Hot Hot, đọc để mai biết làm gì

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mr.Hot, 09/08/2010.

3166 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 06:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 714 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. Mr.Hot

    Mr.Hot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Dù có kinh nghiệm và thông minh đến đâu thì các chuyên gia về chứng khoán vẫn phải chấp nhận rằng thị trường có phần rủi ro không thể kiểm soát được. Ngay cả những người thành danh trên thị trường chứng khoán cũng lắm lúc ngã ngựa dưới chân đài vinh quang một cách thê thảm.


    Chín mươi phần trăm người lụn bại vì chứng khoán là vì họ không chịu bán chứng khoán khi còn kịp, cứ nuôi giấc mơ rằng nó sẽ lên trở lại.


    Muốn ít rủi ro, người chơi chứng khoán phải biết cắt ngang những cuộc mua bán lỗ lã và phải giữ cổ phần đang tăng giá để có thêm phần lời của mình, biết chấp nhận hy sinh một số tiền nhỏ để cứu vãn số tiền còn lại.


    Và ai không biết điều này để quản lý tiền bạc của mình thì sớm hay muộn gì cũng bị trắng tay.>:P
    Mời bạn xem bảng sau:

    [​IMG]
    Theo bảng này, ba người cùng mua bán, lời, thành tích tiền lãi giống nhau.


    Khác nhau chỉ ở mức lỗ và phần trăm thắng.


    Nếu người nào có lãi đến 70% trong các cuộc mua bán mà lỗ nặng trong 30 % còn lại thì cũng tương đương với bạn thua đến 70 % tổng số mua bán nhưng bạn lại biết hạn chế sự lỗ lã của mình!


    Và dù bị thua đến 50 % mà biết hạn chế tiền lỗ của mình thì vẫn có lời nếu mức lỗ ít hơn mức lời :


    (25 x 500 $) -(25 x 400$ ) = 12500 $ -10000 $ = 2500 $.

    Ngoại trừ người quá thông minh hoặc quá ngù ngờ, thông thưòng thì ít ai đoán trúng quá 7/10 hay trật 3/10 lần mua bán. Muốn hơn vậy thì bạn phải có kinh nghiệm, cảm nhận và giác quan thứ sáu nhờ lăn lộn lâu năm trên thị trường.



    Chứng khoán chỉ nguy hiểm với hai loại người.


    Loại thứ nhất là không hiểu gì về chứng khoán mà vẫn nhập cuộc với hy vọng cầu may như hình thức sổ số, cá độ.


    Loại thứ hai là không kiểm soát được bản thân mình. "Tục ngữ chứng khoán"có câu: Thà mất ngón tay hơn là cánh tay.


    Một người có trí tuệ bình thường mà biết tự kiềm chế mình vẫn có thể chơi chứng khoán để có thêm nguồn tài chánh khác ngoài lương bổng chính thức của mình, vươn đến sự thoải mái về tiền bạc.
  2. Mr.Hot

    Mr.Hot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam mình, gọi là: Thà trym ngắn hơn là mất cả con Trym^:)^
  3. chuonchuonsat

    chuonchuonsat Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    863
    Ý là phải bán gấp hả, căng quá
  4. peterin

    peterin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Đã được thích:
    7
    Hot[:D]
  5. Mr.Hot

    Mr.Hot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghe như bài báo này, có nghĩa nếu mình không cắt Trym sớm thì có khả năng mình phải chuyển giới tính đó các bác. Vì trắng tay còn đỡ, nó mà lõm vào 10cm thì phải chuyển giới, tội chết :((
  6. mac091

    mac091 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Cắt , cắt ngay, cắt hoài, cắt riết, cắt miết , cắt ..... hết cho em đi bác
    [r2)][r2)][r2)]
  7. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.201
    còn Gốc còn mọc lại được Mai bán tất thôi [:p]
  8. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Còn tùy tình hình chứ cụ
  9. thanhnguyen77

    thanhnguyen77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Tăm tối nhất là trước lúc rạng đông...lúc mà ai cũng bi quan rồi là lúc nên mua dần vào...bán ra cụt trym ngay...

Chia sẻ trang này