Khởi động lại Đặc khu: Phú Quốc - Vân Đồn - Vân Phong, múc VHM CEO SCR.... với con nào nữa anh em?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 15/02/2025.

7461 người đang online, trong đó có 1108 thành viên. 14:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38618 lượt đọc và 245 bài trả lời
  1. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    32.651
    Đề xuất khởi động lại 3 đặc khu kinh tế Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong

    Lê Hiệp
    lehiepthanhnien@gmail.com


    Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nguyễn Văn Thân đề xuất tái khởi động 3 đặc khu kinh tế Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong như với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để thúc đẩy phát triển.

    Chiều 15.2, tiếp tục kỳ họp 9, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đề án bổ sung mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên.

    Nêu ý kiến, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho rằng, với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8%, cả hệ thống chính trị, toàn dân phải nỗ lực hơn 100%.

    [​IMG]
    Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) đề xuất tái khởi động các đặc khu kinh tế Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong

    ẢNH: GIA HÂN

    Ông cũng đồng tình với nhận định của cơ quan thẩm tra, cho rằng, đầu tư công năm 2025 phải là trụ cột để đạt mục tiêu tăng trưởng. Tuy nhiên, việc giải ngân đầu tư công vẫn còn là khâu yếu kéo dài nhiều năm. Do đó, đại biểu đề nghị có giải pháp gắn trách nhiệm trong thực hiện, đảm bảo giải ngân số vốn đầu tư công đã giao dự toán và bổ sung.

    Đại biểu cũng đề nghị cần nhanh chóng sửa đổi, triển khai Quy hoạch điện VIII trong thời gian tới. "Tôi trân trọng đề nghị Chính phủ nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ với các dự án năng lượng tái tạo hiện nay đang đứng im như dấu chấm than lớn giữa trời đất, gây lãng phí cho xã hội", đại biểu Mai nói.

    Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì đề nghị có chỉ tiêu đánh giá kết quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Đồng thời, có chế độ khen thưởng, đề bạt, thăng chức ở các mức độ khác nhau với những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Ông cũng đề nghị, trong triển khai các dự án, không nên quá tập trung vào đấu thầu. "Cái gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Thủ tướng quyết, thuộc bộ bộ quyết, thuộc tỉnh tỉnh quyết, người đứng đầu quyết. Hiện đấu thầu mất nhiều thời gian mà chưa chắc tránh được tiêu cực", ông Thân đề nghị.

    Đại biểu Thân cũng đề xuất cần xem xét để khởi động lại 3 đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt (đặc khu) Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong từ khóa XIV giống như xem xét dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để thúc đẩy phát triển.

    [​IMG]
    Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ báo cáo xin T.Ư Đảng nghị quyết riêng để phát triển doanh nghiệp tư nhân, như Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ

    ẢNH: GIA HÂN

    Đề nghị T.Ư Đảng ban hành nghị quyết riêng phát triển doanh nghiệp tư nhân
    Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, muốn tăng trưởng trên 8% thì cần đầu tư và tiền. Đồng tình tăng đầu tư công nhưng ông An nói cần có chỉ tiêu về đầu tư tư. Ông nói đầu tư tư nhân đang tăng trưởng 7 - 9% và có xu hướng giảm thời gian qua, nên cần đặt chỉ tiêu phải tăng 2 con số trở lên.

    Để đầu tư tư nhân tăng, ông An cho rằng, cần dựa vào nguồn tín dụng. "Nếu tăng trưởng tín dụng bình bình 15 - 16% thì khó, phải tầm 18 - 19%. Tất nhiên, việc này liên quan chính sách tiền tệ, lạm phát, nhưng nếu không có tín dụng thì khó phát triển", ông nói thêm.

    Cùng đó, theo đại biểu đoàn Đồng Nai, cần phải có tinh thần phụng sự, thay đổi quy trình, thủ tục để doanh nghiệp tư nhân phát triển.

