KHP - mùa hè này giá điện có tăng, khánh hoà thủ phủ du lịch

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Nhat_rac2019, 17/04/2025.

7180 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 19:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4178 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Mấy nay trời nắng có cảm tưởng là mùa hè đã đến, các bác lại sợ thiếu điện đã chuẩn bị kỹ lưỡng mua điện của lào về phục vụ sx kinh doanh, khánh hoa lại đón mùa du lịch mới với các khách sạn full khách. KHP doanh nghiệp quốc doanh chia cổ tức tiền mặt đều đều P/e 12 liệu có phải là kim cương bị tt trôn vùn.
    Teppi276 thích bài này.
  2. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

    16/04/202518:07
    (Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

    TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH 768/QĐ-TTG PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐIỆN VIII

    Quyết định nêu rõ phạm vi, ranh giới quy hoạch: Quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng.

    Phấn đấu điện thương phẩm năm 2030 đạt khoảng 500,4 - 557,8 tỷ kWh
    Mục tiêu cụ thể là cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10,0%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, khoảng 7,5%/năm trong giai đoạn 2031 - 2050.

    Trong đó, điện thương phẩm: Năm 2030 đạt khoảng 500,4 - 557,8 tỷ kWh; định hướng năm 2050 đạt khoảng 1.237,7 - 1.375,1 tỷ kWh.

    Điện sản xuất và nhập khẩu: Năm 2030 đạt khoảng 560,4 - 624,6 tỷ kWh; định hướng năm 2050 khoảng 1.360,1 - 1.511,1 tỷ kWh.

    Công suất cực đại: Năm 2030 khoảng 89.655 - 99.934 MW; năm 2050 đạt khoảng 205.732 - 228.570 MW.

    Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).

    Về chuyển đổi năng lượng công bằng, sẽ phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thuỷ điện) phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 28 - 36% vào năm 2030. Định hướng đến năm 2050 tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 74 - 75%. Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, đủ khả năng tích hợp, vận hành an toàn hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn.

    Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo, dự kiến đến 2030, hình thành 02 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng bao gồm sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện; công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo, xây dựng, lắp đặt, dịch vụ liên quan, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại các khu vực có nhiêu tiềm năng như Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ khi có các điều kiện thuận lợi.

    Phát triển các nguồn điện từ năng lượng tái tạo và sản xuất năng lượng mới phục vụ xuất khẩu sang Singapore, Malaysia và các đối tác khác trong khu vực. Phấn đấu đến năm 2035, quy mô công suất xuất khẩu điện đạt khoảng 5.000 - 10.000 MW, có thể cao hơn tùy theo nhu cầu của bên nhập khẩu trên cơ sở có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước và an ninh quốc phòng
    --- Gộp bài viết, 17/04/2025, Bài cũ: 17/04/2025 ---
    https://baochinhphu.vn/quyet-dinh-c...-tam-nhin-den-nam-2050-102250416184039482.htm
  3. zin0zin

    zin0zin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2020
    Đã được thích:
    57
    mình hôm trước cũng nghiên cứu thử em này, thấy tháng 1/2025 e nó đã ký HĐ giá mua điện với EVN miền Trung, tính ra chi phí giá thành mua sẽ tăng khoảng 10-11% so với 2024. Nên cũng không rõ hiệu quả có cao không vì giá điện bán ra cũng phải tăng trên 10% thì mới tăng lợi nhuận được. Thế nên lại chùn chân, chua mua, :D. Bạn có thông tin gì thêm không?

    Nhat_rac2019 thích bài này.
  4. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Nhu cầu điện vào cao điểm du lịch ở khánh hoà rất đông khách hệ thống khách sạn tiêu thu điện lớn nhu cầu tăng lên chắc chắn doanh thu sẽ tăng. Các doanh nghiệp quốc doanh rất ổn định P/e 12 chia cổ tức hàng năm múc ăn cổ tức em nó giai đoạn này cũng sướng chán. chưa kể quy hoạch điện đã phê duyệt chắc chắn ngành điện sẽ chạy full cx để đáp ứng đủ nhu cầu sx kinh doanh giai đoạn tới thì ngành điện ổn. Chưa kể sẽ có game thoái vốn các dn quốc doanh từ từ nữa.
  5. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Điện lực Ninh Hòa: Hoàn thành công trình sửa chữa lưới điện trung hạ áp cấp điện cho xã Ninh Phước
    09:45 - 09/04/2025 | 114 lượt xem

