Khởi nghĩa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebest1, 30/09/2008.

3453 người đang online, trong đó có 507 thành viên. 10:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4732 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Khởi nghĩa!

    Nhưng không phải hôm nay.
    Rình mò, chộp!lại xanh lè!!!
    Lúc nào nhỉ các bác???
  2. outsider53

    outsider53 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    next week?
  3. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Để sang tháng đi. Thời gian còn dài.
  4. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Mai là sang tháng rồi
    Mai em tiếp tục đặt lệnh bán
  5. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    2.979
    VNI rơi hôm qua là do yếu tố KT nhiều hơn là yếu tố vĩ mô, VNI rơi hôm nay là vì KT Mỹ đặc biệt là gói giải pháp không được thông qua .
    Tôi sẽ mua ngay 70% nếu
    1.đồ thị KT chạm ngưỡng hỗ trợ
    2.Quốc hội Mỹ thông qua gói giải phapsố tiền
  6. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Bác hiểu ý em rồi.
    Hôm nay chỉ sốc vậy thôi.
    Với cái giá phải trả là 1200 Bil cho phiên mất mát 777 điểm hôm nay thì Hạ viện Mỹ sẽ phải thông qua ngay thôi. Nếu chú ý các bác sẽ thấy sau 777 là con số 68. Cơ hôi lộc phát đã đến.
  7. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    155
    Chính trị ở Mỹ thường có bất ngờ vào phút chót!
  8. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    155
    quá chuẩn!!!
  9. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    155
    Dấu hiệu ổn định của nền kinh tế






    Nếu chiếu theo mục tiêu này, thì có thể khẳng định, trong 9 tháng qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể, khi mà tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 được kiềm chế ở mức 0,18%, mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.



    Nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô được công bố tiếp tục khẳng định dấu hiệu ổn định của nền kinh tế.

    6,52% là tốc độ tăng trưởng GDP của 9 tháng đầu năm 2008. Cho dù so với mức tăng trưởng 8,16% của cùng kỳ năm ngoái đã có một sự sụt giảm đáng kể, song theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh tại Hội nghị giao ban tình hình sản xuất - kinh doanh tháng 9/2008, diễn ra vào cuối tuần qua tại Hà Nội, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thì đây vẫn là một mức tăng trưởng khá.



    Tuy vậy, điều đó cũng có nghĩa là, khó có thể đạt mức tăng trưởng 7% trong năm nay. Cũng cần phải khẳng định một điều là, trong thời điểm hiện nay, mục tiêu hàng đầu đối với nền kinh tế Việt Nam là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

    Nếu chiếu theo mục tiêu này, thì có thể khẳng định, trong 9 tháng qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể, khi mà tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 được kiềm chế ở mức 0,18%, mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

    Nhờ CPI đang được kiểm soát tốt, mà nhiều khả năng, trong năm nay, mức lạm phát chỉ ở mức 24-25,5%, thấp hơn so với dự báo (25-27%).

    Cùng với chỉ số lạm phát được kiềm chế tốt trong tháng 9, thì các chỉ số kinh tế vĩ mô khác cũng đã thêm một lần nữa khẳng định dấu hiệu ổn định của nền kinh tế, vốn đã được duy trì suốt 3 tháng qua.



    Chẳng hạn, nhập siêu chỉ ở mức 500 triệu USD trong tháng 9 và dự báo có thể đạt mức nhập siêu 19 tỷ USD trong cả năm, chỉ bằng 29% kim ngạch xuất khẩu.

    Thu hút đầu tư nước ngoài cũng đạt mức tăng cao, với trên 56,2 tỷ USD vốn thu hút mới trong 9 tháng, trong đó giải ngân được 8,1 tỷ USD... Tất cả những chỉ số này đã đem đến cho nền kinh tế Việt Nam một sự ổn định nhất định.

    Có lẽ, cũng cần phải nói thêm rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý III đã có sự hồi phục, khi đạt 6,55%, cao hơn con số 5,83% của quý II.

    Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong 3 tháng qua.

