Không còn phải đoán già đoán non nữa nhé, báo cáo tài chính 6 tháng của các ngân hàng VN đây này!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 01/07/2009.

660 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 18:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2366 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Đã được thích:
    197
    Tụi nước ngoài nghi ngờ các ngân hàng VN trích lập tỷ lệ nợ xấu quá thấp nên mới có lãi
  2. hondaudoson

    hondaudoson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Phân tích như chú thì ai cũng biết roài mà!!!
    Nhưng chú chưa cập nhật news roài.
    Thủy sản No1, hơn năm ngoái nhờ các thị trường mới....
    May mặc ký hợp đồng hết Q3
    Nông nghiệp xuất khẩu tăng mạnh.....
    Thất nghiệp đã được giải quyết tương đối....




  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tín dụng chứng khoán, bất động sản: Trong ?ovan? an toàn

    Các ngân hàng TMCP đều tuyên bố không có chuyện tăng dư nợ tràn lan, ?ovan? an toàn do vậy vẫn đảm bảo.

    Cuối tuần qua, trong buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, không để nguồn vốn vay sử dụng sai mục đích, đồng thời tăng cường các biện pháp giám sát tín dụng, nhất là tín dụng chứng khoán và bất động sản.


    Liên quan đến vấn đề này, các ngân hàng TMCP đều tuyên bố, trong quá trình cho vay, việc chọn lọc khách hàng được áp dụng nghiêm ngặt chứ không có chuyện tăng dư nợ tràn lan, ?ovan? an toàn do vậy vẫn đảm bảo.

    Giám đốc NHNN Chi nhánh TP. HCM, ông Hồ Hữu Hạnh cho biết, đối với cho vay cầm cố chứng khoán, hiện các ngân hàng được phép triển khai 20% trên tổng vốn điều lệ theo Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN.

    Dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán của các ngân hàng trên địa bàn TP. HCM tăng không đáng kể so với đầu năm, song việc kiểm soát chặt để hạn chế rủi ro cho toàn hệ thống là điều cần thiết. Đối với tín dụng bất động sản, ông Hạnh cho biết, dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn hiện là 66.000 tỷ đồng.


    So với cuối năm trước, dư nợ tín dụng cho vay bất động sản của các ngân hàng tăng không nhiều. Tuy nhiên, không ít ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay dài hạn. Nguyên nhân chính là do các ngân hàng khó huy động được nguồn vốn dài hạn, cho dù đã điều chỉnh lãi suất kỳ hạn dài ngày.

    Trong đó, không loại trừ một số đối tượng khách hàng vay vốn để đầu cơ chờ giá lên. Vì vậy, ngân hàng nào nới lỏng điều kiện cho vay trong lúc này là điều đáng phải quan tâm, vì rất rủi ro cho chính bản thân các ngân hàng đó.

    "Nếu lựa chọn đúng khách hàng để cung ứng vốn thì hiệu quả trong triển khai cho vay bất động sản là rất lớn, bởi đây là một thị trường đầy tiềm năng. Ngược lại, ngân hàng cung ứng vốn không lựa chọn và nếu nới lỏng điều kiện cho vay sẽ dẫn đến nguy cơ bong bóng - điều đã từng xảy ra vào cuối năm 2007, kéo dài sang năm 2008", ông Hạnh nói.

    Trên thực tế, tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng gia tăng và chủ yếu rơi vào mảng cho vay bất động sản. Song trong những tháng đầu năm nay, nhiều ngân hàng đã có cơ hội cơ cấu lại tỷ lệ nợ quá hạn, vì doanh số nhà bán tăng lên.

    Với nhiều ngân hàng TMCP, trong những tháng đầu năm, các ngân hàng có cơ hội tốt để triển khai hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán và bất động sản. Đáng chú ý là tín dụng cầm cố chứng khoán đã được hồi sinh và tăng khá mạnh kể từ những ngày cuối tháng 2/2009, khi TTCK bắt đầu đi lên.

    Nhiều ngân hàng đã tái triển khai cho vay cầm cố chứng khoán, với tỷ lệ cho vay cao và kéo dài thời gian trả nợ nhằm thu hút NĐT. Ở BIDV, Agribank, Eximbank, ACB? hiện không giới hạn mức vốn tối đa đối với tín dụng cầm cố chứng khoán, nếu xét thấy khách hàng tiềm năng.
    Trước diễn biến như trên, không ít ý kiến cho rằng, dòng vốn từ ngân hàng chảy vào TTCK trong các tháng 3, 4, 5 đã khiến TTCK tăng nóng, gây rủi ro cao, cần phải kiểm soát chặt nguồn vốn này. Tuy nhiên, để xác định được dòng tiền chảy vào chứng khoán thời gian qua từ đâu, dung lượng bao nhiêu là điều không dễ.

    Trong khi đó, những ý kiến phản bác lại quan điểm trên lý luận rằng, nếu một phần dòng tiền từ ngân hàng chảy vào chứng khoán thì điều đó cũng không xấu. Bởi lẽ, ngay từ đầu năm 2009, khi TTCK sụt giảm mạnh, Chính phủ đã phải tìm kiếm giải pháp để vực dậy thị trường.
    Hiện tại, TTCK đang có xu hướng giảm nên các ngân hàng không mạnh tay cấp tín dụng cầm cố chứng khoán, rủi ro vì thế không đáng kể.


    Mặt khác, khi thị giá tài sản cầm cố giảm đến mức cảnh báo so với thị giá tài sản tại thời điểm cầm cố, ngân hàng sẽ yêu cầu NĐT phải bổ sung tài sản cầm cố tương ứng với giá trị tài sản cầm cố sụt giảm.


