Kinh tế VIỆT NAM đang từng bước phục hồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi teothanhcong, 09/04/2009.

3464 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 01:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 984 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Kinh tế VIỆT NAM đang từng bước phục hồi

    thị trường chứng khoán tiên phong
  2. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Với Việt Nam, chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam Martin Rama nhận xét, lo ngại về những vấn đề trong nước bắt nguồn từ việc cho vay đầu tư bất động sản thiếu thận trọng vào cuối năm 2007, đầu năm 2008 đang dần lắng xuống. Xuất khẩu giảm với mức sụt giá mạnh đối với hàng hóa xuất khẩu kể từ giữa năm 2008 và số lượng đơn đặt hàng thưa thớt đối với các sản phẩm may mặc, giầy dép và các sản phẩm khác cho thấy xu hướng xuất khẩu tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, Việt Nam có thể bị ảnh hưởng ít hơn các nước khác là do khả năng cạnh tranh tốt, thông qua việc tăng trưởng thị phần. Năm 2009, Việt Nam có thể sẽ được Mỹ cho vào danh sách hưởng ưu đãi từ Hệ thống Ưu đãi phổ cập.

    Chuyên gia này cũng cho rằng, thâm hụt thương mại năm 2009 ước tính ở mức thấp hơn và các luồng vốn ngắn hạn có thể hạn chế sự biến động của tỷ giá hối đoái. Trên thực tế, tiền đồng tăng giá khá mạnh trong năm 2008, ở mức 25%, cao hơn tăng trưởng GDP thực gấp 4 lần. Song khả năng giảm giá thực tế đồng Việt Nam trong năm 2009 là thấp, Chính phủ đang từng bước áp dụng một cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn. Bên cạnh đó, nhập khẩu thậm chí đang giảm nhanh hơn xuất khẩu, bởi tỷ trọng nhập khẩu trong các sản phẩm xuất khẩu phi hàng hóa khá cao. Các công ty đầu tư nước ngoài đều là nhà nhập khẩu ròng, vì thế các luồng FDI chậm lại đồng nghĩa với thâm hụt thương mại giảm xuống.

    Đề cập đến gói kích cầu hỗ trợ lãi suất của Chính phủ Việt Nam, WB nhấn mạnh, tín dụng ngân hàng và bảo lãnh vay với lãi suất thấp có thể kéo lại sức cầu do đầu tư thương mại đã cạn kiệt nguồn vốn. Tuy nhiên, tín dụng ngân hàng với mức lãi suất thấp không thể khuyến khích các DN sản xuất nếu như không có nhu cầu đối với các sản phẩm của họ. Sẽ hiệu quả hơn nếu tăng nhu cầu qua việc trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình và thực hiện các dự án đầu tư công. Qua diễn biến kinh tế quý I, WB nhận định, xây dựng là ngành có khả năng bù đắp lớn nhất cho việc sụt giảm ngành sản xuất trong nước. Kết quả hoạt động tốt của ngành xây dựng có thể đem lại mức tăng trưởng GDP cao hơn 5% cho Việt Nam.


  3. whatisblue

    whatisblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Đã được thích:
    483
    Lên tàu rồi à?
  4. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    1
    đã và đang làm chuyến xuyên việt
  5. vtcz0ne

    vtcz0ne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Đã được thích:
    0
    rrama chơi hàng gì đó, ?
  6. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    1
    39 cơ sở được phép xuất khẩu thủy sản sang Nga
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã công bố danh sách 39 cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện vệ sinh an toàn thủy sản của Việt Nam và Nga để xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nga.


    Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết việc khai thông thị trường Nga trở lại có tầm quan trọng rất lớn tới thủy sản Việt Nam không chỉ về kim ngạch 200 hay 300 triệu USD mỗi năm, mà là tác động tốt tới các thị trường khác.



    Trong thời gian qua, những thông tin không tốt, thậm chí là bôi nhọ con cá tra, cá ba sa của Việt Nam đã xảy ra ở hàng loạt thị trường như Pháp, Tây Ban Nha, Nga rồi tới Ai Cập mới đây nhất, do vậy việc xuất thủy sản, trong đó có cá tra, cá ba sa trở lại Nga như một minh chứng thuyết phục các thị trường khác.



