===Khoai TÂY bán $ dữ dội gom VNĐ để tuần sau cướp cổ phiếu===

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Thanglongtelecom, Jul 19, 2008.

2763 người đang online, trong đó có 1105 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 7, 2004
    Likes Received:
    0
    ===Khoai TÂY bán $ dữ dội gom VNĐ để tuần sau cướp cổ phiếu===

    Đôla chợ đen rẻ bất ngờ hơn giá ngân hàng

    Sáng nay, giá đôla chợ đen giảm xuống mức thấp "không ngờ", với 16.780 đồng cho mỗi đôla (bán ra), thấp hơn giá bán tại các ngân hàng trên dưới 50 đồng.

    Tỷ giá liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước niêm yết hôm nay là 16.500 đồng cho mỗi đôla Mỹ, mức giá bán ra dừng lại ở 16.831 đồng.

    [​IMG]
    Thị trường ngoại tệ không còn sốt như hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6. Ảnh: Hồng Nhung.

    Khoảng cách giữa giá mua và bán mỗi đôla tại các bàn đổi ngoại tệ là 50 đồng, giảm 20 đồng so với giá bán ra chiều qua. Các bàn đổi ngoại tệ đang trong thời gian phải "xốc" lại hoạt động cũng như hoàn chỉnh các thủ tục từ nay đến tháng 10. Thị trường ngoại hối được đánh giá là ổn định nhất trong vòng hơn một tháng nay.
  2. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 7, 2004
    Likes Received:
    0
    Kiều hối chảy mạnh và tiếp tục đổ về chứng khoán


    Theo thống kê của 2 ngân hàng lớn nhất Việt Nam là Vietcombank và Agribank, trong 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển qua 2 ngân hàng này đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo của 2 ngân hàng này cho thấy, với tình hình ổn định của tỷ giá USD/VND hiện nay, cùng với những chính sách của Ngân hàng Nhà nước về ổn định tiền tệ, chính sách cho phép Việt kiều, người nước ngoài ở Việt Nam được phép mua nhà? thì khả năng lượng kiều hối về Việt Nam 6 tháng cuối năm có thể tăng 50% so với mức đạt được trong 6 tháng đầu năm.

    Chênh lệch lãi suất tiền gửi USD tại Việt Nam rất hấp dẫn là một nguyên nhân khiến kiều hối chảy về nhiều.
    6 tháng đầu năm 2008, lượng kiều hối chuyển về nước qua dịch vụ của Vietcombank đạt 730 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2007, tăng 15% so với kế hoạch. Với tình hình khả quan này, Vietcombank có thể dễ dàng vượt kế hoạch chi trả kiều hối năm 2008 là tăng 15% so với năm ngoái. Hiện Vietcombank chiếm 20% thị phần chi trả kiều hối tại Việt Nam.

    Tại Agribank, Phó tổng giám đốc Phạm Thanh Tân cho biết, lượng kiều hối chuyển về qua Ngân hàng ước đạt 430 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ghi nhận tại các ngân hàng chi trả kiều hối
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    hay nhỉ đây là một số pác cutloss so với giá mua hồi 19 và 18 roài ! USD nguy cơ dư thừa và khan hiếm tiền VND cực kỳ nguy hiểm đó !
  4. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 7, 2004
    Likes Received:
    0
    TTCK đang là kênh đầu tư hấp dẫn nhất

    Vì đang ở xu thế đi lên nên dự báo trong những ngày đầu tuần tới, thị trường vẫn còn "xập xình", nhưng sau đó, nhiều mã cổ phiếu blue-chips sẽ tăng giá mạnh, đẩy thị trường đi lên

    Sau 4 tuần giao dịch sôi động, với 18 phiên tăng giá và 2 phiên giảm giá, VN-Index đã tăng được 117 điểm. Mặc dù ngày 18-7, chỉ số chứng khoán trên cả hai sàn giảm khá mạnh nhưng niềm tin của nhà đầu tư tăng lên (biểu hiện qua sức mua), vì vậy giá trị giao dịch cả hai sàn đạt 1.600 tỉ đồng (trong đó sàn TP. HCM chiếm 1.067 tỉ đồng), tăng hơn 1.033 tỉ đồng so với hôm trước. Đây là ngày có giá trị giao dịch lớn thứ hai từ đầu năm đến nay.