    Nếu sau thời gian yêu cầu, NĐT không nộp tài sản bổ sung, ngân hàng sẽ bán tài sản để thu hồi nợ và lãi vay. Do đó, rủi ro trong cho vay cầm cố đã phần nào được kiểm soát chặt.

    Theo Vân Linh
    ĐTCK
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Ông Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia và bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cùng chia sẻ về vấn đề lợi nhuận của ngân hàng. Cả hai đều cho rằng các ngân hàng đang làm ăn có lãi và họ sẵn sàng chấp nhận chia sẻ một phần lãi hiện tại với các doanh nghiệp là khách hàng truyền thống của ngân hàng để giúp các doanh nghiệp này duy trì được hoạt động, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
    Gói kích cầu cho phép các ngân hàng có thể tăng tổng thu nhập từ lãi. Điều này mới nghe tưởng là vô lý nhưng lại rất có lý ở chỗ: mặc dù lãi suất trần, lãi suất cơ bản là như vậy, thế nhưng vì có gói kích cầu, các doanh nghiệp được hỗ trợ 4% lãi suất cho nên các ngân hàng tăng tổng mức dư nợ, kéo theo tăng tổng lãi. Điều này là có lợi cho ngân hàng, người gửi tiền và doanh nghiệp.
    Ông Kiêm cho rằng 4% hỗ trợ lãi suất giúp cho dòng tiền có thể di chuyển từ dân chúng tới các doanh nghiệp thông qua ngân hàng một cách nhanh chóng vì ai cũng có lợi: người gửi tiền thì được lãi suất cao, doanh nghiệp thì chỉ phải trả lãi suất thấp còn ngân hàng thì phần lãi suất 4% Nhà nước phải bù nên coi như không có rủi ro..
  5. Freshtrader

    Freshtrader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Đã được thích:
    717
    Quý 2 thì lãi nhiều nhưng quý 3 có khả năng lãi ít hoặc lỗ do lãi suất tiền gửi tăng và hết hỗ trợ của ngân hàng nhà nước. Ngắn hạn thì cổ cánh ngân hàng ok.
  6. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    .
    Cụ đã đọc công văn mật của NHNN gửi các NHTM chưa mà phán thế .
    .
    Cứng đầu như thằng BHXH VN đợt rồi không chịu hạ LS tiền gửi từ 12%/năm xuống 7% năm còn phải quy phục NHNN và BTC đấy. CỤ chưa biết thoả hiệp giữa các NHTM-NHNN-BTC thời giam qua à????. Vực dậy nền KT bằng mọi cách, kể cả bóp méo các thị trường
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    EXIMBANK đã mở màn nổ phát súng đầu tiên tặng quà cho cổ đông:

    Eximbank phân phối cổ phần từ thặng dư vốn tỷ lệ 22%

    Cuối tháng 7, Eximbank thực hiện chốt danh sách cổ đông được phân phối cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 22%. Việc phát cổ phiếu cho cổ đông thực hiện vào tháng 8.

    Nội dung tại phiên họp lần thứ 53 nhiệm kỳ IV của Hội Đồng Quản Trị - ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).

    Hội đồng quản trị Eximbank đã quyết định phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông vào tháng 8 với tỷ lệ 22%. Trước đó, Ngân hàng này đã thực hiện trả cổ tức đợt 1/2009 tỷ lệ 8% bằng tiền.

    Tính đến ngày 31/05/2009 lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 674 tỷ đồng; Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 5690 tỷ đồng, chiếm 19% tổng dư nợ tín dụng. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 21,4% so với đầu năm.

    Trong tháng 6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 4729/NHNN-CNH chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ năm 2009 của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) Việt Nam từ 7.219 tỷ đồng lên 8.800 tỷ đồng. Với số vốn mới ngày Eximbank sẽ thuộc top ngân hàng có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay (sau Vietcombank và Vietinbank).

    V.Minh
    http://cafef.vn/20090702022326690CA34/eximbank-phan-phoi-co-phan-tu-thang-du-von-ty-le-22.chn
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Theo quan điểm cá nhân tôi, báo cáo tài chính đẹp còn phải đi kèm theo quyền lợi của cổ đông được xem xét thoả đáng hay không. Không phải đẹp để đó mà phải thiết thực, qui ra hiện vật (tiền hoặc CP) cho cổ đông. Có như vậy, cổ phiếu đó mới thực sự hấp dẫn và bền vững. Xét về quan điểm này, tôi thấy các ngân hàng TMCP có phần linh hoạt hơn VCB vì dù VCB đã chuyển đổi thành ngân hàng cổ phần song Nhà nước vẫn nắm tỷ trọng quá lớn, gần như tuyệt đối nên khó có thể có cơ chế thưởng thoả đáng cho cổ đông như các NHTM CP khác. Đây có lẽ là lý do mà cổ đông thiếu động lực gắn bó với VCB. Kết quả là VCB dễ bị xả trong khi các cổ phiếu ngân hàng khác bắt đầu vào mùa tăng giá mới. Có thể có bạn nghĩ khác tôi chăng?
  9. cknong

    cknong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    3
    em CK hàng hòm cắt phím VNR chưa em?
  10. Garfield007

    Garfield007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    hi..hi... theo mãi chị Hiệu mới chịu bật mí một chút... Duyệt... tẩy chay Vịt Còm... Trong diễn đàn này ai cũng sẽ đồng ý với chị ...chỉ duy nhất nhất một người... chị chịu khó đợi một chút thế nào ảnh cũng đến...

Chia sẻ trang này