    Chia sẻ
    Hơn 44 công nhân Điện lực Ninh Hòa tham gia thi công từ 6h30’ sáng, làm việc xuyên trưa trên địa hình đồi núi, quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ công trình sửa chữa lưới điện trung hạ áp xuất tuyến 473NTH-475NTH (SCL25NH01) cấp điện cho xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, góp phần hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn Quý 1/2025 Công ty giao.
    [​IMG]

    Theo đó, công trình sửa chữa lưới điện trung hạ áp xuất tuyến 473NTH-475NTH có khối lượng thi công khá lớn, thay bulong, sứ và cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 70/11 mm2 dài hơn 3000m từ vị trí trụ 473NTH_193 đến 473NTH_201. Đây là công trình được thi công trên địa hình đồi núi, xe cơ giới không lên được, quá trình vận chuyển vật tư, thiết bị gặp nhiều khó khăn.

    Để đảm bảo tiến độ công trình, Điện lực Ninh Hòa đã huy động hết toàn bộ lực lượng Đội Quản lý vận hành lưới điện đơn vị, tăng cường thêm 13 anh em công nhân hỗ trợ từ Điện lực Vạn Ninh, chia làm 3 nhóm tác nghiệp, thi công từ sáng sớm, làm việc xuyên trưa, trong ngày Chủ nhật để sớm đóng điện phục vụ bà con nhân dân.

    [​IMG]

    Với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, các nhóm thao tác cùng phương án thi công được chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phân công cụ thể rõ ràng cho từng cá nhân và đặc biệt là sự quan tâm chu đáo của Ban giám đốc, Công đoàn cơ sở Điện lực Ninh Hòa khi chuẩn bị sẵn sàng cơm, xôi, đầy đủ nước uống hỗ trợ anh em trong suốt quá trình vận chuyển vật tư lên núi và quá trình thi công; công trình đã hoàn thành, đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ, sớm hơn dự kiến 1 giờ đồng hồ.

    Việc hoàn thành sớm công trình sửa chữa lưới điện trung hạ áp xuất tuyến 473NTH-475NTH có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng quản lý lưới điện, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển các phụ tải điện ngày càng tăng của khu vực xã Ninh Phước.
    Phải chăng, hình ảnh những đường dây mới thẳng tắp trên cột điện trải dài trên các đỉnh đồi chính là minh chứng cho sự vất vả và nỗ lực không ngừng của những người lính áo cam - người thợ điện.

    Nhật Văn - ĐL Ninh Hòa


    09:45 - 09/04/2025 | 114 lượt xem

    Chia sẻ
  6. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    THÔNG TIN BÁO CHÍ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 11/10/2024
    18:16 - 11/10/2024 | 405 lượt xem

    Chia sẻ
    ☘️ Ngày 10/10/2024, Bộ Công Thương đã công bố nội dung về kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo đó giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023 là 2.088,90 đ/kWh, tăng 2,79% so với năm 2022.
    Căn cứ số 05/2024/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;

    Căn cứ văn bản số 874/BCT-ĐTĐL ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương,

    ☘️ Để hạn chế thấp nhất tác động đến nền kinh tế và đời sống người dân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 1046/QĐ-EVN ngày 11/10/2024 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, theo đó giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 11 tháng 10 năm 2024. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

    Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện.

    ☘️ Về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Theo số liệu thống kê, năm 2023 cả nước có 815.000 hộ nghèo chung và các hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo chủ trương của Chính phủ. Các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

    Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh/tháng được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/tháng.

    ☘️ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện và EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của khách hàng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
  7. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành làm việc với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
    ĐÌNH LÂM
    • [​IMG]Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành phát biểu kết luận buổi làm việc.
      Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ chỉ đạo các doanh nghiệp, sở, ban, ngành thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương cho phép công ty không phải đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi xây dựng mới các trạm biến áp 110kV và cải tạo các đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ và tạo điều kiện về công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện dự án.

