Kinh tế Việt Nam sớm phục hồi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietstock168, 15/06/2008.

731 người đang online, trong đó có 292 thành viên. 07:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 609 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Việt Nam sớm phục hồi.

    Theo một báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến.


    Báo cáo này khác với quan điểm bi quan về nền kinh tế Việt Nam của một số bản báo cáo của các tập đoàn, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước như JP Morgan, Morgan Stanley, Merill Lynch, Viện Nghiên cứu Daiwa (DIR), VinaCapital, HSBC, Citibank...

    Mọi đánh giá về Việt Nam của các tổ chức, định chế về tài chính quốc tế đều đáng trân trọng. Bởi lẽ, đó là sự quan tâm đến Việt Nam. Tuy nhiên, đa phần những chuyên viên nghiên cứu của các tổ chức đưa ra các báo cáo trên đều không có mặt ở Việt Nam, mà văn phòng của họ thường đặt tại Hồng Kông, Singapore... Họ thu thập nhiều số liệu khác nhau, phỏng vấn nhiều người, do đó tính xác thực không cao và chưa thật sự thuyết phục.

    Trong khi, báo cáo của WB cho rằng, nền tảng của nền kinh tế Việt Nam vẫn mạnh và tăng trưởng GDP có thể phục hồi. WB còn cho rằng, kể cả khi tốc độ của ngành xây dựng giảm xuống trong thời gian còn lại của năm nay và các ngành khác hoạt động ở mức như quý I, GDP sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 7,5%.

    Điều đáng lưu ý là, WB là một tổ chức quốc tế luôn được cập nhật những số liệu chính xác và kịp thời từ phía Chính phủ Việt Nam.

    Trước sức ép của lạm phát trong những tháng đầu năm 2008, Chính phủ Việt Nam đã liên tục thực hiện các chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm giảm lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường, giảm nhập siêu, cam kết không tăng giá một số mặt hàng chiến lược và, đặc biệt là giảm đầu tư công.

    Sau hai tháng thực hiện nhóm các giải pháp cắt giảm đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được danh sách khoảng 716 dự án phải ngưng thực hiện hoặc giãn tiến độ, với tổng kinh phí gần 4.000 tỉ đồng, trong đó có 475 dự án phải đình hoãn và ngừng triển khai.

    Các giải pháp kìm đà tăng của lạm phát đã phát huy tác dụng khá tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng-CPI- trong tháng 6 chắc chắn sẽ thấp do mặt hàng lương thực (một mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong số hàng hóa tính CPI) đã được bình ổn sau cơn sốt do đầu cơ vào tháng 5. Các nhóm giải pháp khác cũng đều đã phát huy tác dụng.

    Thực tế, nhập siêu đang giảm: Tháng 3 là 3,3 tỉ USD, tháng 4 còn 2,8 tỉ USD và tháng 5 giảm tiếp còn 2,6 tỉ USD. Về lạm phát, số liệu của WB cho thấy cung tiền đã giảm 10% so với cùng kỳ, phù hợp với mức tăng nhập khẩu đang chậm lại tương ứng.

    Về các chỉ số khác, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vẫn tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng của năm ngoái (16,4% cho 5 tháng đầu năm), trừ ngành xây dựng.

    Về cán cân thanh toán, theo thông tin từ Thủ tướng *************** trong buổi nói chuyện với ông Đa-vít Phéc-nan-đéc, kinh tế trưởng của JP Morgan Chase, thì cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2008 đang thặng dư 1 tỉ USD và cả năm 2008 sẽ thặng dư 2-3 tỉ USD.

    Các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế Việt Nam đã và đang phát huy tác dụng. Vấn đề còn lại chỉ là tâm lý của người dân- yếu tố đặc biệt quan trọng có tác động lớn tới lạm phát.

    Tuy nhiên, khi chỉ số lạm phát tháng 6 được công bố (khoảng ngày 25-6) với con số lạc quan, thì điều đó sẽ trở thành ?ođộng lực của niềm tin?. Nhân dân sẽ càng vững tin hơn vào chính sách điều hành của Chính phủ. Mối quan hệ tương hỗ ấy sẽ góp phần thúc đẩy các giải pháp của Chính phủ càng phát huy tác dụng.

    7,5% là mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay theo dự báo của WB. Điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, nếu như, từ các cơ quan của Chính phủ đến toàn dân cùng chung sức, chung lòng quyết tâm đẩy lùi lạm phát.
  2. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    ******* nhận giấy phép dự án 7,9 tỉ đô la

    Với gần 7,9 tỉ đô la Mỹ vốn đầu tư, tập đoàn Công nghiệp nặng ******* của Đài Loan trở thành nhà đầu tư nước ngoài cố vốn đăng ký lớn nhất vào Việt Nam.


    Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng đã trao giấy chứng nhận đầu tư dự án khu liên hợp gang thép và cảng với tổng vốn đầu tư lên đến gần 7,9 tỉ đô la Mỹ cho Tập đoàn Công nghiệp nặng ******* (******* Heavy Industries) của Đài Loan.
    Với dự án đầu tư khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Hà Tĩnh, ******* trở thành nhà đầu tư nước ngoài cố vốn đăng ký lớn nhất vào Hà Tĩnh cũng như cả nước tính từ trước đến nay.

    Nguồn tin từ Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng cho hay, sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho tập đoàn.

    Theo kế hoạch, Tập đoàn ******* sẽ thuê hơn 3.000 héc ta đất và mặt nước tại khu kinh tế Vũng Áng để đầu tư nhà máy liên hợp gang thépvà xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương.

    Theo giấy phép đầu tư, ******* sẽ thực hiện dự án khu liên hợp gang thép có tổng công suất lên đến 15 triệu tấn/năm. Giai đoạn một có công suất 7,5 triệu tấn/năm sẽ thực hiện trong vòng ba năm, chính thức khởi công vào tháng tới. Một nửa công suất còn lại sẽ thực hiện ở giai đoạn hai trong 4 năm.

    Dự án nhà máy liên hợp gang thép sử dụng công nghệ liên hoàn tiên tiến hiện đại, với các sản phẩm chính gồm phôi thép, thép cuộn cán nóng, thép tấm cuộn cán nóng, thép thành phẩm...

    Đầu vào của nhà máy luyện thép sẽ lấy quặng nhập khẩu từ các nhà khai thác quặng lớn trên thế giới như: CVRD, Rio Tinto, BHP? Về lâu dài, nhà máy sẽ sử dụng nguồn quặng từ mỏ sắt Thạch Khê.

    Cùng với dự án khu liên hợp gang thép, nhà đầu tư ******* cũng sẽ phát triển cảng nước sâu Sơn Dương có thể đón tàu 20 vạn tấn cập bến,với công suất thông quan là 30 triệu tấn hàng hóa/năm.

    Theo Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng, tổ hợp dự án nhà máy luyện thép - cảng Sơn Dương của Tập đoàn ******* Heavy Industries nếu thành công sẽ mở ra một cơ hội mới, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khu kinh tế Vũng Áng, làm động lực phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.

    Cùng với sự phát triển các loại hình dịch vụ, khu đô thị, nơi đây sẽ trở thành một thành phố công nghiệp - dịch vụ mang tầm cỡ quốc tế.

    Với khoảnđầutư gần1 tỉ đô la Mỹ, ******* đã trở thành một trong những nhà đầu tư có quy mô lớn nhất trên địa bàn Đồng Nai hiện nay. Kể từ khi khánh thành nhà máy đầu tiên vào tháng 4-2000, đến nay tất cả các nhà máy của công ty đã đi vào hoạt động gồm nhà máy nhiệt điện, tổ hợp sản xuất sợi, nhà máy sản xuất BOBB trên khu đất 300 héc ta ở Đồng Nai.

    Theo Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng, ******* sẽ tiếp tục đầu tư dự án lọc dầu tại khu kinh tế nếu triển khai thành công hai dự án cảng nước sâu và khu liên hợp gang thép Sơn Dương vừa được cấp phép.

    Như vậy, cùng với vốnđầu tư nước ngoài thuhút trong 5 tháng đầu năm là gần 15 tỉđô la Mỹ, dựánđầu tư này của ******* sẽ nâng tổng vốnđầu tư FDIvào Việt Nam lênđến gần 23 tỉđô la Mỹ, vượt kế hoạch cả năm 2008 là 20 tỉ đô la Mỹ và vượt cả lượng vốn thu hút năm 2007.


    cafef.vn
  3. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    quá tốt
  4. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Mịa cha thằng WB (World Bank chứ không phải Warren Buffett đâu nhé). Sợ CP Việt Nam tuyên bố vợ nợ như CP Nga hồi khủng hoảng năm 1998 và bùng đống nợ ODA mà nó đã cho vay hay sao mà cứ cuống quýt đưa tin lạc quan về tình hình nền kinh tế thế nhỉ. Trong khi, báo chí quốc tế thì vẫn chỉ sợ VN lên làm headline giống Thái Lan năm 97.
  5. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Mấy dự án thép toàn bốc phét là chính. Còn khướt nhé. Cung thép ở VN vượt cầu lâu rồi. Mà làm xuất khẩu thì thua xa bọn Tầu khựa.
    Kinh tế khó khăn là thấy rõ, bác này còn đi viện dẫn WB là chi cho mệt.
    ĐỊnh hô hào xả hàng hử???
  6. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo