HSBC dẫn dắt thị trường chứng khoán VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ckprodnsc, 03/03/2008.

4486 người đang online, trong đó có 276 thành viên. 09:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 521 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ckprodnsc

    ckprodnsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    5.627
    HSBC dẫn dắt thị trường chứng khoán VN

    Đã từ lâu báo cáo của HSBC rất có uy tín với TTCK việt nam, lần này hy vọng là không ngoại lệ.

    HSBC ra báo cáo mới: đà suy giảm của chứng khoán Việt Nam đã chấm dứt!
    HSBC vừa đưa ra bản báo cáo Asian Strategy thường kỳ trong đó tổng kết tình hình Thị trường chứng khoán châu Á trong 2 tháng qua và đưa ra một số lời khuyên cho khách hàng của mình.

    Đáng chú ý, Việt Nam được xếp trong hàng 6 nước mà HSBC khuyến nghị ưu tiên đầu tư ở mức cao nhất, mức OW hay OverWeight - Buy. (OW hay OverWeight nghĩa là đầu tư vào quốc gia đấy với tỉ lệ của tổng danh mục (tỉ lệ danh mục) cao hơn tỉ lệ đại diện của quốc gia đó trong chỉ số Chứng khoán của Châu Á ?" Thái Bình Dương, trừ Nhật).

    Trong Bảng báo cáo mới nhất này, lần đầu tiên HSBC đã xếp Việt Nam vào danh mục được khuyến nghị tỉ lệ đầu tư ưu tiên cao nhất châu Á cùng với 6 nước khác - được HSBC ghi là OverWeight. Đó là các nước Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Thái Lan.

    Điều này trái ngược hẳn với thời điểm trước đây khi Việt Nam chỉ được HSBC xếp tỉ lệ đầu tư ở mức MW - Market Weight tức là tỉ lệ bình thường như các quốc gia khác, không được ưu tiên hơn bao nhiêu.

    Nhìn vào bảng ta có thể thấy trong khoảng thời gian từ 22 tháng 1 đến 27 tháng 2, trong khi TTCK các nước châu Á đều tăng điểm với mức tăng cao nhất là 35% (Indonesia) thì riêng TTCK Việt Nam "Một mình một ngựa" giảm tiếp 15%.

    Điều này có thể coi là TTCK Việt Nam đã ở vào giai đoạn cuối của chu kỳ suy giảm (end of bear market). Tổng cộng mức sụt giảm của TTCK Việt Nam đã là 48%. Tách biệt hoàn toàn so với TTCK các nước châu Á khác

    Do vậy, HSBC khẳng định rằng tin xấu giờ lại thành tốt (When bad news is good news) và cho rằng Thị trường đã giảm quá đà và tin rằng đà suy giảm đã chấm dứt, cho dù nguy cơ chưa hẳn đã hết đối với thị trường châu Á.

    Và vì mức độ suy giảm quá đà, chỉ số PE toàn Thị trường chỉ còn khoảng 13 - một mức quá hấp dẫn để đầu tư, Việt Nam đã là một trong 6 quốc gia ở châu Á được HSBC khuyến nghị tăng tỉ trọng đầu tư.

    HSBC cũng nhắc tới việc Nước ngoài vẫn đang mạnh tay mua cổ phiếu của Việt Nam thời gian gần đây. Vì lẽ đó, cụm từ HSBC nhắc tới nhiều trong bản báo cáo này là: Thời điểm mua vào hợp lý.

    HSBC khuyến cáo nên mua vào ở 5 nước châu Á tăng tỷ phần trong danh mục lên 53% trong đó có VN và khuyến cáo giảm danh mục ở Nhật, vùng lãnh thổ Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Pakistan xuống còn 15%. Riêng Australia và HK giữ mức trunh bình là 29%.

    Nếu như các loại cổ phiếu mà HSBC khuyên nên mua nhiều ở Trung Quốc là viễn thông, ở Ấn Độ là năng lượng, ở Singapore là tài chính... thì ở Việt Nam, HSBC khuyên nên mua nhiều cổ phiếu ngành công nghệ.

    HSBC cũng khuyên các nhà đầu tư quốc tế nên chú trọng hơn nữa đầu tư vào cổ phiếu tại châu Á, đặc biệt là các nước có tăng trưởng cao, để "gỡ gạc" lợi nhuận cho danh mục toàn cầu của mình, nhất là khi cơ hội với cổ phiếu ở Mỹ giảm đi do tình trạng bất ổn trên thị trường tài chính Mỹ.

Chia sẻ trang này