Kế sách "Tá thi hoàn hồn" đã thành công, và sẽ còn gạt hái thành công nữa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 18/12/2008.

2748 người đang online, trong đó có 1099 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6736 lượt đọc và 109 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Kế sách "Tá thi hoàn hồn" đã thành công, và sẽ còn gạt hái thành công nữa!

    Đó là mượn sức Chính phủ và lấy cớ suy thoái kinh tế mà mạnh dạn đề xuất áp dụng các biện pháp mạnh dù không phải mất nhiều sức và lực (tiền), tuần này chúng ta đã lôi kéo được Nhà đầu tư nước ngoài đi theo và quay trở lại với thị trường, điều mà mấy tháng qua không ai dám nghĩ tới.

    Chứng khoán ngày 18/12: Vốn ngoại đang trở lạiLAN NGỌC18/12/2008 13:24 (GMT+7)

    Với 4 phiên giao dịch vừa qua, có vẻ hướng bán ròng triền miên trong hai tháng trước đó, cũng như trong tuần đầu tháng 12 này, đã dịu bớt; khối ngoại đang có hướng trở lại tiếp sức thị trường - Ảnh: Lê Quang Nhật.

    Những phiên mua ròng với giá trị vượt trội của khối ngoại đang thể hiện trên sàn Hà Nội và đang có hướng trở lại trên sàn Tp.HCM.

    Phiên thứ tư liên tiếp khối ngoại giao dịch khá mạnh trên sàn Hà Nội, đặc biệt là trong phiên đầu tuần. Đây là sự tiếp sức cần cho thị trường thời điểm này, đặc biệt trong hai phiên giằng co vừa qua; tạo một chuỗi khác biệt cả về hướng mua vào lẫn khối lượng giao dịch chung so với tuần mở đầu tháng 12.

    Phiên này khối đầu tư nước ngoài tiếp tục mua vào nhiều hơn bán ra với chênh lệch giá trị lớn. Cụ thể, họ mua vào 288.400 cổ phiếu với giá trị đạt 14,51 tỷ đồng; chỉ bán ra 81.500 cổ phiếu với 2,6 tỷ đồng giá trị.

    Vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn về khối lượng và giá trị trong tổng giao dịch chung toàn phiên (dưới 10%), nhưng hướng mua vào của khối ngoại đang khẳng định là một yếu tố hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư thời điểm này, sau một thời gian dài họ bán ròng.
    Hai mã tại đây được khối ngoại mua mạnh những phiên vừa qua là KBC và VNR. Trong khi KBC đang có những phiên điều chỉnh sau chuỗi lên giá ấn tượng thì VNR đang nối tiếp đà tăng nhẹ. Hôm nay KBC giảm 2.500 đồng/cổ phiếu, VNR tăng thêm 300 đồng/cổ phiếu.

    Trên sàn Tp.HCM, sau phiên giao dịch mạnh (tập trung ở giao dịch thỏa thuận) hôm qua (17/12), khối đầu tư nước ngoài chùng xuống và lượng mua vào ?" bán ra khá cân bằng. Xét về giá trị, đây là phiên mua ròng thứ ba của tuần này. Cụ thể, họ mua vào 2.349.890 đơn vị với 71,3 tỷ đồng giá trị, bán ra 2.208.960 đơn vị với giá trị gần 51,2 tỷ đồng.

    Với 4 phiên giao dịch vừa qua, có vẻ hướng bán ròng triền miên trong hai tháng trước đó, cũng như trong tuần đầu tháng 12 này, đã dịu bớt; khối ngoại đang có hướng trở lại tiếp sức thị trường.

    Về giao dịch chung, phiên hôm nay tổng khối lượng trên sàn Tp.HCM giảm khá mạnh so với phiên liền trước, đạt 12,23 triệu đơn vị với 286,4 tỷ đồng giá trị. Trong đó giao dịch thỏa thuận khá mạnh và tâm điểm vẫn là STB của Sacombank.

    Chỉ số VN-Index nối tiếp hướng tăng điểm, nhưng vẫn chỉ thay đổi trong biên độ hẹp. Trong đợt 1, chỉ số này chỉ tăng 0,32 điểm (0,1%); kết thúc phiên lên mức 305,56 điểm, tăng 4,54 điểm (1,5%).

    Kết quả trên vẫn là từ sự góp sức của nhóm cổ phiếu lớn, hầu hết đều tăng giá nhưng khá thận trọng. Cụ thể, DPM, PVF và PPC vẫn là những blue-chip tăng giá mạnh, cùng đạt giá trần; trong khi VNM, STB, SSI, VIC, VPL, HPG, ITA? chỉ tăng giá nhẹ.