    Phải nhanh tay chớp thời cơ

    Trong phiên giao dịch cuối tuần này, VN-Index còn 483,05 điểm, giảm 6,78 điểm so với hôm trước. Giao dịch khớp lệnh đạt gần 27 triệu cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm 5,1 triệu cổ phiếu, trị giá 283 tỉ đồng, tăng 3,5 triệu cổ phiếu so với hôm trước. Trong giai đoạn này, thị trường đang ở xu thế đi lên, mỗi lần điều chỉnh giảm là cơ hội mua vào cổ phiếu tốt cho các nhà đầu tư mới.

    Ông Trần Huy, một nhà đầu tư cá nhân, cho biết: ?oMặc dù nhiều chuyên gia khuyến cáo, kinh tế thế giới và đất nước chưa khởi sắc nên chứng khoán chưa thể tăng bền vững. Nhưng trong đầu tư, nếu chờ cho tình hình sáng sủa, mọi người biết hết mới tham gia thì lúc đó e đã muộn, cơ hội đã qua đi?. Mặc dù nền kinh tế vĩ mô của đất nước còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã và đang bị thua lỗ; nhưng trong những mảng xám đó, nhiều nhà đầu tư đã nhìn thấy ánh sáng khi lạm phát giảm mạnh, thị trường ngoại hối đi vào ổn định, lãi suất cho vay bắt đầu giảm, niềm tin đang trở lại... thì họ mạnh dạn đầu tư và đã gặt hái thành công trong mấy tuần qua.

    Vốn đang chảy mạnh vào TTCK


    Các cổ phiếu blue-chips sẽ tăng giá mạnh

    Sau một thời kỳ tăng nóng, sự điều chỉnh giảm trong phiên cuối tuần này là cần thiết để cho TTCK phát triển bền vững và để cho lớp nhà đầu tư mới có cơ hội mua được những cổ phiếu ưa thích mà nhiều ngày tranh mua chưa được. Vì đang ở xu thế đi lên nên dự báo trong những ngày đầu tuần tới thị trường vẫn còn ?oxập xình?, nhưng sau đó nhiều mã cổ phiếu blue-chips sẽ tăng giá mạnh, nhờ đó sẽ đẩy thị trường đi lên.

    Trong thời điểm hiện tại, các kênh đầu tư như: vàng, ngoại tệ, bất động sản... đang lâm vào tình trạng trì trệ thì chứng khoán là kênh hấp dẫn nhất. Mặc dù tính thanh khoản của vàng nhanh, nhưng vì giá đã cao nhất mọi thời đại nên vàng không còn có lợi nhuận siêu ngạch nữa, do đó nhiều người chuyển địa bàn, làm cho khối lượng giao dịch vàng giảm mạnh. Hơn một tháng trước, giao dịch trên sàn vàng của ACB bình quân khoảng 400.000 lượng/ngày, nay đã giảm gần một nửa. Nhiều nhà đầu tư sau khi nhảy qua sàn vàng bị thua lỗ nặng lại ôm số vốn còn lại chuyển vào chứng khoán. Việc ?olướt sóng? căn hộ và nền đất trên giấy đang rơi vào thảm cảnh khó thanh khoản, giá giảm mạnh, không còn thu hút nhà đầu tư. Vì vậy khoản vốn này của dân ?olướt sóng? đang dồn vào thị trường chứng khoán (TTCK).

