KBT khoảng lặng trước con sóng lớn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhtri76, 07/09/2010.

3193 người đang online, trong đó có 456 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5104 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0


    KBT: LNST 6 tháng tăng 90% so với cùng kỳ do cải tạo dây chuyển sản xuất
    Sản lượng tăng nên doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 tăng 69% so với cùng kỳ trong khi giá thành giảm do việc tăng công suất nên làm lợi nhuận tăng.


    Công ty cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (mã CK: KBT) giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2010 tăng 90% so với cùng kỳ năm 2009.

    6 tháng đầu năm 2010, KBT đạt 3,83 tỷ đồng LNST, tăng 90,45% so với mức 2,01 tỷ đồng đạt được vào cùng kỳ năm 2009.

    Theo KBT, sở dĩ lợi nhuận 6 tháng biến động tăng mạnh so với cùng kỳ là do trong quý I/2010, KBT đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất để tăng công suất. Đến cuối tháng 4/2010, dây chuyển hoàn thành và đưa vào sử dụng làm sản lượng của nhà máy tăng 40% so với trước đó.

    Do sản lượng tăng nên doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 tăng 89% so với cùng kỳ trong khi giá thành giảm do việc tăng công suất nên làm lợi nhuận tăng.
  2. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    6 tháng đầu năm lợi nhuận của các doanh nghiệp gạch đều giảm, tuy nhiên lãnh đạo các DN này cho rằng, phải sau tháng 7, vào mùa xây dựng mới đem lại lợi nhuận lớn cho DN.




    Điểm qua tình hình sản xuất kinh doanh của 15 doanh nghiệp (DN) chuyên sản xuất gạch có cổ phiếu đang niêm yết trên 2 sàn giao dịch chứng khoán có thể thấy hầu như chưa có DN nào đạt được kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2010. Đặc biệt, nhiều DN có mức doanh thu cao hơn cùng kỳ nhưng lợi nhuận lại giảm.

    Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều DN vẫn tự tin cho biết, phải sau "tháng cô hồn" (tháng 7 âm lịch - PV) mới vào "mùa xây dựng" và chắc chắn khi đó, sản lượng tiêu thụ cũng như giá cả vật liệu xây dựng, trong đó có gạch xây và gạch ốp lát, mới tăng cao, mang lại lợi nhuận lớn cho DN.


    Gạch xây: Kỳ vọng vào lợi nhuận cuối năm

    KBT: LNST 6 tháng tăng 90% so với cùng kỳ do cải tạo dây chuyển sản xuất
    Sản lượng tăng nên doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 tăng 89% so với cùng kỳ trong khi giá thành giảm do việc tăng công suất nên làm lợi nhuận tăng.




    Công ty cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (mã CK: KBT) lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2010 tăng 90% so với cùng kỳ năm 2009.

    6 tháng đầu năm 2010, KBT đạt 3,83 tỷ đồng LNST, tăng 90,45% so với mức 2,01 tỷ đồng đạt được vào cùng kỳ năm 2009.

    Theo KBT, sở dĩ lợi nhuận 6 tháng biến động tăng mạnh so với cùng kỳ là do trong quý I/2010, KBT đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất để tăng công suất. Đến tháng cuối 4/2010, dây chuyển hoàn thành và đưa vào sử dụng làm sản lượng của nhà máy tăng 40% so với trước đó.

    Do sản lượng tăng nên doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 tăng 89% so với cùng kỳ trong khi giá thành giảm do việc tăng công suất nên làm lợi nhuận tăng.
    Mặc dù chỉ có vốn điều lệ 23,5 tỷ đồng, nhưng năm 2010, KBT đã xây dựng kế hoạch LNTT là 14 tỷ đồng. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi giấy chuyền mới đã cải tạo đi vào hoạt động hơn một tháng mà đem lại lợi nhuận hơn ba tỷ đồng


    CTCP Viglacera Từ Sơn (mã VTS) có hoàn cảnh tương tự. Ông Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch HĐQT VTS cho rằng, lợi nhuận của DN còn phụ thuộc chủ yếu vào thị trường. Mặc dù vậy, VTS vẫn xây dựng kế hoạch LNTT năm 2010 là 22,5 tỷ đồng, bởi năm 2009, VTS đã đạt LNTT 21,249 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch đề ra.