    STB vẫn là một điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư với kế hoạch bán ra của cổ đông lớn. Giá STB đóng cửa thêm 100 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp giảm mạnh so với phiên trước, chỉ còn hơn 1,96 triệu đơn vị. Một điểm đáng chú ý là cổ phiếu này hai phiên liên tiếp là giao dịch thỏa thuận mạnh với giá trần.

    Tăng giá mạnh nhất hôm nay về tỷ lệ là SGH và ANV; kế đến là L10, GMD và SJS. Tính chung có 77 mã tăng giá, 50 mã giảm và 46 mã giá không thay đổi.

    BT6 hôm nay đã cắt đợt lên giá ấn tượng khi nằm ở giá sàn. Mã thu hút sự chú ý khác là HSG khi có khối lượng giao dịch đột biến so với những phiên hạn chế trước đó, đạt trên 0,92 triệu đơn vị.

    Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index trải qua một phiên nhiều biến động. Chỉ số này liên tục đổi màu trong phiên, kết thúc với mức tăng nhẹ 0,78 điểm, lên 108,22 điểm.

    Khối lượng giao dịch tại đây giảm khá mạnh so với những phiên đầu tuần, chỉ đạt 5,8 triệu cổ phiếu với 146,4 tỷ đồng giá trị.

    Tại đây, ngoài KBC tiếp tục giảm giá, hầu hết các cổ phiếu lớn đều tăng nhẹ như phiên trước. Đóng cửa, toàn thị trường có 70 mã tăng, 54 mã giảm, 24 mã không có giao dịch và 18 mã về giá tham chiếu.

    Còn về vấn đề IFC bán CP STB, tôi đã xem xét lại trong quá khứ, đã 2 lần IFC bán CP STB ra và 2 lần đó thị trường đều tăng liên tiếp một thời gian dài. Có vẻ vô lý nhưng tại sao vậy? Tìm hiểu kỹ nguyên nhân thì lại thấy là hợp lý vì:
    1. IFC là Công ty tài chính quốc tế, ngoài vấn đề vì lợi nhuận, công ty này còn có vai trò khác biệt so với các công ty tài chính thông thường ở chỗ Công ty này có sự hỗ trợ đặc biệt cho chương trình cơ cấu lại các DN ngoài quốc doanh theo mô hình chuẩn quốc tế và phương pháp quản trị hiện đại và chỉ can thiệp đến khi mô hình chuẩn đã hoạt động ổn định. Lộ trình này đều đã được thoả thuận rõ ngay khi bắt đầu ký hợp đồng hợp tác về nguyên tắc giữa hai bên. Vì vậy, mối lần thoái vốn là một giai đoạn điều chỉnh trong mô hình hoạt động đã hoàn thành. Việc chuyển giao này thực chất chính chính là việc IFC mông má sản phẩm của mình để bán tiếp cho Nhà đầu tư mới (thường là đã xác định chắc chắn rồi với khối lượng bán ra lớn). Điều này giống như việc Mỹ mua dầu thô của ta rồi chế biến thành thành phẩm bán ra thế giới.
    2. STB được coi là CP dẫn dắt thị trường nên Việc IFC bán ra số lượng lớn CP sẽ tập trung sự chú ý của toàn thị trường. Tận dụng ngay cơ hội đó, IFC và đối tác thực hiện thoả thuận giá trần sẽ vô hình chung tạo sự đi lên chung cho thị trường chứ không hề đo sàn như nhiều người lầm tưởng dù chỉ là tâm lý. Bài này IFC đã áp dụng thành công vào những lần trước và theo dự đoán của tôi, lần này thị trường cũng sẽ như vậy.
  2. copvang

    copvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Đã được thích:
    984
    Del

    Được copvang sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 18/12/2008
  3. copvang

    copvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Đã được thích:
    984
  4. cacon29

