Khủng khiếp quá: Xả 28.500 tấn NaOH /năm...Ai chịu thấu ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi fatman123, 26/06/2016.

1313 người đang online, trong đó có 525 thành viên. 18:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5193 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    Hãy đặt câu hỏi vì sao TQ thường đặt Nhà máy hay các dự án tại những địa bàn chiến lược?
    Sau For.mosa giờ đến nhà máy giấy...tiếp theo là gì?
    Mục đích đằng sau việc lập nhà máy giấy trên sông Hậu là gì?

    Nhà8-xmáy8-xnày8-xmỗi8-xnăm8-xsẽ8-xthải8-xkhoảng8-x28.500 tấn xút (NaOH)8-x8-x8-xra sông Hậu8-x8-x8-x


    VASEP lo nhà máy giấy Trung Quốc 'bức tử' sông Hậu

    Các doanh nghiệp thủy sản vừa gửi công văn khẩn cấp lên Thủ tướng xin chỉ đạo gấp việc kiểm tra, rà soát công nghệ xử lý nước thải của nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam.

    Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, thông tin dự án xây dựng nhà máy giấy của Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam (thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper Hong Kong - Trung Quốc) năm trên cặp bờ sông Hậu (thuộc tỉnh Hậu Giang) sắp đi vào hoạt động đang khiến người dân cũng như doanh nghiệp thủy sản tại đây hoang mang.

    Theo VASEP, công nghiệp giấy chủ yếu xả thải xút (NaOH) là nhiều nhất, đứng thứ hai sau cyanuya, thạch tín. Trong khi đó, khu vực này không có hệ thống xử lý nước thải trung tâm đảm bảo yêu cầu an toàn.

    Để ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm có thể xảy ra, mới đây, VASEP đã gửi công văn khẩn cấp tới Quốc hội và Chính phủ đề nghị chỉ đạo gấp việc kiểm tra, rà soát công nghệ xử lý nước thải của dự án trên. Theo VASEP, đây là dự án chuyên sản xuất, gia công, mua bán các loại giấy, bao bì bột giấy và sản phẩm từ giấy, diện tích sử dụng là 200ha, nay đã giảm xuống còn khoảng 82,8ha. Trong đó, khoảng 41ha hoạt động sản xuất giấy, còn lại dành cho sản xuất bột giấy.

    Tháng 3/2015, dự án nhà máy giấy Lee &Man Việt Nam đã chính thức khởi công và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 8/2016 tại Cụm công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Khi hoạt động, VASEP cho rằng công trình này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đặc biệt là thải ra khoảng 28.500 tấn xút (NaOH) một năm xuống sông Hậu. "Với công suất khổng lồ, nhà máy này có nguy cơ gây "bức tử" dòng sông Hậu", Hiệp hội này nhận định.

    Nhà máy này được đặt ở vùng trũng nhất khu vực nên theo Hiệp hội, rất khó rửa trôi một khối lượng xút lớn (để sản xuất 1 tấn giấy hoặc bột giấy cần 50kg xút làm chất tẩy). Vì vậy, nếu lượng xút này đổ ra sông Hậu và biển, sẽ hủy hoại nguồn lợi thủy sản ở sông và biển, đồng thời ảnh hưởng lớn tới việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

    Trước đó, năm 2007, sau khi biết thông tin dự án xây dựng nhà máy giấy và bột giấy Lee&Man đang xin cấp phép thành lập tại Cụm công nghiệp Nam Sông Hậu, VASEP đã gửi văn bản báo cáo tới Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đề nghị Bộ có ý kiến với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan về việc này.

    Sau khi nhận được kiến nghị của VASEP và được sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 6/9/2007, Cục Lâm nghiệp đã có công văn trả lời về vụ việc trên. Trong đó, Cục nêu rõ theo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp giấy đến năm 2010” thì không quy hoạch xây dựng nhà máy giấy ở Hậu Giang và theo Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 cũng không quy hoạch vùng nguyên liệu giấy tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

    Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực chiếm trên 70% diện tích thủy sản, 40% sản lượng nuôi trồng và 60% sản lượng xuất khẩu thủy sản của cả nước.
    Last edited: 26/06/2016
    xanhbatngat39, thatha_chamchiHong_ngoc thích bài này.
    trannhanduyen đã loan bài này
  2. cuopcophieu

    cuopcophieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Đã được thích:
    3.735
    nó bức tử ntn thì ngành thuỷ sản đi bằng nạng hết
    trannhanduyen thích bài này.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.306
    Ngăn chặn ngay còn kịp.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
  4. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    sắp vận hành còn ngăn cái con khỉ
    dat0039 thích bài này.
  5. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.802
    Bác cứ lo xa. Người ta đã gửi tham vấn môi trường tới 2 xã có nhà máy rồi, cả 2 chủ tạch xã đều xác nhận không ảnh hưởng tới môi trường cũng như an ninh quốc phòng quốc gia dồi nhé. Bác cứ hay lo bò trắng răng nhỉ
  6. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    Bức tử biển
    Bức tử Đồng bằng sông cửu long thì dân ta sống bằng gì?x-(
    dat0039 thích bài này.
  7. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    =))
    Chủ tạch xã à?