    Tuy chưa thể đạt được mức tăng trưởng 7,5% - mức tăng trưởng cần thiết trong 6 tháng cuối năm để có thể có mức tăng trưởng GDP cả năm là 7% như mục tiêu Chính phủ đề ra - song 6,52% cũng là một kết quả đáng ghi nhận.



    Liên quan đến vấn đề tăng trưởng kinh tế, khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ II vào tuần trước, ông Supachai Panitchpakdi, Tổng thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), cũng đã khẳng định rằng, việc hạ mục tiêu tăng trưởng sẽ không tác động nhiều đến thành quả mà Việt Nam đã đạt được, bởi nhiều nước trên thế giới, ngay cả Mỹ cũng đã phải làm công việc này.

    ?oViệt Nam không nên có cảm giác thua thiệt, vì đây là vấn đề chung của các nền kinh tế trên thế giới. Điều cần làm hiện nay là phải củng cố các nền tảng kinh tế, như khắc phục thâm hụt tài khoản vãng lai, bình ổn tỷ giá... Làm được những việc này thì mới duy trì được tăng trưởng bền vững?, ông Supachai Panitchpakdi nói.

    Thực ra, không chỉ ông Supachai Panitchpakdi, mà ngay cả Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào trung tuần tháng 9 cũng đã công bố Báo cáo cập nhật Triển vọng phát triển châu Á năm 2008, trong đó đưa ra dự báo rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2008 sẽ ở mức 6,5% - thấp hơn so với mức 6,52% mà Việt Nam đã đạt được trong 9 tháng qua.



    Hơn thế, ADB còn khuyến nghị Việt Nam nên hạ mục tiêu tăng trưởng trong năm 2009 xuống mức 6%, bởi mức tăng trưởng này sẽ cho phép Việt Nam chuẩn bị tốt hơn, nhằm khôi phục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn trong các năm 2010-2011.

    Trong bối cảnh Chính phủ vẫn tiếp tục đặt mục tiêu ưu tiên đối với kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thì có lẽ, vấn đề quan trọng nhất trong lúc này không phải là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà là ổn định các nền tảng kinh tế. Đây là nhận định chung của khá nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.

    Tuy vậy, theo Thứ trưởng Cao Viết Sinh, để nền kinh tế có thể tiếp tục phát triển ổn định, cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức và không thể sớm thỏa mãn với những gì đã đạt được trong 9 tháng qua.



    Chẳng hạn, mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp trong 9 tháng đầu năm vẫn tăng 16%, nhưng lại thấp hơn mức 17,1% của cùng kỳ năm trước.

    Hơn nữa, khi giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp lại không giảm tương ứng so với mức giảm giá trị sản xuất, thì có nghĩa là chi phí sản xuất đang tăng cao, cần phải tính toán kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong những tháng qua vẫn đạt thấp...

    Chính những điều này đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp và xây dựng trong 9 tháng qua, khiến GDP của khu vực này chỉ đạt 7,09%, thấp hơn đáng kể mức 10,15% của cùng kỳ năm trước, qua đó ảnh hưởng tới tăng trưởng chung của nền kinh tế.



    ?oCần phải đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, đặc biệt là khai thác dầu khí và các sản phẩm khác. Chỉ cần tăng thêm 200.000 tấn dầu khai thác được, như Tập đoàn Dầu khí mới cam kết, thì GDP có thể tăng thêm được 0,2-0,3%, và như vậy, GDP của cả nước trong năm nay có khả năng không chỉ đạt 6,7%, mà có thể cao hơn?, Thứ trưởng Cao Viết Sinh nói.

    Thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, khi mà lạm phát, nhập siêu dù đã được kiềm chế, nhưng vẫn ở mức cao; tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý III, tuy đã hồi phục, nhưng còn chậm...

    Bởi vậy, theo Thứ trưởng Cao Viết Sinh, các giải pháp liên quan đến kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu, thúc đẩy xuất khẩu, giải ngân vốn xây dựng cơ bản... cần tiếp tục được thực hiện để nền kinh tế có bước phát triển ổn định.
  10. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Kinh hoàng lệnh mua thoả thuận. Cả 3 chỉ số futures của Mỹ đang xanh lét.

Chia sẻ trang này