    Do là kênh duy nhất đang hấp dẫn nên TTCK thu hút được nguồn vốn lớn đổ vào. Với lượng đặt mua ngày cao điểm lên đến 96 triệu cổ phiếu trên cả hai sàn (nhưng chỉ khớp được 59% - tương đương gần 2.000 tỉ đồng) cho thấy nguồn vốn đang đổ vào TTCK rất lớn. So với các nước trong khu vực, giá cổ phiếu ở VN còn khá thấp, nhiều mã thấp hơn giá trị sổ sách, nên dù thị trường giảm điểm nhưng nhiều tổ chức và cá nhân vẫn mạnh dạn mua vào, làm cho sức mua hằng ngày luôn duy trì ở mức cao, thị trường ngày càng thanh khoản tốt.
  5. neverdown

    neverdown Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 16, 2007
    Likes Received:
    0
    Mã cổ phiếu TCT - Công ty CP Cáp treo Núi bà Tây Ninh - Hos
    VĐL: 15,9 tỷ
    LN 6 tháng 20 tỷ, tăng trưởng 42% so cùng kỳ.
    Đang có 51 tỷ gửi NH hưởng lãi xuất cao. Ko đầu tư mạo hiểm CK, NH
    EPS cao nhất 2 sàn. 13k
    Giá cao nhất 440, giá hiện tại 8x
    Kết quả kinh doanh 6 tháng theo link dưới đây:

    http://www.catour.com.vn/news.php?id=33

    Chúc bà con lên kịp chuyến tàu TCT, cơ hội để gỡ lại những gì đã mất thời gian qua.
    Cheer

    [​IMG]
  6. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 7, 2004
    Likes Received:
    0
    Vàng, dầu liên tiếp giảm giá
    Mai Phương

    Giá vàng trong nước sáng nay giảm gần 200.000 đồng/lượng do giá vàng thế giới có thêm một phiên đi xuống. Giá dầu thô thế giới liên tiếp giảm mạnh, mất tới gần 16 USD/thùng trong 3 phiên trở lại đây.

    Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 2,3 USD/oz (0,24%), còn 957,8 USD/thùng. Trước đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) tăng 8 USD/oz (0,8%), lên mức 970,7 USD/oz.

    Vào lúc 10h45 sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á đứng ở mức 957,6 USD/oz, giảm nhẹ so với giá chốt phiên hôm qua tại New York. Giá vàng kỳ hạn NYMEX giảm mạnh 13,2 USD/oz, còn 957,5 USD/oz.

    Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước được giao dịch ở mức 1.905.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.911.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 15.000 đồng/chỉ và 17.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.900.000 đồng/chỉ và 1.917.000 đồng/chỉ, giảm 15.000 đồng/chỉ và 13.000 đồng/chỉ. Giá mua và bán vàng miếng PNJ lần lượt là 1.915.000 đồng/chỉ và 1.921.000 đồng/chỉ, giảm 11.000 đồng/chỉ và 13.000 đồng/chỉ.

    Thị trường dầu thô thế giới hôm qua chứng kiến phiên giảm mạnh thứ ba liên tiếp. Chốt phiên tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 mất 5,31 USD/thùng (4%), còn 129,29 USD/thùng. Như vậy, trong 3 phiên trở lại đây, giá dầu NYMEX đã sụt mất gần 15,89 USD/thùng. Vào lúc 11h trưa nay, giá dầu thô tại thị trường châu Á tăng nhẹ, lấy lại mốc 130 USD/thùng.

    Hãng tin CNN dẫn lời nhà phân tích Peter Beutel tại công ty Cameron Hanover cho rằng, giới đầu tư đang nhận thấy những yếu tố cơ bản của thị trường đang không đủ để hỗ trợ những mức giá cao như thời gian vừa qua. Tuy nhiên, nhà phân tích này cũng cho rằng, tình hình bất ổn của kinh tế Mỹ, căng thẳng ở Trung Đông và mua bão trên Đại Tây Dương sẽ là những yếu tố khiến giá dầu còn nhiều biến động mạnh trong ngắn hạn.

    Tờ The Guardian của Anh ngày hôm qua đưa tin, Mỹ có thể sẽ mở một cơ quan ngoại giao tại Tehran trong vòng chưa đầy 1 tháng tới. Hãng tin AP nhận định, động thái này cho thấy Mỹ muốn áp dụng các biện pháp liên lạc trực tiếp với phía Iran.

    Đồng USD phục hồi trong ngày hôm qua cũng là một nhân tố quan trọng dẫn tới sự giảm giá của vàng và dầu. Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, 1 Euro tương đương với 1,5863 USD. Cuối buổi sáng nay trên thị trường Tokyo, 1 Euro đổi được 1,5830 USD.

    Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua cho thấy, số nhà cho hộ gia đình đơn và căn hộ chung cư mới khởi công trong tháng 6 đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước tăng 18.000 người, thấp hơn so với dự kiến.

    Đồng USD cũng được hỗ trợ bởi những thông tin ?okhông xấu như dự kiến? phát đi từ khối tài chính Mỹ. Bên cạnh khoản thua lỗ 4,9 tỷ USD trong quý 2 của Merrill Lynch, JPMorgan Chase công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo trước đó của giới phân tích. Lợi nhuận của các tập đoàn lớn khác như Coca-Cola, IBM? cũng rất khả quan.

    Hôm nay theo giờ Mỹ, một ?ođại gia? tài chính khác là Citigroup sẽ công bố kết quả kinh doanh.

    Tỷ giá VND/USD hôm nay do các ngân hàng niêm yết tiếp tục giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá mua và bán USD là 16.735 VN/USD và 16.825 VND/USD, giảm 70 VND/USD và 2 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá tương ứng là 16.705 VND/USD và 16.755 VND/USD, giảm 75 VND/USD và 73 VND/USD.

    Số lệnh bán ra tại Sàn Giao dịch Vàng Tp.HCM hôm nay chiếm ưu thế, tuy khối lượng giao dịch không có thay đổi lớn. Toàn phiên có 144.850 lượng vàng được khớp lệnh thành công, với giá khớp lệnh ở thời điểm cuối phiên là 19,115 triệu đồng/lượng.
  7. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 7, 2004
    Likes Received:
    0
    Đồng loạt giảm lãi suất cho vay
    Minh Đức

    Các ngân hàng thương mại chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường đồng loạt giảm lãi suất cho vay VND và USD.


    Ngày 17/7, hai ngân hàng có quy mô lớn nhất về tài sản, mạng lưới, thị phần trên thị trường hiện nay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng thông báo đồng loạt giảm lãi suất cho vay VND và USD.

    Theo thông báo của Agribank, từ ngày 18/7, ngân hàng này sẽ bắt đầu thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với tất cả đối tượng khách hàng vay vốn.

    Đối với lãi suất cho vay VND, Agribank giảm 0,5% năm so với mức lãi suất cho vay tối đa căn theo 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố (tối đa 21%/năm). Với sự điều chỉnh này, lãi suất cho vay VND tối đa của Agribank không vượt quá 20,5%/năm.

    Đối với lãi suất cho vay ngắn hạn USD, Agribank giảm 2%/năm so với mức lãi suất cho vay hiện nay tại Sở Giao dịch, chi nhánh loại 1, loại 2, Công ty trực thuộc đang áp dụng đối với khách hàng; lãi suất cho vay tối đa theo điều chỉnh này không quá 8%/năm.

    Cũng từ ngày 18/7, Vietcombank bắt đầu áp dụng quyết định giảm lãi suất cho vay VND và USD trên toàn hệ thống.

    Theo đó, lãi suất cho vay VND tối đa của Vietcombank sẽ là 20%/năm (giảm 1%/năm so với mức đang áp dụng); lãi suất cho vay bằng USD là 8,5%/năm (giảm 0,5%/năm).

    Mức lãi suất cho vay ưu đãi nêu trên được Vietcombank áp dụng với những khách hàng truyền thống, khách hàng sử dụng giải pháp dịch vụ tổng thể của ngân hàng này và kinh doanh trong các lĩnh vực: Các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ; phát triển nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực xuất khẩu (đặc biệt là xuất khẩu nông lâm thủy sản); sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước thay thế hàng nhập khẩu; nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu sản xuất, thuốc chữa bệnh.

    Về quyết định giảm lãi suất nói trên, phía Agribank cho rằng sẽ giúp hàng triệu hộ gia đình và hàng vạn doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với mức lãi suất hợp lý hơn, qua đó sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho nền kinh tế lấy lại tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững.

