kịch bản hôm nay giảm và ngay mai tăng là đúng sự thật! Hichhic, kakalotta dự đoán hay quá!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 11/06/2007.

1577 người đang online, trong đó có 631 thành viên. 20:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1466 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    kịch bản hôm nay giảm và ngay mai tăng là đúng sự thật! Hichhic, kakalotta dự đoán hay quá!

    Chúc mừng ai đã lên tàu REE và Ita hôm nay!
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 11/6/2007, 08:58 GMT+7

    Đầu tư nước ngoài tăng kỷ lục

    Trong 5 tháng đầu năm 2007, Việt Nam đạt 5,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng hơn 30% so với cùng kỳ, một phần do Chính phủ đã mở cửa các lĩnh vực nhạy cảm cho nhà đầu tư ngoại tham gia.

    Trong số hơn 400 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép trong nửa đầu năm nay có nhiều dự án lớn nằm ở các địa phương có địa bàn khó khăn như Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La. Tuy nhiên, việc đền bù giải phóng mặt bằng vẫn đang là trở ngại lớn nhất trong tiến trình triển khai dự án, nhất là những dự án lớn trong lĩnh vực bất động sản. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu được nhắc tới khi nói về tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian qua của cả nước chưa bao giờ đạt đến mức 50% so với tổng vốn đăng ký.

    Trong 5 tháng đầu năm nay, đã có thêm 2,1 tỷ USD vốn được các nhà đầu tư nước ngoài triển khai thành nhà xưởng, máy móc. Con số này tuy tăng tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cũng chỉ bằng có 1/3 so với kế hoạch đề ra.

    Trước thực tế này, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một chỉ thị về tranh thủ thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tình hình mới và ban hành danh mục kêu gọi vốn đầu tư quốc gia cho giai đoạn 2006-2010 để tránh đánh mất những cơ hội tốt đang đến với Việt Nam.

    (Theo
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho vay đầu tư chứng khoán: Phía sau hạn mức 3%



    n Minh Đức


    Thay vì sự sôi động trong thời gian qua, các ngân hàng đang lặng lẽ xử lý sự việc đã rồi với thế "tiến thoái, lưỡng nan".

    Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát rủi ro cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán đến với các ngân hàng khá bất ngờ, nhưng ít nhiều cũng đã được lường trước.

    Đầu quý này, trong một cuộc hội thảo, một số công chức Ngân hàng Nhà nước cũng đã đề cập đến khả năng áp dụng hạn mức 3% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trong hoạt động cho vay nói trên. Tuy nhiên, một số thành viên thị trường cho rằng họ khá bất ngờ về thời điểm chính thức áp dụng.

    Bất ngờ này đang tạo ra những tình huống khó xử đối với hoạt động của ngân hàng thương mại, vốn đang chạy khá êm.

    Thời sự nhất, được nhà đầu tư quan tâm hiện nay là câu chuyện hậu đấu giá cổ phần Bảo Việt. Một số ngân hàng có chủ trương hỗ trợ tín dụng cho nhà đầu tư tham gia đấu giá và mua cổ phần. Tuy nhiên, với chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước, cả ngân hàng và nhà đầu tư đang ở thế ?otiến thoái, lưỡng nan?.

    Được sự hỗ trợ của ngân hàng, nhà đầu tư tự tin hơn khi tham gia đấu giá cổ phần Bảo Việt. Và nay, khi trúng giá, tiền đã đặt cọc, cơ hội đầu tư đến nhưng nhiều người không biết cách nào để xoay đủ tiền để đóng, khi hạn 26/6 đang đến gần.

