Khó hiểu....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Freelander, 04/07/2008.

2117 người đang online, trong đó có 847 thành viên. 16:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1134 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Khó hiểu....

    Kiểm tra lãi suất huy động bằng đồng VN của các tổ chức tín dụng

    Để góp phần ổn định mặt bằng lãi suất huy động vốn, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, phát triển bền vững, ngày 3/7/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 6076/NHNN-TTr gửi các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về việc kiểm tra lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng.

    Theo quy định của cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và mức lãi suất cơ bản áp dụng trong tháng 7/2008 thì lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng hiện nay là 21%/năm; các tổ chức tín dụng chủ động ấn định lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phù hợp để có chênh lệch lãi suất hợp lý bù đắp chi phí và đảm bảo kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, hiện nay có một số tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam ở mức cao (bình quân từ 17,5%/năm trở lên), có thể khó khăn trong việc bù đắp chi phí kinh doanh.

    Vì vậy, tại văn bản vừa ban hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát các mức lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam hiện nay để xem xét điều chỉnh ở mức thích hợp, đảm bảo có chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động ở mức hợp lý bù đắp đủ chi phí kinh doanh.

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố rà soát các mức lãi suất huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Yêu cầu các tổ chức tín dụng có mức huy động vốn bình quân từ 17,5%/năm trở lên báo cáo phương án kinh doanh phù hợp với mức lãi suất huy động vốn; tiến hành kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử lý kiên quyết phù hợp với quy định của pháp luật đối với các tổ chức tín dụng có mức lãi suất huy động vốn ở mức cao, không có khả năng bù đắp chi phí kinh doanh. Đồng thời, gửi báo cáo kết quả kiểm tra thường xuyên cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo xử lý kịp thời.

    sbv

    -----------------------------------------

    Động thái này của NHNN có mục đích gì nhỉ? Làm thế này khác gì áp đặt lãi suất trần?

    Việc xác định lãi suất huy động là nằm trong chiến lược kinh doanh của từng NHTM, miễn là nằm trong phạm vi pháp luật cho phép. Giờ NHNN đi lo hộ cả việc lợi nhuận, chi phí cho các NHTM?

    Chuối cả nải, không biết chúng nó có âm mưu gì sau vụ này.
  2. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    để không cho bọn nó đẩy LS huy động trong khi ko có mục đích. Nếu huy động cao mà có p/án khả thi thì ok. Khả năng LS huy động sẽ giảm rồi---> sẽ tiến đến khả năng giảm LS cơ bản. Nếu đúng kịch bản như vậy thì CK qua ngon rồi
  3. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề là phương án khả thi hay không do chủ quan của bọn NHNN quyết định, thích duyệt cho thằng nào thì duyệt.

    Vấn đề khác nữa. Giống thời điểm tháng 3, tất cả cùng đẩy LS lên 17,5% thì các NHTM nhỏ đi Văn Điển hết. Mà hiện nay, hầu hết các NHTM đều đang huy động với LS ~ 18%.
  4. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Mà đừng nói làm thế này thì CK ngon nhé.

    Ép chúng nó quá, có bao nhiêu giấy lộn nó tương hết ra sàn cho các bác xơi, bài học tháng 3 chưa ngấm à?

    Mà hạ LSCB là không thể, lạm phát bùng nổ không thằng nào gánh nổi trách nhiệm đâu. Tháng 9 cho về vườn đấy.
  5. AQUARIIUZZ

    AQUARIIUZZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chả có âm mưu gì hết, chẳng qua đợt vừa rồi đi khảo sát các NH kêu quá vì có nhiều khả năng 6 tháng cuối năm NH to thì ko có lợi nhuận, NH nhỏ thì phá sản nên mới nghĩ ra mấy trò lăng nhăng đó. Buồn cười.

    Đã qui định trần cho vay và huy động là 150% LSCB thì cứ thế mà làm. Anh Rầu nổi tiếng là lởm nhưng chả nhẽ đội ngũ tư vấn của anh cũng chả có ai ra hồn? Hay sắp tới lại qui định khoảng cách giữa LS huy động và cho vay?
  6. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    âm mưu éo gì, nhà nước quản lý nhưng Đảng cầm quyền, Đảng hành xử bằng mệnh lệnh thì ông nhà nước muốn làm gì cũng chịu ... tăng lãi suất cơ bản mà lại bày ra trò này thì đúng là tự vả vào mặt mình
  7. goodluck07

    goodluck07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Âm mưu của SBV quá rõ: Chuẩn bị tăng LS
  8. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chửi loạn CP lên là không đúng lắm đâu.
    Các bác có biết tại sao NHNN lại phải có những động tác như trên không?. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
    Tôi xin nói cách giản lược như thế này:
    Sau khi nhiều VIP CP kêu gọi khối doanh nghiệp chung sức cùng CP chống lạm phát , ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội ...vân vân và vân vân ... nhưng không hiệu quả mà chúng ta thấy rõ nhất là chứng trường xuống dốc không phanh và được liệt vào loại TTCK tồi tệ nhất nhì thế giới thì các VIP nhà ta đã nhìn thấy tận mắt cái đuôi dài bẩn thỉu của các doanh nghiệp trong nước (kể cả ngân hàng), họ thấy sự thật đã khác quá xa so với các báo cáo mà các doanh nghiệp trình lên cơ quan chức năng. Hay nói ngắn gọn là các doanh nghiệp đã lừa dối các cơ quan nhà nước (Đầu tư tràn lan, lãi giả lỗ thật, lỗ giả lãi thật, chi thu sai, loằng ngoằng ....vân vân và vân vân...) thành ra các động thái của Chính phủ cứ trôi tuột đi mà không thể tác đông đến thị trường được.
    Các VIP cú lắm đặc biệt là VIP SH
    Động thái tiếp theo là kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán hàng loạt tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng ...vân vân và vân vân ....
    Kết quả là lòi ra 1số báo cáo láo nghiêm trọng (Đăng trên nhiều số báo).
    Động thái đối với ngân hàng mà bác chủi Topic kêu chỉ là sự không tin của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng thương mại và quốc doanh mà thôi.
    Không có gì phải ầm ĩ cả. Vấn đề là trước nay quen kiểu Anh đỡ Em nay Anh khó khăn nhưng Em không đỡ được vì Em còn be bét hơn nên Anh không còn tin Em nữa vì vậy Anh phải quản Em thật chặt.
    Vậy thôi.
    Tôi nói thế các bác có dễ hiểu không? OK nhé?
  9. chuong999

    chuong999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Càng cố che đậy thì càng lộ vẻ sợ hãi thôi, kinh te vi mo khong co gi tot len lay dau ra TT tang mai duoc, tuan sau teo lai hoan teo
  10. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm kiềm chế lạm phát bằng mọi giá kể cả hành chính

Chia sẻ trang này