      [​IMG]
      Lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kiến nghị một số vấn đề với lãnh đạo tỉnh.
      Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng thống nhất với kiến nghị của công ty về vấn đề tiết kiệm điện và sẽ chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tham mưu dự thảo văn bản triển khai. Đối với các thủ tục đầu tư các dự án, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện để công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị các sở, ngành nghiên cứu hỗ trợ.

      Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành yêu cầu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trong thời gian tới phải chủ động xây dựng kế hoạch tăng sản lượng điện cung cấp cho tỉnh nhằm hướng tới mục tiêu 10 năm liên tiếp tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Hiện nay, số vốn đầu tư hạ tầng điện hàng năm của công ty đã tương đối lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Vì vậy, đơn vị tiếp tục chú ý đến việc đầu tư hạ tầng điện. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung về vấn đề tăng vốn cho công ty, xác định giá mua, bán điện và các vấn đề liên quan khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận.
  8. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Thời của cổ phiếu ngành Điện: Chu kỳ tăng trưởng mới đang đến gần?”
    Mai Thư
    20:17 19/04/2025

    Quy hoạch điện VIII điều chỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/4/2025 đã chính thức mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy tham vọng cho ngành Điện Việt Nam. Theo ông Nguyễn Ngọc Hải – chuyên gia phân tích thuộc Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT – những điều chỉnh lần này không chỉ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn vào nhóm cổ phiếu ngành Điện, đặc biệt là các doanh nghiệp có liên quan đến năng lượng tái tạo và điện khí.
    Nhu cầu điện tăng mạnh – nền tảng cho chu kỳ đầu tư mới

    Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Hải, một trong những điểm đáng chú ý nhất trong Bản quy hoạch điều chỉnh là mục tiêu tăng mạnh sản lượng và công suất điện trong vòng 5 năm tới. Cụ thể, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 624–650 tỷ kWh vào năm 2030, tăng từ 82–102% so với năm 2024. Để đạt được con số này, tổng công suất lắp đặt điện toàn hệ thống sẽ phải nâng lên mức 183–236 GW, tương đương tăng 122–187% so với hiện tại.

    Đằng sau những con số đầy ấn tượng ấy là một nhu cầu đầu tư khổng lồ, và cũng chính là cơ hội cho các doanh nghiệp ngành Điện. “Chúng tôi nhận thấy giai đoạn tới sẽ là thời điểm then chốt, nơi một chu kỳ đầu tư mới sẽ hình thành. Đây là lúc các nhà đầu tư nên dành sự quan tâm nghiêm túc đến nhóm cổ phiếu ngành Điện,” ông Hải nhận định.

    Hình 1: Thay đổi công suất mục tiêu đến năm 2030 của một số nguồn điện chính (MW)

    [​IMG]
    Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
    Năng lượng tái tạo – điểm sáng trong quy hoạch mới

    Không chỉ mở rộng công suất, bản quy hoạch điều chỉnh còn nhấn mạnh tới sự ưu tiên phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo. Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Ngọc Hải, đây là tín hiệu rất tích cực bởi trong thời gian qua, năng lượng tái tạo – đặc biệt là điện mặt trời và điện gió – từng rơi vào trạng thái đình trệ do thiếu cơ chế rõ ràng. Nay, với quy hoạch mới, triển vọng tăng trưởng đang dần trở lại.

    Cụ thể, công suất điện mặt trời được điều chỉnh tăng 2,3-3,6 lần so với Quy hoạch cũ, trong khi điện gió tăng 1,2–1,7 lần. Ngoài ra, tỷ trọng công suất điện từ năng lượng tái tạo trong toàn hệ thống dự kiến đạt 40–47% vào năm 2030, so với mức chỉ 26% hiện nay. Điều này không chỉ giúp ngành Điện dịch chuyển theo hướng xanh hơn mà còn tạo ra “đất diễn” rộng mở cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào mảng này.

