$$$: HOT ! Mọi việc đã sáng tỏ - SCIC sẽ bỏ từ 5.000 đến 10.000 tỉ đồng mua cổ phiếu :$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KOD82, 21/03/2008.

2501 người đang online, trong đó có 1000 thành viên. 09:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2411 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    $$$: HOT ! Mọi việc đã sáng tỏ - SCIC sẽ bỏ từ 5.000 đến 10.000 tỉ đồng mua cổ phiếu :$$$

    ".... Số tiền SCIC bỏ ra mua cổ phiếu không phải là tiền Ngân sách mà là tiền bán cổ phần Nhà nước do Tổng công ty đại diện làm chủ sở hữu vốn để đầu tư vào các dự án lớn song chưa đến lúc giải ngân. Khoản tiền này chỉ là con số nhỏ trong tổng vốn mà SCIC tiến hành đầu tư. SCIC có thể dành 5.000 - 10.000 tỉ đồng cho việc mua chứng khoán... "


    [​IMG]
    [​IMG]
  2. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Cộng với lượng tiền mặt đang nằm chờ của các Quỹ, tiền nằm chờ trong tài khoản của các nhà đầu tư, tiền từ việc bán vàng, bất động sản chuyển sang dự kiến phải lên tới > 30.000 tỉ đồng
    Tổng lượng tiền như vậy tới 35, 40.000 tỉ đồng. Dã man quá
  3. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu, Giá vàng đã giảm
    Vậy còn chứng khoán thế giới thì sao ?

    [​IMG]

    United States



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 12,206.80 107.14 0.89% 13:08
    DOW JONES TRANS. AVG 4,645.39 74.22 1.62% 13:07
    DOW JONES UTILITIES AVG 473.42 -1.90 -0.40% 13:07
    DOW JONES COMP. AVG 4,139.59 36.12 0.88% 13:07
    DJ WILSHIRE 5000 FLOAT 12,998.12 -320.28 -2.40% 03/19
    S&P 100 INDEX 611.43 7.24 1.20% 13:07
    S&P 500 INDEX 1,310.18 11.76 0.91% 13:06
    S&P 400 MIDCAP INDEX 758.61 2.81 0.37% 13:07
    S&P 600 SMALLCAP INDEX 357.49 3.94 1.11% 13:07
    S&P 1500 Composite Index 295.68 2.62 0.89% 13:05
    NYSE COMPOSITE INDEX 8,595.41 45.91 0.54% 13:07
    NYSE U.S. 100 INDEX 6,385.59 74.14 1.17% 13:07
    NYSE INTERNATIONAL 100 6,298.73 -4.56 -0.07% 13:07
    NYSE TMT INDEX 6,061.48 17.15 0.28% 13:07
    NYSE WORLD LEADERS INDX 6,446.87 39.69 0.62% 13:07
    VALUE LINE ARITHMETIC 2,001.19 15.80 0.80% 12:57
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 2,223.34 13.38 0.61% 13:07
    NASDAQ OTHER FINANCIAL 4,174.02 78.01 1.90% 13:07
    NYSE HEALTHCARE INDEX 6,260.30 22.42 0.36% 13:07
    NYSE FINANCIAL INDEX 7,190.88 168.56 2.40% 13:07
    NYSE ENERGY INDEX 13,243.08 -150.00 -1.12% 13:07
    NASDAQ INDUSTRIAL INDEX 1,872.48 16.20 0.87% 13:07
    NASDAQ TRANSPORTATION IX 2,458.83 66.36 2.77% 13:07
    NASDAQ TELECOMM INDEX 222.02 1.27 0.58% 13:07
    NASDAQ INSURANCE INDEX 3,842.82 49.01 1.29% 13:07
    NASDAQ BANK INDEX 2,579.61 58.50 2.32% 13:07
    NASDAQ 100 STOCK INDX 1,722.87 7.28 0.42% 13:07
    NASDAQ FINANCIAL INDEX 2,597.49 58.23 2.29% 13:07
    NASDAQ COMPUTER INDEX 1,002.09 3.24 0.32% 13:07
    NASDAQ BIOTECH INDEX 731.43 -5.73 -0.78% 13:07
    NASDAQ 100 PRE-MKT IDX 1,727.03 11.44 0.67% 09:30
    NASDAQ 100 AFTER HOUR IX 1,719.80 4.21 0.25% 03/19
    AMEX MAJOR MKT INDEX 1,270.00 7.31 0.58% 13:07
    AMEX COMPOSITE INDEX 2,171.26 -15.15 -0.69% 13:07
    AMEX INSTITUTIONAL INDEX 624.27 7.16 1.16% 13:07
    AMEX COMPUTER TECH INDEX 786.25 1.82 0.23% 13:07
    AMEX OIL INDEX 1,304.98 -9.23 -0.70% 13:07
    INTER@CTIVE WK INTERNET 195.01 1.17 0.60% 13:07
    BBG REIT INDEX 204.63 2.86 1.42% 13:05
    OIL SERVICE SECTOR INDEX 256.03 -3.93 -1.51% 12:52
    RUSSELL 1000 INDEX 711.66 5.65 0.80% 13:07
    RUSSELL 2000 INDEX 671.21 7.08 1.07% 13:07
    RUSSELL 3000 INDEX 754.70 6.15 0.82% 13:07
    PHILA GOLD & SILVER INDX 170.51 -7.65 -4.29% 12:53
    PHILA SEMICONDUCTOR INDX 335.49 0.56 0.17% 12:53
    KBW BANK INDEX 83.03 3.10 3.88% 13:07
    PHILA UTILITY INDEX 500.75 -2.08 -0.41% 12:53




