HPG - làm gì khi cạn cung, thanh khoản cạn kiệt??? - Bài viết của người mới tham gia chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rutherford, 05/05/2017.

1083 người đang online, trong đó có 433 thành viên. 11:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3105 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Tập đoàn Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép. Hiện nay Tập đoàn đã mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, nông nghiệp, tôn… và gặt hái được nhiều thành công.

    THÔNG TIN VÀ NHẬN ĐỊNH CƠ BẢN

    – Tập đoàn Hòa Phát đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 34,000 tỷ và hơn 6,000 tỷ. Trong đó mảng thép đánh dấu lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu thị phần tiêu thụ thép xây dựng Việt Nam với 22% và đóng góp 64.8% tổng lợi nhuận cả năm. Tiêu thụ mảng tôn và ống thép cũng thiết lập kỷ lục mới với hơn 10,100 tỷ, chiếm 26% thị phần cả nước. Đáng chú ý, mảng nông nghiệp đã bắt đầu mang lại lợi nhuận dù chiếm tỷ trọng nhỏ.


    – Về kế hoạch dài hạn, HPG sắp tới sẽ tiếp tục triển khai Dự án Dung Quất có công suất gấp đôi nhà máy Hải Dương và biên lợi nhuận tương tự. Chủ tịch HĐQT cho biết việc HPG phát hành thêm cổ phiếu thời gian gần đây nhằm mục đích tăng vốn đối ứng đẩy nhanh triển khai giai đoạn 2 thay vì mất công chờ 18 tháng như giấy phép. Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, doanh thu của HPG năm 2020 sẽ tăng thêm 2.5 lần, lên mức 100,000 tỷ.

    PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

    [​IMG]


    Hiện tại, cung HPG đã cạn, những ảnh hưởng của thông tin bán CP để tăng vốn huy động cho Dung Quất đã phản ánh vào giá.
    Với KQKD Quý 1 vượt mọi kỳ vọng, xin ý kiến hội nghị là nên Hoà hay PHÁT (đánh)?
  2. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng 28% trong 3 tháng đầu năm, Hòa Phát tăng thị phần lên mức 24,2%
    [​IMG]
    Về xuất khẩu, Hòa Phát đã xuất khẩu bằng sản lượng cả năm 2016 với hơn 52.000 tấn đi Mỹ, Canada, Úc, các nước ASEAN.
    Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), trong 3 tháng đầu năm 2017, Hòa Phát đã cho ra thị trường hơn 505.000 tấn thép xây dựng, tăng 27,9% so với cùng kỳ và thị phần tăng lên mức 24,2%. Về xuất khẩu, Hòa Phát đã xuất khẩu bằng sản lượng cả năm 2016 với hơn 52.000 tấn đi Mỹ, Canada, Úc, các nước ASEAN.

    Riêng trong tháng 3/2017, thép Hòa Phát xuất khẩu khoảng 19.000 tấn trong tổng mức tiêu thụ trên 183.000 tấn, đạt 102% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm nhẹ so với sản lượng kỷ lục 242.000 tấn của tháng 2. Mặc dù vậy, thị phần thép xây dựng Hòa Phát 3 tháng đầu năm vẫn tăng 2% so với thời điểm cuối năm 2016.

    Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát, việc sản lượng và thị phần bán hàng tăng mạnh là nhờ một số yếu tố, trong đó có sự khởi sắc của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chính nằm ở sức mua tăng cao của thị trường dân dụng trong quý I/2017.

    Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), lượng tiêu thụ thép dài trong tháng 3 đạt mức 794.649 tấn giảm, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng 3 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 2 triệu tấn, chỉ tăng nhẹ 3,34% so với cùng kỳ năm trước.---> toàn ngành giảm nhưng HPG vẫn tăng trưởng mạnh, cả thị trường trong nước và xuất khẩu!
  3. cadic666

    cadic666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Đã được thích:
    1.466
    Mới tham gia mà Pro ghế thế !!
  4. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Biển học là vô bờ mà bác, nên như em cũng chỉ là chập chững dò đường thôi bác. Thất bại cũng nhiều nên phải học hỏi thêm ở các bác và thị trường. :)
    SuSuCaRot thích bài này.
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.589
    HPG là cổ phiếu tốt, Doanh nghiệp đầu ngành , LN hàng năm rất cao. Tuynhiên , HPG đang bị cục Nợ hơn 400 tr cp thưởng về TK , giá bình quân chừng 28-29 ! NdT cũng sẽ không bán lỗ < 28 nhưng HPG cũng khó tăng mạnh lúc này vì tăng thêm lại bị bán. Tóm lại : HPG sẽ giao động trong biên độ 27-30 trọng một thời gian tương đối đủ để lượng hàng thưởng kia bảo hoà! Nêú xác định đầu tư dài hạn thì có thể mua , còn ngắn hạn khả năng kiếm lơì nhiều là khó ! Hoạt động SXKD của HPG duy trì tốt sẽ giúp giá cp kg giảm chứ chưa thể tăng được! Chân tình!:)
    chichchoe36Rutherford thích bài này.
  6. dungvad

    dungvad Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Đã được thích:
    142
    Còn ít cổ tức hpg sáng nay cho đi hết để vào hqc.
  7. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Bạn Su nói rất đúng, cần một thời gian để hấp thụ hết lượng này.
    SuSuCaRot thích bài này.
  8. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Dạo này xây cầu vượt thép nhiều quá nhỉ? không biết sẽ dùng thép gì đây???
    Khởi công xây dựng cầu vượt nút giao đường Trường Sơn, Nguyễn Thái Sơn