    Các ngân hàng có chủ trương hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư trong cuộc đấu giá này cũng ở thế khó xử, nếu không cho vay thì thất hứa với khách hàng (điều tối kỵ trong kinh doanh); nếu cho vay thì chắc chắn sẽ lún quá sâu so với mặt bằng hạn mức 3% mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

    Ngân hàng lưỡng lự, và nếu theo đúng chỉ thị thì họ không thể vì dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán đã vượt ngưỡng 3%. Những số liệu trong bản tin nội bộ của một số ngân hàng đầu năm đề cập đến những tỷ lệ lên tới 10%, cá biệt 15% tổng dư nợ cho vay loại này. Theo đó, càng cho vay càng vượt xa ranh giới.

    Trước bài toán này, nhà đầu tư trúng giá cổ phần Bảo Việt, đang thiếu vốn có khả năng sẽ phải bỏ tiền cọc, hoặc phải bán quyền bằng mọi cách và xem đây là một rủi ro trong đầu tư (?). Cũng có thể họ hy vọng ngân hàng sẽ cho qua nốt vụ này.

    Ở một chuyện ?ohậu trường? khác, những ngân hàng (chủ yếu trong khối cổ phần) đang có dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán vượt quá 3%, ngoài quyết định chốt hẳn hoạt động cho vay này để tránh phát sinh, việc giải quyết ?osự đã rồi? của phần vượt quá đó diễn ra khá lặng lẽ nhưng không đơn giản.

    Hiệu lực của chỉ thị đã đành, nhưng các ngân hàng cần có độ trễ để đáo hạn các hợp đồng vay, hiện chủ yếu là ngắn hạn. Theo đó, phải mất một thời gian để ?ogiảm cân?, đưa dư nợ về dưới 3% rồi nghiệp vụ này mới có thể tiếp tục triển khai.

    Trong những câu chuyện liên quan đến vấn đề này, VnEconomy nhận được khá nhiều ý kiến từ đồng nghiệp, nhà đầu tư và bạn đọc. Họ lo ngại rằng với hạn mức 3% đó, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ gặp trở ngại lớn.

    Đó là những doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa. Người lao động, công chức phần lớn thu nhập không đủ để tham gia mua cổ phần ưu đãi doanh nghiệp, họ vốn vẫn cậy nhờ kênh ngân hàng để nắm bắt được chế độ này. Còn nay, kênh hỗ trợ trở nên hạn chế, họ trông chờ vào đâu?

    Trong một bài viết của một cộng tác viên ?" chuyên gia gửi tới VnEconomy về vấn đề này có đề cập đến tính hợp lý và hiệu quả của việc áp dụng hạn mức 3% mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra, vì an toàn hệ thống, vì tính nhạy cảm của hoạt động ngân hàng và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế nói chung?

    Chuyên gia này cũng đánh giá cao đề xuất về một hạn mức linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm của thị trường. Tuy nhiên, việc thực hiện sẽ rất khó khăn bởi tính kỳ hạn của hoạt động cho vay và khả năng biến động nhanh chóng của thị trường chứng khoán.

    Vậy nên có thể tìm đến những rào cản kỹ thuật khác để thay thế không? Nếu trưng cầu, hẳn Ngân hàng Nhà nước sẽ được nhiều chuyên gia sẵn sàng hiến kế. Đây cũng là một hướng giải quyết mà Bộ Tài chính, cũng như một số bộ ngành khác, đã và đang làm đối với những chính sách nhạy cảm.

    >>>>> mai gom SACOMBANK giá 74 nhé
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn chứng khoán niêm yết ngày 11/6



    n P.V


    Những thông tin đáng chú ý ngày 11/6 về doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    * Tính đến ngày 8/6/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận thêm hồ sơ đăng ký chào bán 14,7 triệu cổ phiếu ra công chúng của 3 công ty niêm yết tại sàn Hà Nội. Trong đó, Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà (mã SDA-HASTC) chào bán 5 triệu cổ phiếu, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HASTC) chào bán 5,7 triệu cổ phiếu và Công ty Cổ phần Vật tư vận tải xi măng (mã VTV-HASTC) chào bán 4 triệu cổ phiếu.

