1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Khà khà ! Thứ 2 lại đua CE !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tridunghtvc, 10/02/2012.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 02:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12299 lượt đọc và 139 bài trả lời
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Khà khà !=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Tràn ngập Đô la nhá !!![:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
    ------------------------------------------
    Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ muốn đầu tư vào Việt Nam



    1:26 PM, 11/02/2012
    (Chinhphu.vn) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Washington – Hoa Kỳ, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các quan chức chính phủ, lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế và đại diện một số doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.
    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng – Đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kirk - Ảnh: Chinhphu.vn​

    Cùng tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tốc độ đàm phán TPP

    Tại cuộc gặp với Bộ trưởng – Đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kirk, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. Năm 2011, tuy gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn tăng hơn 20%.
    “Đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh hiện nay”, Phó Thủ tướng nói.
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng – Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cùng thống nhất cho rằng việc Việt Nam cùng với Hoa Kỳ và các đối tác khác đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là bước đi phù hợp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói riêng, giữa các quốc gia trong khu vực nói chung ngày càng phát triển.
    “Hai bên cần hợp tác một cách chặt chẽ hơn nữa để cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm đi đến thỏa thuận”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị.
    “TPP sẽ tạo ra những sức mạnh mới trong quan hệ song phương, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước”, Bộ trưởng – Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nói.
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng cho rằng, để các cuộc đàm phán đạt được thành công, cách tiếp cận của các bên cần hết sức linh hoạt, xây dựng lộ trình cụ thể để từng bước thực hiện.
    “Trong đàm phán về vấn đề giảm thuế, Hoa Kỳ có thể đưa ra lộ trình dài hơn một số các quốc gia khác để Việt Nam có thể thực hiện, tương tự như những thỏa thuận đạt được trong đàm phán gia nhập WTO và hiệp định thương mại tự do FTA”, Phó Thủ tướng nêu ví dụ.
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đề nghị Bộ trưởng – Đại diện Thương mại Hoa Kỳ có tiếng nói để hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ một cách thuận lợi, loại bỏ các biện pháp hạn chế thương mại đối với các sản phẩm của Việt Nam như tôm, cá tra, cá basa, mật ong…; tác động để Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường (MES) và dành cho Việt Nam Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).
    [​IMG]
    Toàn cảnh cuộc Tọa đàm bàn tròn kinh tế Việt- Mỹ - Ảnh: Chinhphu.vn​

    Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ mong muốn đầu tư vào Việt Nam

    Cũng trong sáng 10/2, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và các thành viên đoàn công tác Chính phủ tham dự cuộc Tọa đàm bàn tròn kinh tế Việt- Mỹ tại trụ sở Tập đoàn General Electric.
    Tham dự bàn tròn có Lãnh đạo Hội đồng kinh doanh Hoa kỳ – ASEAN, Bộ Thương Mại, Bộ Năng Lượng, Phòng Thương mại Hoa Kỳ cùng hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ như General Electric, Apple, Facebook, Google, Tập đoàn năng lượng Chevron, Tập đoàn công nghệ Lockheed Martin, Tập đoàn Tài chính CitiGroup...
    Phát biểu với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thông báo một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của Việt Nam, nhấn mạnh ưu tiên của Chính phủ trong năm 2012 là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tiến hành tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phó Thủ tướng cũng thông báo với đại diện các doanh nghiệp về chiến lược phát triển của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
    “Để đạt được những mục tiêu này, ngoài việc sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong nước, Việt Nam chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, coi trọng thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định với đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
    [​IMG]
    Đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ nêu câu hỏi với Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh - Ảnh: Chinhphu.vn​

    Tại cuộc bàn tròn kinh tế Việt - Mỹ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng với những kết quả phát triển về mọi mặt của Việt Nam trong những năm gần đây và tin tưởng với những giải pháp quyết liệt của Chính phủ sẽ thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh thực sự lành mạnh, thông thoáng.
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trả lời nhiều câu hỏi của đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ liên quan đến quan điểm và chính sách của Chính phủ về các vấn đề như thu hút đầu tư nước ngoài; phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách thủ tục hành chính; tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng...
    Cũng tại cuộc bàn tròn kinh tế Việt – Mỹ, nhiều doanh nghiệp lớn đã bày tỏ quan tâm và sẵn sàng thực hiện các dự án đầu tư, phát triển tại Việt Nam.
    [​IMG]
    Bên lề cuộc bàn tròn, nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã bày tỏ quan tâm và sẵn sàng thực hiện các dự án đầu tư, phát triển tại Việt Nam - Ảnh: Chinhphu.vn​

    Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư
    Tại các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chiều 10/2 tại trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB), Chủ tịch WB Robert Zoellick và ông Rashad Kaldany - Phó Chủ tịch WB Phụ trách Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) đều khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác với Việt Nam.
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cảm ơn sự giúp đỡ của WB cả về kinh tế cũng như trên góc độ tư vấn chính sách, góp phần giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.
    Lãnh đạo WB và IFC rất quan tâm và ủng hộ các biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đã áp dụng nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu kinh tế, nhất trí là Việt Nam cần tập trung thực hiện các biện pháp này trong năm 2012.
    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp ông Robert Zoellick- Chủ tịch WB - Ảnh: Chinhphu.vn​

    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp ông Rashad Kaldany - Phó Chủ tịch WB Phụ trách Công ty Tài chính Quốc tế (IFC)​

    Lãnh đạo WB và IFC đều bày tỏ lạc quan và tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam và khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa các chương trình hợp tác với Việt Nam cả trong khuôn khổ song phương và đa phương trong thời gian tới.
    Lãnh đạo WB đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án hợp tác với WB, sử dụng một cách hiệu quả các nguồn vốn vay.
    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Kurt Campbell - Ảnh: Chinhphu.vn​

    * Trước đó, sáng 10/2 giờ địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Kurt Campbell đến chào xã giao.
    Xuân Tuyến
  2. infund

    infund Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    5
    Topic của bác nhiều người quan tâm nhỉ. Kepper nhiều thế.[:D][:D][:D]
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Khái niệm " KẸP " nên nói lúc các penny bị làm giá như PVA > đẩy lên quá cao cả 100 ngàn/CP > bị kẹp không thoát ra được.>:)>:)>:)>:)
    Còn bây giờ giá bèo mà nói bị " kẹp " là quá quê đóa !!![:p][:p][:p][:p]
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Năm Nhân Thìn có còn Nhợn !!!>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
    ;));));));));));));))

    [​IMG]
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Chú Nhợn chúa đã lên tiếng !!!>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    =============================
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ 13-17/2.

    Rủi ro sẽ tăng cao với các giao dịch T+4

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

    “Phiên giao dịch cuối tuần đóng cửa giảm với sắc đỏ. Chỉ số V-Index giảm mạnh 6,37 điểm xuống mốc 405,02 điểm với 57 mã tăng giá, 48 mã giữ tham chiếu và 185 mã giảm giá.

    Kết thúc tuần giao dịch chỉ số vẫn tăng được 3,28 điểm (0,82%), tổng khối lượng giao dịch ở mức 189,27 triệu đơn vị, tăng nhẹ 4,6% so với tuần trước đó.

    Chỉ số V-Index một lần nữa hiệu chỉnh giảm trước vùng kháng cự 410-422 điểm sau duy nhất một phiên vượt qua được ngưỡng 410 điểm. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm của tuần trước là rủi ro sẽ tăng cao với các giao dịch T+4, nhà đầu tư nên tiếp tục xem xét chốt lời hoặc cơ cấu lại danh mục trong các phiên cố gắng hồi phục vào tuần tới”.

    Đợt hồi phục chỉ mang tính ngắn hạn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

    “Cả 2 chỉ số có phiên sụt giảm mạnh về cuối phiên với khối lượng giao dịch đứng ở mức cao. Điểm sáng duy nhất trong phiên là lực cầu bền bỉ của các nhà đầu tư nước ngoài khi họ gia tăng mua vào với giá trị mua ròng đạt xấp xỉ 132 tỷ đồng trên HoSE và đây cũng là điểm tựa chính, giúp một số mã cổ phiếu đơn lẻ giữ được màu xanh về cuối phiên.