    Theo các chuyên gia ngành xây dựng, hiện nay, gạch xây hoàn toàn do các DN trong nước sản xuất và cung cấp cho thị trường. Với kiểu kinh doanh "một mình một chợ" như vậy, có ý kiến cho rằng các DN hoạt động trong lĩnh vực này không những không phải cạnh tranh với nhau mà trong nhiều trường hợp còn có thể ngầm "bắt tay nhau" nâng giá sản phẩm để tăng cao lợi nhuận.

    Gạch ốp lát: Cuộc chiến trên "sân nhà"

    Đầu tháng 8/2010, CTCP Viglacera Tiên Sơn (VIT) đã khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy Viglacera Thái Bình. Ông Trương Ngọc Minh, Phó giám đốc VIT cho biết, sau khi đầu tư 106 tỷ đồng bổ sung, nâng cấp thiết bị để đưa vào vận hành, Nhà máy sẽ đạt công suất 1,5 triệu m2/năm trong năm 2010 và tăng lên 3 triệu m2/năm ngay trong những năm tiếp theo.

    Những sản phẩm của Viglacera Thái Bình cung cấp ra thị trường là những sản phẩm gạch granite kích thước lớn, tối thiểu từ 600x600mm trở lên. Dự kiến trong 5 tháng còn lại của năm 2010, doanh thu của Nhà máy là 80 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng.

    Cũng theo ông Minh, quý II/2010, doanh thu của VIT đạt 106,3 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch; LNTT đạt 4,83 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch. Trong quý III/2010, VIT đặt kế hoạch doanh thu 112,8 tỷ đồng và LNTT không dưới 7,5 tỷ đồng; cả năm không thấp hơn 20 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, VIT chỉ là một trong số ít các DN sản xuất gạch ốp lát gặp hái được thành công và phát triển tốt trong cuộc cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập ngoại. Không may mắn như VIT, CTCP gạch men Thanh Thanh (mã TTC) trong quý I/2010 đã lỗ 1,64 tỷ đồng và sang quý II/2010 lại tiếp tục lỗ 2,04 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh như vậy, TTC khó hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận trước thuế 4,842 tỷ đồng năm 2010 mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

    Bi đát hơn cả TTC, CTCP Vitaly (mã VTA) sau 5 quý lỗ liên tiếp, đến quý I/2010 lại lỗ 8,33 tỷ đồng, quý II/2010 tiếp tục lỗ 10,91 tỷ đồng. Kể từ ngày 7/6/2010, cổ phiếu VTA đã được chuyển sang diện giao dịch bị kiểm soát.

    Theo ông Đinh Quang Huy, Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam (VIBCA), Việt Nam hiện là nhà sản xuất gạch phục vụ xây dựng lớn nhất Đông Nam Á và là nước đứng thứ 6 trên thế giới, với công suất khoảng 300 triệu m2 gạch ốp lát mỗi năm. Thiết bị, công nghệ của các nhà máy tại Việt Nam không phải thấp nhưng công suất tiêu thụ sản phẩm không cao do không thể cạnh tranh bình đẳng với các loại sản phẩm từ Trung Quốc nhập lậu, trốn thuế tuồn vào nước ta quá nhiều.

    Ông Huy cho biết, vừa qua VIBCA đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình trạng khó khăn của các DN sản xuất gạch ốp lát trong nước do tình trạng gian lận thương mại và nhập lậu từ Trung Quốc. Từ đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công thương đã ra quyết định kể từ ngày 1/6/2010, gạch men Trung Quốc nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa tính thuế nhập khẩu với mức thuế từ 20% đến 40%, áp dụng cho cả hàng nhập khẩu của cư dân biên giới.

