Kinh tế Đông Á năm 2010 tăng trưởng 8.7%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phatsu, 07/04/2010.

5973 người đang online, trong đó có 1078 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 209 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. phatsu

    phatsu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    0
    World Bank: Kinh tế Đông Á năm 2010 tăng trưởng 8.7%
    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=10134 Ngân hàng Thế giới (WB) mạnh tay nâng dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Á năm 2010 nhằm phản ánh sự hồi sinh của nhu cầu toàn cầu, việc duy trì ổn định các chính sách kích thích tài khóa và tiền tệ trong khu vực cũng như đà phục hồi nhanh chóng của lĩnh vực chi tiêu tiêu dùng.
    Trong báo cáo kinh tế bán niên công bố ngày 07/04, WB dự đoán các quốc gia đang phát triển Đông Á sẽ tăng trưởng 8.7% trong năm 2010, ghi nhận sự gia tăng đột biến so với mức ước tính 7.8% hồi Tháng 11.
    Nếu loại trừ Trung Quốc, tốc độ phát triển của khu vực này trong năm 2010 vẫn còn đạt 5.5%, một sự cải thiện vượt bậc so với mức tăng trưởng 1.3% trong năm 2009.
    Vikram Nehru, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của WB, cho rằng các nhà lập pháp cần phải xem xét lại tốc độ tăng trưởng có phần “lép vế” và tình trạng nợ nần leo thang của các quốc gia phát triển cũng như những điều kiện tài chính và môi trường thương mại toàn cầu ngày càng khắc nghiệt.
    “Trong bối cảnh đó, các quốc gia Đông Á cần phải hết sức cẩn thận khi thực hiện việc thu hồi các biện pháp kích thích tài chính trong ngắn hạn, đồng thời tập trung vào chương trình cải cách cơ cấu để phát huy đà tăng trưởng trong dài hạn.”, trích lời ông Vikram Nehru trong báo cáo.
    Đối với Trung Quốc, cải cách cơ cấu có nghĩa là cân đối lại nền kinh tế, bao gồm việc tăng cường vai trò của lĩnh vực dịch vụ và tiêu thụ tư nhân, làm giảm sự phụ thuộc của tốc độ tăng trưởng vào xuất khẩu cũng như khuyến khích việc bảo vệ môi trường.
    Đối với các quốc gia có thu nhập trung bình như Indonesia và Thái Lan thì cần chú trọng đầu tư vào nguồn vốn con người và vốn hữu hình.
    Theo WB, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới nói chung đang chậm lại, việc tăng cường hợp tác kinh tế và chuyển đổi sang sử dụng công nghệ xanh trên diện rộng, sử dụng năng lượng hiệu quả chính là yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia khu vực.
    Đông Á là là khu vực bao gồm các quốc gia: Campuchia, Trung Quốc, Fiji, Indonesia, Kiribati, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Quần đảo Marshall, FS Micronesia, Mongolia, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Thái Lan, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu, và Việt Nam.
    Theo Reuters, CNBC

Chia sẻ trang này