    Mặc dù lực cầu tại các vùng giá thấp vẫn được duy trì khá tốt nhưng áp lực bán ra có phần áp đảo, đẩy giá cổ phiếu đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày - thể hiện xu hướng phân phối đang thắng thế. Trong vòng chưa đến 2 tuần giao dịch trở lại đây, chúng tôi đã quan sát thấy 3 phiên phân phối lớn đi kèm các mẫu hình đảo chiều kỹ thuật. Đây là những tín hiệu cảnh báo đã được đề cập trong các bản tin trước, cho thấy khả năng bước vào một nhịp điều chỉnh sâu của thị trường sau một giai đoạn tăng nóng.

    Trong quá trình điều chỉnh, thị trường có thể sẽ xuất hiện các phiên hồi phục kỹ thuật, nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị tranh thủ giảm tỷ trọng cổ phiếu tại các vùng giá tốt trong phiên. Hiện tại, vẫn chưa đủ cơ sở để xác nhận đợt hồi phục đã kết thúc nhưng đứng trên góc độ thông tin cơ bản và cả yếu tố kỹ thuật, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm cho rằng đợt hồi phục này chỉ mang tính ngắn hạn. Các quyết định mua vào thời điểm này sẽ phải đối mặt với rủi ro T+4 ở mức cao”.

    Cơ hội mua tốt nếu V-Index quay về vùng 375-380

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)

    “Trong các phiên tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ bị mất điểm. Chỉ số này có thể giảm về mức hỗ trợ 375-380. Trong ngắn hạn, việc VN-Index vượt vùng kháng cự cũ 375-380 đã tạo ra các thay đổi tích cực. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, VN-Index chỉ mới chuyển sang xu hướng đi ngang mà chưa hình thành xu hướng tăng rõ rệt. Do đó, sử dụng các mức chốt lời nhỏ sẽ an toàn hơn đối nhà đầu tư.

    Việc V-Index quay trở lại vùng hỗ trợ 375-380, nếu có, sẽ là cơ hội mua tốt. Còn hiện tại, với các dấu hiệu đảo chiều liên tiếp xuất hiện, chúng tôi khuyến cáo nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường.

    Ở chiều tăng, VN-Index có thể tiếp tục hồi phục về vùng kháng cự 420-430. Tuy nhiên, chúng tôi không đánh giá cao khả năng này.

    Tương tự VN-Index, HNX-Index cũng bị bán mạnh ngay sau giờ mở cửa trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Khối lượng giao dịch giảm cho thấy lực cầu yếu dần.

    Bên cạnh đó, việc HNX-Index đang giao dịch gần vùng kháng cự 64-65, đồng thời là mức Fibonacci 38,2% của sóng giảm từ 80 xuống 54, cũng là nguyên nhân khiến lực bán tăng lên trong các phiên vừa qua.

    Trong các phiên tới, HNX-Index có thể giảm về vùng hỗ trợ nhỏ 60-61. Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng HNX-Index sẽ dao động trong vùng hẹp 60-65. Xem xét tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận, chúng tôi không khuyến cao nhà đầu tư tham gia vào thị trường.

    Nếu HNX-Index vượt qua vùng kháng cự 64-65, đó sẽ là dấu hiệu tích cực và là điểm mua vào tốt cho nhà đầu tư. Còn hiện tại, đợt tăng vừa rồi có thể chỉ mang tính chất điều chỉnh. Rủi ro vẫn cao nếu một xu hướng tăng chưa được thiết lập”.

    Chưa nên vội vàng mua lại ngay

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Nhịp điều chỉnh xảy ra đúng như chúng tôi nhận định trong bản tin trước. HNX-Index giảm điểm ngay khi chạm vào đường MA 100. Áp lực bán ra mạnh nhưng vẫn có một lượng cầu tốt sẵn sàng giải ngân ở vùng giá thấp.

    Như vậy, nhịp tăng lần này HNX-Index mới tăng đến ngưỡng 38.2% của lưới Fibonacci kéo dài từ đỉnh 14/9 xuống đáy nên vẫn chỉ được coi là nhịp tăng trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, VN-Index thì tích cực hơn khi nhịp tăng này đã chạm đến ngưỡng 50%, dòng tiền vào các bluechip khá bền, vì thế chúng ta có cơ sở để tin tưởng sóng hồi lần này sẽ còn tiếp tục, và nhịp điều chỉnh lần này chỉ là nhịp nghỉ tạm thời. Trong các phiên giao dịch đầu tuần tới, thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm mạnh, nhưng về phía cuối tuần sẽ đạt đến trạng thái cân bằng hơn. Ngay cả trong giai đoạn tích cực như sóng lên dài 2009, thị trường cũng trải qua những đợt điều chỉnh kéo dài hàng tuần, chính vì thế chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh này cũng không đơn giản.