    * Bà Lê Thị Thiên Kim là Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HASTC) đang nắm giữ: 8.520 cổ phần sẽ bán: 5.000 cổ phiếu từ ngày 11/06 đến ngày 30/6/2007.

    * 20/6/2007 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại may Sài Gòn (mã GMC-HOSTC) trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1, chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:1 với giá 25.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, công ty chào bán 72.500 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt với giá 25.000 đồng/cổ phiếu và chào bán riêng lẻ 1,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá thỏa thuận không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu.

    * Với việc bán 32.480 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn (mã TRI-HOSTC), Citigroup Global Ltd đã giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tribeco từ 655.160 cổ phiếu (14,4%/vốn điều lệ) xuống còn 622.680 cổ phiếu (13,69%/vốn điều lệ).

    * Ngày 14/6/2007, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSTC) chính thức đưa 4 triệu cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch.

    * Đại hội nhà đầu tư của Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (mã BF1-HOSTC) sẽ lấy ý kiến bằng văn bản. Các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày 7/5/2007 sẽ được quyền tham gia lấy ý kiến.

    * 5 tháng đầu năm 2007, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại SMC (mã SMC-HOSTC) đạt hơn 966,8 tỷ đồng, riêng tháng 5 đạt 239,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,241 tỷ đồng, trong đó tháng 5 đạt 3,727 tỷ đồng.

    * Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSTC) đạt tổng doanh thu trong 5 tháng đầu năm là 165,47 tỷ đồng, tăng 103,6% so với cùng kỳ năm 2006 và đạt 48,67% kế hoạch đề ra cả năm 2007. Lợi nhuận trước thuế đạt 6,78 tỷ đồng, tăng 107,3% so với cùng kỳ năm 2006 và đạt 48,43% kế hoạch cả năm 2007.
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    FPT Software đã tuyển dụng 2.000 nhân viên



    n Thanh Hà


    Theo tin từ Công ty phần mềm FPT (FPT Software), công ty này đã chính thức tuyển dụng nhân viên thứ 2.000 và lọt vào ?oTop 50 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam? .

    FPT Software là một trong những công ty phát triển phần mềm quy mô lớn nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với doanh thu năm 2006 đạt 16,5 triệu USD. FPT Software là đối tác Vàng của Microsoft (Microsoft Gold-Certified Partner); đạt được các chứng nhận CMMI 5, ISO 9001:2000, ISO 27001:2005 và BS7799-2:2002. Công ty tập trung phát triển các dịch vụ phát triển phần mềm, chuyển đối hệ thống sang công nghệ Microsoft, phát triển hệ thống nhúng, dịch vụ kiểm tra chất lượng (QA Test), và dịch vụ ERP.

    2.000 nhân viên của FPT Software hiện đang làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, tại các trung tâm phát triển phần mềm tại Hà Nội (66%), Tp.HCM (20%) và Đà Nẵng (10%), và các văn phòng nước ngoài tại Nhật Bản và Singapore.

    Với định hướng phát triển toàn cầu nhằm xây dựng một đội ngũ kỹ sư làm gia công phần mềm đông đảo và chuyên nghiệp, FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng nhân sự đạt 70% và tuyển dụng được 5.000 nhân viên cuối năm 2008 để phục vụ cho thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, và châu Á - Thái Bình Dương
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Sáng 11/6: VN-Index giảm xuống dưới 1.050 điểm
    09:20'' 11/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Kết thúc đợt giao dịch thứ nhất phiên giao dịch ngày 11/6, chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam giảm mạnh sau khi đã giảm 20 điểm trong cả tuần trước.


    Cụ thể, kết thúc đợt giao dịch đầu tiên phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN-Index giảm 15,27 điểm xuống mức 1.042,09 điểm.