    08/02/2017 - 10:48 (GMT+7)

    Sáng 8/2, 2 cầu vượt nút giao đường Trường Sơn (Q.Tân Bình), Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp) chính thức được khởi công.
    [​IMG]
    Lễ khởi công dự án xây cầu vượt nút giao đường Trường Sơn. Ảnh Đỗ Loan

    Sáng 8/2, Sở GTVT TP.HCM chính thức khởi công 2 cầu vượt (nút giao đường Trường Sơn - Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài và cầu vượt nút giao đường Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm) nhằm giảm kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

    [​IMG]
    Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị chủ đầu tư phối hợp địa phương sớm hoàn thành GPMB phía đường Nguyễn Kiệm-Nguyễn Thái Sơn. Ảnh Đỗ Loan

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: hiện nay Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang ngày quá tải, công suất thiết kế của sân bay khoảng 25 triệu khách/năm, tuy nhiên đến nay đã khai thác ở mức 32,5 triệu khách/năm. Các tuyến đường kết nối với sân bay thường xuyên ùn ứ giao thông. Do đó việc xây dựng cầu vượt nút giao đường Trường Sơn-Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài và cầu vượt nút giao Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm là hết sức cấp bách, cần thiết. Đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng nhằm giảm ùn tắc, TNGT đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

    Cũng theo ông Khoa, hiện nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (Q. Gò Vấp) còn đang vướng 27 hộ dân, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

    [​IMG]
    Ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dự lễ khởi công. Ảnh Đỗ Loan

    Dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Trường Sơn-Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài (quận Tân Bình) do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư.

    Theo thiết kế, cầu vượt được thiết kế hình chữ Y, cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Sơn vào nhà ga quốc tế dài 303,8m, nhánh cầu vào nhà ga quốc nội dài 153,8m. Cầu có tĩnh không 4,75m, mặt đường dưới cầu rộng 40 m được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu kết hợp với các đảo phân làn.

    Ngoài ra, dự án cải tạo đường Trường Sơn, đường vào ga quốc nội, ga quốc tế để đảm bảo khả năng thông hành vào nút. Xây dựng hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, tổ chức giao thông hoàn chỉnh.

    Tổng mức đầu tư dự án hơn 242 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 170 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng.

    [​IMG]
    Cầu vượt nút giao đường Trường Sơn-Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài chính thức được khởi công. Ảnh Đỗ Loan
    Dự án xây dựng cầu vượt thép tại nút giao đường Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) do Khu quản lý giao thông đô thị số 3 làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, cầu vượt bằng thép có dạng hình chữ N, bao gồm 3 nhánh cầu.

    Nhánh 1 hướng từ đường Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn dài 367,7m, một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám dài 367,7m. Nhánh 2 từ đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn dài 362,8m. Nhánh 3 từ đường Nguyễn Kiệm (phía nút giao Phú Nhuận) về đường Nguyễn Thái Sơn.


    Nhánh 1, 2 dự kiến thi công trong 6 tháng, còn nhánh 3 sẽ thi công ngay sau khi có mặt bằng, thời gian thi công dự kiến là 4 tháng. Tổng mức đầu tư công trình khoảng 504 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 351,9 tỷ đồng.

    Đỗ Loan
  9. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Cận cảnh cầu vượt thép lớn nhất Việt Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    3

    [​IMG]
    TIN MỚI

    Nút giao quận Long Biên - Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) với cầu vượt thép lớn nhất Việt Nam có tổng mức đầu tư trên 2.800 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Dự án nút giao trung tâm quận Long Biên với công trình cầu vượt cạn khởi công từ tháng 5/2014, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao).

    [​IMG]
    Hạng mục chính gồm xây cầu vượt 6 làn xe cơ giới theo hướng đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5). Tổng chiều dài cầu vượt gần 810 m, trong đó cầu chính dài 310 m, cầu dẫn dài gần 500 m, có dải phân cách cứng ở giữa.

    [​IMG]
    Dự án gồm đường nội đô dọc hai bên cầu vượt, hai hầm chui qua cầu đường sắt (tuyến Hà Nội - Đồng Đăng) cho phương tiện giao thông chạy trong nội đô và người đi bộ...

    [​IMG]
    Cầu đường sắt phía dưới cầu vượt và hầm chui cho các phương tiện đi qua.