    ?oQuyết định này tất nhiên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, theo tính toán có tác động không lớn và với tiềm lực tài chính của mình, Agribank hoàn toàn chịu đựng được. Agribank vẫn sẽ đảm bảo mức lợi nhuận, khả năng nộp ngân sách và thu nhập của 34.000 cán bộ công nhân viên không thấp hơn năm 2007?, đại diện ngân hàng này cho biết.

    Và để bù đắp nguồn thu do bị tác động từ quyết định giảm lãi suất, Agribank đã và đang tăng cường giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới để tăng nguồn thu cân đối.

    Còn với Vietcombank, ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc, cho biết quyết định giảm lãi suất nhằm ?ochia sẻ một phần khó khăn với khách hàng, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô?.

    Trước Agribank và Vietcombank, một ngân hàng có quy mô và thị phần lớn khác là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã thực hiện giảm lãi suất cho vay VND và USD đối với toàn bộ khách hàng có quan hệ tín dụng trên toàn hệ thống.

    Mức giảm của BIDV đối với lãi suất cho vay VND từ 0,2% - 0,6%/năm; với lãi suất cho vay USD là từ 1% - 2%/năm.

    Như vậy, đến thời điểm này, 3 ngân hàng có quy mô lớn nhất, mạng lưới lớn nhất và thị phần cho vay lớn nhất (chiếm phần lớn trong khoảng 62% dư nợ VND, 48% dư nợ USD của khối ngân hàng thương mại quốc doanh và Vietcombank trong toàn hệ thống) đã quyết định giảm lãi suất.

    Diễn biến này dự báo sẽ tạo cú hích để các thành viên khác xem xét giảm lãi suất cho vay theo, nhất là khi báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết vốn khả dụng của hệ thống đã dư thừa ở mức cao.
  8. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 7, 2004
    Likes Received:
    0
    ?oHạ dần lãi suất để tránh những hệ lụy?
    Từ Nguyên
    Khi việc kiềm chế lạm phát đã có dấu hiệu tích cực thì lãi suất cần được điều chỉnh theo hướng ổn định và giảm dần.

    Đó là quan điểm của PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Phó giám đốc Học viện Tài chính, trong cuộc trao đổi với VnEconomy.

    Bà nói:

    Thông thường, khi nền kinh tế có lạm phát thì người ta nghĩ ngay đến một công cụ mang tính nhất thời, đó là điều chỉnh lãi suất, bao gồm lãi suất cơ bản của ngân hàng Trung ương và lãi suất huy động - cho vay của ngân hàng thương mại theo hướng tăng lên. Tác dụng của chính sách này là thu hút tiền từ lưu thông về và hạn chế tăng trưởng tín dụng.

    Đến thời điểm tháng 6/2008, khi mà lãi suất đã được điều chỉnh tăng lên thì mục tiêu kiềm chế lạm phát trong một chừng mực nào đấy đã đạt được. Tuy nhiên, mặt trái của chính sách này là làm cho chi phí vay vốn từ ngân hàng của doanh nghiệp cũng tăng lên, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển sản xuất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

    Lý do là bởi, trong thời gian qua, mặc dù lãi suất liên tục tăng cao nhưng lượng vốn huy động của các ngân hàng thương mại lại tăng không đáng kể, do thu nhập của đa số dân dư thấp, trong khi không ít người cho rằng, lãi suất tăng cao đồng nghĩa với đồng Việt Nam bị mất giá nhiều hơn nên nhiều người đã rút tiền ra khỏi ngân hàng để đầu tư vào vàng, USD?

    Mặt khác, do doanh nghiệp của chúng ta chủ yếu là nhỏ và vừa và hoạt động chủ yếu dựa vào vốn ngân hàng, nên lãi suất tăng cao đã làm cho chi phí của nhiều doanh nghiệp cũng tăng lên khiến sản xuất, kinh doanh cầm chừng, hay nói cách khác là làm giảm đầu tư tư nhân, từ đó làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

    Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm cho nền kinh tế trở nên xấu đi, vĩ mô tiếp tục bất ổn. Vì vậy, một khi tăng lãi suất đã bắt đầu có hiệu quả đối với kiềm chế lạm phát thì cần phải điều hành ổn định và theo xu hướng giảm dần.