    Khối lượng giao dịch trong đợt giao dịch này đạt hơn 1,76 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đạt gần 214 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 274.140 chững chỉ quỹ được giao dịch thông qua khớp lệnh, trị giá tổng cộng gần 8,4 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là giao dịch của VFMVF1 với 247.220 đơn vị. Chứng chỉ quỹ này đã giảm 900 đồng trong đợt giao dịch thứ 1 sáng nay xuống chỉ còn 32.500 đồng. Sự giảm giá VF1 được cho là do có quá ít nhà đầu tư đặt mua chứng chỉ quỹ này (trong đợt phát hành tăng vốn của quĩ VF1 từ 500 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng), giá trúng thầu ở mức thấp.

    Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa cho biết, 50 triệu chứng chỉ quĩ VF1 đã được bán hết với giá 33.164 đồng/ccq. Trong số 50 triệu chứng chỉ quỹ này này, các cổ đông của VF1 đăng ký mua 31,6 triệu đơn vị, còn lại 18,4 triệu đơn vị đã được mua bởi 7 tổ chức tài chính và cá nhân, trong đó có Công ty chứng khoán BVSC. Giá VF1 hiện đang giao dịch ở mức thấp so với giá trị tài sản ròng. Theo báo cáo mới nhất của VF1, ngày 1-6 giá thị trường là 34.100 đồng/CCQ, thấp hơn 18,7% so với giá trị tài sản ròng (41.985 đồng/ccq).


    Sang đến đợt giao dịch thứ 2, tốc độ giảm giá của các cổ phiếu tiếp tục gia tăng. Kết thúc đợt giao dịch này, chỉ số VN-Index đã giảm tổng cộng 20,07 điểm so với cuối tuần trước xuống chỉ còn 1.037,29 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trong đợt này đạt 1,56 triệu cổ phiếu, trị giá 172,9 tỷ đồng.

    Hầu hết các cổ phiếu chủ chốt trên sàn chứng khoán TP.HCM đều giảm giá như: FPT giảm 10.000 đồng xuống mức thấp nhất kể từ khi tách cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 ngày 21/5/07 là 320.000 đồng (so với mức giá sàn là 314.000 đồng); GMD giảm 2.000 đồng xuống 156.000 đồng; KDC giảm 9.000 đồng xuống 226.000 đồng (mức giá sàn hôm nay là 224.000 đồng); REE giảm 3.000 đồng xuống 159.000 đồng (mức giá sàn là 154.000 đồng); STB giảm 3.000 đồng xuống 75.500 đồng; VNM giảm 8.000 đồng xuống 180.000 đồng...

    Một số cổ phiếu tăng lên mức giá cao kỷ lục mới là: SGH (175.000 đồng), HAX (92.500 đồng), LGC (100.000 đồng), TCT (387.000 đồng), LBM (64.000 đồng

  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 11/06/2007, 10:17

    Dịch vụ ngân hàng: Gồng mình chờ ?olàn sóng ngoại?

    TP - Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á ?otha thiết? đề nghị báo chí ?olàm sao để người dân hiểu và sử dụng dịch vụ ngân hàng (DVNH) nhiều hơn nữa?.


    Sàn giao dịch vàng - một trong những sản phẩm nhằm đa dạng hóa dịch vụ của Ngân hàng ACB
    Không chỉ Đông Á mà hàng loạt các ngân hàng thương mại, quốc doanh đang nhận ra dịch vụ bán lẻ của mình chưa được khách hàng ?otin dùng? như mong đợi. Trong khi đó làn sóng cạnh tranh từ các ngân hàng ngoại đang đến gần...

    Tổng giám đốc một ngân hàng lớn cho biết một trong những nguyên nhân chính khiến việc đàm phán với đối tác chiến lược đổ vỡ là do đối tác này quá ?oquan tâm? đến lĩnh vực bán lẻ.

    Theo cam kết giữa Việt Nam và các nước thành viên, từ nay đến năm 2010, các ngân hàng nước ngoài sẽ được phép thực hiện hầu hết các dịch vụ ngân hàng như một ngân hàng trong nước (trừ dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin ngân hàng).