    Danh sách các cơ sở được xuất khẩu thuỷ sản vào Nga:



    STT


    Tỉnh


    Doanh nghiệp

    1


    Đà Nẵng


    Phân xưởng hàng khô - Cty TNHH Hải Thanh

    2


    Quảng Nam


    Cty TNHH Hải Hà

    3


    Khánh Hòa


    Cty TNHH Hải Vương

    4


    Ninh Thuận


    Phân xưởng chế biến thủy sản khô - Cty TNHH xuất khẩu nông sản Ninh Thuận

    5


    BRVT


    Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu I (F34) - Cty cổ phần XNK Thủy sản BRVT

    6


    BRVT


    Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu IV - Cty cổ phần XNK Thủy sản BRVT

    7


    BRVT


    Cty TNHH Chang hu Việt Nam

    8


    BRVT


    XN chế biến thủy hải sản - Cty chế biến và xuất khẩu Côn Đảo

    9


    Đồng Nai


    Doanh nghiệp tư nhân An Long

    10


    TP HCM


    Cty liên doanh thủy hải sản Việt Nga (Seaprimfico)

    11


    TP HCM


    XN chế biến thủy sản Bình Thới - Cty cổ phần kinh doanh thủy sản Sài Gòn

    12


    TP HCM


    Cty cổ phần Sài Gòn Tâm Tâm - Xưởng chế biến thủy sản khô

    13


    TP HCM


    XN chế biến thực phẩm Chợ Lớn - Cty cổ phần kinh doanh thủy sản Sài Gòn

    14


    TP HCM


    Cty TNHH An Lạc

    15


    TP HCM


    XN đông lạnh Thắng Lợi - Cty cổ phần kinh doanh Sài Gòn

    16


    Bến Tre


    Chi nhánh Cty TNHH Đồng bằng xanh tỉnh Bến Tre

    17


    Bến Tre


    Nhà máy chế biến Thủy sản Ba Lai - Cty cổ phần XNK lâm thủy sản Bến Tre

    18


    Bến Tre


    Phân xưởng hàng khô- Chi nhánh Cty TNHH Thương mại Thủy sản Thái Bình Dương ?" Bến Tre

    19


    Tiền Giang


    Công ty cổ phần nông thủy sản Việt Phú

    20


    Tiền Giang


    Công ty cổ phần thủy sản Hùng Vương

    21


    Tiền Giang


    Công ty cổ phần thủy sản Vinh Quang

    22


    Sóc Trăng


    Cty cổ phần thực phẩm Sao Ta

    23


    Đồng Tháp


    Nhà máy đông lạnh thủy sản Hùng Cá - Cty TNHH Hùng Cá

    24


    Đồng Tháp


    Cty TNHH QVD Đồng Tháp

    25


    Cần Thơ


    Cty TNHH Công nghiệp thủy sản Miền Nam

    26


    Cần Thơ


    Cty Cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh

    27


    Cần Thơ


    Cty TNHH Thuận Hưng - Phân xưởng I

    28


    Cần Thơ


    Cty Cổ phần BASA

    29


    Hậu Giang


    Cty cổ phần thủy sản cafatex

    30


    Hậu Giang


    XN Thủy sản Tây Đô - Cty cổ phần thủy sản Cafatex

    31


    An Giang


    XN đông lạnh 7 - Cty cổ phần XNK thủy sản An Giang

    32


    An Giang


    XN đông lạnh 9 - Cty cổ phần XNK thủy sản An Giang

    33


    An Giang


    Cty TNHH An Xuyên

    34


    An Giang


    Cty Cổ phần NTACO

    35


    An Giang


    Cty chế biến thủy sản An Thịnh - Cty Cổ phần Việt An

    36


    An Giang


    XN chế biến thủy sản Thái Bình Dương N.V. Cty Cổ phần Nam Việt

    37


    Kiên Giang


    XN KISIMEX Rạch Giá - Cty Cổ phần thủy sản Kiên Giang

    38


    Kiên Giang


    Cty TNHH Huy Nam

    39


    Kiên Giang


    Cty cổ phần Thực phẩm Trung Sơn Kiên Giang - Phân xưởng hàng khô
  7. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Khách hàng lại ?olướt sóng?

    Sự ?oấm? lại bất ngờ của thị trường bất động sản (BĐS) Tp.HCM trong gần tháng qua đang tạo cho một số khách hàng có cơ hội lại ?olướt sóng?. Tuy nhiên, trong đợt này, đa số khách hàng chỉ nhắm đến thị trường căn hộ giá trung bình và nền đất giá rẻ, bởi các sản phẩm này có tính thanh khoản cao và ít vốn. Các chuyên gia cho biết, hiện nay, thị trường BĐS đã hội đủ các điều kiện để hồi phục sau một năm đóng băng như: giá nhà, đất xuống thấp, lãi suất ngân hàng xuống thấp, chính sách kích cầu của Chính phủ được thực thi... nhưng cái thiếu duy nhất hiện nay đó là sức mua. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp biết kết hợp hài hòa giữa lợi ích của chủ đầu tư và lợi ích của khách hàng bằng cách đưa ra giá bán hợp lý, giảm một phần lợi nhuận để kích thích sức mua của người dân thì chắc chắn sẽ thu hút khách hàng.

