội nhập sắp tới và tôi tin rằng, Việt Nam bắt đầu thời kỳ phát triển bền vững hơn so với thời kỳ bất ổn năm 2011-2015.

      [​IMG]
      Khi thị trường bất động sản đóng băng, tôi gặp anh Quyết, tôi có nói rằng, làm bất động sản hiện đóng băng cục bộ nhưng vẫn có thị trườngng, vẫn làm được. Bí quyết chính là chọn đúng địa điểm đầu tư, hai là cách sử dụng đồng tiền trong kinh doanh để chi phí tài chính thấp nhất. Và nay, tôi học thêm ở FLC là tốc độ xây dựng.

      Giai đoạn tới này chính là cơ hội, hội nhập cho NĐT biết sử dụng yếu tố quý nhất là thời gian để chạy đua trên thị trường, chậm tức thua. Vậy không phải người ít tiền sẽ thua, mà ít tiền nhưng biết cách chạy nhanh vẫn thắng. Nói rộng hơn, Việt Nam mặc dù đang là nước kém phát triển nhất trong trong thành viên của TPP, nhưng nếu tìm được cách đi nhanh, biết đi nhanh thì ta sẽ thắng.

      Thứ hai, từ lâu nay, Việt Nam đang có tiềm năng rất lớn là du lịch. Tuy nhiên, ta chưa biết khai thác, mới làm du lịch kiểu nghiệp dư. Cách đay 20 năm ở Sầm Sơn không thay đổi là mấy cho đến khi có các dự án, các công trình như của FLC ở đây.

      Có những DN như FLC là làm du lịch chuyên nghiệp, sự phát triển đồng bộ sẽ là phát triển bền vững cho DN. Sắp tơi, Chính phủ đưa ngành du lịch trở thành ngành mũi nhọn, tôi tin rằng, lĩnh vực này sẽ phát triển và bất động sản dọc miền trung sẽ phát triển vì đây mới là ngành tạo giá trị gia tăng lớn nhất.

      Thứ ba, chính là sự nhất quán về chính sách. Từ năm 2016, CHính Phủ đã đặt tầm, vị trí của kinh tế tư nhân, tạo điều kiện môi trường để DN tư nhất phát triển đúng hướng. Đó chính là lợi thế của DN tư nhân.

    • 17:56 ngày 06/11/2015
      Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Thanh Hóa là một trong những tỉnh có nhiều lợi thế trên cả nước với 255 nghìn héc-ta đất rừng, hơn 530 nghìn héc-ta đất nông nghiệp, với các di tích lịch sử, tiềm năng từ bãi biển dài đã có thương hiệu như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hoàng, bên cạnh hệ thống giao thông đường coi là phát triển nhất trong cả nước. Tôi cho rằng, đây là cơ hội cho Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của NĐT trong và ngoài nước, điển hình như FLC.

      Bên cạnh việc chú trọng xúc tiến đầu tư, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa luôn cho rằng, cần phải có sự phối kết hợp, tạo điều kiễn hỗ trợ tối đa cho sự tham gia của các NĐT. Mới đây nhất, tỉnh đã tạo điều kiện dành cho FLC hơn 1.000 héc-ta đất nông trường để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và sắp tới, sẽ tiếp tục trao cơ hội cho FLC đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa trong nhiều lĩnh vực khác.

      Trong bối cảnh, Việt Nam vừa ký kết vào Hiệp định TPP, cùng với quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa và các nhà đầu tư, tôi hy vọng sẽ hợp tác của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.

    • 17:36 ngày 06/11/2015
      Bà Hương Trần Kiều Dung, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC: trước đây, khu đất phát triển Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Samson Beach & Golf Resort chỉ là vùng đầm lầy, ao hồ, nhưng nay đã trở thành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế có quy mô lớn nhất nhì ở Việt Nam. Thành quả này đến tự sự lao động miệt mài của hàng nghìn cán bộ, công nhân, kỹ sư…đã làm việc không kể ngày đêm, 24/7.

      [​IMG]
      Kông chỉ định hướng phát triển với phương châm “thần tốc”, quyết liệt trong hành động, chất lượng từng sản phẩm, mà FLC còn luôn đề cao giá trị cốt lõi cho sự thành công của doanh nghiệp đại chúng chính là minh bạch thông tin đảm bảo tốt nhất quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

    • 17:33 ngày 06/11/2015
      Ông Đặng Tất Thắng: Một trong những yếu tố làm lên thành công của dự án bất động sản là tốc độ triển khai. Điển hình FLC Samson Resort, sau 9 tháng triển khai đã hoàn thành gần như toàn bộ quần thể với 1 sân golf, 2 khu resort và 1 phòng hội nghị quốc tế.

      Tại Quy Nhơn, hiện tại đang triển khai từ tháng 5/2015, quý I/2016 sẽ đưa vào hoàn thiện, sẽ xác lập kỷ lục thế giới thi công sân golf (sau có 5 tháng).

      Trong lĩnh vực bất động sản, hiện FLC triển khai 2.693 căn chung cư, 1.082 biệt thư, , 594 phòng khách sạn... với tổng giá trị phát triển các dự án theo định giá của Savills là 2 tỷ USD.
      Doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn có sự tăng trưởng hàng năm. Riêng năm 2015, Tập đoàn ước đạt doanh thu 4.510 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2014; lợi nhuận 9 tháng đã đạt 70% kế hoạch cả năm đề ra là 1.000 tỷ đồng. Với các dự án đang triển khai và quyết tâm của tập đoàn thì kế hoạch đạt lợi nhuận 1.500 tỷ đồng trong năm 2016.

      [​IMG]
      Ông Đặng Tất Thắng
    • 17:28 ngày 06/11/2015
      Mở đầu buổi gặp mặt, ông Đặng Tất Thắng, Phó tổng giám đốc FLC cho biết:

      FLC Sầm Sơn resort là một công trình tiêu biểu, minh chứng cho sự thành công của Tập đoàn.

      Sau hơn 15 năm hình thành phát triển, FLC tự hào trở thành một trong những Tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Trong sơ đồ tổ chức của Tập đoàn, cổ đông ở trên cùng, dưới là HĐQT và ban quản trị.

      Rất nhiều người hỏi Tại sao FLC lại phát triển mạnh mẽ như vậy. Nguyên do là do sự quản trị của một ban lãnh đạo trẻ, mạnh mẽ, năng động. FLC ngoài là một tập đoàn xây dựng, còn là kinh doanh đa ngành đa nghề.

      Ngành kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn gồm 3 mảng là bất động sản, khu công nghiệp và nông nghiệp.

      Với lĩnh vực bất động sản, FLC hiện đang thực hiện các dự án nhà ở tại Hà Nội, như Landmark Tower, cao 32 tầng; FLC 36 Phạm Hùng; Dự án Residental Projects Hà Đông cao 41 tầng; Dự án Twin Tower Cầu giấy cao 54 tầng chung cư, 68 tầng văn phòng; Dự án FLC Garden City; Dự án FLC Green Home.

      Ngoài Hà Nội, FLC cũng triển khai dự án tại Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định. Trong đó tại Thanh Hóa có Dự án Samson Residences với gần 1.000 căn biệt thự liền kề; FLC Complex Thanh Hóa; đặc biệt là Quần thể nghỉ dưỡng sinh thái FLC Samson Resort.
      Tại Bình Đình là Dự án 300 héc-ta, À La Carte Quy Nhơn sẽ lập kỷ lục về quy mô; tại Vĩnh Phúc có Dự án FLC Resort Vĩnh Thịn; tại Quảng Bình là Dự án FLC Quảng Bình Golf Resort; tại Khánh Hòa là Dự án BT Khu đô thị hành chính mới tỉnh Khánh Hòa.
      Trong lĩnh vực khu công nghiệp. Đón đầu những luồng đầu tư từ Singapore, Nhật Bản, FLC triển khai Khu công nghiệp Hoàng Long (Thanh Hóa) với vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng; Khu công nghiệp Hòn La (Quảng bình) vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng; Khu công nghiệp Tam Dương 2 (Vĩnh Phúc), vốn 1.300 tỷ đồng.
      Trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện FLC đã đầu tư tại nông trường bò sữa Lam Sơn, đánh dấu bước chuyển mình vào lĩnh vực này.
    Cuộc gặp mặt nhà đầu tư được tổ chức nằm trong chuỗi gặp gỡ nhà đầu tư và các doanh nghiệp niêm yết do HOSE tổ chức. Tham dự sự kiện có đại diện UBCK, đại diện HOSE, các thành viên thị trường của HOSE và hàng trăm nhà đầu tư tổ chức.
    Ngoài phần giới thiệu chiến lược phát triển và các dự án của FLC, cuộc gặp còn có tọa đàm về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của FLC, với diễn giả gồm: TS. Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội TP. HCM, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, chuyên gia tư vấn phát triển kinh tế các tỉnh miền Trung, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, UBCK, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Sở GDCK TP.HCM (HOSE), ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.
    gallant10tele1964 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  8. tele1964

    tele1964 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Đã được thích:
    4.966
    Đúng là thàng này nó thừa tiền hay sao mà chưa có giấy phếp xây dựng đã vội thi công trong khi đó một loạt dự án hoành tráng của các doanh nghiệp BĐS khác còn đang nằm đắp chiếu mấy năm nay vì éo có tiền.
    gallant10 thích bài này.
  9. hoangthnd1

    hoangthnd1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2015
    Đã được thích:
    531
    Yên tâm đi, anh quyết chuyên ngành chính là tiến sỹ luật nên anh ấy đã lường hết rồi, ngoài ra tầm quan hệ với anh Quyết thì ok hết. yên tâm đi
    tele1964 thích bài này.
  10. phuonghuyen011001

    phuonghuyen011001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    238
    Tập đoàn FLC