    Càng gần đến mốc này, các ngân hàng nội càng phải ?otự cứu mình? bởi họ hiểu rõ sẽ gặp nhiều bất lợi trong cạnh tranh. Kết quả một cuộc điều tra của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết:

    Có 45% khách hàng (là doanh nghiệp và cá nhân) sẽ chuyển sang vay vốn của ngân hàng nước ngoài; 50% chọn dịch vụ ngân hàng nước ngoài thay thế, và 50% còn lại chọn ngân hàng nước ngoài để gửi tiền, đặc biệt là ngoại tệ...

    Chỉ cần điểm qua vài động thái của các ngân hàng ngoại trong thời gian qua đã đủ để chứng minh lo ngại trên là có cơ sở

    Vừa qua HSBC đã đưa ra chính sách cho vay tiêu dùng cá nhân hấp dẫn hơn. Mức lương tối thiểu để được vay từ 8 - 10 triệu đồng hạ xuống còn 3 triệu đồng.

    Họ không còn ?okén? khách hàng trong các Cty liên doanh, nước ngoài, mà đã tìm đến các doanh nghiệp trong nước, cơ quan hành chính? Chỉ vài tháng, số lượng khách hàng cá nhân của HSBC tăng 581%, và lượng tín dụng cho vay tăng 482% so với 6 tháng trước đó.

    Ngân hàng ANZ đã cung cấp dịch vụ cho nhiều đối tượng khách hàng cá nhân. Có các sản phẩm như: chứng chỉ tiền gửi bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau như đô la Mỹ, đô la Úc, euro, bảng Anh.

    ANZ đã đưa ra một cam kết về dịch vụ tài trợ mua ô tô là ?ocho vay mua ô tô trong vòng 48 giờ?. Các sản phẩm tiết kiệm (dành cho phụ huynh), trợ giúp thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, tài khoản sinh viên với thẻ ANZ Visa Debit, Internet banking.

    Ông Ashok Sud, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered (SC) tại Việt Nam, Lào, Campuchia cho biết: ?oNăm 2007, SC Việt Nam sẽ đẩy mạnh mảng dịch vụ ngân hàng tiêu dùng và chú trọng đến khách hàng cá nhân?.

    Trước đây, thông thường khách hàng của ANZ, HSBC, SC, UOB... là các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, tập đoàn lớn? thì bây giờ, họ đang dần mở rộng phạm vi khách hàng dần dần thông qua hợp tác với ngân hàng trong nước trong lĩnh vực bán lẻ, cùng phối hợp phát triển mạng lưới...

    Ra ngõ gặp ngân hàng thì mới cạnh tranh được

    Đến nay hệ thống ngân hàng Việt Nam có 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 1 ngân hàng chính sách, 1 ngân hàng phát triển 37 ngân hàng thương mại cổ phần... nắm giữ khoảng gần 90% thị phần (cả tiền gửi và cho vay), trong đó riêng các ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 70%.

    Phần các ngân hàng nước ngoài (hiện có 4 ngân hàng liên doanh, 28 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 43 văn phòng đại diện) chỉ chiếm khoảng dưới 10% thị phần.

    Tuy nhiên ông Phạm Văn Thiệt, Tổng giám đốc Eximbanhk cho rằng những con số đẹp đẽ đó chỉ duy trì khi các ngân hàng nước ngoài chưa vào cuộc.

    Ông Thiệt nhận xét: ?oCác dịch vụ ngân hàng trong nước còn rất đơn điệu, chất lượng chưa cao, còn nặng về các dịch vụ ngân hàng truyền thống mà chưa có định hướng theo nhu cầu của khách hàng.

    Huy động vốn chủ yếu dưới dạng tiền gửi (chiếm 94% tổng nguồn vốn huy động), và cấp tín dụng là hoạt động chủ yếu (chiếm trên 80% tổng thu nhập)...?.

