Khác biệt của 2 tỷ phú USD Việt Nam sau khi vào Forbes

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 19/04/2017.

1413 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 19:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1480 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.076
    [​IMG]
    Hơn 1 tháng sau khi cùng được vinh danh trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã có những thay đổi lớn.

    Theo thông tin cập nhật mới nhất về tài sản của các tỷ phú trên bảng xếp hạng của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO hãng hàng không Vietjet Air - hiện sở hữu 1,64 tỷ USD tài sản. Con số này đã tăng mạnh so với mức 1,2 tỷ USD được công nhận vào ngày 20/3.

    Một trong những lý do khiến tài sản của nữ tỷ phú này tăng cao là giao dịch chi 1.900 tỷ đồng của công ty Hướng Dương Sunny nhằm sở hữu thêm 22,4 triệu cổ phiếu của Vietjet Air. Sau giao dịch này, bà Thảo sở hữu trực tiếp và gián tiếp gần 120 triệu cổ phiếu VJC, với thị giá khoảng 15.500 tỷ đồng (tươg ứng 730 triệu USD).

    Trước đó, Forbes từng nhận định tổng tài sản của CEO Vietjet Air là 1,7 tỷ USD, nhưng con số được thừa nhận trong bảng xếp hạng chính thức chỉ là 1,2 tỷ USD.

    Ngược lại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản sụt giảm 100 triệu USD so với trước do những biến động bất lợi của cổ phiếu VIC. Mã này đã giảm khoảng 2.000 đồng/đơn vị trong 1 tháng qua.

    Trong bảng giới thiệu của Forbes, bà Thảo được mệnh danh là "nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á". Là người kín tiếng với báo giới trong nước, bà Thảo nổi tiếng nhờ những phi vụ trong giới đầu tư bất động sản khi là chủ của 3 khu nghỉ mát ven biển 5 sao tại Việt Nam, cùng dự án khu phức hợp Dragon City ở ngoại thành Sài Gòn với tổng giá trị 1 tỷ USD.

    Điều khiến tên tuổi bà vượt ra khỏi lãnh thổ là nhờ sở hữu hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Việt Nam, vốn được báo chí quốc tế nhắc tới với biệt danh "bikini airlines". "Kể từ khi ra mắt vào năm 2011, Hãng bay này tăng trưởng rất thần tốc. Chỉ trong giai đoạn 2012 - 2016, Vietjet Air chiếm được 29% thị phần nhờ sức tăng trưởng của ngành giao thông vận tải, có đội bay 45 chiếc và khoảng 35 triệu khách hàng", Forbes tổng kết.

    Với vai trò là cổ đông lớn của Sovico Holding, bà Thảo từng điều hành cả Vietjet Air và HD Bank. Năm 2014, HD Bank sáp nhập với ngân hàng Đại Á và hiện là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản 5 tỷ USD, 10.000 nhân sự và 225 chi nhánh, văn phòng.

    Năm 2013, công ty này đã mua lại Société Générale Viet Finance, một công ty tài chính tiêu dùng thuộc sở hữu của Société Générale của Pháp, mở đầu cho xu hướng các định chế Việt Nam mua lại các định chế khác để hình thành các tập đoàn Tài chính - Ngân hàng. Công ty này sau đó đổi tên thành HDFinance và đến tháng 4/2015, với sự góp vốn đầu tư chiến lược từ Tập đoàn tài chính Credit Saison (Nhật Bản), đổi tên thành HD SAISON Finance.

    [​IMG]

    Trong khi đó, Forbes dành sự chú ý vào ngành kinh doanh bán lẻ của Vingroup khi tập đoàn này thông qua hai thương hiệu bán lẻ Vinmart và Vinmart + hiện nắm trong tay hơn 1.000 siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Tập đoàn này cũng đã xây dựng được hệ thống được 31 trung tâm mua sắm. Và thông qua Vinpearl, 5.400 phòng khách sạn 5 sao trên toàn quốc đang nằm dưới quyền điều hành của các lãnh đạo Vingroup, trong đó có tỷ phú Vượng.

    Ghi nhận về những biến động của Vingroup dưới thời kỳ lãnh đạo của ông Vượng, Forbes nhấn mạnh việc tập đoàn này đang khởi công dự án trị giá 1,5 tỷ USD với điểm nhấn là tòa nhà cao 81 tầng, hàng chục chung cư và một công viên với diện tích tương đương công viên trung tâm của thành phố New York, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Ngoài ra, Vingroup còn bắt đầu xây dựng hệ thống VinCity, thương hiệu nhà đại chúng mang chất lượng của tập đoàn bất động sản Việt Nam.

    Trong một bài viết dài giới thiệu về ông Vượng năm 2013, Forbes cho rằng vị tỷ phú này là người khá kín tiếng, chưa từng nhận lời phỏng vấn trên báo giới trong nước và có thói quen gặm nhấm thành công một mình trong văn phòng, thay vì xuất hiện rầm rộ tại các sự kiện.