    Canada



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 12,762.36 52.98 0.42% 13:07
    S&P/TSX EQUITY INDEX 13,244.26 65.31 0.50% 13:07
    S&P/TSX 60 INDEX 750.64 4.18 0.56% 13:07
    S&P/TSX VENTURE COMP IDX 2,447.99 -37.00 -1.49% 13:07
  4. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngành thống kê lạc quan với chỉ số kinh tế Quý I/2008

    Thứ năm, 20/3/2008, 15:16 GMT+7

    Tổng cục thống kê cho rằng các chỉ số kinh tế quý I khá lạc quan và đây là bằng chứng cho thấy các biện pháp kiềm chế lạm phát bắt đầu có hiệu quả.

    [​IMG]

    Theo thống kê sơ bộ về kinh tế quý I của Tổng cục thống kê cho thấy GDP của 3 tháng đầu năm 2008 sẽ tăng 7,5-7,7% (xấp xỉ cùng kỳ năm 2007).


    Bên cạnh đó, chỉ số giá CPI tháng 3 chỉ khoảng 2% dù đây là tháng chịu ảnh hưởng nặng nề của việc Chính phủ cho phép tăng giá xăng dầu.


    Các chuyên gia của Tổng cục thống kê cho rằng có thể xem những số liệu trên là bằng chứng cho thấy các biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã bắt đầu có hiệu quả. Các chỉ tiêu tăng trưởng quý I đã không phá vỡ các chỉ số kinh tế vĩ mô dự kiến.


    Trong kết quả tăng trưởng chung, ngành nông nghiệp đã đỡ lo hơn vì khu vực nam bộ đang được mùa, được giá song chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp đang bị những tác động lớn từ giá cả. Trong sản xuất công nghiệp, giá đầu vào tăng khiến chi phí sản xuất tăng, lợi nhuận giảm và điều này cũng gây ảnh hưởng đến tăng trưởng của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.


