$$$. Khi niềm tin đã trở lại thì tăng trần 10 phiên liên tục cũng chỉ là chuyện nhỏ.$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 02/07/2008.

3417 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 06:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12950 lượt đọc và 266 bài trả lời
  1. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    $$$. Khi niềm tin đã trở lại thì tăng trần 10 phiên liên tục cũng chỉ là chuyện nhỏ.$$$

    Trong 2 tuần vừa qua tức đã có 8 phiên giao dịch thì thị trường CKVN đã trải qua 4 ngày điều chỉnh (phân phối). khác hẳn với những lần phục hồi trước đây (còn gọi là Bull trap), sự phục hồi của thị trường lần này đã có nhiều sự khác biệt về bản chất.

    - Thứ nhất: sự phục hồi lần này được bắt nguồn từ những cổ phiếu Bluechip có vốn hoá lớn nhất trên thị trường như DPM, STB, PVD, FPT, VNM, HPG,... PVS, ACB, PVI,.... là những doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục có kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng.. đây cũng là yếu tố nền tảng cho kỳ vọng của nhà đầu tư.

    -Thứ 2: Theo kết quả thống kê của Dylan thì trong những phiên phục hồi gần đây, quy mô đặt lệnh mua bán của 10 cổ phiếu Bluechip có vốn hoá lớn nhất trên HoSE đã có sự khác biệt. khối lượng trung bình trên mỗi lệnh MUA luôn lớn hơn khối lượng trung bình trên mỗi lệnh BÁN (ở nhiếu cp Lệnh KL mua gấp 2 lần lệnh Bán)... điều này cho thấy những người đầu tư có vốn lớn đang muốn gom vào cổ phiếu từ những người có có vốn ít hơn.

    - Thứ 3: bay giừo là thời điểm tháng 7, sau khi kết thúc báo cáo năm tài khoá hồi tháng 4, thì các Quỹ, tổ chức đầu tư đang lên kế hoạch giải ngân trở lại. làm cho sức cầu trên thị trường tăng lên trông thấy..

    - Thứ 4: Hiện tại giá các cổ phiếu trên sàn HoSE và HaSTC đang được đánh giá là "rẻ" nhất trong lịch sử TTCKVN kể từ khi thành lập. nên tạo nên một sức hấp dẫn rất lớn cho những người đang có Ý định đầu tư vào CK.

    Thứ 5: thời gian gần đây tình hình kinh tế vĩ mô đã được cải thiện đáng kể, CPI đang trong chu kỳ giảm, nhập siêu cũng đã bắt đầu giảm dần.

    Thứ 6: Việc Ngân hàng NN công bố Dữ tữ ngoại hối và dùng biện pháp mạnh hạ nhiệt cơn sốt USD trong thời gian gần qua đã đem lại niềm tin cho giới đầu tư trong và ngoài nước..

    Thứ 7: Sau những sự cố (có thể có chủ ý) của sàn vàng ACB giới đầu tư Vàng cũng cảm thấy bất an với mức ruit ro quá lớn từ việc đầu tư vàng. nên một bộ phận NĐT vàng sẽ chuyển vốn sang kênh đầu tư ít rủi ro hơn.

    Thứ 8. Việc NHNN quyết định nâng lãi suất cơ bản lên 14% và biên độ tỷ giá +/-2% đã tạo điều kiện cho các NH dễ dàng huy động vốn nhàn rồi từ trong dân chúng, cỉa thiện được tính thanh khoản. áp lực giải chấp cỏ phiếu cầm cố sẽ giảm đáng kể..


    Với những lý do trên. có thể nói sự phục hồi của TTCK lần này là có yếu tố nền tảng hỗ trợp chứ không mang tính chất phản ứng tâm lý đơn thuần..

    Mời các bác bình luận tiếp
  2. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Quả là cao thủ , nhưng em xin góp thêm một ý , ngoài việc khối lượng giao dịch trên một lệnh mua và bán ra , thì cách tăng của thị trường thể hiện sự tích luỹ cao độ
  3. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Trên đây là ý kiến của bản thân Dylan, xin mời các chuyên gia Chứng Thật, Chứng Ảo phản biện.

