1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Kinh hoàng !!! Vãi Đạn !!! Khủng Khiếp !! Dã man !!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sweetmoney, 18/02/2012.

413 người đang online, trong đó có 165 thành viên. 00:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5951 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Giá than bán cho điện có thể tăng khoảng 26%

    Xem tin gốc

    VOV Online - 1 tuần trước 19 lượt xem 1 tin đăng lại

    (VOV) - Cần phải điều chỉnh để đảm bảo giá điện cũng được tính đúng tính đủ.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

    Giá điện chưa phản ánh được hết chi phí Tăng giá điện phải đi liền với minh bạch thông tin doanh nghiệp

    Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, với lộ trình điều chỉnh giá than bằng 72-80% giá thành tiêu thụ than năm 2010, thì giá than bán cho điện trong năm nay có thể sẽ tăng khoảng 26%.

    Hiện giá than bán cho các hộ tiêu dùng lớn như giấy, phân bón, xi măng…đã được thực hiện theo nguyên tắc thị trường và bằng 90% giá than xuất khẩu cùng loại. Chỉ còn giá than bán cho điện bằng khoảng 57 – 63% giá thành tiêu thụ than năm 2010.

    Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, giá thấp như vậy ảnh hưởng đến cân đối tài chính của ngành than và sinh ra những tiêu cực khác liên quan đến khai thác, buôn lậu than. Cần phải điều chỉnh để đảm bảo giá điện cũng được tính đúng tính đủ. Tuy nhiên, cũng cần điều chỉnh giá than bán cho điện ở mức độ nhất định chứ chưa thể đi theo thị trường ngay trong năm nay.

    Ông Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, với tính toán lộ trình điều chỉnh bằng 72-80% giá thành tiêu thụ than năm 2010, thì giá than bán cho điện sẽ tăng khoảng 26%. Với mức tăng giá này, mỗi kwh điện sẽ tăng khoảng 18, 66 đồng: Với mức tăng khoảng 18, 66 đồng/kwh thì không cao lắm. Trong bối cảnh giá than đang thấp như vậy thì cũng phải có tính toán nhất định. Chứ chúng ta tính ngay giá than bằng thị trường ngay bây giờ thì giá điện sẽ phải tăng từ giá than là khoảng gần 200 đồng/kwh./.
  2. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13
    'Cân nhắc điều chỉnh giá bán than cho điện'
    Nếu tăng giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường ngay trong năm 2012 thì điện sẽ tăng khoảng 200 đồng mỗi kWh.
    > 'Năm 2012, điện sẽ biến động theo giá than'
    > 'Giá điện tăng 5% làm CPI lên khoảng 0,369%

    Tại buổi họp công bố Quy hoạch phát triển ngành than chiều 23/2, ông Nguyễn Khắc Thọ - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, hiện giá than bán cho các hộ ngoài điện về cơ bản đạt 80% giá thị trường. Tuy nhiên, đối với than cho điện nếu tính theo giá thành khai thác đã được kiểm toán năm 2010 thì mới được 57 - 63% giá thị trường. Tỷ lệ này trong năm 2011 mới chỉ đạt 51% - 55%.
    Ảnh: Hoàng Lan
    Tăng giá than cho điện là câu chuyện "nhạy cảm". Ảnh: Hoàng Hà

    Mức chênh giữa giá thành và giá bán trong năm 2010 và 2011 lần lượt là 3.000 tỷ đồng - 5.000 tỷ đồng. “Giá bán thấp hơn giá thành sản xuất. Nếu không tăng giá thì sẽ rất khó khăn để phát triển các ngành than vì bình quân hằng năm nhu cầu vốn cho than là 42.000 tỷ đồng", ông Thọ phân tích.

    Theo ông Thọ, nếu điều chỉnh giá bán than cho điện lên 70 - 80% so với giá thành sản xuất năm 2010 thì giá điện sẽ tăng 18 đồng mỗi kWh. Còn nếu tăng giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường ngay trong năm 2012 thì điện sẽ tăng khoảng 200 đồng mỗi kWh.

