Kênh giá & Vùng kháng cự mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lochv135, 05/03/2012.

7575 người đang online, trong đó có 1023 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2854 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    THỊ TRƯỜNG LÀ CỦA TẬP HỢP ĐÁM ĐÔNG
    Như vậy tín hiệu nhận định sớm tạo đỉnh và suy yếu tại vùng 68-70 trên HNX theo Nến đơn lẻ và KL >130 triệu CP đến ngày hôm nay sớm thất bại. Mặc dù ở nhận định trước dự báo HSX tiến đến vùng 450-460 sẽ suy yếu, nhưng xem ra tín hiệu ngày hôm nay và sắc màu bảng điện trên cả 02 sàn cho chúng ta 1 sự kỳ vọng lớn về hướng đi của giá sắp tới. Gần như tín hiệu "Tiết Cung" trên HNX đã từ lâu lắm rồi chúng ta mới bắt gặp lại. Khi mà dòng tiền tăng mà chúng ta liên tục chứng kiến những mốc kháng cự được chinh phục thì câu hỏi luôn đặt ra cho nhà đầu tư là: khi nào BÁN. ??? Thị trường chưa cho chúng ta câu trả lời nếu xét đường đi của giá theo kênh giá và sự nảy GAP đi kèm hiện tượng tiết CUNG trên HSX. Giá sẽ ngừng đâu đó xoay vùng kháng cự mạnh (HNX:80-82) và HSX (480-500).
    HÌNH ẢNH MINH HỌA

    MỜI XEM TIẾP: http://www.stockchart.com.vn/
  2. khovingheodoi

    khovingheodoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Đã được thích:
    1.688
    SHB thuộc nhóm I tăng trưởng tín dụng 17%
    Năm 2011, SHB đạt tổng tài sản đạt trên 70.992 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng đủ theo qui định NHNN) đạt 1.000 tỷ đồng.
    Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 1232/NHNN-CSTT gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về việc thông báo tăng trưởng tín dụng năm 2012.Theo đó, SHB tăng trưởng tín dụng 17% năm 2012, dành cho các ngân hàng nhóm 1.

    “ Năm 2012, SHB thực hiện tăng trưởng tín dụng 17% so với năm 2011 theo đúng chỉ tiêu được NHNN giao và sẽ tập trung đẩy mạnh cho vay các đối tượng khách hàng phục vụ các lĩnh vực : sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và phục vụ phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn đặc biệt là đối tượng khách hàng DNVVN” ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB cho biết.

    Năm 2011, SHB đạt tổng tài sản đạt trên 70.992 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng đủ theo qui định NHNN) đạt 1.000 tỷ đồng.

    Mạng lưới kinh doanh được mở rộng lên 200 chi nhánh và Phòng giao dịch tại Việt Nam. Đầu năm 2012 SHB đã mở chi nhánh SHB PhnomPenh-Campuchia khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam và vươn tầm hoạt động ra khu vực.

    Dự kiến trong quý II/2012, SHB sẽ mở chi nhánh tại Lào và tiếp tục nghiên cứu thị trường để mở chi nhánh tại Myanmar.
  3. khovingheodoi

    khovingheodoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Đã được thích:
    1.688
    SHB se len bao nhieu ha cac bac.......
  4. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    Chứng khoán sáng 5/3: ''Bẹp ruột" tranh hàng
    15:00 | 05/03 0 Bài bình luận

    Sự hào hứng của nhà đầu tư thể hiện ngay từ trước lúc giao dịch: Bức bối vì tới 9h thị trường mới mở cửa, bắt đầu xuất hiện lời kêu gọi tăng rộng biên độ, kéo dài thêm nữa thời gian giao dich buổi chiều…

    Tính đến lúc tạm nghỉ trưa nay, HSX có 222 mã tăng trần, 56 mã tăng giá. HNX có 287 mã trần, 55 mã tăng giá. Nói chính xác thì gần như toàn bộ số tăng trần là kịch trần, tức là không thể tăng thêm được nữa. VN-Index tăng 18,45 điểm (4,2%), HNX-Index tăng 4,01 điểm (5,59%).

    Tình trạng dư mua trên diện rộng chắc chắn phản ánh niềm phấn khích cực lớn của nhà đầu tư. Thực ra hôm nay giao dịch hóa ra rất nhàm chán vì không có nhiều rung lắc hay kịch tính. Vài phút dư bán xuất hiện nhanh chóng bị làn sóng mua vào quét sạch. Chỉ báo về độ rộng hai sàn cho thấy sự nhảy vọt trong giao dịch và mức độ tăng giá.