    Chi tiết bài viết tại https://vietsec.com/khac-biet-cua-2-ty-phu-usd-viet-nam-sau-khi-vao-forbes/
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017, Bài cũ: 19/04/2017 ---
    Bao giờ QC mới được Forbes công nhận đây.
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017 ---
    Đôi này khá kín tiếng và chủ yếu giầu lên từ đất.
  2. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Toàn dân Đông Âu
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.076
    Đội này thuộc thành phần năng động luôn đi trước thời đại,
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.076
    Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã: PVS) dự kiến chuyển sàn giao dịch cổ phiếu PVS từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE).

    [​IMG]


    Năm 2017, PVS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 13.000 tỷ đồng – giảm 33% so với năm 2016

    PVS vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017, trong đó có vấn đề chuyển sàn giao dịch. Trong thời gian qua, Tổng công ty đã nhận được nhiều kiến nghị từ các cổ đông và các nhà đầu tư về việc chuyển niêm yết cổ phiếu PVS từ HNX sang HoSE.

    Sau khi nghiên cứu, xem xét, HĐQT trình kế hoạch chuyển sàn nhằm nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường chứng khoán, tác động tích cực đến các đánh giá của nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn cho công tác đầu tư SXKD của PVS.

    Năm 2016, giá dầu thô thế giới giảm mạnh và tiếp tục duy trì ở mức thấp đã làm các hoạt động thăm dò, khai thác, phát triển mỏ, đầu tư trong lĩnh vực dầu khí phải cắt giảm hoặc tạm dừng thực hiện, kéo theo hoạt động của các công ty dịch vụ dầu khí bị giảm sút nghiêm trọng. PVS liên tục phải đối mặt với sức ép giảm giá thuê và giảm nhu cầu dịch vụ từ các khách hàng.

    Theo đó, tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất thực hiện cả năm 2016 đạt 19.293 tỷ đồng, đạt 87,7% kế hoạch năm, giảm 19,2% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.256 tỷ đồng, đạt 104,7% Kế hoạch năm, giảm 37,7% so với thực hiện năm trước.

    Tại ĐHCĐ năm 2017 tới đây, HĐQT sẽ trình mức cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2016 là 10% (gồm 5% đã tạm ứng trước đó).

    Năm 2017, PVS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 13.000 tỷ đồng – giảm 33%, lợi nhuận trước thuế là 700 tỷ đồng – giảm 44% so với năm 2016 và lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 560 tỷ đồng. Cổ tức cũng được trình giảm xuống còn 7%./.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.076
    IMP – 2017 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mới
    Nằm trong Top 4 DN dược sản xuất thuốc Generics lớn nhất Việt Nam. Hoạt động kinh doanh cốt lõi vốn mang lại 98% doanh thu là mảng sản xuất dược phẩm với biên lợi gộp cao ~38% (DHG: 41%; DBD: 37%; DMC: 36%). Doanh thu của IMP tập trung vào 3 nhóm hoạt động chính là sản xuất hàng thương hiệu Imexpharm (chiếm 90% trên tổng doanh thu), sản xuất hàng nhượng quyền (8%) và gia công xuất khẩu (2%).
    Sở hữu 2 nhà máy trong đó có 1 nhà máy đạt tiêu chuẩn Châu Âu EU-GMP. Nhà máy Non-Betalactam đầu tiên đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Đồng Tháp hiện đang chạy hết công suất thiết kế để đáp ứng nhu cầu thị trường. Riêng nhà máy công nghệ cao Betalactam tại Bình Dương vừa nâng cấp thành công 3 dây chuyền kháng sinh dòng Cepharsporin và Penicillin. Trong tương lai, IMP sẽ có thêm hai nhà máy chuẩn EU-GMP tại Bình Dương và Tp.HCM sẽ đi vào hoạt động trong 2018-2019.
    Điểm sáng về triển vọng kinh doanh 2017–2018: ĐHCĐ năm 2016 đã thông qua kế hoạch doanh thu và LNTT năm 2017 lần lượt là 1.260 tỷ và 160 tỷ, tương ứng với tốc độ tăng trưởng là +23% YoY và +14% YoY. Chúng tôi giữ quan điểm lạc quan đối với mục tiêu tăng trưởng này dựa trên các yếu tố sau đây: (1) Triển vọng tăng trưởng doanh thu mạnh ~60% từ thị trường ETC, (2) Cơ chế đấu thầu mới sẽ tạo động lực tăng trưởng dài hạn, và (3) Thị trường OTC vẫn sẽ tăng trưởng tốt ~10-15%.
    Đánh giá: Chúng tôi ước tính DT năm 2017 của IMP sẽ tăng trưởng ~23% YoY, LNST tăng 13% YoY, tương ứng với mức EPS 2017 vào khoảng 3.692 đồng. Theo mức giá đóng cửa ngày 17/4/2017, IMP hiện đang giao dịch tại mức P/E 2017 khoảng 16,2x (đã điều chỉnh 10% quỹ khen thưởng phúc lợi) so với mức P/E trung bình ngành 18 lần.

Chia sẻ trang này