    Các khuyến nghị chốt lời vào cuối tuần và hạn chế mua thêm đã được chúng tôi liên tục gửi đến quý vị trong các bản tin từ ngày 7/2 đến nay. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát thị trường trong điều chỉnh, chưa nên vội vàng mua lại ngay. Thời điểm mua vào trở lại chúng tôi sẽ có khuyến nghị cụ thể khi thị trường xác nhận xu hướng tăng vẫn tiếp tục”.

    Giằng co - đi ngang trong khu vực 400 – 410

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

    “Bất chấp nỗ lực đỡ giá đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, lượng cung hàng giá rẻ bất ngờ tăng mạnh khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm ngay từ đầu phiên giao dịch. Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, dè dặt, sức cầu theo đó cũng không còn duy trì trạng thái hào hứng, sôi động như những phiên giao dịch trước. Với đa số mã đảo chiều giảm giá trong phiên giao dịch này, VN-Index đóng cửa giảm mạnh 6,37 điểm xuống còn 405,02 điểm trong khi chỉ số VN30 cũng để mất 6,5 điểm xuống mức 458,23 điểm.

    Mặc dù đà tăng của thị trường tạm thời chững lại sau phiên giao dịch hôm nay nhưng tín hiệu tích cực vẫn được ghi nhận do VN-Index giảm mạnh nhưng thanh khoản thị trường vẫn duy trì được ở mức cao. Điều này cho thấy người cầm tiền khá bình tĩnh và vẫn tranh thủ mua vào khi thị trường điều chỉnh. Mặt khác , áp lực bán gia tăng nhưng vẫn chưa xuất hiện tình trạng hoảng loạn đồng loạt, bán tháo từ phía người bán. Theo đó, xu thế tăng điểm ngắn hạn của VN-Index vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt sau phiên giao dịch 10/02 . Tuy nhiên, khả năng cao VN-Index có thể sẽ diễn biến giằng co - đi ngang trong khu vực 400 – 410 điểm trong một vài phiên tới trước khi có tín hiệu khẳng định cho xu thế biến động tiếp theo”.

    Tuần quyết định xu hướng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

    “Tuần giao dịch 6-10/2 kết thúc tạo thành một cây nến thân nhỏ báo hiệu trạng thái ngừng nghỉ của xu hướng trước đó. Trạng thái này khi xu hướng trước đó là tăng thường cảnh báo xu hướng sau đó vẫn tiếp tục tăng với xác suất cao hơn là giảm.

    Tuy nhiên, vẫn cần xác nhận bởi 1 tuần tăng giá tiếp theo bởi khi đó xác suất tăng được nâng lên rất nhiều. Vì vậy, tuần sau vẫn là một tuần quyết định đến xu hướng hiện tại và cần theo dõi kỹ lưỡng. Đồng thời đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị giữ những mã còn đà tăng, và bán những mã đã điều chỉnh quá mức cho phép để cơ cấu lại danh mục đầu tư”.

    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
  6. moichoi123

    moichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Đã được thích:
    116
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Theo thống kê 10 phiên sau Tết ta > Tây mua ròng hơn 1.100 tỷ trên HOSE và gần 100 tỷ trên HNX > Đây cũng là dòng tiền mới > các CTCK cố tình quên à ???>:)>:)>:)>:)>:)>:)
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Gía cả tháng 2 có vẻ ổn định > hạ lãi suất trong tầm tay !!![r2)][r2)][r2)]
  9. zMaSonz

    zMaSonz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    6
    đừng làm mình choáng bạn ơi.
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Sức ép ngày càng lớn ! [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
    (khó trì hoãn lâu roài !)[:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
    ==============================================
    Hết lý do vẫn trì hoãn giảm lãi suất

    Thật khó lý giải tại sao cho tới thời điểm này khi mà các doanh nghiệp vẫn đang lao đao, các thị trường trụ cột của nền kinh tế vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng và có khá nhiều yếu tố thuận lợi vĩ mô đã đến mà một quyết định được mong mỏi hàng ngày là hạ lãi suất huy động không được đưa ra.