    Tuy nhiên, ?olướt sóng? theo cách nào để an toàn nhất là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Theo lời khuyên từ các chuyên gia, vì thị trường hiện nay mất cân xứng trên nhiều mặt nên việc phân bổ nguồn tiền đầu tư cần phải hợp lý. Kế đến cần hiểu một nguyên tắc: nên chọn BĐS đang bị đám đông đánh giá là thấp so với giá trị tự cung cầu của nó vì khi thị trường quay đầu, giá trị của nó sẽ tăng, đôi khi tăng rất cao. Nếu là đầu tư gián tiếp, nên chọn công ty BĐS nhỏ và vừa vì thường có tốc độ phát triển nhanh hơn. Nên đầu tư dàn trải ở nhiều loại BĐS có tính thanh khoản cao.
  8. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Ít nhất 1 tỷ USD được đổ vào nhà đất

    Từ đầu năm đến nay đã có khoảng 10 dự án lớn tại Tp.HCM và Hà Nội được ngân hàng tài trợ vốn với con số khoảng 1 tỷ USD. Một số công ty địa ốc nhận xét, so với cả năm 2008, tiền ngân hàng đổ vào BĐS khởi đầu năm nay vẫn còn dè chừng. Dù một số dự án đã khởi động trở lại nhờ hỗ trợ tài chính nhưng cũng có không ít dự án phải chuyển nhượng vì không tìm ra vốn.

    Các ngân hàng đều cho biết sẽ không ngần ngại tài trợ vốn cho dự án BĐS, nhưng đó phải là dự án tốt và có tính thanh khoản cao. Tuy thận trọng đưa tiền cho chủ BĐS nhưng các ngân hàng thương mại lại rộng cửa cho vay cá nhân mua nhà ở, căn hộ. Lý do lớn nhất để các nhà băng mạnh tay cho vay mua nhà là bởi họ xem đó là hình thức cho vay tiêu dùng cá nhân liên quan đến thị trường BĐS. Lượng vốn này đến với những người có nhu cầu thực sự về nhà ở, có nguồn thu nhập độc lập với thị trường BĐS nên ít bị ảnh hưởng khi thị trường này nóng hay lạnh.

    Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo, dù rủi ro tín dụng có giảm nhưng đây là lượng vốn gián tiếp đổ vào thị trường BĐS, vẫn có nhiều dự án căn hộ đang rao bán với sự tài trợ của ngân hàng cho người mua là dự án trên giấy.
  9. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Giải ngân xây dựng cơ bản đạt cao nhất từ trước đến nay



    Đây là công bố của Bộ trưởng bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại hội nghị giao ban bộ. Theo đó 3 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện 1.249,4 tỉ đồng (đạt 20,5% kế hoạch), giải ngân 1.216,4 tỉ đồng (đạt 20% kế hoạch) tại các dự án xây dựng công trình giao thông nguồn vốn nhà nước.

    Trong đó các dự án Bộ GTVT trực tiếp quản lý thực hiện 989 tỉ đồng (đạt 19,8% kế hoạch), giải ngân 817 tỉ đồng (đạt 16,4% kế hoạch). Giải ngân nguồn trái phiếu chính phủ theo báo cáo của các chủ đầu tư 3 tháng đầu năm đạt 3.672 tỉ đồng, đạt 36,5% kế hoạch, riêng tháng ba giải ngân đạt 122 tỉ đồng. Các dự án BOT (vốn của nhà đầu tư) 3 tháng đầu năm khối lượng thực hiện đạt 439 tỉ đồng, giải ngân đạt 264 tỉ đồng.
  10. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Iraq chọn Petro Vietnam đấu thầu khai thác dầu



    Bộ Dầu mỏ Iraq vừa công bố danh sách 9 nhà đầu tư được lựa chọn để thỏa thuận về hợp đồng khai thác tại 11 mỏ dầu khí của nước này, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam).

    9 nhà đầu tư được lựa chọn trong số 38 hãng tham gia phiên đấu thầu ngày 31/12/08 là Rosneft và Tatneft (của Nga), KazMunaiGas (Kazakhstan), Petro Vietnam, Sonangol (Angola), Pakistan Petroleum (Pakistan), Jogmec (Nhật Bản), Oil India (Ấn Độ) và Cairn Energy PLC (Anh). Các nhà đầu tư này sẽ được mời tiếp tục tham gia vòng đấu thầu thứ hai.

    Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Hussein al-Shahristani, cho biết nước này muốn mời các nhà đầu tư tham gia khai thác dầu khí nhằm giúp tăng sản lượng dầu mỏ của Iraq lên 2,5 triệu thùng/ngày.

    Iraq là quốc gia có trữ lượng dầu được kiểm chứng lớn thứ ba thế giới, với trên 115 tỷ thùng, chỉ sau Bộ Dầu mỏ Iraq vừa công bố danh sách 9 nhà đầu tư được lựa chọn để thỏa thuận về hợp đồng khai thác tại 11 mỏ dầu khí của nước này, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam).

Chia sẻ trang này