Kinh tế thế giới có nguy cơ khủng hoảng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bkstocks, 10/03/2008.

1415 người đang online, trong đó có 566 thành viên. 19:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 298 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế thế giới có nguy cơ khủng hoảng

    Kinh tế thế giới có nguy cơ khủng hoảng

    Nền kinh tế Mỹ ngày càng lộ rõ dấu hiệu suy thoái đã tác động tiêu cực đến kinh tế các nước Mỹ Latin, các nước đang phát triển và có khả năng lan rộng ra toàn cầu, gây hậu quả khó lường.

    Đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế tại cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 10 các nhà kinh tế về vấn đề toàn cầu hóa và phát triển, vừa diễn ra tại La Habana (Cuba). Cuộc gặp thu hút khoảng 1.500 đại biểu đến từ 50 nước trên thế giới và 29 tổ chức quốc tế.

    Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban hoãn nợ các nước thuộc thế giới thứ 3, ông Erich Roussaint cảnh báo nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ đang ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đối với các nước công nghiệp, mà còn cả các nước đang phát triển.

    Ông chỉ ra những tác động tiêu cực của sự suy thoái kinh tế Mỹ đối với thị trường bất động sản tại Anh và Tây Ban Nha, cũng như những thiệt hại tài chính to lớn của các ngân hàng châu Âu và Nhật Bản...

    Trong khi đó, Weibrot, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính trị của Washington (Mỹ), cảnh báo nền kinh tế một số quốc gia Trung Mỹ và Carribe đang bị lệ thuộc trong quan hệ thương mại với Mỹ cũng như các nước như Mexico, Canada sẽ chịu tác động tiêu cực từ kinh tế Mỹ.

    Ông cho rằng, nhiều nước Mỹ Latinh đang có xu hướng thoát khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa tự do mới do mô hình tự do kinh tế mới này đang bị thất bại trong khu vực. Các nước Mỹ Latinh ngày càng nhận thức được sự cần thiết phải độc lập về kinh tế đối với Mỹ.
    Nhà kinh tế học Canada, người từng đoạt Giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1999, ông Robert Mundell, đưa ra ý kiến thế giới nên lưu hành một đồng tiền chung mới dựa trên giá trị các đồng tiền mạnh như USD, đồng EUR, đồng Yên Nhật và đồng bảng Anh.

    Ông tỏ ra không bi quan trước tình hình phát triển chậm lại của kinh tế Mỹ hiện nay, và cho rằng không nên ''''bi kịch hóa'''' cuộc khủng hoảng trên thị trường bất động sản và việc đồng USD giảm giá.

    Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu tình trạng này kéo dài và kinh tế Mỹ thực sự suy thoái, thì khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới là điều khó tránh khỏi.

    Kinh tế Mỹ suy yếu trên nhiều mặt

    Bản báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, trong tháng giêng, số đơn đặt hàng mua các sản phẩm của các nhà máy ở Mỹ giảm 2,5% so với mức giảm 2% trong tháng 12/2007.

    Đây là mức giảm lớn nhất trong 5 tháng qua. Chỉ số hoạt động của khu vực dịch vụ trong tháng 2 là 49,3 điểm và trong tháng giêng là 44,6 điểm. Hai nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng làm ăn ế ẩm này là do hậu quả của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực địa ốc và thị trường tài chính, tín dụng.

    Thống kê của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, theo đà suy giảm kinh tế, năng suất lao động của công nhân Mỹ trong 3 tháng cuối năm 2007 cũng bị giảm đi trông thấy, chỉ tăng với tốc độ 1,9% so với mức tăng kỷ lục 6,3% trong quý 3/2007. Năng suất lao động tăng chậm làm cho chi phí sản xuất gia tăng 2,6% trong quý cuối cùng của năm 2007. Mức độ thuê mướn công nhân của khu vực kinh tế tư nhân ở Mỹ trong tháng 2 năm nay cũng thấp nhất trong 5 năm qua.

    Theo kết quả một cuộc khảo sát công bố ngày 6/3, phần lớn các nhà điều hành kinh tế hàng đầu của Mỹ cho rằng nền kinh tế Mỹ đã "sẵn sàng rơi vào suy thoái", hoặc sẽ rơi vào suy thoái trong 6 tháng nữa. Hầu hết các nhà điều hành được hỏi nhận định công ty của họ không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng từ đợt suy thoái này.

    Trong khi đó, số lượng nhà bị tịch thu gán nợ tiếp tục đà gia tăng tới mức kỷ lục mới trong 22 năm qua ở tất cả các bang và các địa phương của Mỹ. Theo đó, thị trường chứng khoán Mỹ những ngày qua đã "điêu đứng" vì giới đầu tư bán đổ bán tháo cổ phiếu.

    Kết quả khảo sát do Hiệp hội Các nhà kinh tế và kinh doanh toàn quốc (Mỹ) công bố tuần trước cũng cho biết, 45% số nhà kinh tế tiên đoán về sự suy thoái kinh tế Mỹ trong năm 2008.(TBKT, 10/3)
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    cũ xì, khủng hoảng đã được phản ánh vào giá cổ phiếu tại VN
  3. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK Trung Quốc: lo thư?a nguô?n cung

    TTCK Trung Quốc đang xuất hiện nhiều lo ngại về tình trạng bội thực nguồn cung, khi các công ty lớn trong nước liên tục thông báo về các đợt phát hành cổ phiếu khổng lồ ra công chúng.

    Đó là hãng bảo hiểm Ping An Insurance, với dự định phát hành thêm 17 tỷ USD cổ phiếu và trái phiếu; và China Railway Construction đã có thêm 3,1 tỷ USD nhờ vào đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tuần trước tại Thượng Hải.