    Do đó, quý II được xem là giai đoạn thử thách lớn nhất của nền kinh tế hàng năm và nếu vượt qua, Việt Nam có thể tạm yên tâm mức tăng trưởng trong quý III và quý IV hàng năm khá ổn định. ?oSau tháng 3 này, các doanh nghiệp niêm yết sẽ công bố kế hoạch và chỉ tiêu 2008?, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết.


    Lãnh đạo các định chế tài chính nước ngoài cũng nhận định rằng, dù chỉ số chứng khoán chưa lạc quan trở lại, song nền kinh tế chung của Việt Nam vẫn có những biểu hiện lạc quan. Kinh tế toàn cầu đang chịu các tác động xấu song châu Á vẫn là khu vực có mức tăng trưởng cao. Mặc dù chỉ số tăng trưởng chung của châu Á sẽ giảm, nhưng khủng hoảng lớn sẽ không có, và Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy chung này.


    Theo ông Ninh, các chuyên gia từ IMF, ADB, WB đều cho rằng VN sẽ có khó khăn trong ngắn hạn song thị trường chứng khoán vẫn nằm trên nền kinh tế ổn định và cân đối vĩ mô đảm bảo.


    Tại buổi làm việc với Ủy ban chứng khoán nhà nước hôm 15-3, Thủ tướng *************** kể rằng một lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nói với ông rằng tăng trưởng của VN sẽ ổn định, song năm 2008 khó có thể đạt kế hoạch mong muốn. Theo vị lãnh đạo của ADB này thì GDP chỉ có thể đạt khoảng 8%, song sau đó sẽ tăng trưởng mạnh trong các năm tiếp theo, thậm chí GDP năm 2010 có thể đến 10%.

    (Nguồn: TBKTSG, 20/3)

    http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/12506/index.aspx
  5. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 19/03/2008, 08:08 (GMT+7)

    Kiểm soát lạm phát: Không còn lo thu thêm tiền về

    TT - TS Lê Xuân Nghĩa, vụ trưởng Vụ Chiến lược Ngân hàng (NH) Nhà nước, cho biết sau đợt phát hành tín phiếu bắt buộc, NH Nhà nước sẽ chưa có thêm bất kỳ biện pháp nào nhằm thắt chặt nguồn cung tiền đồng trên thị trường, ít nhất là đến cuối tháng 6-2008.

    [​IMG]

    Theo ông Nghĩa, cần có thời gian để các biện pháp thắt chặt tiền tệ đã thực hiện trong thời gian qua như tăng dự trữ bắt buộc lên 11% và phát hành tín phiếu bắt buộc phát huy tác dụng.

    Cũng theo ông Nghĩa, Vụ Chiến lược NH đang kiến nghị NH Nhà nước cho phép tất cả NH thương mại được mua bán USD theo giá thỏa thuận ngoài biên độ qui định của NH Nhà nước nhằm khai thông thị trường ngoại hối. Tuy nhiên đề xuất này còn tùy thuộc quyết định của NH Nhà nước.

    Hiện nay, việc mua bán USD phải theo biên độ đã dẫn đến tình trạng lách qui định, thu thêm phí? thực chất là mua USD dưới biên độ do NH Nhà nước qui định.

    Được biết, hiện NH Nhà nước mới thí điểm cho phép NH Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) được mua USD của khách hàng cá nhân theo giá thỏa thuận.

    HƯƠNG ĐÀO

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=248200&ChannelID=11
  6. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Còn tên nào dám bảo SCIC không có tiền nữa không ?
    Thậm chí không phải là 5.000 tỉ đồng mà là lên tới 10.000 tỉ đồng đấy nhé ! Thế mà nó còn bảo đấy chỉ là số tiền nhỏ thì thật là
  7. giaodichnhanh

    giaodichnhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một đợt Upt end mới đã đựoc hình thành. Hy vọng kỳ này màu xanh sẽ hiện hữu dài dài
  8. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Thế này thì xanh hết tháng 4 mất giá dầu nếu tiếp tục giảm nhìu khả năng giá xăng trong nước sẽ được điều chỉnh giảm. Khi đó mặt hàng tiêu dùng... cũng khó lòng mà không giảm được.