    - Nhưng trong một bản báo cáo mới đây, các chuyên gia của Đại học Havard cho rằng, Việt Nam nên tiếp tục tăng lãi suất cơ bản để tiến tới lãi suất thực dương?

    Cho đến nay, vẫn có không ít ý kiến cho rằng nên tiếp tục nâng lãi suất cơ bản, tiến tới lãi suất thực dương để khuyến khích các doanh nghiệp và người dân gửi tiền đồng, khuyến khích tiết kiệm và kiềm chế lạm phát. Điều nay có thể đúng ở một số nước nhưng chưa ở Việt Nam lại không hoàn toàn như vậy.

    Nếu lãi suất cơ bản tiếp tục tăng sẽ làm cho lãi suất huy động và lãi suất cho vay cũng sẽ tăng. Và khi mà lãi suất huy động tăng thì ngân hàng chỉ có thế huy động ngắn hạn, nhưng nhu cầu vốn của nền kinh tế thì không chỉ có nhu cấu vốn ngắn hạn mà còn là trung và dài hạn.

    Do đó, để đáp ứng nhu cầu này thì buộc ngân hàng phải lấy vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Trong trường hợp này ngân hàng sẽ chịu rủi ro kép, đó là rủi ro về kỳ hạn và rủi ro về yếu tố tiền tệ.

    Rủi ro kỳ hạn là huy động ngắn hạn nhưng lại cho vay trung và dài hạn nên chắc chắn ngân hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu có nhưng bất thường ở khâu huy động. Còn rủi ro về yếu tố tiền tệ, tức là ngân hàng sẽ chịu thiệt hại khi diễn biến nền kinh tế bất ổn và đồng tiền bị mất giá.

    Bên cạnh đó, hiện nay đa số các ngân hàng vẫn phải chấp nhận huy động lãi suất ngắn hạn cao hơn lãi suất trung và dài hạn bởi không một ngân hàng nào có thể lường trước được những diễn biến của nền kinh tế trong tương lai và sự biến động của đồng tiền Việt Nam theo chiều hướng nào.

    -Theo bà, vì sao các ngân hàng thương mại lại đang cạn đồng Việt Nam?

    Thực tế này có nhiều lý do, là kết quả của cả một quá trình, do những năm trước đây, tăng trưởng tín dụng quá nóng nên một số ngân hàng đã đầu tư vào các linh vực mạo hiểm như chứng khoán, bất động sản? và khi có sự biến động xảy ra nên khó thu hồi vốn.

    Mặt khác, vào đầu năm nay, lạm phát Việt Nam tăng cao nên Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng rất nhiều biện pháp để thu tiền về, như tín phiếu, dự trữ bắt buộc,điều hành các công cụ tái cấp vốn, chiết khấu?nên đã hút một lượng tiền không nhỏ từ lưu thông về ngân hàng nhà nước để kiềm chế lạm phát và tăng trưởng tín dụng.

    Vì vậy, các ngân hàng thương mại quản trị thanh khoản, tài khoản nợ? yếu kém thì tất yếu sẽ thiếu VND.

    - Theo bà, việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) mới đây quyết định hạ lãi suất liệu có tạo nên một làn sóng mới về hạ lãi suất của các ngân hàng?

    BIDV hạ lãi suất là tín hiệu bước đầu để cho các ngân hàng trên cơ sở đấy để hạ lãi suất. Tuy nhiên, muốn hạ lãi suất thì còn liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó phải kiểm soát được lạm phát, cũng như tùy thuộc vào tình trạng quản trị tài sản nợ và có của từng ngân hàng.

    Vì vậy, muốn có một làn sóng hạ lãi suất thì Chính phủ và các bộ ngành cần phải cùng vào cuộc để xử lý nhiều vấn đề, trong đó tiêu biểu là việc xử lý các dự án không hiệu quả, chi tiêu công? để từ đó, ngân hàng mới có thể có điều kiện để ?onới? các công cụ và sản xuất cũng mới có điều kiện phát triển được.