    Chuyện hài thế kỷ:)):)):))
    --- Gộp bài viết, 26/06/2016, Bài cũ: 26/06/2016 ---
    Mục đích của TQ ko phải sx giấy mà là giết chết vựa lúa và thủy sản của VN
    xanhbatngat39dat0039 thích bài này.
  8. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    Chủ tịch xã ở VN toàn thằng vừa ng.u vừa tham
    Tra Lythang6789 thích bài này.
  9. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    Nước sông Hậu bỗng xanh… như nước biển: Hiểm họa tan rã ĐBSCL
    Thứ ba, 17/05/2016, 15:00 (GMT+7)
    Sông Hậu bỗng trong xanh như nước biển là một thực tế đang diễn ra bởi lượng phù sa từ thượng nguồn Mê Kông về ĐBSCL ngày càng ít. Song, phía sau thực trạng đó là hiểm hoạ tan rã Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).


    [​IMG]
    Ông Tư Hài, 72 tuổi là một ngư dân cố cựu sinh sống ở xóm Đáy, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long cho biết, nước sông Hậu năm nay trong hơn mọi năm rất nhiều. Nước sông không có phù sa, rong tảo, trứng nước… cá tôm cũng ngày một cạn kiệt.

    Th.S Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập nghiên cứu về sinh thái sông Mê Kông cho rằng, bản chất của ĐBSCL là được hình thành bằng phù sa lấn ra biển từ 6.000 năm trước.

    “Phù sa mất dần, lượng phù sa bồi đắp không đủ sức “lấn” ra biển thì tất yếu sẽ có một quá trình ngược lại là tan rã. Và quá trình này sẽ chỉ tính bằng thế kỷ”.

    [​IMG]
    Sau cả đêm vất cả giăng lưới trên sông Hậu, ông Nguyễn Văn Diều, 60 tuổi, ngư dân ở xóm Đáy, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long thu được hơn 2 kg cá lòng tong, không có một con cá lớn.

    Ở diễn biến khác, TS.Dương Văn Ni, trường Đại học Cần Thơ thì cho rằng, hạn mặn khốc liệt đã thu hút toàn bộ sự chú ý vào nguồn nước. Trung Quốc xả đập thuỷ điện (hồi tháng 3 và tháng 4) cũng dễ dàng “đánh lừa” mọi chú ý vào nước như một hành động “cứu trợ nước kịp thời”. Tuy nhiên thực tế không có tác dụng gì, bởi nguồn nước họ xả ra vẫn thấp hơn mọi năm, không thấm thía vào đâu của ĐBSCL.

    [​IMG]
    Ông Tư Hài cho biết, đã mấy năm rồi không thấy con nước son (nước lũ lớn, phù sa ngầu đỏ -PV). Nguồn lợi thuỷ sản ngày càng ít nên gia đình ông đã bỏ nghề lưới cá mấy năm nay.

    Theo ông Ni, có một thực tế là nếu thiếu nước ngọt vẫn còn có thể chờ mưa, trữ nước, hoặc chở nước từ thượng nguồn về. Còn phù sa bị thuỷ điện ngăn lại sẽ mất đi vĩnh viễn không gì bù đắp được. Khi đó, sụt lún (bao gồm cả sụt lún tự nhiên, sụt lún do khai thác nước ngầm..), sạt lở, nước biển dâng sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.

    [​IMG]
    Các ngư dân đóng lưới cá gần sông Hậu để mưu sinh. Cuộc sống của họ ngày một khó khăn.

    [​IMG]Sông Hậu mênh mông nhìn từ bờ Vĩnh Long sang thành phố Cần Thơ. Nước mùa này trong xanh như nước biển. Theo giới khoa học, nước càng trong chứng tỏ phù sa càng ít. Ông Marc Goichot, Chuyên gia Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) chia sẻ, năm 1992 lượng phù sa trên sông Mêkông ghi nhận được khoảng 160 triệu tấn/năm, nhưng đến năm 2014, con số này chỉ còn khoảng 75 triệu tấn/năm, tức đã giảm trên 50% so với hơn 20 năm trước. Ông Marc Goichot cũng nêu đập thủy điện chính là nguyên nhân làm giảm đáng kể sự di chuyển phù sa bồi đấp cho ĐBSCL.

    [​IMG]Sông Hậu nhìn từ trên cầu Cần Thơ mênh mông uốn lượn. Cùng với sông Tiền, sông Hậu luôn gắn liền với hình ảnh ngầu đục phù sa, bồi đắp cho ĐBSCL, tạo lên vựa lúa, vựa trái cây của cả nước.

    [​IMG]Từ cầu Cần Thơ nhìn xuống mặt nước phía gần cồn Phù Sa (thuộc TP.Cần Thơ) có thể thấy vài vệt phù sa trôi dập dềnh giữa dòng nước trong xanh bao phủ toàn bề mặt sông Hậu.

    [​IMG]
    xanhbatngat39 thích bài này.
  10. thetwoface

    thetwoface Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    591
    Lợi ích nhỏ cho tập thể thôi, nhưng nếu biết dồn vào cho người ký thì lại là lợi ích to đấy, nên vẫn được duyệt như thường

    Nói chung tôi thấy FDI đem lại lợi ích vô cùng nhỏ, tác hại thì lớn, nhất là ở các nước có nhiều kẽ hở (kẽ hở do chính người có quyền phê duyệt tạo ra)
    dat0039 thích bài này.

Chia sẻ trang này