    Hy vọng rằng với sự nỗ lực vượt qua những khó khăn nội tại của DN, cũng như sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý nhà nước, các DN sản xuất gạch ốp lát sẽ sớm ổn định và phát triển sản xuất.
  3. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Trên cả hai sàn ngành gạch xây đều đem lại lợi nhuận đột biến vào cuối năm. KBT là cổ phiếu thấp nhất tiềm năng nhất
  4. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Bức tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam đã sáng hơn…Thứ ba, 7/9/2010, 15:02 GMT+7Các chuyên gia của Ngân hàng đầu tư HSBC nhận định GDP của Việt Nam trong năm nay có thể tăng 7,2%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2007 và cao hơn đáng kể so với mức 6% do Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư


    Nhận định của các chuyên gia HSBC hoàn toàn phù hợp kết luận đưa ra trong phiên họp thường kỳ tháng 8 của chính phủ Việt Nam là các chỉ tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, lũy kế thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2010 đạt 313,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán năm. Bên cạnh đó, công tác đầu tư phát triển cũng đạt được những kết quả khá, với gần 92,15 nghìn tỷ đồng khối lượng thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm, bằng 73,7% kế hoạch năm 2010.

    Vốn đầu từ trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 8 tháng đầu năm cũng đạt khá, với 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước có 658 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư mới đạt xấp xỷ 10,8 tỷ USD, tuy có giảm trên 10% về số dự án song lại tăng 41% về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ năm 2009.

    Trong 8 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 44,5 tỷ USD, tăng tới 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch về tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đã được Quốc hội thông qua. Tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt khoảng 52,7 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ.

    Đặc biết, xu hướng nhập siêu tiếp tục giảm với con số ước nhập siêu trong tháng 8/2010 chỉ là 0,9 tỷ USD, bằng 15% kim ngạch xuất khẩu và tổng nhập siêu 8 tháng đầu năm ước khoảng 8,15 tỷ USD, bằng 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn khá nhiều con số mà Quốc hội đặt ra cho năm nay.

    Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2010 cũng ghi nhận những tiến bộ trong công tác kiềm chế lạm phát và kiểm soát tăng giá tiêu dùng nội địa. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2010 tăng 0,23% so với tháng trước và so với tháng 12/2009. Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 5,08% so với tháng 12/2009, đây là mức tăng thấp trong nhiều năm qua. Tính bình quân, chỉ số giá 8 tháng đầu năm 2010 tăng trên 8,6% so với cùng kỳ năm 2009.
    Tuy nhiên,theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng , Việt Nam vẫn cần tiếp tục kiểm soát nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá trong nước đã sản xuất được để hạn chế nhập siêu.

    Đi vào các giải pháp cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty thuộc bộ và cộng đồng doanh nghiệp nói chung cần tập trung khai thác tốt năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường trong nước để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; chủ động đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu.

    Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc bộ là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước cần nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư nhằm hạn chế nhập khẩu, hạn chế nhập siêu đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là các công trình nguồn điện, lưới điện; khắc phục nhanh sự cố các nhà máy nhiệt điện để sớm huy động nguồn trở lại.

    Các cơ quan thuộc bộ và doanh nghiệp nói chung phải phối hợp hiệu quả hơn nữa nhằm tăng cường các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm các thị trường tiềm năng mới; cân đối nhu cầu nhập khẩu của đơn vị, cần đến đâu nhập đến đó để cùng với cả nước kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

    Cuối cùng, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại nội địa để góp phần bình ổn thị trường. Đồng thời, tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo cung ứng tốt những mặt hàng trọng yếu như xăng dầu, phân bón, sắt thép, giấy in, xi măng, gạo, dược phẩm... kịp thời xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường.(Nguồn: Tầm nhìn, 7/9)

  5. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    KBT ngành nghề hấp dẫn vì gạch xây cung ko đủ cầu.
  6. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0

