Kakalotta và nobita: Diễn biến thị trường sôi động sáng thứ 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuonghcd, 06/06/2007.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 02:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5868 lượt đọc và 143 bài trả lời
  1. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Kakalotta và nobita: Diễn biến thị trường sôi động sáng thứ 4

    Còn 30 '' nữa khai mạc kengkengkeng
  2. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    KINH TẾ
    ĐBSCL: Mía rớt giá, chết khô từng ngày
    SGGP:: Cập nhật ngày 06/06/2007 lúc 01:49''(GMT+7)

    Ghe mía xếp hàng dài chờ đưa vào Nhà máy Đường Vị Thanh.

    ĐBSCL hiện còn khoảng 2.500 ha mía quá lứa thu hoạch, đang héo khô ngoài đồng. Hiện giá mía bán tại đồng chỉ còn 160.000 - 230.000 đồng/tấn, thấp nhất từ đầu vụ đến nay, nhưng thương lái thu mua rất chậm và ép giá.

    Nhiều người lo ngại, giá mía sẽ tiếp tục giảm sút và có thể không bán được vì các nhà máy đường sắp ngưng hoạt động.
  3. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái này có phải bác kaka k vậy, hôm qua có 1 bác mạo danh bác kaka để câu khách rồi. Bó tay, bác kaka mà cũng có người mạo danh
  4. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    KINH TẾ
    Lượng hàng hóa qua nhóm cảng biển số 5 (TPHCM - Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai)
    Đã vượt dự báo
    SGGP:: Cập nhật ngày 06/06/2007 lúc 05:57''(GMT+7)
    Ngày 5-6, tại cuộc họp giữa đoàn kiểm tra Chính phủ về việc thực hiện quy hoạch nhóm cảng biển số 5 với UBND tỉnh Bà Rịa ?" Vũng Tàu, Cục Hàng hải Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, từ năm 2000 đến nay, lượng hàng hóa qua nhóm cảng biển số 5 tăng trung bình hàng năm 9,1%.

    Riêng hàng container tăng trưởng ở mức cao, trung bình đạt 20% - 22%/năm. Cụ thể năm 2006, khối lượng hàng hóa qua nhóm cảng biển số 5 đạt 79,364 triệu tấn, hàng container đạt 2,541 triệu TEU? Như vậy, khối lượng hàng hóa qua nhóm cảng biển số 5 đã vượt số lượng được dự báo trong quy hoạch đến năm 2010 của nhóm cảng biển này.

    Riêng đối với tỉnh Bà Rịa ?" Vũng Tàu, lượng hàng hóa qua nhóm cảng biển số 5 từ năm 2000 đến nay tăng bình quân 5%/năm.


    ]
  5. KTS12

    KTS12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Bác Kaka dạo này tự PR cho mình nhiều quá....pó tay
  6. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 5/6/2007, 18:45 GMT+7

    Cổ phiếu giá rẻ khó chen chân vào sàn OTC

    Đón đầu việc cổ phiếu OTC sắp giao dịch công khai, các công ty chứng khoán đang chuẩn bị nhân sự và hàng hóa cho thị trường này. Ưu tiên của họ tập trung vào các cổ phiếu có tính thanh khoản cao, giá tốt và thuộc các lĩnh vực đang phát triển nóng.
    > Siết OTC


    Công ty chứng khoán không muốn đưa cổ phiếu kém thanh khoản vào sàn OTC. Ảnh: H.H.
    Ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc khối dịch vụ đầu tư Công ty chứng khoán VnDirect cho biết VNDirect đã tiến hành lập nhóm hàng hóa OTC và chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường này. Các nhân viên chủ động thu thập thông tin của các tổ chức phát hành, tìm hiểu đánh giá mức độ rủi ro, lợi nhuận của từng loại cổ phiếu OTC. Danh mục chứng khoán OTC đang được nhóm nhân viên hoàn tất dự kiến có khoảng 50 cổ phiếu các loại, đây là hàng hóa được ưu tiên giao dịch qua sàn VNDirect.
    Tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương, danh mục cổ phiếu OTC được thiết lập từ chứng khoán của các công ty đại chúng ủy quyền cho VCBS quản lý sổ cổ đông, chứng khoán của các tổ chức phát hành mà VCBS tổ chức đấu giá hoặc làm đại lý đấu giá cổ phần, chứng khoán của các nhà đầu tư hiện đang có tài khoản giao dịch tại VCBS.