    Ông cũng cho rằng, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương là "hoàn toàn hợp lý". Tuy nhiên, việc giao chỉ tiêu cho Hà Nội, TP.HCM là 8 - 8,5% có thể cao hơn. "Hai thành phố này có thể tăng trưởng 2 con số được không? Nếu 2 thành phố tăng trưởng 2 con số thì sẽ đạt được mục tiêu chung cả nước", đại biểu An nêu.

    Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, tạo thuận lợi nhất cho khu vực kinh tế tư nhân cũng là một trong các giải pháp được Chính phủ xác định. Thủ tướng đã chỉ đạo ngay sau khi Quốc hội thông qua đề án thì tổ chức ngay hội nghị với các địa phương để rà soát thúc đẩy các giải pháp làm sao để các tất cả các địa phương đều tăng trưởng đạt trên 8%.

    Ông Dũng nhấn mạnh vào việc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc thủ tục, môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp.

    Bộ trưởng KH-ĐT cũng cho biết, Chính phủ đang tập trung các kiến nghị, báo cáo T.Ư Đảng ban hành một nghị quyết riêng cho doanh nghiệp tư nhân như Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ để giúp phát triển doanh nghiệp tư nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa và kể cả hộ kinh doanh.

    https://thanhnien.vn/de-xuat-khoi-d...xe1CsRyQ_aem_ZV0iO1-clMbU2CxLqBwsxg&zarsrc=30
    Last edited: 15/02/2025
    Rolex4646, Cong8688, thevinh1283 người khác thích bài này.
  2. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    32.651
    Gấp rút mở rộng sân bay Phú Quốc, thúc đẩy du lịch phát triển

    11-02-2025 - 12:14 PM | Thị trường

    Năm 2024, sân bay Phú Quốc đã khai thác hơn 4,1 triệu khách (gần 2 triệu khách quốc tế), vượt công suất thiết kế.
    Trong bối cảnh ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng bùng nổ và APEC 2027 tới gần, nhu cầu nâng cấp năng lực hàng không của Phú Quốc trở nên vô cùng cấp thiết.


    [​IMG]


    Du lịch lo “nghẽn” vì sân bay quá tải

    Trung bình mỗi ngày Tết Ất Tỵ vừa qua sân bay Phú Quốc đón gần 40 chuyến quốc tế, tương đương 10-12 nghìn khách/ngày. Theo Sở du lịch Kiên Giang, thống kê giai đoạn cao điểm, tính từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn 2024 đến mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025, có hơn 800 chuyến nội địa và quốc tế đưa đón khách đến đảo ngọc Phú Quốc. Trong dịp Tết vừa qua, không ít lần sân bay này đã rơi vào tình trạng “thất thủ” khi xảy ra tình trạng quá tải, tắc nghẽn nhiều giờ, đặc biệt là tại khu vực nhập cảnh.
    Ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner ở Phú Quốc cho biết, đúng là Phú Quốc dịp Tết lượng chuyến bay và du khách tăng rất nhanh. “Một số khách hàng của chúng tôi mất khoảng hơn 2 tiếng để làm thủ tục, có số mất 1 tiếng để nhập cảnh vì quá đông và lộn xộn. Không có nhân viên chỉ dẫn nên rất nhiều người chen ngang hàng”.

    Cũng theo ông Minh, du lịch Phú Quốc từng cách xa về số khách quốc tế so với các điểm đến như Bali, Phuket,… nhưng đang tăng trưởng và bám đuổi mạnh mẽ, trong khi công suất sân bay thua kém khá nhiều, không bắt kịp sự phát triển. Sự tắc nghẽn, ùn ứ dịp Tết vừa qua cho thấy cần phải nhanh chóng mở rộng sân bay, đặc biệt có thêm nhà ga quốc tế.

    Theo thống kê của Agoda, Phú Quốc trở thành lựa chọn điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế trong năm 2025, với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng 266% so với năm 2024. Số liệu từ nền tảng này còn ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể từ các du khách ở thị trường nguồn khác như Hàn Quốc (tăng 94%) và Đài Loan (tăng 123%).