    Nhóm cổ phiếu đầu cơ và nhóm ngân hàng dắt tay nhau phi nước đại ngay từ lúc mở cửa. Ngân hàng vẫn là địa chỉ đến đầu tiên của dòng tiền. HBB vẫn là tâm điểm với trên 10 triệu dư mua trần trong vài phút đầu tiên, sau đó được đẩy vọt lên trên 20 triệu và hiện vẫn được chặn gần 17 triệu. MBB, EIB trên HSX cũng không kém cạnh, chỉ có STB, VCB, CTG, ACB là khởi động chậm hơn một chút.

    Các cổ phiếu tín hiệu khác như SSI, VND, BVS, VCG, KLS… cũng chỉ đi chậm “đón khách” trong khoảng 15 phút và đều căng trần từ sau 9h. Lực mua phải nói là rất mạnh và hầu hết phải tranh mua trần.

    Khối lượng chặn mua giá trần phiên này liệu có phải là đỉnh điểm của sức cầu hay không? Rất lâu rồi thị trường mới quay lại cảnh mất thanh khoản mua trên diện rộng như vậy. Đua giá trần và dồn lệnh chờ thường khiến người mua tự phơi mình trước khả năng bị đánh úp bất ngờ. Tuy nhiên khối lượng chặn mua lớn như vậy có thể làm chùn tay người bán, vì gần như ai cũng suy luận rằng cầu mạnh như vậy, để ép được giá xuống thì cần một lượng cung thực sự khổng lồ.

    Tính đến hết phiên buổi sáng, HSX khớp lệnh khoảng 1.028,4 tỷ đồng. Nếu tính cả các giao dịch thỏa thuận thì lượng tiền vào lên tới trên 1.678,7 tỷ đồng. HNX thanh khoản rất cạn, hiện mới đạt 396,2 tỷ đồng, tính cho cả các giao dịch thỏa thuận.

    Giá trị giao dịch thỏa thuận trên HSX có một vài lệnh đáng chú ý với VNM, SSI, HAG, SPM.

    Chưa có số liệu cả phiên nhưng khối ngoại mua vào không nhiều. Điều này cũng dễ hiểu vì tốc độ tăng giá quá nhanh và thị trường đang mất thanh khoản mua ở rất nhiều cổ phiếu. Trên HSX, khối ngoại mua vào đáng chú ý là CTG, HPG, STB và VCB. Trên HNX, tiền khối ngoại vào không có nhiều đặc biệt, mà chủ yếu là bán ra mạnh với PVS, SCR… Tổng giá trị bán ròng qua HNX đang là hơn 17 tỷ đồng.

    Khả năng bị đánh úp lúc này là dễ quan sát vì sẽ nhảy vọt ở khối lượng khớp lệnh. Dĩ nhiên để thuyết phục được thì cần một lượng cổ rất cao. Các diễn biến rung lắc chỉ như đổ dầu vào lửa mà thôi.



    Lan Ngọc

    Vneconomy
  5. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    Phòng khám Đầu tư Email In ấn Chia sẻ
    TTCK: "tiếp lửa" bằng chính sách mới
    15:57 | 05/03 0 Bài bình luận

    Bộ trưởng Tài chính đã “tiếp lửa” cho TTCK khi công bố 3 văn bản quan trọng, đồng thời, cam kết giải quyết nhiều bức bối cụ thể trong lòng TTCK.

    Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2012 vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã “tiếp lửa” cho TTCK khi công bố 3 văn bản quan trọng về TTCK vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, đồng thời, ông cũng cam kết giải quyết nhiều bức bối cụ thể trong lòng thị trường.

    Bước ngoặt chính sách

    Với 3 văn bản mà Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành là Quyết định 252 phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011-2020, Quyết định 253 phê duyệt Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, Chỉ thị 08/CT-TTg về thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý TTCK, các giải pháp hỗ trợ cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn cho TTCK đã được định hình, hướng thị trường đến sự phát triển lành mạnh, bền vững.

    “Chính phủ, cá nhân Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của TTCK không chỉ trong trước mắt, mà cả trong dài hạn. Điều này được thể hiện cụ thể qua việc trong các ngày 1 và 2/3, Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp ký ban hành 3 văn bản về điều chỉnh hoạt động của TTCK với quyết tâm phát triển TTCK thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế”, ông Huệ nhấn mạnh.

    Với điểm nhấn tại Chỉ thị 08/CT-TTg là phát triển TTCK thực sự trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế, văn bản này đã đưa ra những định hướng cụ thể để đạt mục tiêu quan trọng này.

    Theo đó, chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu tập trung tái cấu trúc Sở GDCK theo hướng hợp nhất; tái cấu trúc CTCK, công ty quản lý quỹ phù hợp với chủ trương tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng; tái cấu trúc NĐT theo hướng chuyên nghiệp bằng triển khai thành lập các công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở; sớm nâng tiêu chuẩn niêm yết và đăng ký giao dịch.