    - Nhưng BIDV tuyên bố, việc hạ lãi suất cho vay này sẽ khiến ngân hàng này lỗ khoảng 300 tỷ trong năm nay. Liệu đây có là một điều bất thường đối với một ngân hàng thương mại?

    Theo tôi, những năm trước, kinh doanh ngân hàng vẫn được xem là lĩnh vực kinh doanh siêu lợi nhuận. Trong thời gian qua, mặc dù lãi suất huy động tăng cao nhưng các ngân hàng vẫn công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm đều đạt khá.

    Vì vậy, việc BIDV giảm lãi suất cũng chỉ mới là một động thái ban đầu bởi tỷ lệ giảm chưa nhiều, và rất có thể ngân hàng này đã tính toán trước mắt có thể thiệt hại đôi chút.

    Nhưng theo tôi, về lâu dài, chính việc giảm lãi suất đầu ra của BIDV sẽ là động thái có lợi cho họ, bởi như vậy BIDV sẽ có cơ hội giữ chân các khách hàng truyền thống và thu hút được các khách hàng tiềm năng, qua đó sẽ mở rộng thị phần của mình. Đây là một nước cờ chiến lược của BIDV mà các ngân hàng khác cũng nên xem xét.

    - Có nghĩa là các ngân hàng khác cũng nên theo gương BIDV, thưa bà?

    Theo tôi, khi mà các yếu tố của nền kinh tế đã có dấu hiệu ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng thì các ngân hàng cũng nên cân nhắc đến giá mua và bán vốn một cách hợp lý nhất. Còn giảm bao nhiêu, giảm như thế nào thì còn tùy thuộc vào các ngân hàng chứ không thể giống nhau được.
  9. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 7, 2004
    Likes Received:
    0
    Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và phân bón Hoá Sinh: Những bước tiến mới

    (TTTM) - Ngày 21/12/2007, 10 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và phân bón Hoá Sinh (Bộ Quốc phòng) đã chào sàn HOSE với mã chứng khoán HSI, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 52.000 đồng /cổ phiếu.

    Những nhà đầu tư đánh giá, cổ phiếu của Công ty Hoá Sinh có tính ổn định cao, tiềm năng phát triển lớn. Để có được kết quả này, Hoá Sinh đã trải qua quá trình nỗ lực không ngừng để khẳng định vị trí là một trong những doanh nghiệp kinh doanh phân bón hàng đầu Việt Nam.

    [​IMG]
    ?oCon trâu??o, thương hiệu hàng đầu

    Năm 2007 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Công ty Hoá Sinh, không chỉ thể hiện qua việc cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mà còn qua những con số biết nói. Hiện nay, trong lĩnh vực sản xuất phân NPK, Hoá Sinh được đánh giá là đơn vị hàng đầu, chiếm 11% thị phần. Tổng doanh thu đạt 656 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 25 tỷ đồng, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho 300 lao động với mức lương bình quân 1,8 triệu đồng/người/tháng. Với việc ?olên sàn?, Hoá Sinh chính thức trở thành công ty đại chúng và là công ty cổ phần quân đội đầu tiên có mặt ở sàn giao dịch.

    Từ một đơn vị sản xuất nhỏ, sản lượng hàng năm chỉ vài nghìn tấn, Công ty Hoá Sinh đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, sắp xếp lại tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân và sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường. Riêng sản phẩm phân bón NPK hiệu ?oCon Trâu? đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường, luôn được nông dân lựa chọn để tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Sản phẩm đã đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý như: Giải thưởng chất lượng Việt Nam, giải thưởng Bông lúa vàng, giải Cúp vàng vì sự nghiệp xanh Việt Nam, cúp Vàng nông nghiệp Việt Nam và hàng chục danh hiệu, giải thưởng khác. Tất cả sản phẩm của công ty đều được sản xuất trên công nghệ tiên tiến chuẩn quốc tế ISO 9001-2000.

    Ngoài việc sản xuất, kinh doanh phân bón, Công ty còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như: chế biến, nuôi trồng thủy - hải sản, mua bán vật liệu xây dựng, lương thực - thực phẩm, hàng trang trí nội thất, sản phẩm giày da, hàng may mặc, khai thác khoáng sản,?

