Kiến nghị Chính phủ nên ra lời hiệu triệu Toàn dân nâng cao ý thức tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, giảm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan_dream, 28/04/2008.

6154 người đang online, trong đó có 1123 thành viên. 13:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 276 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Kiến nghị Chính phủ nên ra lời hiệu triệu Toàn dân nâng cao ý thức tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, giảm lãng phí để chố

    Ko thể vỗ tay với chỉ một bàn tay

    Chính phủ đã đề ra chính sách tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu trong các tổ chức công quyền để giảm chi Ngân sách

    Nhưng cần phải có thêm sự ủng hộ và chung sức của toàn dân nữa mới có thể sớm đẩy lùi bóng ma lạm phát

    Mỗi người dân, mỗi gia đình hãy tự ý thức tầm quan trọng của việc đẩy lùi lạm phát, và:

    - Tiết kiệm hơn;
    - Không lãng phí;
    - Chi tiêu hợp lý

    Thể hiện thiết thực trước mắt: Stop ngay các kế hoạch tours du lịch tốn kém, nhất là các tour du lịch nước ngoài trong dịp lễ 30/4 này

    Các AE chơi chứng thì nên hạn chế đi thư giãn "giải đen", xác định đầu tư chứng dài hạn (ko bao giờ lỗ được), quẳng chứng cất vào tủ lúc thị trường ảm đạm (nhiều khi có muốn bán tháo cũng ko có ai mua cơ mà), tập trung vào công việc chính, vào chuyên môn

    Các doanh nghiệp nên bỏ dần mảng đầu tư tài chính (gọi thô là buôn cổ phiếu, nhất là bỏ hẳn việc đầu tư chéo vào lẫn nhau), ngừng việc đá trái sân Bất động sản, tập trung vào ngành nghề, lĩnh vực chuyên môn chính

    Một khi nguy cơ lạm phát còn lơ lửng đe doạ nền kinh tế thì chẳng bao giờ chứng khoán có thể tăng được. Lạm phát và chứng khoán là 2 thái cực đối lập (chỉ có bọn dốt nát đếch có tý hiểu biết gì mới hô Uptrend vào lúc này. Thấy người ta nói Uptrend cũng ti toe hô hào ăn theo nói leo Uptrend để mong xả hàng móc tiền của người khác).

    Cùng chung tay Kiềm chế lạm phát để chứng tăng nào ACE ơi
  2. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Đ/C này chuyên gia hô down đây, phán đoán thì toàn sai bét nhè. Khóc lóc rên rỉ một thời gian rồi lặn mất tăm đi dưỡng thương, giờ quay lại 4 room định tìm cách nối lại trim hả.
  3. quynhbin

    quynhbin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    1
    hay
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bác ko mua hàng thì DN SX rồi bán cho ai. Hàng VN có phải cái nào cũng XK được đâu. Bác có hạn chế được hàng nhập khẩu và nhập lậu thì mới có hiệu quả cao chứ ko tiêu dùng thì bao giờ cho hết lạm phát. CP của các DN bác đang nắm giữ cũng sẽ sớm thành giấy lộn vì thua lỗ do ko bán được hàng. hi`

    Thôi đi ngủ đê, Ngồi đây kêu gào cũng có ích chi đâu. Mai lại tăng nhưng vẫn bị dìm ở 1 số mã, tăng đến hết 1/5 còn sau đó thì chịu. SCIC mua vào đê, cho bà con ăn mừng ngày Giải phóng cho ngon miệng. Sau đó rồi BBs mua vào đê để cho bà con chạy đua vũ trang để bù các khoản lỗ,... hehe
  5. jetli1981

    jetli1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Đặt mẹ vé đi chơi từ cách đây hơn tháng rồi. Bọn VINASHIN còn tổ chức đi Sing hoành tráng lắm. thấy có thua lỗ gì đâu nhể?
  6. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Cụ nói thế éo nào, người dân thì lúc nào chẳng tiết kiệm, lào éo gì có nhiều xèng mà không thắt lưng buộc bụng. Mịa, tồn tại đã khó rồi lấy đâu ra mà phung phí.
    Chỉ có bọn quan tham sâu dân mọt nước mới có nhiều xèng để đốt, xèng của chúng nó là những thứ không làm mà có, chúng nó đâu biết đến giá trị của sức lao động nên chúng nó cứ nghĩ ai cũng co lắm xèng phỏng? Hô hào vớ vỉn.

  7. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Túm lại : Tăng cung hàng hóa, của cải, vật chất cho xã hội ngược lại Giãm cầu để kéo giãm áp lực giá cả !

Chia sẻ trang này