    Ông Nguyễn Minh Đông, giám đốc sân bay Phú Quốc cho biết, công suất hiện tại là 4 triệu khách/năm, trong đó có 3 triệu khách quốc nội và 1 triệu khách quốc tế. “Trong năm 2024, chúng ta khai thác được hơn 4,1 triệu, trong đó chúng ta khai thác gần 2 triệu khách quốc tế. Công suất sân bay đã vượt nên phương án sắp tới cần mở rộng để đáp ứng nhu cầu khách đi và đến Phú Quốc trong thời gian tới.”

    Theo các chuyên gia, tình trạng quá tải hạ tầng hàng không, dịch vụ yếu kém ngay "cửa ngõ" thành phố du lịch Phú Quốc đang là điểm nghẽn của Phú Quốc, nhất là khi hòn đảo này đã được lựa chọn là điểm đến APEC 2027, bình chọn là đảo đẹp thứ 2 thế giới, vị thế ngày càng được nâng cao trên thế giới.

    Việc tổ chức hội nghị APEC 2027 được đánh giá là vận hội để Phú Quốc bứt phá, vươn mình. Mốc thời gian này đang cận kề nhưng hiện tại sân bay Phú Quốc đang quá tải đón khách. Chính bởi vậy, các chuyên gia cho rằng cần nhanh chóng nâng cấp, mở rộng, cải thiện chất lượng dịch vụ tại CHK QT Phú Quốc, thậm chí cần xã hội hóa để giảm tải áp lực vốn công, tìm ra nhà đầu tư giàu tiềm lực, kinh nghiệm, mang đến chất lượng đầu tư, chất lượng dịch vụ cạnh tranh, tốt nhất cho Phú Quốc.

    Gỡ nút thắt để Phú Quốc phát triển

    Hiện tại, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) là doanh nghiệp khai thác CHK quốc tế Phú Quốc. Theo quy định, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc quản lý, vận hành, duy trì điều kiện khai thác, ACV có trách nhiệm đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các công trình thiết yếu tại CHK này. Tuy nhiên, trên thực tế, việc nâng cấp không đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. Cụ thể sau khi nâng cấp công suất từ 2,65 triệu khách lên 4 triệu khách năm 2018, ngay sau đó, năm 2019, CHK quốc tế Phú Quốc đã đón 3,7 triệu hành khách; vượt quá công suất dự báo của cảng năm 2020.

    Thực tế, từ năm 2020 ACV cũng đã có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2, công suất 6 triệu hành khách/năm. Nhưng đến nay dự án chưa có tiến triển. Theo hồ sơ quy hoạch giai đoạn 2021-2030, CHK QT Phú Quốc được mở rộng, nâng công suất đạt khoảng 10 triệu hành khách/năm, đến năm 2050 nâng lên 18 triệu hành khách/năm.

    Tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 5/4/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao “Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Kiên Giang nghiên cứu các hình thức đầu tư phù hợp để đầu tư mở rộng CHK QT Phú Quốc (ưu tiên đầu tư theo hình thức PPP), nâng tổng công suất đến năm 2030 lên 10 triệu hành khách/năm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương, phù hợp với các quy định hiện hành”.

    Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết Chính phủ đã có chủ trương đầu tư mở rộng để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể hệ thống CHK, sân bay toàn quốc được Thủ tướng phê duyệt, Bộ GTVT đã giao Cục khẩn trương hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch CHK QT Phú Quốc.

    Theo ông Dũng, về phương án đầu tư, sẽ xem xét và tính toán phương án tối ưu nhất, huy động mọi nguồn lực để đầu tư nhanh nhất hạ tầng sân bay Phú Quốc, bao gồm cả sử dụng nguồn vốn nhà nước và huy động nguồn vốn khác của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, dù phương án nào thì nhà đầu tư phải đầu tư tổng thể các công trình thiết yếu như đường cất hạ cánh số 2 và nhà ga hành khách T2.

    PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh: Sự kiện APEC 2027 sắp tới được tổ chức ở Phú Quốc cần được coi là điểm đột phá rất mạnh để tạo bước nhảy vọt cho du lịch Việt Nam vào kỷ nguyên mới. Trung Ương cần dồn mọi sự hỗ trợ để giúp sự kiện APEC 2027 tạo được tiếng vang cực lớn, sức hấp dẫn cực mạnh. Theo ông Thiên, cần ưu tiên khắc phục ngay những bất cập, tồn tại để Phú Quốc cũng như Việt Nam tận dụng thật tốt cơ hội “ghi điểm” với thế giới. Đây là việc cần làm ngay, không thể tiếp tục chờ đợi.

    Với Phú Quốc, việc thu hút vốn đầu tư xã hội hóa không phải là câu chuyện mới, khi địa phương này đang có sự hiện diện của hàng loạt ông lớn trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng. Theo KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch, Phát triển đô thị Việt Nam, thời gian qua, khối tư nhân đã chứng minh năng lực trong việc phát triển dự án hạ tầng trọng điểm. Các công trình được triển khai nhanh, quyết liệt, đặc biệt không đội vốn, thể hiện tinh thần chống lãng phí, tiết kiệm nguồn lực to lớn cho đất nước. Vì vậy, cần nghiên cứu sớm tạo cơ chế chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng giao thông nói chung, sân bay nói riêng để có thể tạo được sự đột phá về hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

    Được biết, mới đây Sân bay Chu Lai (Quảng Nam) được Thủ tướng đồng ý đầu tư, nâng cấp theo hình thức xã hội hóa, đáp ứng công suất đến năm 2030 khoảng 10 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa. Sân bay Thành Sơn đã được UBND tỉnh Ninh Thuận lập đề án xã hội hóa và quy hoạch chi tiết trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt cuối 2024. Năm 2025, UBND tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư PPP cho dự án.

    Còn tại Đà Nẵng năm 2017, ngay trước thềm hội nghị APEC, các dự án cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay trước nhà ga quốc tế, mở rộng sân đỗ máy bay về phía bắc và xây mới đường lăn E7 và Nhà khách VIP tại sân bay Đà Nẵng đã được hoàn thành kịp thời để đưa vào vận hành đúng dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

    Đặc biệt, dự án xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế - CHK QT Ðà Nẵng có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay, hai đảo xử lý hành lý đi và 4 đảo trả hành lý đến… với công suất 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.600 hành khách/giờ cao điểm, đã góp phần quan trọng vào thành công ấn tượng của APEC 2017.

    https://cafef.vn/gap-rut-mo-rong-san-bay-phu-quoc-thuc-day-du-lich-phat-trien-188250211121416715.chn
    Fanliver đã loan bài này
  3. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    32.651
    Số chuyến bay quốc tế vượt đỉnh, du lịch Phú Quốc bùng nổ dịp Tết
    NGUYÊN ANH - Thứ ba, 28/01/2025 15:39 (GMT+7)

    Kiên Giang - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, TP Phú Quốc vào cao điểm đón lượng khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

    [​IMG]
    Đông nghịt du khách xếp hàng chờ vào tham quan các điểm ở Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Bình Minh
    Theo Sở Du lịch Kiên Giang, từ kỳ nghỉ Tết Dương lịch đến nay, Phú Quốc liên tục đón nhiều chuyến bay quốc tế và các du thuyền lớn cập cảng. Lượng khách quốc tế tăng vọt và phá kỉ lục trong đợt Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

    Theo đó, ngày 27.1 (28 tháng Chạp), số chuyến bay quốc tế tiếp tục vượt đỉnh, đạt 40 chuyến. Số lượng chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu với 10 chuyến, Hàn Quốc 9 chuyến, còn lại là các chuyến bay từ Trung Quốc, Kazakhstan, Ba Lan, Mông Cổ, Malaysia, Thái Lan, Singapore. Các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến Phú Quốc theo hình thức thường lệ và thuê chuyến (charter).

    Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đảo Ngọc đạt kỷ lục đón 38-40 chuyến bay quốc tế mỗi ngày. Lượng khách quốc tế chiếm đến 75% du khách tại đảo trong những ngày Tết Nguyên đán.

    Sở Du lịch Kiên Giang cũng cho hay, lượng khách quốc tế tăng cao đã giúp tổng thu du lịch tại địa phương tăng mạnh, doanh thu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến rất khả quan. Công suất phòng ở Phú Quốc dịp Tết đạt 90%, tập trung chủ yếu ở phân khúc khách sạn 5 sao và 4 sao.

    Ông Đinh Gia Long - Tổng Giám đốc Công ty Paradise Land Phú Quốc - cho hay: “Lượng khách lưu trú tại hệ sinh thái Sun Paradise Land của Sun Group đầu tư tại Phú Quốc có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Hệ thống khu nghỉ dưỡng tại Bãi Kem và hệ thống mini hotel tại Thị trấn Hoàng Hôn đang đạt mức lấp đầy phòng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán lên đến 90%.

    [​IMG]
    Phú Quốc là đảo duy nhất trên thế giới có show diễn công nghệ đa phương tiện “Nụ hôn của biển cả” cùng màn trình diễn pháo hoa dài 7 phút mỗi đêm. Ảnh: Bình Minh
    “Mỗi tối, hàng nghìn du khách đổ về show Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea, đón xem sự kết hợp của 8 công nghệ trình diễn và màn trình diễn mãn nhãn của 60 nghệ sĩ quốc tế đến từ 20 quốc gia. Đặc biệt, màn pháo hoa nghệ thuật lúc 21h30 hàng ngày tại đây khiến du khách không khỏi vỡ òa”, ông Long chia sẻ.

    Theo Sở Du lịch Kiên Giang, năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Phú Quốc liên tiếp được các tổ chức du lịch uy tín hàng đầu thế giới đánh giá, vinh danh. Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Condé Nast Traveler bình chọn Phú Quốc là Top 2 “Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới” 2024.

    Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết: Ngoài sở hữu cảnh quan đẹp, Phú Quốc có đầy đủ dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp thế giới. Đặc biệt, việc miễn thị thực cho toàn bộ du khách trên thế giới trong 30 ngày cũng góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến được quốc tế đánh giá cao.

    Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, để đón du khách mùa du lịch cuối năm cũng như dịp Tết Nguyên đán, Sở chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch tăng cường vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, thiết kế tour gắn với tham quan, trải nghiệm hoạt động, sự kiện thu hút du khách. Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay quốc tế, khôi phục nhiều đường bay giúp việc di chuyển giữa các quốc gia dễ dàng và thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng du lịch quốc tế.

    Năm 2025, ngành Du lịch Kiên Giang phấn đấu đón hơn 10,6 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế hơn 1,1 triệu lượt; khách nội địa hơn 9,5 triệu lượt; tổng thu đạt 28 nghìn tỉ đồng.

    Hoàn thành “Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.

    https://laodong.vn/giao-thong/so-ch...-du-lich-phu-quoc-bung-no-dip-tet-1456098.ldo
  4. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    32.651
    TTC Land (SCR) sẽ góp hơn 2.200 tỷ đồng làm khu resot 290 ha tại Phú Quốc
    28/12/2024 lúc 13:55 (GMT) Theo dõi Tạp chí công thương trên

    TCCT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã cổ phiếu SCR) sẽ góp 2.245 tỷ đồng để triển khai khu resort nghỉ dưỡng Vịnh Đầm, một trong những dự án bất động sản trọng điểm tại Phú Quốc.

    Xem thêm: "TTC Land (SCR): 3 chủ nợ thành cổ đông, kỳ vọng bứt tốc mảng khu công nghiệp" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

    Về Toàn Hải Vân, công ty này được thành lập từ năm 2009, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách ven biển và viễn dương; kinh doanh thủy sản; kinh doanh bất động sản. Toàn Hải Vân được nhiều người biết đến với vai trò chủ đầu tư của Khu phức hợp Vịnh Đầm - một trong những dự án trọng điểm tại Phú Quốc.