    CTCP Gạch ngói Kiên Giang, trước đây là Nhà máy Gạch Tuynel Kiên Giang, chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/04/2008. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập cho đến nay được giữ nguyên là 23.359.610.000 đồng, trong đó tổ chức nắm giữ 45,57%, các cá nhân nắm giữ 54,43%. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Khai thác cát, sỏi; khai thác đất sét; Sản xuất sản phẩm chịu lửa; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; sản xuất gốm sứ khác; Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; cho thuê ô tô; cho thuê xe có động cơ khác.
    Trong những năm gần đây mặc dù khủng hoàng kinh tế thế giới cũng như những khó khăn của nền kinh tế trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên nhìn chung hoạt động SXKD của Công ty năm sau đều tăng trưởng cao hơn năm trước. Năm 2008 DTT đạt 17,151 tỷ đồng, tăng 65,2% so với năm 2007. Doanh thu năm 2009 đạt 25,484 tỷ đồng, hoàn thành 128,2% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 so với 2007 tăng 28,4 lần là do năm 2008 Công ty bắt đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, vì vậy việc quản lý chi phí của Công ty rất chặt chẽ, bộ máy quản trị dần kiện toàn. Năm 2009, nhận thấy thị trường tiêu thụ gạch của Công ty là rất lớn, Ban điều hành cùng Hội đồng quản trị Công ty đã lập kế hoạch đầu tư cải tạo nâng công suất dây chuyền sản xuất gạch từ 25 triệu viên lên 40 triệu viên/năm, việc đầu tư này sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Với sự nhìn nhận thị trường một cách hợp lý như trên nên lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Công ty đạt 6,444 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch cả năm 2009 và tăng 34, 67% so với năm 2008.
    Công ty có nhiều yếu tố thuận lợi so với các đơn vị trong ngành như: chủ động nguồn nguyên liệu đất sét với mỏ sét trên 50 ha, thương hiệu uy tín, lâu năm và hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến, đặc biệt là nguồn khách hàng ổn định ở Tỉnh Kiên Giang và khu vực Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó, Công ty đã định hướng phát triển cho đến năm 2012 là sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô dây chuyền sản xuất, nâng công suất thiết kế lên 60 triệu viên gạch/năm. Đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường gạch ngói miền Tây Nam Bộ, từng bước phát triển thương hiệu gạch tuynel Kiên Giang ngày càng vững mạnh
  7. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    EPS 6k giá 20 quá ổn [r2)][r2)][r2)]
  8. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    *********) – Chúng tôi cho rằng một vài phiên điều chỉnh kỹ thuật là cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững. Đáng lưu ý là tâm lý nhà đầu tư đã trở nên vững vàng hơn, và nếu điều chỉnh xảy ra, mức điều chỉnh có thể không quá sâu.
    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 08/09/2010
    Chứng khoán Việt Nam đã có một phiên điều chỉnh sau 6 phiên tăng điểm liên tục. Thanh khoản trên HNX đã tăng lên đột biến so với những phiên gần đây. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của nhiều nhà đầu tư khi mà thị trường đã tăng liên tục khá mạnh trong thời gian qua. Giao dịch trong phiên diễn ra giằng co và thị trường đã có một phiên phân hóa.
    Kết thúc phiên, VN-Index giảm 1.16%, về mức 460.59 điểm, nhưng vẫn cao hơn 8.66% so với đáy được thiết lập vào ngày 25/08. Khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 52.68 triệu đơn vị, tương ứng với 1,350 tỷ đồng, giảm 16% so với hôm qua về giá trị. HNX-Index giảm 0.84%, xuống còn 135.65 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên HNX đạt 51.16 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1,293 tỷ đồng, tăng đến 47% so với phiên trước đó.
    Phiên giao dịch hôm nay diễn ra trong sự giằng co, có thời điểm thị trường đã phục hồi nhưng cuối cùng phải quay đầu trước áp lực chốt lời. Thị trường có sự phân hóa khá mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Nhiều nhóm cổ phiếu vẫn duy trì được đà tăng điểm như SJS, VIS, BAS, DIC, VIX, HVG... Đà tăng điểm của những cổ phiếu ngành tài chính đã bị chặn lại, hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều phải điều chỉnh sau khi cố gắng bật dậy vào ngày hôm qua. Nhiều cổ phiếu trong ”họ” dầu khí vẫn duy trì được đà tăng điểm khá ấn tượng.
    Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một phiên mua ròng nhưng giá trị ít hơn so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị mua ròng của khối ngoại trên HoSE hơn 26 tỷ đồng, ngược lại họ bán ròng trên HNX 2.6 tỷ đồng. Mã cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất là BVHHAG, trong khi đó bán ròng khá mạnh SSI.
    Nguyên nhân của phiên điều chỉnh hôm nay phần lớn xuất phát từ áp lực chốt lời của cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó, đặc biệt từ những nhà đầu tư đã mạnh dạn bắt đáy trong thời gian vừa qua.
    Ngoài ra, một vài thông tin không thuận lợi về tăng trưởng tín dụng đã không hỗ trợ tốt cho thị trường. Theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tín dụng trong tháng 8 tăng 2.1% so với tháng 7 và tăng 15% so với đầu năm. Trong khi đó tăng trưởng cung tiền M2 chỉ đạt 13%. Mức tăng này thấp hơn so với 2 tháng gần đây. Thông tin này cho thấy hoạt động cho vay của ngân hàng vẫn chưa thực sự thuận lợi.
    Tuy vậy, thực tế tốc độ tăng trưởng tín dụng trong tháng 8 không phải là mức quá thấp và mặt tích cực là hệ thống ngân hàng còn nhiều ”room” hơn cho tăng trưởng tín dụng trong những tháng còn lại trong năm nay.
    Quan sát giao dịch trên thị trường chúng tôi nhận thấy, việc khối lượng giao dịch tăng lên đột biến trên HNX có thể tạm xem là một tín hiệu tích cực hơn là một phiên phân phối đỉnh. Dòng tiền đổ vào sàn HNX để tìm kiếm cơ hội tăng điểm đã nhiều hơn và tâm lý mua khi thị trường điều chỉnh đã xuất hiện. Việc thị trường phân hóa mạnh có thể đánh dấu một xu hướng mới của thị trường trong thời gian tới.
    Chúng tôi cho rằng trong một vài phiên tới áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn còn. Áp lực này tiếp tục đến từ việc chốt lời của nhà đầu tư, một vài diễn biến không thuận lợi từ chứng khoán thế giới và kinh tế trong nước.
    Tuy vậy, chúng tôi cho rằng một vài phiên điều chỉnh kỹ thuật là cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững. Đáng lưu ý là tâm lý nhà đầu tư đã trở nên vững vàng hơn, và nếu điều chỉnh xảy ra, mức điều chỉnh có thể không quá sâu.
    II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    Việc thị trường điều chỉnh trong phiên ngày 07/09/2010 thật sự không bất ngờ. Sau một đợt tăng giá mạnh kéo dài thì một vài phiên giật lùi và điều chỉnh kỹ thuật là cần thiết. Điều đáng quan tâm lúc này là liệu đây là một beartrap hay là khởi đầu cho một sự thoái lùi mới?
    Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tương đối lạc quan về triển vọng trung hạn của thị trường. Hay nói một cách cụ thể hơn, chúng tôi cho rằng việc điều chỉnh quá mạnh và quá sâu theo mô hình Head & Shoulder với mục tiêu giá về đến vùng 285 – 315 điểm là tương đối thấp. Tuy nhiên, có một số tín hiệu cho thấy chúng ta vẫn nên duy trì một thái độ thận trọng trong giai đoạn này.
    Thứ nhất, nhóm MA trung hạn chỉ mới bắt đầu đổ dốc. Thông thường ở thị trường Việt Nam, đây là tín hiệu cho thấy giai đoạn tích lũy trung hạn chỉ mới bắt đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc các hoạt động lướt sóng dựa trên việc phán đoán các dao động ngắn hạn sẽ giảm bớt tính hiệu quả. Điều này đã được chứng minh khá rõ nét trong giai đoạn 3 – 4 tuần vừa qua.
    Thứ hai, sự xuất hiện những mẫu hình nến có bóng mờ bên trên khá dài chứng tỏ thị trường đang gặp phải lực cản khá lớn (Trendline số 1, Fibonacci Retracement 38.2%...).
    Thứ ba, sự gia tăng có phần bất thường của khối lượng giao dịch không phải là tín hiệu tốt cho sự tăng tưởng bền vững. Chúng ta đã thấy điều này trong quá khứ của thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Chúng tôi cho rằng những nhà đầu tư trường vốn và đầu tư với mục tiêu dài hạn vẫn có thể giải ngân từ từ trong các đợt điều chỉnh mạnh đối với những mã có nền tảng cơ bản tốt. Hoạt động lướt sóng nhiều khả năng sẽ không đem lại hiệu quả cao trong thời gian tới. Sự thận trọng đối với đầu tư ngắn hạn vẫn nên được duy trì.
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=17602
  9. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Ngành gạch xây cung ko đáp ứng đủ cầu vì lý do sau .