    Tại Trung Quốc cũng giống như nhiều TTCK khác trên thế giới, đạt đỉnh vào tháng 10 năm ngoái và sau đó giảm xuống do những lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế thế giới. Chỉ số chứng khoán trên thị trường Thượng Hải đã giảm 18% trong những tháng đầu năm nay, hoặc gần một phần ba kể từ mức cao nhất trong năm ngoái.

    Quy mô của những đợt phát hành gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy rằng, các công ty vẫn còn đang cảm thấy tin tưởng về một nhu cầu rất lớn của nhà đầu tư trên thị trường Trung Quốc. Nhưng khối lượng lớn từ những nguồn cung tiềm năng này cũng đã tạo ra những lo ngại rằng, các tập đoàn tại nước này đang ráo riết bán cổ phiếu khi có thể, trước khi thị trường giảm xuống sâu hơn.

    Những lo ngại này đã dẫn đến tranh luận về việc thị trường sẽ đi tới đâu, khi các cổ đông của Ping An Insurance bỏ phiếu cho đề xuất của tập đoàn này với việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn lớn chưa từng có trên thị trường vốn của nước này.

    Trong khi những tin đồn về sự suy thoái trước mắt của nền kinh tế Mỹ chưa tan thì nguyên nhân chính của mối lo ngại về việc phát hành cổ phiếu của các công ty lớn này là sự dư thừa nguồn cung trên thị trường. Vào đầu năm nay, các chuyên gia phân tích đã dự báo, sẽ có thêm 65 tỷ USD nữa sẽ được niêm yết trên TTCK Thượng Hải, ngang với mức kỷ lục năm ngoái .

    Ping An không hề cô đơn trong đợt phát hành cổ phiếu lần thứ hai này. Gần đây, có khoảng 20 công ty nữa của Trung Quốc cũng đã đề xuất tăng vốn thêm khoảng 204 tỷ Nhân dân tệ.

    Phần lớn nhà phân tích cho rằng, các cổ đông của Ping An sẽ thông qua kế hoạch tăng vốn, bất chấp việc tập đoàn này bị chỉ trích về việc không giải thích được kế hoạch giải ngân số tiền này. Tuy nhiên, Chen Huigin, chuyên gia phân tích tại Huatai Securities cho rằng, nếu kế hoạch này được thông qua thì nó "sẽ dứt khoát làm tổn thương đến lòng tin của nhà đầu tư trên TTCK". "Ngày nay mọi người rất nhạy cảm với những kiểu tăng vốn như vậy", ông Huigin nói.

    Hai năm trước đây, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra những cải cách cho phép một số lượng lớn cổ phiếu được mua và bán trên TTCK. Kế hoạch cải cách này bao gồm một giai đoạn hạn chế, ngăn cản các công ty - thường là các tập đoàn do Nhà nước quản lý - bán ra một lượng lớn cổ phiếu. Tuy nhiên, giai đoạn hạn chế đó đã kết thúc vào năm nay. Một số người lạc quan cho rằng, không thể tránh được việc các công ty phát hành cổ phiếu sẽ bán ra một lượng lớn và thực ra chỉ có ít hơn 5% số cổ phiếu bị hạn chế trong năm 2007 đã được mang ra giao dịch.

    Ngược lại, những người bi quan lại có quan điểm rằng, thị trường đã tăng trưởng rất mạnh trong năm ngoái và khó có thể tiếp tục tăng trưởng ngoạn mục như thế. Những người này khẳng định, rất nhiều nhà đầu tư sẽ bán ra nếu họ nhận ra rằng, đây là một thị trường đầu cơ.

    Jerry Lou, chuyên gia về vốn tại Trung Quốc của Morgan Stanley, dự đoán rằng, sự tăng thêm của các cổ phiếu đã không bị hạn chế giao dịch trong năm ngoái và năm nay sẽ tương ứng với gần một phần ba quy mô TTCK tự do của Trung Quốc. "Sự gia tăng của các cổ phiếu không bị hạn chế sẽ là một áp lực về khả năng thanh toán đối với thị trường trong những năm tới", ông nói.

    Jing Ulrich, chuyên gia của JP Morgan cho rằng, lợi nhuận trong đầu tư chiếm 22% lợi nhuận trong suốt 3 tháng đầu của năm ngoái. Mặc dù mức tăng trưởng lãi suất cơ bản dường như rất lớn, nhưng mức tăng tiền lãi có thể sẽ thấp hơn nhiều trong năm nay do sự suy giảm của thị trường.

    Mối nguy hiểm từ sự sụt giảm của mức tăng trưởng tiền lãi có thể đẩy thị trường xuống thấp hơn. Để chống lại tình trạng này, Chính phủ Trung Quốc có một loạt đòn bẩy để thúc đẩy thị trường phát triển hơn.

    Ví dụ như, Chính phủ đã thông qua việc cho phép một số quỹ đầu tư bơm tiền vào thị trường, và các quan chức đang tranh luận về việc giảm thuế từ giao dịch cổ phiếu. Các cơ quan chức năng cũng có thể làm chậm lại quá trình phát hành cổ phiếu mới.

    Thậm chí, ngay cả khi các cổ đông của Ping An thông qua kế hoạch tăng vốn thì các nhà chức trách của cơ quan quản lý nhà nước cũng có thể từ chối nó. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát thị trường vốn Trung Quốc đang dần được dỡ bỏ.(Theo ĐTCK)
  4. NTBCAT

    NTBCAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế thế giới đang khủng hỏang như thế nào thì bác nào đang nắm giữ cổ phiếu hãy bảo trọng. Đặc biệt là ngày mai.

Chia sẻ trang này