    Ngay cả việc các ngân hàng trong nước có lợi thế ?ohiểu người Việt Nam? cũng khó xem là yếu tố quyết định vì các ngân hàng nước ngoài cũng thực hiện chính sách ?ođịa phương hóa? như thừa nhận của bà Bích Hà.

    Tuy nhiên tình hình cũng chưa hẳn là quá bi quan nếu các ngân hàng nội biết khai thác và phát triển những lợi thế, tiềm năng sẵn có.

    Từ năm 2006 đến nay, các ngân hàng thương mại cổ phần chạy đua ?onâng cấp? liên tục để thu hút khách hàng cá nhân và chọn mảng dịch vụ này.

    Đáng chú ý nhất là các chi nhánh mở khắp nơi trên các thành phố, tỉnh thành vì nói như ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB ?okhi người dân ra ngõ là gặp ngân hàng và thấy ngay các dịch vụ họ cần thì lúc đó chúng tôi mới thành công?.

    Mạng lưới máy ATM cũng tăng đáng kể, mạng liên kết VNBC nâng lên 466 máy, ACB 39 máy, Sacombank 70 máy...; con số này dự kiến sẽ tăng lên ít nhất 1.000 máy vào năm 2007.

    Nhiều ngân hàng đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và chú trọng đến chất lượng dịch vụ, như ngân hàng điện tử, trung tâm dịch vụ 24g, sản phẩm cho vay nhanh 24g của ACB; các sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân đa dạng trải từ mua nhà, xe, đám cưới, sản xuất kinh doanh, cho vay mua chứng từ...

    Hơn nữa, từ nay đến năm 2010, Ngân hàng Nhà nước sẽ còn sử dụng những ?obiện pháp nghiệp vụ? để các ngân hàng nội không quá lép vế trong cuộc cạnh tranh dịch vụ bán lẻ.

    Sau năm 2010 các ngân hàng ngoại mới được nhận tiền gửi ngoại tệ cá nhân là một dẫn chứng mà theo ông Kiều Hữu Dũng, Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước vì ?ochúng ta không thể không bảo hộ hệ thống ngân hàng Việt Nam còn quá non trẻ, chưa đủ mạnh về tài chính, công nghệ?.

    Thông tư hướng dẫn việc thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 6/6/2007 và nhanh nhất là 6 tháng nữa, loại hình ngân hàng này sẽ xuất hiện.

    Hiện tại, 6 tổ chức tín dụng nước ngoài đã đặt vấn đề với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề lập ngân hàng con 100% vốn ngoại. Trong đó có HSBC của Hồng Kông; ANZ của Australia và New Zealand; Standard Standard Chartered của Anh.

    3 trường hợp còn lại có 2 ngân hàng đến từ Đài Loan, 1 của Hàn Quốc. Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ký thỏa thuận với Đài Loan và đang lên kế hoạch ký thỏa thuận với Australia và Hồng Kông.

    Các ngân hàng nước ngoài đang hiện diện ở Việt Nam dưới các hình thức liên doanh, mở văn phòng đại diện, chi nhánh...

    Sức ép rất lớn đang cận kề và dịch vụ bán lẻ chỉ là một trong những liều ?othuốc thử? với các ngân hàng nội vốn đang nắm nhiều lợi thế. Liệu họ sẽ xoay sở ra sao trong thương trường khốc liệt này?
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    STB 72 74 múc vào bán ra 80 82 trong thời gian tới, nếu STB rớt xuống 70 là nhục như con cá nục
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Địa ốc bớt buồn tẻ nhờ hoạt động đầu cơ

    Thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục lắng lại khi tỷ lệ giao dịch thành công tại các trung tâm chỉ đạt 10-15%, trong đó chiếm một nửa là những người mua để đầu tư, chứ không phải để ở.