    Trong một diễn biến có liên quan, TTC Land vừa phát hành thành công hơn 34,9 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 3 chủ nợ là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC); Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công; và Công ty Cổ phần Thành Thành Nam. Cả 3 công ty này đều là thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn TTC. Hiện Tập đoàn TTC đang sở hữu 22,7% vốn điều lệ của TTC Land.

    Với tỷ lệ hoán đổi là 10.000:1, tương đương 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới, TTC Land đã hoán đổi được gần 341 tỷ đồng. TTC Land cho biết việc hoán đổi này đã giúp giảm được gánh nặng tài chính, và củng cố nguồn nhân lực chuyên môn, giúp công ty phát triển bền vững trong thời gian tới.

    https://tapchicongthuong.vn/ttc-lan...-lam-khu-resot-290-ha-tai-phu-quoc-131739.htm
    vinazoo thích bài này.
    Fanliver đã loan bài này
  5. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    32.651
    ‘Của để dành’ từ đại dự án 300 ha của TTC Phú Quốc


    CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) cho biết, đã mở bán dòng sản phẩm shophouse tại dự án Vịnh Đầm, Phú Quốc và đang trong giai đoạn bàn giao. Dự kiến trong quý 4/2023 sẽ đủ điều kiện hạch toán lợi nhuận.

    Trong nửa đầu năm 2023, thị trường bất động sản liên tục đón nhận nhiều "tin vui" từ hàng loạt các chính sách hỗ trợ từ phía cơ quan Nhà nước được ban hành. Cộng thêm đó là động thái hạ lãi suất điều hành, đánh dấu sự chuyển biến quan trọng của chính sách tiền tệ sang trạng thái nới lỏng hơn. Những yếu tố này dĩ nhiên chưa có tác động ngay lập tức nhưng là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của bất động sản trong dài hạn, đồng thời cũng có tác động tích cực về mặt tâm lý.

    [​IMG]
    Khu phức hợp Vịnh Đầm có vị trí đắc địa ở Phú Quốc, sở hữu bờ biển dài 2km… có tên thương mại là Selavia

    Trong quý 1, theo báo cáo của Batdongsan.com.vn về xu hướng của nhà đầu tư bất động sản quý 1/2023, có 36% nhà đầu tư hiện nay giữ bất động sản chờ thị trường ổn định, quyết định không giao dịch; 29% nhà đầu tư giữ tiền chờ cơ hội tốt hơn để đầu tư; 31% nhà đầu tư hạ giá bất động sản, bán cắt lỗ.

    Báo cáo mới nhất quý 2/2023 cũng cho thấy, khó khăn lớn nhất khiến các giao dịch nhà đất chưa thể "chốt kèo" là do người mua có tâm lý muốn giữ tiền chờ bất động sản giảm thêm. Song song đó, niềm tin người mua nhà, nhà đầu tư bị ảnh hưởng trước lãi suất vay vẫn ở mặt bằng cao, điều kiện về hạn mức tín dụng thắt chặt hơn, và thu nhập của người dân giảm. Dĩ nhiên, bức tranh chung của thị trường đang sáng hơn khi các chính sách thẩm thấu dần vào nền kinh tế.

    TTC Phú Quốc cho biết, trước các tín hiệu trên, Chủ đầu tư cũng mạnh dạn tập trung nguồn lực nhằm kịp thời hoàn thiện xây dựng các sản phẩm bất động sản thế hệ mới như chăm sóc sức khỏe spa và an dưỡng. Hiện chủ đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư dự án quy mô lên đến 300 hecta nên ưu tiên đẩy mạnh xây dựng để hoàn thiện sớm các dòng sản phẩm trong năm 2024-2025.