    Những cái tên đáng chú ý trên sàn chứng khoán

    Với những thay đổi chiến lược như vậy, đâu là các doanh nghiệp niêm yết có khả năng hưởng lợi lớn nhất? Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Hải, nhóm doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tái tạo sẽ là những cái tên cần được đặc biệt chú ý. Trong đó như REE, HDG, GEG là ba doanh nghiệp đang có danh mục điện mặt trời và điện gió đã đi vào vận hành, với tiềm năng mở rộng tốt.

    Đối với PC1, vừa là nhà thầu EPC lớn trong ngành Xây lắp điện, vừa sở hữu nhiều dự án điện gió quy mô đang khai thác, có khả năng ghi nhận tăng trưởng kép từ cả doanh thu xây lắp lẫn đầu tư điện.

    Ngoài ra, POW – đơn vị vận hành nhiều nhà máy điện khí – cũng đang được đánh giá cao với dự án LNG Nhơn Trạch 3 & 4 chuẩn bị đưa vào hoạt động. Trong bối cảnh điện than bị hạn chế, điện khí – đặc biệt là LNG – đang trở thành “nguồn điện nền” mới, giúp POW hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch cơ cấu nguồn điện quốc gia.

    Hình 2: Năng lượng tái tạo sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng nhất theo QHĐ 8 điều chỉnh, có thể mở ra chu kỳ mới đầu tư

    [​IMG]
    Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
    “Đây là nhóm doanh nghiệp có tiềm lực, tài sản vận hành ổn định, lại đang sở hữu các dự án đúng theo ưu tiên của quy hoạch mới. Với nhà đầu tư dài hạn, đây có thể là thời điểm lý tưởng để tích lũy cổ phiếu,” ông Hải chia sẻ.

    Vốn là rào cản – Nhưng cơ hội cho tư nhân là rất lớn

    Tuy nhiên, ông Hải cũng lưu ý rằng ngành Điện, dù nhiều tiềm năng, vẫn đối mặt với một thách thức lớn. Đó là nhu cầu vốn đầu tư rất cao. Ước tính, để thực hiện các mục tiêu trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, Việt Nam cần khoảng 136 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2030 và 130 tỷ USD trong giai đoạn 2031–2035. Trong đó, phần lớn dành cho đầu tư nguồn điện và lưới truyền tải.

    “Trong bối cảnh nguồn lực công có hạn, vai trò của khối tư nhân sẽ ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, để khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ, chính sách pháp lý cần rõ ràng, minh bạch và ổn định, đặc biệt là các cơ chế giá điện, hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA), đấu thầu dự án…,” ông Hải phân tích.

    Ông cũng nhấn mạnh rằng, sự nhất quán trong chính sách sẽ là yếu tố sống còn để thu hút dòng tiền đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào các dự án năng lượng lớn, có suất đầu tư cao và thời gian thu hồi vốn dài như năng lượng tái tạo.

    Thời điểm cho nhà đầu tư?

    Với những phân tích ở trên, ông Nguyễn Ngọc Hải cho rằng ngành Điện đang bước vào một chu kỳ phát triển dài hạn, mang lại cơ hội đầu tư rõ ràng nhưng không đại trà. Theo đó, các cổ phiếu thuộc doanh nghiệp có nền tảng tốt, năng lực thực thi cao và đang nằm đúng hướng ưu tiên của chính sách là điều mà ông Hải khuyến nhà đầu tư cần lựa chọn trong danh mục đầu tư.

    “Đây không phải là cơ hội đầu tư ngắn hạn theo phong trào, mà là một xu hướng dài hơi. Với những nhà đầu tư kiên nhẫn và có tầm nhìn, cổ phiếu ngành Điện – đặc biệt trong nhóm năng lượng tái tạo và điện khí – sẽ là một phần hấp dẫn trong danh mục năm 2025 và xa hơn nữa,” ông Hải nhấn mạnh.
    NGUYENVUDOnhanmap2004 thích bài này.
  9. NGUYENVUDO

    NGUYENVUDO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    1.609
    PC1 nghe nói báo cáo quý 1 này ổn lắm à bác gấp mấy lần cùng kỳ à bác
    Nhat_rac2019 thích bài này.
  10. tihonsieuquay

    tihonsieuquay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    4.994
    153 tỏi
    NGUYENVUDONhat_rac2019 thích bài này.

Chia sẻ trang này