    Sau cơn sốt giá đầu tháng 4, giao dịch nhà đất đang chững lại từ 2 tháng nay và giá cả đã giảm chút ít. Theo chị Hằng, nhân viên tại trung tâm bất động sản Nhà Mới, nhiều khách hàng có nhu cầu nhà ở đến đây chủ yếu khảo sát giá, chứ chưa quyết định mua. Chị cho hay, có khách hàng đi xem 4-5 căn nhà mà vẫn lưỡng lự.

    Quân, một người chuyên môi giới nhà đất tại các quận trung tâm, giá đã giảm nhẹ so với hồi sốt, song nhiều khách hàng điện thoại hỏi giá vẫn kêu trời rồi gác máy. Hiện mức giá đất trên các tuyến phố trung tâm như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt được rao bán 300 triệu đồng/m2, nơi nào rẻ cũng là 260 triệu đồng/m2.


    Chung cư Mễ Trì. Ảnh: Hoàng Hà.

    Trong khi khách mua nhà để ở cân nhắc kỹ lưỡng, giao dịch giữa những nhà đầu tư vẫn khá đều đặn. Nhân viên kinh doanh tại trung tâm Nhà Mới nhận xét, thị trường chứng khoán chưa thật sự sôi động trở lại, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa yên tâm bỏ vốn vào cổ phiếu, nên nhà đất, dù có chững lại, vẫn có sức hút nhất định.

    Tại trung tâm nhà đất này, giao dịch của các nhà đầu tư chiếm đến một nửa số vụ mua bán. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, thời điểm giao dịch chững lại, giá giảm chút ít như hiện nay có thể "ôm" nhà đất, rồi đợi khi giá lên lại bán ra. Nhiều giao dịch là giữa các trung tâm môi giới, trao đổi căn hộ hoặc đất với nhau. Song những giao dịch này chủ yếu diễn ra ở các dự án mới. Còn các khu vực dân cư ổn định, việc mua bán chỉ diễn ra lẻ tẻ, chủ yếu là khách có nhu cầu sử dụng nhà.

    Hiện giá nhà đất tại các dự án giảm khoảng 500.000-3 triệu đồng/m2. Tâm lý chung của người sở hữu nhà là đợi cho giá tăng tiếp mới bán. Đồng thời, nhiều chủ nhà cho rằng, nhu cầu chỗ ở tại thành phố vẫn rất cao, dù có nhiều dự án mới, bất động sản vẫn có giá, nên không vội bán. Nếu chưa có nhu cầu ở, chủ nhà có thể cho thuê, lấy lãi hằng tháng.

    Anh Thủy, nhân viên trung tâm bất động sản Mỹ Đình II cho hay, trong 10 năm làm nghề môi giới nhà đất, từ khi chưa có đất và nhà dự án để kinh doanh, đây là lần đầu tiên anh thấy nhà đất có nhiều biến động như từ cuối năm 2006 đến nay. "Chỉ trong 2 tháng, giá cả một số nơi tăng gấp rưỡi, giao dịch tăng vọt, rồi bất ngờ chững lại, và giá gần như đứng yên", anh Thủy nói.

    Tại khu vực Mỹ Đình, giá căn hộ cuối năm 2006 vẫn là 8-9 triệu đồng/m2, nhưng sau Tết đã vọt lên 12-13 triệu/m2. Biệt thự tại Mễ Trì Hạ cũng tăng từ 32 triệu/m2 lên 42 triệu/m2, vượt cả mức giá tại một số khu đô thị được đánh giá là cao cấp tại Hà Nội.

    Thị trường im ắng cũng khiến những người làm nghề môi giới lo lắng. "Khi sốt giá, cả ngày tất bật với khách, thì chỉ mong có vài ngày rảnh để nghỉ ngơi, đến giờ nhàn rỗi quá lại lo", anh Thủy cho hay.

  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    mai up phát điểm 1030 là kháng cự roài hichic, vàng đang nhục và có ngưỡng kháng cự rất mạnh ở 625 đôla/ounce

Chia sẻ trang này