    Thứ nhất, hiêp hội Xây dựng Việt Nam cho biết mức tiêu thụ gạch xây của Việt Nam năm nay vào khoảng 28 tỉ viên. Hiện nay, sản lượng gạch nung hàng năm hơn 24 tỉ viên, nhưng có khả năng sẽ giảm vào năm tới khi quyết định đóng cửa các lò gạch thủ công của Chính phủ để bảo vệ môi trường có hiệu lực (Chính phủ đã có quyết định xoá dần lò gạch thủ công gây ô nhiễm, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn vào năm 2010). Sản lượng gạch thủ công chiếm tới 50% thị phần gạch nung nên nếu thói quen sử dụng gạch nung không thay đổi, thì khả năng cung không đủ cầu sẽ sớm xảy ra và giá loại vật liệu này tăng lên sẽ là điều tất yếu.


    Thứ hai, tiềm năng và triển vọng ngành. Đây là môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiện Chính phủ đặc biệt chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng và nhà ở cho người nghèo.

    - Thu nhập bình quân của Việt Nam năm 2010 đạt trên 1.200 USD/người là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Khi nền kinh tế phát triển ổn định, thu nhập của người dân ngày càng cao thì nhu cầu sinh hoạt và làm việc (nhà ở, văn phòng, giải trí…) sẽ tăng. Theo Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 6/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020, nước ta phấn đấu phát triển nhà ở đô thị đến năm 2010 đạt 15 m2 sàn/người và 20 m2 sàn/người vào năm 2020; phát triển nhà ở nông thôn bình quân người đạt khoảng 14 m2 sàn vào năm 2010 và 18 m2 sàn vào năm 2020.

    - Theo dự báo, đến năm 2010 dân số nước ta khoảng 88,5 triệu người (nông thôn chiếm 65% và đô thị chiếm 35%, tương đương 31 triệu người). Do đó, nhu cầu về nhà ở, văn phòng làm việc, hệ thống cơ sở hạ tầng khu đô thị, công trình giao thông, văn hoá… trong tương lai sẽ rất lớn. Nếu đạt mục tiêu đến năm 2010, nhà ở khu vực đô thị bình quân người đạt 15 m2 sàn và 14 m2 sàn đối với khu vực nông thôn thì nước ta cần tới 1.270 triệu m2 sàn nhà ở, đó là chưa kể nhu cầu về phát triển các khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hoá, trung tâm thương mại… Điều đó cho thấy, nhu cầu các loại vật liệu xây dựng trong tương lai rất lớn.

  10. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Cả thị trường dìm trong biển máu mà ko thấy ai chịu bán KBT giá thấp [r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này