    Những chỉ đạo chưa thành hiện thực
    Sự vô lý nằm ở chỗ, định hướng và mong muốn này được chỉ đạo và đồng thuận từ những lãnh đạo cao nhất của đất nước cho tới những người dân bình thường.
    Và cho đến nay, bất kể có lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ hay khuất tất gì hay không, trong bối cảnh hiện nay, không còn nhiều lý do để việc hạ lãi suất huy động tiếp tục bị trì hoãn.
    Trước hết, Thủ tướng Chính phủ từ cuối năm ngoái đã có những chỉ đạo trực tiếp về việc phải hạ lãi suất để hồi phục kinh tế, để cứu hàng loạt các doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực phá sản.
    Thủ tướng khi đó nhấn mạnh không có lý do gì không hạ được lãi suất cho vay xuống khi liên tục trong sáu trước đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 1%. Khi lạm phát giảm thì lãi suất cho vay phải hạ theo. Trách nhiệm và nhiệm vụ của ngân hàng là duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tăng trưởng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đổ hàng loạt không phải chỉ là doanh nghiệp đó khó khăn mà ngân hàng cho vay vốn sẽ bị tác động ngay. Vì 70% vốn của doanh nghiệp là từ ngân hàng.
    Cho tới thời điểm hiện tại, lạm phát tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn khi mà chỉ số giá tiêu dùng tháng giáp Tết (tháng 1) đứng ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Lạm phát tháng 2 được dự báo cũng sẽ không cao do sức mua thời điểm Tết và sau Tết có biểu hiện thấp hơn nhiều các năm và giá cả hàng hóa không biến động nhiều.
    Mới nhất, trong Nghị quyết số 03 về phiên họp thường kỳ tháng 1/2012 được ban hành ngày 8/2/2012, Chính phủ yêu cầu NHNN phải có phương án giải quyết vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngay trong quý 1/2012; theo dõi sát tình hình để có phương án giảm lãi suất tín dụng ở mức hợp lý vào thời điểm phù hợp.
    Ý kiến nhiều chuyên gia về vấn đề này cũng không có gì khác biệt. Với họ, các doanh nghiệp khó lòng sống nổi với mức lãi suất 20-25% như hiện nay. Một số cho rằng các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ chịu đứng ở mức không quá 10%/năm. Việc hạ lãi suất là cấp bách như ruộng khô thiếu nước.
    Các doanh nghiệp thì khỏi phải nói, việc hạ lãi suất là điều mà trong mơ có khi họ cũng nghĩ tới.
    Đa số nhà đầu tư và nhiều người dân hẳn cũng trông mong điều này. Với họ, để có thể mua được căn nhà, để vay tiền cho sản xuất hộ gia đình, để cho mớ chứng khoán bớt teo tóp theo đà đi xuống của các doanh nghiệp niêm yết... thì lãi suất trước tiên phải giảm.
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=55378
    Mơ hồ thời điểm quyết định
    Một đối tượng tưởng chừng không muốn giảm lãi là ngân hàng cũng đang có những động thái ngược lại. Nhiều ngân hàng lớn trong thời gian vừa qua liên tục giảm lãi suất cho vay. Với những ngân hàng này thanh khoản giờ không còn phải là vấn đề. Tình hình bi bét của các kênh đầu tư khác như hiện nay dường như đã khiến một lượng tiền lớn trong dân chảy vào và nằm trong các két của ngân hàng an toàn. Các ngân hàng nhỏ và yếu kém khác cũng đã qua thời kỳ khó khăn nhất về thanh khoản. Việc hạ lãi suất huy động có thể cũng không ảnh hưởng nhiều tới họ.
    Gần đây, đại diện của NHNN cũng cho rằng, tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện rất nhiều cho dù tiền bơm ra trước Tết đã được hút về.