    Các công ty chứng khoán cho hay, khi chọn cổ phiếu OTC giao dịch tại sàn, họ ưu tiên cho những mã ăn khách thuộc các ngành nghề như ngân hàng, viễn thông, địa ốc, dược, vật liệu xây dựng, thủy sản, cao su, gỗ, vận tải dịch vụ. Những cổ phiếu giá rẻ, tính thanh khoản thấp sẽ ít có cơ hội được giao dịch. "Dù có thể thu phí môi giới từ những giao dịch này song chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến dịch vụ mà mình cung cấp cho khách hàng", ông Nguyễn Đình Phong nói.

    Theo kế hoạch, cổ phiếu OTC sẽ được giao dịch qua sàn vào cuối năm nay sau khi các công ty đại chúng hoàn thiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 5 mới có gần 200 công ty trong tổng số hơn 1.000 công ty đại chúng nộp hồ sơ.
  7. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    Về cơ bản, thị trường chứng khoán Trung Quốc là một thị trường đóng cửa, rất hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài (quota đầu tư của nước ngoài tại sàn Thượng Hải là 10 tỷ USD). Quy mô của thị trường chứng khoán Trung Quốc là nhỏ so với quy mô kinh tế Trung Quốc.

    Tác động của biến động thị trường chứng khóan Trung Quốc tới Việt Nam qua 2 kênh: thực và tâm lý

    1. Tác động thực: thông qua 3 con đường:

    - Thị trường chứng khóan Trung Quốc sụp, dẫn đến kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng xấu, dẫn đến kinh tế Việt Nam tồi đi và thị trường chứng khóan Việt Nam tồi đi. Khả năng này rất nhỏ. Nhiều ước tính quốc tế cho rằng giá chứng khoán Trung Quốc có giảm 50% thì kinh tế Trung Quốc cũng không ảnh hưởng.

    - Thị trường chứng khóan Trung Quốc sụp dẫn đến đổ vỡ chứng khóan tòan cầu, tác động đến Việt Nam. Khả năng này tương đối nhỏ bởi vì sự điều chỉnh của China từ lâu đã nằm trong dự tính của các nhà đầu tư toàn cầu. China sụp thì họ lại càng yên tâm chứ không hoảng hốt. Số tiền thực mất đi của các nhà đầu tư nước ngoài tại China là rất nhỏ bởi vì động lực tăng nóng vừa qua của China là các nhà đầu tư nội địa.

    - Thị trường chứng khóan Trung Quốc sụp dẫn đến khả năng tài chính của các nhà đầu tư quốc tế bị xấu đi, do vậy phải rút vốn khỏi Việt Nam. Khả năng này không xảy ra.

    2. Tác động tâm lý

    Về lâu dài, tác động tâm lý dựa trên tác động thực. Tác động thực nhỏ, dẫn tới tác động tâm lý nhỏ. Đặc biệt nếu không có đợt sell off toàn cầu tiếp theo deep correction của China thì tác động tâm lý tại Việt Nam lại càng nhỏ.

    Sự sụp đổ 50% của thị trường chứng khóan Trung Quốc chỉ có tác động làm suy giảm 15% thị trường Việt Nam là maximum.

    Tuy nhiên, khả năng China crash 50% là rất nhỏ. Sụt giảm vừa qua chỉ là một correction theo chủ định của chính phủ. Do vậy, đợt sụt giảm vài ngày qua thực ra là tin tốt lành, chứ không phải tin xấu, đối với thị trường chứng khóan toàn cầu. Do vậy, nhiều big market vẫn tăng điểm.

    Trong trung hạn, đợt correction này của China là rất tốt cho VN Index. Khả năng VN Index chạm lại 1170 trước tháng 8 là vẫn có.


    Gửi lúc 23
  8. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kết thúc phiên GD ngày hôm qua, nhiều người dự đoán rằng, đó là một bước lùi làm bước đệm để hôm nay TT vùng lên mạnh mẽ. Còn 1 số người cho rằng, đó là dấu hiệu bắt đầu cho 1 chu kỳ ảm đạm của TTCKVN. Vì vậy hôm nay được đánh giá là 1 phiên khá nhạy cảm, có thể sẽ quyết định VNIndex trong những ngày tới. Các bác có nhận định gì, mời cùng vào đây bàn luận
  9. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    [CẬP NHẬT: 05/06/2007 19:40:29 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    VN-Index giảm liên tiếp sau đấu giá cổ phần Bảo Việt



    n Hoàng Xuân


    Sau phiên đấu giá cổ phần của Bảo Việt, chỉ số giá tại hai thị trường niêm yết Tp.HCM và Hà Nội giảm mạnh trong 3 phiên liên tiếp (1/6, 4/6 và 5/6).