    Từ việc phát huy nội lực, Công ty Hoá Sinh dễ dàng khai thác tối đa những lợi thế của mình để sản xuất, kinh doanh hiệu quả. So với các đơn vị cùng ngành, Công ty Hoá Sinh có những lợi thế cạnh tranh, có bề dày trong sản xuất phân bón. Việc phân bố địa bàn sản xuất rất thuận tiện cho các thị trường tiêu thụ lớn như Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Bộ với chi phí vận chuyển thấp. Sản phẩm của Công ty khá đa dạng với hơn 100 chủng loại phân bón, đáp ứng rộng rãi nhu cầu của nông dân. Mạng lưới tiêu thụ chặt chẽ và rộng khắp với 200 đại lý lớn trên khắp mọi miền đất nước. Công ty có nguồn nhân công ổn định, luôn gắn bó với Công ty nhờ chính sách đãi ngộ thoả đáng. Công ty còn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, giúp tiết kiệm chi phí, kiểm soát được nguyên liệu và thành phẩm, góp phần tăng năng suất và hạ giá thành sản phẩm. Công ty Hoá Sinh luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lý cho cán bộ, kỹ năng về nghiệp vụ, chuyên môn cho nhân viên và công nhân sản xuất.

    Hướng về tương lai

    Trên đà thành tựu đã đạt được, từ nay đến năm 2010, định hướng đến năm 2015, Công ty Hoá Sinh sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phân bón, luôn mang đến cho nông dân những sản phẩm tốt nhất, góp phần phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục ?odấn thân? vào những thử thách mới để nâng cao thu nhập cho người lao động. Về thị trường nhà đất, sẽ tập trung đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê. Công ty sẽ hoàn thiện cơ cấu bộ máy, phát triển nguồn nhân lực và đề ra các giải pháp để chuyển dịch dần từ công ty chuyên sản xuất kinh doanh thành nhà đầu tư phát triển dịch vụ. Chú trọng phát triển văn hoá doanh nghiệp ở tầm cao hơn, tạo sự kết nối bền vững giữa các thành viên trong công ty, các nhà đầu tư, cổ đông và công chúng. Trước mắt, trong năm 2008, Công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng, nâng mức thu nhập bình quân của người lao động lên 2,7 triệu đồng/người/tháng. Nhưng với những thuận lợi của thị trường trong và ngoài nước, 5 tháng đầu năm 2008 công ty đã đạt mức doanh số hơn 500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 30 tỷ, đạt 150% kế hoạch năm.

    Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và phân bón Hoá Sinh (trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng), công suất 360.000 tấn phân bón/năm. Trụ sở: Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Mới xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại Phú Yên với công suất 120.000 tấn/năm. Chức năng: Sản xuất và kinh doanh phân bón. Gia công chế biến, nuôi trồng thuỷ hải sản. Mua bán vật liệu xây dựng, nông ?" thuỷ ?" hải sản, lương thực - thực phẩm, hàng trang trí nội thất, sản phẩm giày da, hàng may mặc, khai thác khoáng sản. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở, văn phòng. Sản xuất gia công khung nhà thép, sản phẩm bằng kim loại. Mua bán vật liệu, vật tư ngành bao bì. Sản xuất gia công sang bao đóng gói và mua bán thuốc bảo vệ thực vật.
  10. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2008
    Likes Received:
    0
    CHUẨN BỊ GOM "ẾCH" THÔI, LẠI SẮP CÓ CHUYỆN DỞ HƠI "ẾCH" 15-16 CHẲNG MA NÀO THÈM MUA RỒI...MẸ CỨ LÀM NGƯỢC LẠI NHỮNG GÌ BON BÁO NÓ NÓI..

    BỐ THẰNG NÀO RA NGÂN HÀNG MUA ĐƯỢC $ MỘT CÁCH BÌNH THƯỜNG ĐẤY.

    THỪA À, NỰC CƯỜI, THỪA SAO ÉO CÓ MÀ MUA?

Share This Page