    Mặc dù khẳng định tăng giá là cần thiết, song Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng cũng thẳng thắn: "Đây là câu chuyện nhạy cảm". Do đó, lộ trình tăng giá than cho điện cần phù hợp để vừa khuyến khích ngành than phát triển nhưng vẫn đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    "Chúng ta đang thực hiện kiềm chế lạm phát. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để có cơ chế sử dụng công cụ giá phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển", ông Thọ nói.

    Ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) thẳng thắn, trong thời gian tới, nhu cầu than trong thời gian tới sẽ tăng rất nhanh, chỉ riêng than cho điện đến năm 2020 đã lên tới 77 triệu tấn, trong khi than trong nước chỉ đáp ứng được 29 triệu tấn. Như vậy, ngành than cần phải nhập tới 48 triệu tấn than.

    Theo ông Thắng, Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài để đem than về cho đất nước, trong đó hai thị trường chính được hướng tới là Australia và Indonesia. "Đối với các nhà máy điện của tư nhân hay nước ngoài, Nhà nước khuyến khích họ tự tìm than", ông Thắng nhấn mạnh.

    Theo Quy hoạch phát triển ngành than, tổng tài nguyên và trữ lượng than của cả nước đến ngày 1/1/2011 vào khoảng 48,7 tỷ tấn; trong đó than đá chiếm 48,4 tỷ tấn, còn lại là than bùn.

    Tổng vốn đầu tư cho toàn ngành than đến năm 2020 cần hơn 317.700 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm toàn ngành cần 35.304 tỷ đồng. Nguồn vốn được thu xếp từ tự có, vay thương mại, vay ưu đãi, huy động qua thị trường chứng khoán và các nguồn hợp pháp khác.

    Hoàng Lan
    Xem thêm

    G
  3. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13
    'Cân nhắc điều chỉnh giá bán than cho điện'
    Nếu tăng giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường ngay trong năm 2012 thì điện sẽ tăng khoảng 200 đồng mỗi kWh.
    > 'Năm 2012, điện sẽ biến động theo giá than'
    > 'Giá điện tăng 5% làm CPI lên khoảng 0,369%

    Tại buổi họp công bố Quy hoạch phát triển ngành than chiều 23/2, ông Nguyễn Khắc Thọ - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, hiện giá than bán cho các hộ ngoài điện về cơ bản đạt 80% giá thị trường. Tuy nhiên, đối với than cho điện nếu tính theo giá thành khai thác đã được kiểm toán năm 2010 thì mới được 57 - 63% giá thị trường. Tỷ lệ này trong năm 2011 mới chỉ đạt 51% - 55%.
    Ảnh: Hoàng Lan
    Tăng giá than cho điện là câu chuyện "nhạy cảm". Ảnh: Hoàng Hà

    Mức chênh giữa giá thành và giá bán trong năm 2010 và 2011 lần lượt là 3.000 tỷ đồng - 5.000 tỷ đồng. “Giá bán thấp hơn giá thành sản xuất. Nếu không tăng giá thì sẽ rất khó khăn để phát triển các ngành than vì bình quân hằng năm nhu cầu vốn cho than là 42.000 tỷ đồng", ông Thọ phân tích.

    Theo ông Thọ, nếu điều chỉnh giá bán than cho điện lên 70 - 80% so với giá thành sản xuất năm 2010 thì giá điện sẽ tăng 18 đồng mỗi kWh. Còn nếu tăng giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường ngay trong năm 2012 thì điện sẽ tăng khoảng 200 đồng mỗi kWh.

    Mặc dù khẳng định tăng giá là cần thiết, song Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng cũng thẳng thắn: "Đây là câu chuyện nhạy cảm". Do đó, lộ trình tăng giá than cho điện cần phù hợp để vừa khuyến khích ngành than phát triển nhưng vẫn đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    "Chúng ta đang thực hiện kiềm chế lạm phát. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để có cơ chế sử dụng công cụ giá phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển", ông Thọ nói.

    Ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) thẳng thắn, trong thời gian tới, nhu cầu than trong thời gian tới sẽ tăng rất nhanh, chỉ riêng than cho điện đến năm 2020 đã lên tới 77 triệu tấn, trong khi than trong nước chỉ đáp ứng được 29 triệu tấn. Như vậy, ngành than cần phải nhập tới 48 triệu tấn than.