    Dự án FLC Green Home: "Tự ý" thi công, "lạnh lùng" rao bán khi chưa có giấy phép xây dựng?
    09:18:20 14/03/2016
    Vụ dân tập trung phản đối dự án FLC: “Tức nước vỡ bờ”[/paste:font]

    Xem thường pháp luật?
    Theo nguồn tin riêng của PV Doanh nghiệp Việt Nam cho biết: Dự án FLC Green Home (có địa chỉ tại số 18 Phạm Hùng, Hà Nội) của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) chưa hề có giấy phép xây dựng mà mới chỉ được UBND TP. Hà Nội chấp thuận về mặt chủ trương. Mặc dù giấy phép chưa "trao tới tay" nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên thi công công trình dự án.

    [​IMG]
    Công trình đang dần hoàn thiện phần móng để xây dựng các tầng nổi.


    Để tìm hiểu thông tin, PV Doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt tại công trình số 18 Phạm Hùng nơi mà dự án do Tập đoàn FLC trực tiếp làm chủ đầu tư. Tại đây, PV nhận thấy rằng công trình luôn nhộn nhịp và đang dần hoàn thiện phần móng để xây dựng các tầng nổi.



    [​IMG]


    Sự việc khó hiểu và có ý xem thường pháp luật của chủ đầu tư đã khiến dư luận bức xúc bày tỏ: Từ đâu mà nhà đầu tư ngang nhiên thi công khi chưa được cấp phép? Phải chăng cơ quan chức năng phụ trách địa bàn nơi công trình dự án này hoạt động bất lực? Có hay không chủ đầu tư xem thường pháp luật?

    Cầm đèn chạy trước ô tô?
    Trước sự "lộng hành" và "coi thường pháp luật" của chủ đầu tư Dự án FLC Green Home, PV Doanh nghiệp Việt Nam có cuộc trao đổi với đại diện đội TTXD phường Mỹ Đình 2. Đại diện đội TTXD phường cho biết, "Công trình tại số 18 Phạm Hùng của chủ đầu tư là Tập đoàn FLC đến nay chưa có giấy phép xây dựng và đã được UBND phường ra quyết định đình chỉ."

    Cũng theo đại diện đội TTXD phường Mỹ Đình 2, "vào khoảng tháng 11/2015 UBND phường Mỹ Đình 2 có ra quyết định đình chỉ thi công với dự án này vì chưa có giấy phép xây dựng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sau đó, Đội TTXD có mời chủ đầu tư về làm việc yêu cầu chủ đầu tư chấp hành quyết định đình chỉ. Thế nhưng chủ đầu tư dự án không chấp hành quyết định mà vẫn ngang nhiên thi công."



    [​IMG]


    Đại diện đội TTXD phường Mỹ Đình 2 cho biết thêm, "Ngày 23/12/2015, UBND phường Mỹ Đình có văn bản yêu cầu ngường cung cấp điện cho công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ số 18 Phạm Hùng. Thế nhưng sau đó, chủ đầu tư dự án đã mang máy phát điện tới để tiếp tục thi công dự án. Do máy phát điện có số tiền quá lớn nên đội TTXD phường và UBND phường đã báo cáo lên UBND quận để có biện pháp yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công dự án chờ đến ngày có giấy phép xây dựng".

    Một điều lấy làm lạ là dù bị đình chỉ thi công và chưa có giấy phép xây dựng nhưng trên các trang giao dịch bất động sản, dự án FLC Green Home hiện nay được "tung hứng" rao bán tấp nập.

    [​IMG]
    Liên hệ với số hotline thì PV ngạc nhiên với việc các căn hộ bé đã được bán hết chỉ còn lại những căn trên 100m2.

    Để độc giả rõ hơn trước sự việc các trang tung hứng "bán lúa non" về dự án FLC Green Home, PV đã liên hệ trực tiếp đến số hotline 09163479xx của Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản FLC Green Home (http://www.chungcuflcgreenhome.xyz/) – một sàn giao dịch cũng rao bán căn hộ của dự án này. Qua cuộc trao đổi, nhân viên bán hàng mau mắn tư vấn, "Tại dự án ở số 18 Phạm Hùng đã được bán từ lâu và đã có rất nhiều người mua căn hộ. Những căn hộ nhỏ đã được bán hết và giờ chỉ còn nhưng căn hộ trên 100m2".

    [​IMG]
    Trang web http://www.chungcuflcgreenhome.xyz/ có đơn vị chủ quản là FLC Group

    Như vậy, Chủ đầu tư dự án trên đã vi phạm về khởi công xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 12 Nghị định 180/2007/NĐ-CP.

    Sai phạm về trật tự xây dựng của dự án FLC Green Home đã rõ, vậy Doanh nghiệp Việt Nam kính đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm kiểm tra, kết luận, xử lý theo đúng pháp luật.

    Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

Chia sẻ trang này