Hot! EVN xài tỷ giá Hà Trung

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 1vo3con, 15/02/2011.

4316 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 08:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 577 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. 1vo3con

    1vo3con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/2 trình Thủ tướng phương án tăng giá điện
    Chiều nay, Bộ Tài chính sẽ họp với các bên liên quan để chốt phương án giá điện và trình Thủ tướng vào ngày 17/2 tới.
    >Giá điện có thể tăng 18%

    Trên cơ sở phương án giá mà Bộ Tài chính thẩm định và trình, Thủ tướng quyết định. Cơ quan này cho rằng việc tăng giá điện từ 1/3 tới là không thể tránh khỏi, vấn đề là Thủ tướng sẽ chọn phương án tăng giá nào.
    Tăng giá điện từ 1/3. Ảnh: Hoàng Hà.


    Nguồn tin có thẩm quyền từ Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này về cơ bản cũng thống nhất với phương án giá của Bộ Công Thương, với mức tăng khoảng 18%.

    Tuy nhiên, tại thời điểm xây dựng phương án giá, Bộ Công Thương mới tính toán các mức tăng trên cơ sở tỷ giá là 21.500 đồng cho mỗi USD. Do vậy, các phương án mà cả Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và Bộ Công Thương trình đều bị xem là lạc hậu, cần phải tính toán lại theo tỷ giá của ngân hàng thương mại là 21.900 đồng một USD.

    Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng phải tiến hành rà soát lại tất cả các khoản chi phí đầu vào, nguồn điện mua ngoài, giá trị tài sản, vay nợ... để đưa ra phương án cuối cùng. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ đánh giá tác động của việc tăng giá điện tới các mặt hàng.

    Ông này nhẩm tính nếu giá điện tăng khoảng 18%, chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng trực tiếp khoảng 0,45%. Trong đó, ngành sản xuất thép, sản xuất xi măng, phân bón... sẽ chịu tác động nhiều nhất.

    Theo phương án do Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đề xuất, giá điện năm 2011 sẽ có 3 mức tăng căn cứ vào giá than, tỷ suất lợi nhuận trước thuế, chi phí phát điện, tỷ giá... Trong đó, mức tăng cao nhất theo đề xuất là 40,8%, mức thấp nhất 18,3% và mức còn lại khoảng 24,69%. Về phía Bộ Công Thương - đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng đề án chính thức để lấy ý kiến các bộ ngành, cơ quan này cũng đề xuất 3 phương án tính giá điện năm 2011, với mức tăng 26,3 %, 18,03% và 30,3 %.

    Trong 3 phương án đưa ra, Bộ Công Thương kiến nghị chọn phương án 2, giá điện bình quân năm 2011 bằng 1.271 đồng mỗi kWh, với tỷ lệ tăng 18%.

    Chiều nay, lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ họp bàn và chốt phương án giá cuối cùng. Hai ngày nữa, đề án giá điện này sẽ được trình Thủ tướng trong cuộc họp thường trực Chính phủ.

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/02/ngay-17-2-trinh-thu-tuong-phuong-an-tang-gia-dien/
  2. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    uy nhiên, tại thời điểm xây dựng phương án giá, Bộ Công Thương mới tính toán các mức tăng trên cơ sở tỷ giá là 21.500 đồng cho mỗi USD. Do vậy, các phương án mà cả Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và Bộ Công Thương trình đều bị xem là lạc hậu, cần phải tính toán lại theo tỷ giá của ngân hàng thương mại là 21.900 đồng một USD.

    ý là sẽ tăng cao hơn mức đó à... vì bây giờ là 21900 còn tính mới là 21500 à... ý là sao
  3. Daigia2011

    Daigia2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Đã được thích:
    1.153
    Là tăng thế này còn ít chứ sao? :D
  4. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    812

Chia sẻ trang này