    Lạm phát đã hạ nhiệt trong một thời gian dài (có thể còn tiến triển tích cực trong các tháng tiếp theo) và thanh khoản đã được cải thiện. Vậy thì tại sao lãi suất vẫn chưa được kéo xuống?
    Trước đó NHNN đã mạnh dạn kéo lãi suất huy động xuống 14% và mạnh tay xử lý các ngân hàng huy động vượt trần để một phần nới nút thít ở cổ các doanh nghiệp ra, một phần để kiểm tra sức khỏe thực sự của các ngân hàng. Kết quả là đã có những tiến triển sớm hơn dự kiến trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Đã có những ngân hàng tự nguyện sáp nhập với nhau.
    Với tình hình hiện nay khi mà yếu tố lạm phát đã được kiềm chế khá tốt và thanh khoản ngân hàng ở mức ổn định hơn (lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, gần đây có kỳ hạn thậm chí xuống dưới 10%), thì tại sao NHNN không có một động thái tương tự là tiếp tục kéo lãi suất huy động xuống tiếp? Lãi suất giảm vào thời điểm này chắc hẳn sẽ không nguy hiểm về thanh khoản đối với ngân hàng như trước đó.
    Hơn thế, nếu lặp lại "bài cũ" trong quá trình tái cấu trúc thì việc hạ lãi suất rất có thể sẽ lại giúp NHNN tìm ra được các ngân hàng thực sự yếu kém.
    Một trong những chủ trương của Thống đốc NHNN là tái cấu trúc theo cách thức "ném chuột không vỡ bình". Điều này cũng đúng, bởi sự ổn định của ngân hàng liên quan tới ổn định xã hội. Việc tái cấu trúc phải thực sự êm xuôi. Nhưng có thể thấy, trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng nhất" như cuối năm vừa qua, việc sáp nhập 3 ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Không có bất cứ một xáo trộn nào.
    Thời điểm hiện tại, việc tái cơ cấu có thể còn diễn ra tốt đẹp hơn.
    Vậy thì câu hỏi vẫn được đặt ra là tại sao quyết định hạ lãi suất lại được đưa ra khó khăn như vậy?
    Trên thực tế, điều mà nhiều chuyên gia, nhiều người lo ngại hiện nay là vấn đề doanh nghiệp co cụm, thu hẹp sản xuất có thể dẫn tới tình trạng đình đồn. Mà kết quả sau đó nữa là vấn đề thiếu hàng hóa, rồi tự nó lại kéo lạm phát đi lên. Tất nhiên, khi đó sẽ chẳng có sự hồi phục kinh tế nào và cũng sẽ không có mục tiêu tăng trưởng nào nữa.
    Lo ngại cũng có thể còn là vấn đề nợ xấu và thanh khoản thấp sẽ khiến không có ngân hàng khỏe mạnh nào chịu chấp nhận các ngân hàng khác trong quá trình tái cấu trúc. Lý do này xem ra cũng không mấy thuyết phục bởi chính việc để tình trạng như hiện nay thì mới khó tái cấu trúc.
    Ngoài ra còn một yếu tố nữa là NHNN đã từng tuyên bố tới cuối quý I mới xem xét tới việc giảm lãi suất. Liệu có hay không việc NHNN chờ qua thời điểm này mới đưa ra quyết định?
    Dù lý do nào đi chăng nữa, thì khả năng trì hoãn việc giảm lãi suất là khó có thể kéo dài lâu. Có thể nhận thấy một điều là Chính phủ đang có những nhận định khá sâu sát về những chuyển biến vĩ mô gần đây và sự khó khăn rất lớn của các doanh nghiệp.
    Nghị quyết số 03 về phiên họp thường kỳ tháng 1/2012 đã cho thấy điều này. Yêu cầu cũng rất rõ ràng rằng, NHNN phải có phương án giải quyết vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngay trong quý 1/2012. Mặc dù thời điểm và mức giảm lãi suất vẫn để ngỏ nhưng vấn đề thanh khoản - cơ sở để NHNN chưa giảm lãi suất - sẽ buộc phải xử lý ngay.
    Các yếu tố khác như tỷ giá ổn định, lãi suất trái phiếu Chính phủ xuống dưới 12%, xuất siêu tháng 1, rất nhiều ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh trong năm khó khăn 2011... sẽ là cơ sở buộc lãi suất phải giảm.
    Mạnh Hà
    DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM

Chia sẻ trang này