    [​IMG]
    Cầu vượt có 16 nhịp, bao gồm một cầu chính và hệ thống cầu dẫn với kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép. Đây là cầu vượt thép lớn nhất Việt Nam.

    [​IMG]
    Công trình được xây dựng với hơn 4.000 tấn kết cấu thép ở đoạn giữa nút giao. Kết cấu nhịp cầu chính gồm 5 nhịp dầm hộp thép bê tông liên hợp sơ đồ nhịp.

    [​IMG]
    Khổ cầu chia làm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên rộng 13 m. Giữa hai đơn nguyên để khe hở tại bản mặt cầu là 20 mm.

    [​IMG]
    Hệ thống đèn thắp sáng cầu vào buổi tối.

    [​IMG]
    Nút giao trung tâm quận Long Biên khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống tuyến vành đai 2 phía đông bắc Hà Nội, từ đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao Vĩnh Ngọc (thuộc dự án xây dựng cầu Nhật Tân) đi sân bay quốc tế Nội Bài.

    [​IMG]
    Công trình cũng đồng thời đáp ứng việc đi lại của các phương tiện vận tải hàng hóa từ các khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh lên các tỉnh phía tây và tây bắc, tạo nên hướng giao thông ngoại vi phía bắc.

    [​IMG]
    Với 6 làn xe chạy, tốc độ thiết kế của cầu vượt hướng Đông Trù - Nguyễn Văn Linh và đường nội đô hai bên cầu vượt khác nhau.

    [​IMG]
    Trên cầu vượt là 80 km/h, còn đường nội đô phía dưới là 50 km/h.

    [​IMG]
    Cây cầu này có vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố Hà Nội, hoàn thành kết nối Quốc lộ 5 với đường 5 kéo dài; trở thành trục giao thông chính nhằm bảo đảm các điều kiện về hạ tầng giao thông vận tải phục vụ các khu công nghiệp, khu đô thị phía Bắc sông Hồng. Đồng thời, khép kín đường vành đai 2, đoạn phía Đông Bắc thành phố, qua đó góp phần kết nối hệ thống giao thông giữa các khu vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố.
  10. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Hòa Phát tiêu thụ 163.000 tấn thép trong tháng 4 - tăng 10% so với cùng kỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
    1

    [​IMG]
    HPG: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Tuy nhiên nếu so với tháng 3 thì sản lượng thép tiêu thụ giảm hơn 10%.
    Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG). Sản lượng thép xây dựng tiêu thụ trong tháng 4 đạt hơn 163.000 tấn. So với tháng 3, sản lượng thép tiêu thụ giảm hơn 10% nhưng nếu so với tháng 4/2016, thép Hòa Phát vẫn có mức tăng trưởng gần 10%. Lũy kế 4 tháng đầu năm, thép Hòa Phát đã cho ra thị trường 668.400 tấn, tương ứng đạt 33,4% kế hoạch năm 2017.

    Điểm đáng lưu ý trong những tháng qua, đặc biệt ở miền Bắc, sức mua của thị trường dân dụng luôn ở mức cao so với các năm trước, do vậy sản lượng tiêu thụ vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ. Tỷ lệ bán hàng giữa khu vực dân dụng và khu vực dự án tại miền Bắc và miền Trung đang ở mức 60% - 40%.

    Đối với thị trường phía Nam, 4 tháng đầu năm, chi nhánh thép Hòa Phát tại thành phố HCM đạt 66.800 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Cơ cấu sản lượng bán hàng của khu vực dân dụng cũng đang tăng lên so với những tháng cuối năm 2016. Nếu trong quý IV/2016, sản lượng tiêu thụ khu vực dân dụng chỉ chiếm khoảng 15-20%, nhưng con số này đã tăng lên xấp xỉ 30% tùy từng thời điểm.

    Theo đánh giá của lãnh đạo Công ty, trong khoảng 2 tháng tới, thị trường trong nước khả năng sẽ hấp thụ thép tốt hơn do các đại lý đã dần giải phóng hết hàng tồn kho trước đây.

    Về xuất khẩu, trong 4 tháng vừa qua, thép Hòa Phát đã xuất khẩu hơn 63.000 tấn thép thanh và thép cuộn sang các nước Mỹ, Canada, Úc, Campuchia, Lào.

    Trong mảng thép xây dựng, Hòa Phát đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1, dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất công suất 2 triệu tấn/năm, trong đó ưu tiên hạng mục nhà máy cán thép thanh, thép cuộn chất lượng cao để nâng cao khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước ngay từ năm 2018.

    Trong tháng 4 vừa qua, Hòa Phát đã liên tục chốt hợp đồng với các đối tác cung cấp dây chuyền thiết bị, khí công nghiệp hàng đầu thế giới như Danieli (Italia), Messer (Đức) và đang đàm phán với các đối tác khác nhằm mục tiêu hoàn thành lựa chọn các đối tác cung cấp thiết bị, công nghệ chính trong tháng 5/2017.

    Mai Linh

    Theo Trí thức trẻ

    Từ khóa

Chia sẻ trang này