    Chỉ thị 08 cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ LĐTB&XH nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Quỹ hưu trí tự nguyện; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN xây dựng Đề án tập trung tài khoản tiền giao dịch chứng khoán và tài khoản chứng khoán của NĐT, để thực hiện trong năm 2012, nhằm giám sát hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán của CTCK, bảo vệ quyền lợi của NĐT.

    Tại Chỉ thị 08, Thủ tướng Chính phủ còn chỉ đạo NHNN điều hành chính sách tiền tệ hài hòa với chính sách tài khóa, nhằm giảm lạm phát, qua đó, giảm mặt bằng lãi suất hợp lý, hỗ trợ TTCK phát triển bền vững…

    Với những giải pháp đề ra trong các văn bản vừa ban hành và một số văn bản quan trọng sắp ra đời, nhất là Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, sẽ được ban hành vào cuối tháng 3 này, ông Huệ tin tưởng, TTCK năm 2012 sẽ có bước thay đổi về chất. Điều này không chỉ đáp ứng mong mỏi của NĐT, mà còn thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ là tạo điều kiện cho TTCK phát triển hiệu quả, lành mạnh và bền vững.

    Chỉ đạo “nóng” từ Bộ trưởng

    Điểm ấn tượng mà nhiều thành viên thị trường, nhất là các CTCK, công ty quản lý quỹ… chia sẻ sau Hội nghị ngành chứng khoán năm 2012, là bằng việc đề ra những giải pháp chi tiết để gỡ vướng cho nhiều bức bối của TTCK, ông Huệ đã “truyền lửa” cho thị trường, giúp NĐT có thêm niềm tin vào triển vọng khả quan của TTCK.

    Đảm bảo cho thị trường vận hành minh bạch, công bằng là nhiệm vụ số 1 mà Bộ trưởng yêu cầu UBCK phải quyết liệt thực hiện trong năm 2012. Theo đó, công tác thanh tra, giám sát phải tập trung cao độ cho mục tiêu này, nhằm đem lại lợi ích chính đáng, hợp pháp cho những người tham gia “chợ” chứng khoán.

    Để công tác xử lý vi phạm hiệu quả hơn, có sức răn đe hơn, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 85 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đưa ra nhiều chế tài xử lý theo hướng tăng nặng hơn so với hiện tại. Dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý vi phạm hình sự trong lĩnh vực chứng khoán, cũng đang được Bộ Tài chính, UBCK phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng, để sớm ban hành và đưa vào áp dụng.

    “Dù khó đến mấy, cũng phải tách bạch bằng được tài khoản tiền của NĐT với CTCK, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của NĐT, qua đó đảm bảo cho TTCK hoạt động minh bạch, công bằng. UBCK phải coi đây là nhiệm vụ ưu tiên cần hoàn thiện sớm. Việc tái cấu trúc CTCK cần được triển khai quyết liệt hơn, nhất là từ sau ngày 1/4 tới”, ông Huệ yêu cầu.

    Cùng với giám sát chặt việc chấp hành nghĩa vụ CBTT của các DN niêm yết, người đứng đầu Bộ Tài chính còn hối thúc UBCK tập trung thanh tra, giám sát, xử lý các DN có hành vi vi phạm về CBTT, nhất là xử phạt nặng các DN cố tình tái phạm nhiều lần, có tính chất ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có như vậy, mới củng cố được niềm tin của thị trường. Bên cạnh đó, cần có hình thức động viên, khen thưởng các thành viên có tâm huyết phát triển thị trường, để khuyến khích các nhân tố tích cực góp tâm, góp sức cho sự phát triển lành mạnh, bền vững của TTCK.

    Một số hình thức hỗ trợ TTCK cũng đang được Bộ Tài chính đốc thúc triển khai. Với tư cách là đơn vị được Chính phủ giao chủ trì triển khai, Bộ đang tập trung thực hiện Đề án tái cấu trúc DNNN, mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty. Theo đó, tiến trình cổ phần hoá sẽ được thúc đẩy gắn với hoạt động niêm yết trong thời gian tới, nhằm gia tăng nguồn hàng có chất lượng cho TTCK. Nằm trong định hướng này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chuẩn bị lên niêm yết. Dự kiến tháng 9/2012, sẽ cổ phần hoá Tập đoàn Dệt may Việt Nam…

    Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ khẩn trương rà soát toàn bộ chính sách thuế đối với TTCK, để sớm kiến nghị Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh theo hướng khuyến khích nhà đầu tư đầu tư dài hạn.