    Ngoài khu BĐS du lịch nghỉ dưỡng, TTC Phú Quốc còn sở hữu phân khu Thương mại Dịch vụ tổng hợp Vịnh Đầm. Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn năm 2020 định hướng đến 2030 của Bộ Giao thông Vận tải, Cảng Vịnh Đầm Phú Quốc thuộc hệ thống Cảng biển gồm các khu chức năng chính như Cảng hàng hóa giao thương giữa đất liền với đảo, khu bến tàu khách có khả năng đón nhận 1,5 triệu lượt khách/năm; và đồng thời với lợi thế vịnh sóng êm quanh năm, Vịnh Đầm còn là nơi hỗ trợ neo đậu, tránh trú bão cho các tàu thuyền trong khu vực.

    [​IMG]
    Hiện đang trong giai đoạn đầu tư dự án nên TTC Phú Quốc ưu tiên đẩy mạnh xây dựng để hoàn thiện sớm các dòng sản phẩm trong năm 2024-2025

    Tính tới 30.6.2023, vốn chủ sở hữu TTC Phú Quốc là 2.357,46 tỉ đồng. Do trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư dự án, nên hệ số nợ phải trả/VCSH là 3,6 lần, tương ứng nợ phải trả khoảng 8.486 tỉ đồng. Tuy nhiên, hệ số nợ trái phiếu/VCSH là 0,3 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu là hơn 707 tỉ đồng.

    TTC Phú Quốc cho biết, các sản phẩm BĐS đã bán đang trong giai đoạn hoàn thiện nên Chủ đầu tư chưa ghi nhận Lợi nhuận, dự kiến sẽ bàn giao cho Khách hàng và ghi nhận Lợi nhuận trong Quý 4/2023.


    [​IMG]
    Dự án phức hợp đa chức năng với quy mô lên tới 300 hecta gồm shophouse, trung tâm thương mại, condotel, biệt thự, khách sạn…

    Với vị trí địa lý đắc địa hội tụ đủ các yếu tố "Rừng - Biển - Đảo - Vịnh - Đầm", Khu phức hợp nghỉ dưỡng xanh Selavia được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng "tất cả trong một", sở hữu tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng - mua sắm mang phong cách biển nhiệt đới. Dự án phức hợp đa chức năng với quy mô lên tới 300 hecta gồm shophouse, trung tâm thương mại, condotel, biệt thự, khách sạn…

    Mới đây, ngày 02.9.2023, TTC Phú Quốc đã khai trương chính thức Nhà hàng biển SelaMoon, mở cửa đón khách tự do, thu hút hơn 6.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm dịch vụ.

    Nhờ dòng tiền bán hàng từ dự án tương đối tốt đã góp phần giúp công ty đảm bảo nghĩa vụ với các trái chủ. Báo cáo tình hình thanh toán lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023 cho biết, TTC Phú Quốc đáp ứng nghĩa vụ thanh toán và đúng hạn 5 lô trái phiếu.

    https://thanhnien.vn/cua-de-danh-tu-dai-du-an-300-ha-cua-ttc-phu-quoc-185230916074624787.htm
    Tomdr thích bài này.
  6. anxlan

    anxlan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2020
    Đã được thích:
    999
  7. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.763
    SCR: 290ha Vịnh Đầm - Phú Quốc

    CEO: Phú Quốc - Vân Đồn
    Fanliver thích bài này.
  8. lovedls

    lovedls Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2024
    Đã được thích:
    111
    EVG nhé cụ, dự án trọng điểm Crystal holiday vân đồn đang mở bán đắt như tôm tươi, dự kiến ghi nhận lợi nhuận lớn :D
    Fanliverbuinhatnguyen thích bài này.
  9. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.763
    EVG à, để nghiên cứu thêm.
    Fanliver thích bài này.
  10. VNbroker88

    VNbroker88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Đã được thích:
    463
    Thấy có dấu hiệu của đại sóng BDS cuối 2021 rồi đó DIG 120 - CEO 100 - SCR 30
    2025 thì giá bao nhiêu đây ~o)
    sttsg, Fanliver, Rolex46461 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này