    Cuối năm nay lại có tin vui nữa đây là cảnh tấp nập đang gấp rút hoàn thành tiến độ làm cả ban đêm

    [​IMG]
  9. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Giá dầu lên tới 111 USD/ thùng mà các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đã có lãi. Huống hồ giờ giá dầu chỉ còn có 99 USD/ thùng


    Nhà nhập khẩu xăng bắt đầu có lãi


    Thứ tư, 19.03.2008, 11:11am (GMT+7)

    Giá dầu thô thế giới vẫn đứng ở mức trên 100 USD một thùng, song chưa doanh nghiệp nào đề cập đến chuyện tăng giá bán lẻ. Với giá bán lẻ hiện tại, các nhà nhập khẩu đã lãi khoảng 500 đồng cho mỗi lít xăng A92.
    Tại thị trường Singapore chiều tối qua, giá xăng A92 tiếp tục giảm nhẹ và chỉ còn 104,85 USD một thùng, giảm 2 USD so với đầu tuần trước và giảm gần 6 USD so với thời điểm giá bán lẻ xăng được điều chỉnh từ 13.000 đồng lên 14.500 đồng. Hôm 25/2, giá dầu thô thế giới ở ngưỡng 99,5 USD một thùng, trong khi giá xăng thành phẩm ở mức 110,6 USD.
    Theo tính toán của các nhà nhập khẩu đầu mối, với giá bán này, sau khi cộng thêm các khoản như lệ phí giao thông 500 đồng một lít, chi phí bến bãi, bán hàng khấu hao... giá bán đến tay người tiêu dùng vào khoảng 14.000 đồng. Như vậy trên mỗi lít xăng A92, doanh nghiệp đang lãi khoảng 500 đồng.
    Một quan chức của Công ty Xăng dầu Quân đội thừa nhận các doanh nghiệp nhập khẩu bắt đầu có lãi chút ít đối với mặt hàng xăng. Tuy nhiên với giá dầu nhập khẩu đang đừng ở mức 130,6 USD một thùng thì mỗi lít dầu bị lỗ khoảng 451 đồng. "Hiện tại chúng tôi kinh doanh theo kiểu lấy chỗ nọ bù vào chỗ kia để giảm bớt cho những tháng bị lỗ nặng", vị quan chức này nói.
    Ngày 25/2, Liên bộ Tài chính - Công Thương đã phê duyệt phương án giá, cho phép các doanh nghiệp đầu mối được bán với mức trần 15.000 đồng mỗi lít xăng A92. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, các doanh nghiệp vẫn nhìn nhau để kìm giá và chưa có đơn vị nào bán vượt quá giá 14.500 đồng. "Với giá nhập khẩu hiện tại chúng tôi chỉ đủ vốn để kinh doanh mặt hàng xăng, còn với giá dầu thì vẫn ở ngưỡng lỗ rất cao", một quan chức của Petrolimex nói.
    Phía Bộ Tài chính cũng cho cho rằng về nguyên tắc, doanh nghiệp có quyền điều chỉnh giá bán lẻ trong khung đã duyệt. "Việc các doanh nghiệp "kìm" giá bán mặt hàng xăng ở mức 14.500 đồng hiện hành thể hiện thiện chí của họ trong mục tiêu chung ổn định giá cả, kìm chế lạm phát của Chính phủ", ông nói.
    Theo ông trong trường hợp giá thế giới giảm mạnh, doanh nghiệp gỡ được vốn, có thể Liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ tính đến chuyện giảm giá bán lẻ hoặc áp thuế.

    (Theo VnExpress)
  10. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    nếu giá dầu mà giảm xuống dưới 90 thì VNI có thể lên tới 700

Chia sẻ trang này