    Lúc thị trường đi xuống thì các chuyên gia hô Up, còn lúc thị trường đang lên thì cũng các chuyên gia đó hô Down. chảng biết các chuyên gia đó chơi Chứng thật hay Ảo nữa....



    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 02/07/2008
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Các cao thủ đã trở lại và hát bà chúng ta là người chiến thắng !
  5. toiyeuusa

    toiyeuusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    5
    Dylan mới nhập hàng hôm nay
    Ô hô
    Hót hay quá
    Cứ để TT trong ngày mai hoặc ngày kia trả lời
    Mỗi ngày tới là càng đến vực thẳm
    Kinh tế vĩ mô chưa có gì sáng sủa cả
    Xăng tăng , thép tăng , xi măng , thuốc ...
    Toàn nghành chủ lực tăng - Sợ tháng này chỉ số tiêu dùng lại lên mức báo động
    Lạm phát lại tiếp tục gia tăng
    + Cho em hỏi chút là vĩ mô tạm ổn sao ngân hàng vẫn tăng lãi suất ?
  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Từ tuàn trước bác àh. chảng lẽ một người theo sát thị trường như em mà hôm nay mới nhập hàng???
  7. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    CP đã bật đèn xanh cho các thế lực xốc lại TTCK vì nhận thấy:
    -Đã nửa năm rồi từ khi xiết CK thì tình hình kinh tế chung xấu hẳn đi,đã thế TT tiền tệ đứng trước nguy cơ rất xấu như mọi người biết,vậy CK không phải là thủ phạm chính dẫn đến CPI cao.
    -NN đã nhận thấy một CP đang rất khó khăn nhưng rất cố gắng sửa sai,kiểm toán và rà soát lại tất cả những tập đoàn của NN-một điều chưa từng làm,điều này lấy lại được niềm tin của các tổ chức lớn.
    -Rõ ràng các tổ chức lớn thấy VN sẽ không giống như Thái lan cái gọi là khủng hoảng.
  8. hastalavia

    hastalavia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Đã được thích:
    0
    tất cả các phân tích trên của kụ (cố ý hay không thì không biết) hoàn toàn tập trung vào các tin tốt, các phân tích tốt, chẳng nhẽ VN đã hết tin xấu

    Nếu đã phân tích về tình hình chung thì phải bao gồm cả các tin tốt và tin xấu chứ ạ

    -Giá thuốc đồng loạt tăng
    -Xăng rục rịch đòi tăng giá
    -Chứng khoán thế giới đồng loạt cắm đầu
    -CPI tháng 6 giảm so với các tháng trước chứ so vơí cùng kỳ năm ngoái toàn <1
  9. anh1981

    anh1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Đã được thích:
    4.512
    Trên FR e phục đúng 2 người. Bác là 1 trong 2 nguòi đó.
  10. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    cũng ko có gì đáng phải bàn cãi nhiều đâu. Lần trước khi VNI về 550, các tổ chức ra khuyến nghị tăng mạnh lãi suất và thắt chặt tiền tệ chống lạm phát...Nhưng sau đó chính sách của chúng ta ngập ngừng nên bị quy kết thêm cái tội nghi là có khủng hoảng tài chính. Down luôn !

    Giờ thì khác rồi, mọi chuyện đã đi vào qũy đạo, bão đã tan, và các chính sách vĩ mô của Chính phủ cho thấy sự tích cực và có thể tiên đoán được, đó mới là điều làm yên tâm khoai Tây. Quan trọng hơn, hô UP lúc này thi chúng nó mua được đúng đáy, ăn đủ. Danh mục cũ cũng ok, ko sao nữa.

    Chuyện vĩ mô ảnh hưởng đến các DN niêm yết thì cứ yên tâm, hầu như ko có gì quá đáng kể đến mức VNI phải xuống dưới mốc 500-550. Thế nên bây giờ là lúc phải trả lại cho VNI cái mốc đó. Ha cũng sẽ lên lại 200 so với đêm trước bão

Chia sẻ trang này