Hỏng rồi : DPM: kế hoạch 2009 doanh thu 5.815 tỷ, lợi nhuận 990 tỷ, cổ tức 13%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daithandieu, 26/03/2009.

5139 người đang online, trong đó có 618 thành viên. 20:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 617 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Hỏng rồi : DPM: kế hoạch 2009 doanh thu 5.815 tỷ, lợi nhuận 990 tỷ, cổ tức 13%

    Sao lại ít thế này

    Thể nào hôm nay tây bán DPM mạnh 600k
  2. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh đó, thị trường dường như đang dần ?olờ đi? kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp hoặc một bộ phận nhà đầu tư đang mua vào chứng khoán nhờ luồng thông tin riêng. Cụ thể, VIP của Vận tải Xăng dầu VIPCO vừa công bô lợi nhuận sau thuế giảm một nửa so với năm 2007 (chỉ còn 74.93 tỷ đồng); hoặc BBC của Bánh kẹo Biên Hòa có chi phi tài chính tăng đột biến 638%, lợi nhuận sau thuế giảm 14.7%; VFMVF1 lỗ hơn 2 ngàn tỷ đồng nhưng các mã này vẫn tăng, riêng VIP tăng trần với hơn 900 ngàn đơn vị được chuyển nhượng.


    VST
  3. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của VN-Index, ngưỡng 280 điểm được chinh phục nhẹ nhàng và ngoạn mục. Trong khi ai cũng nghĩ thị trường chưa có lý do gì để tăng 2 đợt liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn thì nó đã tăng được 21.55% kể từ mức đáy 235.5 điểm được thiết lập ngày 24/2. Như báo cáo ngày thứ Ba, chúng tôi có gợi mở một cơ hội trong ngắn hạn và giờ đây khi chỉ còn 3 phiên nữa là kết thúc Quý I, các nhà đầu tư đã lỡ ?ochuyến tàu? cần thận trọng và cơ hội vẫn chỉ giành cho những người có sẵn cổ phiếu
  4. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    STB lãi cơ bản trên cổ phiếu 2008 giảm mạnh 53%

    (*********) ?" Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE:STB) vừa công bố, tổng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 1.110 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.
  5. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế vẫn đang gặp khó [26/03/2009 01:34:10 CH]

    Thống kê của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, quý 1/2008, tốc độ tăng trưởng GDP quí 1 của cả nước chỉ đạt 3,1%, thấp hơn rất nhiều mức 7,4% đạt được trong quý 1/2008 và còn xa mới đạt kỳ vọng 6 - 6,5% cho cả năm 2009.

    Đáng chú ý, rất nhiều chỉ tiêu tăng trưởng của một số ngành và địa phương lớn trên cả nước đạt mức thấp và thậm chí được thừa nhận là thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Tăng tưởng công nghiệp và xây dựng chỉ đạt 1,5%, đây là con số được nhiều chuyên gia thống kê thừa nhận là rất ít khi gặp.
  6. ab1516

    ab1516 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này vẫn còn chym lợn à
  7. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Một thông tin cần chú ý tại sàn Hà Nội đó là lần đầu tiên có 3 cổ phiếu tính chuyện sáp nhập. S64 của công ty Sông Đà 6.04 đã được ĐHĐCĐ đồng ý với chủ trương sáp nhập vào Công ty Sông Đà 6 (SD6). Đồng thời SSS của Sông Đà 6.06 cũng dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc sáp nhập vào SD6. Điều này chưa hề có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Qua đó cho thấy các doanh nghiệp hẳn đang gặp khó khăn rất nghiêm trọng và việc sáp nhập sẽ còn tiếp diễn trong tương lai


    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=109598&ChannelID=36
  8. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Cả 1 năm DPM trả 13% thì không bằng gửi ngân hàng cho lành
  9. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Bài chính
    Kinh tế khó khăn hơn 2008
    Cập nhật: 25-3-2009
    Thanh Hà
    Tình hình kinh tế trong quý I/2009 đã diễn biến theo đúng nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, rằng năm nay, kinh tế sẽ khó khăn hơn năm 2008.


    Bằng chứng rõ ràng nhất, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, có lẽ là ở mức tăng trưởng của khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ ước đạt 1,5% (cùng kỳ năm trước 8,15%). Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ ước tăng 5,4%, thấp đáng kể so với mức 8,05% cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, khu vực nông, lâm, thủy sản- vốn được cho là sẽ tăng trưởng khá tốt trong năm nay - cũng chỉ tăng 0,4% trong quý I/2009 (cùng kỳ năm ngoái tăng 2,86%).

    Tính chung, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý đầu năm chỉ ở mức khoảng 3,1%. Mặc dù vẫn là tín hiệu đáng mừng, nhất là trong bối cảnh hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều tăng trưởng âm, song đây là mức tăng rất thấp so với con số 7,4% cùng kỳ năm ngoái, cũng như chỉ tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% đã được đề ra cho năm nay. Suy giảm kinh tế đã bộc lộ ngày càng rõ nét hơn, nhất là ở khu vực sản xuất công nghiệp.

    Số liệu thống kê cho thấy, giá trị sản xuất công nghiệp trong quý I/2009 chỉ đạt 152.900 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2008 (cùng kỳ tăng 16,3%). Đáng nói là, ngoại trừ một số mặt hàng như dầu thô, bia, xi măng có mức tăng trưởng trên 10%, còn phần lớn các sản phẩm công nghiệp khác đều tăng rất thấp, thậm chí giảm mạnh. Chẳng hạn, sản xuất kính thuỷ tinh giảm khoảng 40%; giấy, bìa giảm trên 39%, vải dệt từ sợi bông giảm 38,3%?
    Nếu tính theo địa phương, thì đáng lo là TP.HCM - trung tâm công nghiệp lớn của cả nước - giá trị sản xuất công nghiệp trong quý I chỉ đạt mức tăng 1,9%. Nguyên nhân của tình trạng này là do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Do nhiều mặt hàng công nghiệp tồn kho lớn, tiêu thụ chậm, nên doanh nghiệp buộc phải cắt giảm sản xuất.

    Trong khi đó, xuất khẩu vẫn đang gặp khó khăn lớn. Trong quý I/2009, kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 13,48 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2008 (cùng kỳ tăng 22,7%). Điều đáng chú ý là nếu trừ đi tới 2,287 tỷ USD xuất khẩu vàng, đá quý (mà phần lớn là xuất khẩu vàng), thì kim ngạch xuất khẩu giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

    Yếu tố thứ ba có vai trò quan trọng tới tăng trưởng kinh tế là khu vực dịch vụ cũng chỉ tăng trưởng 5,4% trong quý I này. Không chỉ du lịch, vận tải suy giảm, mà lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và dịch vụ trong nước cũng bị tác động do thu nhập và nhu cầu có khả năng thanh toán của dân cư giảm nhiều. Trong quý I, tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước đạt 270.000 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2008.

    Mức tăng này là khá cao, song nếu trừ đi yếu tố giá cả (14,47%) thì khá thấp. Cầu giảm, mà một trong những dấu hiệu khá rõ là chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3/2009 âm 0,17% so với tháng trước, khiến đầu ra của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Điều này tất yếu sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.
  10. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như TT từ ngày mai lành ít dữ nhiều các bác nhỉ

Chia sẻ trang này