    Hữu Hòe

    ĐTCK
  6. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    SHB: THEO CHART TUẦN

    [​IMG]
  7. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    SHB: 20-30% lời nhuận nữa Bác.
  8. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    Bác thử đánh giá VCG. ACB, MBB xem sao [r2)]
  9. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    Kênh giá & Vùng kháng cự mạnh

    Nhận định ngày 6/3/2012: CHỐT LỜI XẢY RA TẠI VÙNG KHÁNG CỰ MẠNH
    Thị trường mở cửa với một GAP-UP lớn, nhưng áp lực chốt lời tăng mạnh khiến VN-Index đảo chiều và đóng cửa trong sắc đỏ.
    Các nỗ lực của bên mua chỉ giúp VN-Index (Giá cao:468.15; Giá Thấp:444.49) và HNX_Index (Giá cao:79.13; Giá Thấp:74.75) có những đợt phục hồi nhỏ trong phiên. Trong phần lớn thời gian, bên bán đều chiếm ưu thế. Trong các phiên tới, VN-Index và HNX_Index có thể mất điểm. Có lẽ nến đen đặc sẽ đan xen trong 1 nhịp điều chỉnh sắp sửa xảy ra trong những phiên tới.
    Đặc biệt: rất nhiều cổ phiếu có dư mua trần cứng ngày hôm qua đều chuyển sang trạng thái chốt lời rất mạnh. Toàn sàn chỉ có một số mã vẫn có tình trạng đầu cơ quá mức như HBB, SHB, BGM… dư trần đến tận cuối phiên. TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT. Nhà đầu tư nên giữ trang thái quan sát 2-3 phiên giao dịch.

    Cả sàn HoSe và HNX đều lập kỷ lục về lượng khớp lệnh trong phiên, tổng KLGD trên hai sàn đạt trên 330 triệu đơn vị, đạt giá trị hơn 3.800 tỷ đồng, tăng 31% về KLGS so với phiên bùng nổ ngày 28/2.
    [​IMG]
    Nguồn: Cafef
    Tin vĩ mô: Kỳ vọng nâng đỡ cho thị trường không điều chỉnh quá sâu.
    "Trong 1 vài ngày tới, NHNN sẽ chính thức công bố giảm lãi suất 1% như đã công bố. Tuy nhiên, Thống đốc cũng khẳng định, năm nay, NHNN sẽ điều hành chính sách theo hướng kiềm chế lạm phát. “Nếu những yếu tố khác diễn biến thuận lợi, giảm lạm phát xuống 10%, thì trung bình 1 quý giảm 1% thì đến cuối năm, mặt bằng lãi suất có thể xoay quanh 10%”, Thống đốc nói.

    Thống đốc khẳng định, hiện nay tình hình thanh khoản đã được cải thiện, nhưng NHNN sẽ điều phối nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng có thể cho vay được..."

    [​IMG]

    Nhận định thị trường : 5/3/2012 _ THỊ TRƯỜNG LÀ CỦA TẬP HỢP ĐÁM ĐÔNG
    Như vậy tín hiệu nhận định sớm tạo đỉnh và suy yếu tại vùng 68-70 trên HNX theo Nến đơn lẻ và KL >130 triệu CP đến ngày hôm nay sớm thất bại. Mặc dù ở nhận định trước dự báo HSX tiến đến vùng 450-460 sẽ suy yếu, nhưng xem ra tín hiệu ngày hôm nay và sắc màu bảng điện trên cả 02 sàn cho chúng ta 1 sự kỳ vọng lớn về hướng đi của giá sắp tới. Gần như tín hiệu "Tiết Cung" trên HNX đã từ lâu lắm rồi chúng ta mới bắt gặp lại. Khi mà dòng tiền tăng mà chúng ta liên tục chứng kiến những mốc kháng cự được chinh phục thì câu hỏi luôn đặt ra cho nhà đầu tư là: khi nào BÁN. ??? Thị trường chưa cho chúng ta câu trả lời nếu xét đường đi của giá theo kênh giá và sự nảy GAP đi kèm hiện tượng tiết CUNG trên HSX. Giá sẽ ngừng đâu đó xoay vùng kháng cự mạnh (HNX:80-82) và HSX (480-500).

    [​IMG]


    [​IMG]

    Vùng ra hàng (HNX:80-82) và HSX (480-500).
    Thị trường nếu gãy trendline thì sẽ mất sóng. Người viết sẽ nhận định khi có dấu hiệu này xảy ra và đi kèm với code chỉ báo cho "BÁN"
  10. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    vậy túm lại mai canh múc lúc điều chỉnh giảm sao bác chủ ?

Chia sẻ trang này