Israel: Iran sẽ bị tấn công sau bầu cử Tổng thống Mỹ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aliaka, 26/06/2008.

10753 người đang online, trong đó có 762 thành viên. 17:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 245 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Israel: Iran sẽ bị tấn công sau bầu cử Tổng thống Mỹ!

    Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Telegraph (Anh) ngày 24/6, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) John Bolton dự đoán Israel có thể sẽ tấn công Iran sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (4/11/2008), nhưng trước khi người kế vị Tổng thống George Bush chính thức nhậm chức (20/11/2009).

    Ông Bolton, nhân vật ?odiều hâu?, người từng đề xuất kế hoạch tấn công quân sự để ngăn chặn chương trình làm giàu uranium của Iran, cho rằng công luận quốc tế và thế giới Arập sẽ phản đối nhưng không có hành động cụ thể.

    Tuần trước, Israel tiến hành đợt tập trận với khoảng 100 máy bay ở Địa Trung Hải. Một quan chức tình báo Mỹ hé mở cuộc tập trận này mô phỏng cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ali Hosseini đáp trả rằng hành động ?ochiến tranh tâm lý? này là vô nghĩa. ?oHọ (Israel) không có khả năng đe dọa nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Họ đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng trong nước...?, ông Hosseni nói.

    Ông Bolton cho rằng Israel sẽ không hành động trước tháng 11 vì sẽ tạo ra áp lực cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cũng theo cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ, nếu có kế hoạch tấn công Iran, Israel sẽ không chờ tới khi ứng cử viên Barack Obama hay John McCain chính thức tuyên thệ nhậm chức.

    Ông Bolton cho rằng chiến thắng của Thượng nghị sĩ Obama (trong bầu cử Tổng thống) sẽ loại bỏ hành động quân sự của Israel vì lo ngại hậu quả đối với chính sách đối ngoại. Trong khi đó, nếu đắc cử Tổng thống, ông McCain có thể sẽ tạo áp lực để trì hoãn việc tấn công Iran.

    Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/6, Iran tuyên bố lệnh cấm vận mới của Liên minh châu Âu (EU) có thể làm tổn hại nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết mâu thuẫn trong cuộc khủng hoảng hạt nhân.

    Lệnh cấm vận mới do 27 thành viên EU áp đặt ngày 23/4 nhằm vào các cá nhân và hoạt động kinh doanh bị cáo buộc liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

    Lệnh cấm vận mới bao gồm cả việc phong tỏa tài sản và mọi hoạt động của của Melli, ngân hàng nhà nước lớn nhất Iran, tại các văn phòng ở châu Âu; và cấm cấp visa cho các quan chức cấp cao Iran như Bộ trưởng Quốc phòng Mostafa Najjar và Gholamreza Aghazadeh, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng hạt nhân Iran...

    Lệnh cấm vận được đưa ra sau khi Iran từ chối ngừng các hoạt động làm giàu uranium. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Hosseini tuyên bố lệnh cấm vận mới là ?obất hợp pháp?.

    Phương Tây cáo buộc Iran, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới, muốn chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình là sản xuất năng lượng.

    Báo chí phương Tây không ít lần đưa tin về khả năng Iran bị tấn công quân sự, nhưng chính quyền Tehran tuyên bố cứng rắn rằng luôn sẵn sàng đáp trả và cảnh báo phương Tây sẽ phải chịu hậu quả nặng nề hơn.

    D.H
    Theo Telegraph, Reuters

Chia sẻ trang này