    Liệu có hay không sự tác động của kết quả đấu giá Bảo Việt đối với thị trường chính thức, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

    Giới chuyên môn thì bình luận rằng, mức giá trúng thầu của Bảo Việt là cao so với giá trị của Bảo Việt và về góc độ thị trường thì phần nào đã phản ánh được độ nóng và sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, mức giá trúng thầu thấp nhất là 67.800 đồng và giá bình quân sau đấu giá là 73.910 đồng sẽ không ảnh hưởng đến thị trường bởi giá đó nhà đầu tư tương đối hài lòng và thị trường không bị ảnh hưởng nhiều.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/6/2007, chỉ số VN-Index giảm 22,44 điểm, đạt 1039,66 điểm. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp kể từ ngày 1/6, chỉ số giá chứng khoán này giảm với mức giảm tăng dần, ngày 1/6 giảm 4,12 điểm, ngày 4/6 giảm 15,26 điểm, và ngày 5/6 giảm 22,44 điểm.

    Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu tại sàn Tp.HCM đạt hơn 712 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch thỏa thuận là 4 tỷ đồng (gồm 75.000 cổ phiếu BPC và 10.000 cổ phiếu STB).

    Khác với phiên ngày 4/6, tổng khối lượng đặt mua phiên này đã tăng 23,23% và khối lượng chào bán lại giảm 2,37%. Dấu hiệu này cũng cho thấy rằng dù mức giảm của VN-Index khá mạnh nhưng sự phục hồi trong tuần này không phải là không có.

    Trong số 32 loại cổ phiếu tăng giá phiên này thì những mã tăng giá trần vẫn là BMC, TCT, SGH mà nguyên nhân chủ yếu là do cung của các cổ phiếu này quá ít. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ có 90 cổ phiếu BMC được chuyển nhượng, TCT và SGH lượng cổ phiếu chuyển nhượng nhỉnh hơn chút.

    Hai chứng chỉ quỹ là VF1 và BF1 cũng nằm trong danh sách 65 chứng khoán giảm giá của phiên này, VF1 giảm 1.300 đồng/chứng chỉ, đóng cửa ở mức 32.500 đồng/chứng chỉ, BF1 giảm 100 đồng/chứng chỉ, đóng cửa ở mức 13.200 đồng/chứng chỉ.

    Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm lượng mua vào trong phiên này, tổng số mã mua vào là 47 loại, đạt tổng khối lượng 659.080 đơn vị, tương đương giá trị 104,079 tỷ đồng (chiếm 14,35% giao dịch toàn thị trường). Trong khi đó, lượng bán ra cũng giảm theo, 36 mã chứng khoán với tổng khối lượng 659.680 đơn vị, tổng giá trị 61,813 tỷ đồng (chiếm 8,52% giao dịch toàn thị trường).

    Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index giảm 2,85 điểm, đạt 327,48 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 1.605.400 cổ phiếu với tổng giá trị 158,954 tỷ đồng, tăng 54,83% về khối lượng và tăng 21,74% về giá trị giao dịch.

    Theo thống kê của sàn Hà Nội, giá giao dịch của hầu hết các cổ phiếu trên thị trường tiếp tục sụt giảm trong phiên giao dịch 385 ngày 5/6/2007. Khối lượng giao dịch thị trường có xu hướng tăng trở lại do lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khá mạnh. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường tăng 54,83%, đạt 1,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 158,95 tỷ đồng.

    Trong đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 37,26%, đạt 598.200 cổ phiếu. Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn trong phiên đều là các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, điển hình là SSI (105.900 cổ phiếu), BCC (100.000 cổ phiếu), BTS (100.000 cổ phiếu).

    Có tới 67 cổ phiếu giảm giá trong phiên. Nhóm cổ phiếu thuộc Tổng công ty Sông Đà sau nhiều phiên tăng giá cũng đồng loạt giảm trong phiên này.
  10. boygoi

    boygoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    1
    chắc bác kaka nhiệt tình quá nên nick của bác ấy bị lock hết,nên phải mượn nick người khác ấy mà,cái nick emthanh cũng bị khoá rồi hả bác kaka,

Chia sẻ trang này