    cacon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Lấy được cô vợ chơi CK trong xu thế downtrend thế này thì cũng ghê răng nhỉ, cho chồng con ra đê ở lúc nào ko hay!
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Cảm ơn Copvang. Tôi đang vừa nhận trọng trách nhiệm vụ mới nên có nhiều việc phải làm, không thể nói là không mệt mỏi song đúng sở trường. Vì vậy, sức khoẻ cũng không đến nỗi nào, lại có phần béo ra mới chít! Càng gần mặt trời càng cảm thấy hơi nóng thay đổi thế nào nên khả năng cảm nhận cũng vì thế có lẽ tốt hơn chăng? Còn nhiều khó khăn, nút thắt ở phía trước song nều chúng ta bình tĩnh gỡ từng nút thắt thật khéo thì chẳng ngại. Trước đây, nghèo thế mà chúng ta còn vượt qua khó khăn được, không lẽ bây giờ có chút của ăn của để mà không làm được sao? Đừng nghĩ là trước đây không có tham nhũng. Hoàn toàn nhầm. Chẳng qua là trước đây không ai dám nói ra mà thôi. Copvang có thấy thế không?
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Báo cáo với cacon, tuần này tôi đã ăn gần 10% rồi đấy. Không được nhiều như những sóng trước song đây là sóng trong sóng nên thế là được roài. Bán ra và vợt lại cùng mã mà ăn chênh lệch đấy. Hi hi.
  7. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    trước đây không dám nói ra,cho đến bây giờ cũng có dám nói ra đâu , cả một lũ câm như hến ,con trùng trục
  8. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Còn về vấn đề IFC bán CP STB, tôi đã xem xét lại trong quá khứ, đã 2 lần IFC bán CP STB ra và 2 lần đó thị trường đều tăng liên tiếp một thời gian dài. Có vẻ vô lý nhưng tại sao vậy? Tìm hiểu kỹ nguyên nhân thì lại thấy là hợp lý vì:
    1. IFC là Công ty tài chính quốc tế, ngoài vấn đề vì lợi nhuận, công ty này còn có vai trò khác biệt so với các công ty tài chính thông thường ở chỗ Công ty này có sự hỗ trợ đặc biệt cho chương trình cơ cấu lại các DN ngoài quốc doanh theo mô hình chuẩn quốc tế và phương pháp quản trị hiện đại và chỉ can thiệp đến khi mô hình chuẩn đã hoạt động ổn định. Lộ trình này đều đã được thoả thuận rõ ngay khi bắt đầu ký hợp đồng hợp tác về nguyên tắc giữa hai bên. Vì vậy, mối lần thoái vốn là một giai đoạn điều chỉnh trong mô hình hoạt động đã hoàn thành. Việc chuyển giao này thực chất chính chính là việc IFC mông má sản phẩm của mình để bán tiếp cho Nhà đầu tư mới (thường là đã xác định chắc chắn rồi với khối lượng bán ra lớn). Điều này giống như việc Mỹ mua dầu thô của ta rồi chế biến thành thành phẩm bán ra thế giới.
    2. STB được coi là CP dẫn dắt thị trường nên Việc IFC bán ra số lượng lớn CP sẽ tập trung sự chú ý của toàn thị trường. Tận dụng ngay cơ hội đó, IFC và đối tác thực hiện thoả thuận giá trần sẽ vô hình chung tạo sự đi lên chung cho thị trường chứ không hề đo sàn như nhiều người lầm tưởng dù chỉ là tâm lý. Bài này IFC đã áp dụng thành công vào những lần trước và theo dự đoán của tôi, lần này thị trường cũng sẽ như vậy.



    [/quote]

    Bác CKHH có thể vui lòng cho biết lý giải của bác về thời điểm bán ra STB của IFC được không? Cứ tạm chấp nhận lý do: "Đã hoàn thành việc hỗ trợ " , và tạm đồng ý với lý giải "về bản chất là mông má cổ phiếu để đem bán lại" đi, thì rõ ràng thời điểm rút ra của IFC là có vấn đề. Điều đó nói lên điều gì vậy bác?
  9. SuperBigBet

    SuperBigBet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Đã được thích:
    0
    lúc đ mà chả thành công lúc đ mà chả lãi lúc đ mà chả giỏi thủ dâm *** d hiểu nói cái gì nữa
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Phải nhận thức rõ THAM NHŨNG không phải là nguyên hân chính kéo thị trường đi xuống lúc này mà đó chỉ là điểm yếu của bất cứ Chính phủ nào được Thế lực tài phiệt quốc tế lôi ra chọc ngoáy khi cần thiết. Hãy nhìn sang Thái Lan, Thủ tướng bị lật đổ và phải sống lưu vong vì đã tuyên bố: Bài học năm 1997 đã khiến người Thái không muốn bị mắc lại sai lầm, quyết trả hết nợ cho IMF rồi không bao giờ vay nữa. Họ đã trả hết nợ, đúng, song Thủ tướng phải trả giá đắt như vậy đó. Lý do cũng xuất phát từ THAM NHŨNG, trốn thuế mà không ai nói đến công lao của ông ta và Chính phủ vực dậy kỳ diệu cả một nền kinh tế ngập chìm trong nợ nần mà rũ bùn đứng lên.
    CẦN TỈNH TÁO VÀ SÁNG SUỐT, PHÂN BIỆT GIỮA NGUY CƠ VÀ CƠ HỘI ĐỂ QUYẾT ĐỊNH. Tôi thấy cơ hội đang có nhiều hơn là nguy cơ.

Chia sẻ trang này