    Theo ông Thắng, Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài để đem than về cho đất nước, trong đó hai thị trường chính được hướng tới là Australia và Indonesia. "Đối với các nhà máy điện của tư nhân hay nước ngoài, Nhà nước khuyến khích họ tự tìm than", ông Thắng nhấn mạnh.

    Theo Quy hoạch phát triển ngành than, tổng tài nguyên và trữ lượng than của cả nước đến ngày 1/1/2011 vào khoảng 48,7 tỷ tấn; trong đó than đá chiếm 48,4 tỷ tấn, còn lại là than bùn.

    Tổng vốn đầu tư cho toàn ngành than đến năm 2020 cần hơn 317.700 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm toàn ngành cần 35.304 tỷ đồng. Nguồn vốn được thu xếp từ tự có, vay thương mại, vay ưu đãi, huy động qua thị trường chứng khoán và các nguồn hợp pháp khác.

    Hoàng Lan
    Xem thêm

    Giá điện sinh hoạt cao nhất 2.068 đồng mỗi kWh
    Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận EVN bán vốn tại ABBank
    EVN sẽ bán 5,3% cổ phần tại ABBank cho HDBank
    Cái nhìn đa chiều về ông Đào Văn Hưng

    Bể than sông Hồng, Vinacomin, Bộ Công Thương
    Tin mới

    Lo lạm phát tăng (24/02)
    CPI tháng 2 tăng 1,37% (24/02)
    Đại gia trần tình việc đón dâu bằng dàn siêu xe (24/02)
    'Khát' cổ đông dự đại hội (24/02)
    Xanh da trời là màu phổ biến nhất thế giới (24/02)

    Tin tức khác
    [Trở về]

    ‘Việt Nam thiếu ngân hàng trụ cột quốc gia’ (24/02)
    Vàng lên 45,25 triệu đồng một lượng (24/02)
    Sách cổ bằng vàng giá hơn 2 tỷ đồng (24/02)
    Đà Nẵng trần tình về mất 'ngôi vương' (23/02)
    Bàn 'thuốc' trị loạn giá gas (23/02)
    Hà Nội, TP HCM tăng hạng về năng lực cạnh tranh (23/02)
    Giá vàng trong nước tăng 300.000 đồng (23/02)
    Siêu lừa qua thẻ cào (23/02)
    Ngân hàng Nhà nước lên tiếng vụ Sacombank (23/02)
    Toàn cảnh vụ thâu tóm Sacombank (23/02)
    Eximbank được giao tăng trưởng tín dụng 17% (22/02)
    'Sẽ mở đường bay thẳng Việt Nam từ Mauritius' (22/02)
    Bác tin đồn ngừng bán xăng sinh học (22/02)
    EVN nợ PetroVietnam gần 12.000 tỷ đồng (22/02)
    Đại lý xăng dầu than phí hoa hồng nhỏ giọt (22/02)

    Link Site
    Link tài trợ
    Hotdeal.vn: Túi vải đa năng EasyBox, giảm 50%.
    TP.HCM: Khung từ 100% thép cao cấp, độ bền cao, chất liệu vải Polyeste chống thấm nước, giảm còn 245.000đ.
    Hotdeal.vn: Loại bỏ tế bào chết, chỉ 95.000đ.
    TP.HCM: Spa Lady giúp làn da mịn màng, bỏ tế bào chết, độc tố làm da đen sạm, giảm 62%.
    Tra cứu cổ phiếu

    Diễn biến thị trường
    HOSE
    HNX

    Xem theo
    ngày
    tháng
    quý
    năm
    tất cả

    Thay đổi: -0.46-0.11%

    Thay đổi từ đầu năm: 20.45%

    Tổng KLGD: 78,557,366(cp)

    Tổng GTGD: 1,117(tỷ)

    HOSE

    HNX


    Mã CK


    TC

    Khớp lệnh

    Giá

    KL


    +/-





    (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)



    Vinaphone
    Lien he quang cao
  4. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4
    Sáng nay fục múc thêm BMC nhưng nó chạy tít qua đành quay sang múc ủng hộ anh tiếp TDN.

Chia sẻ trang này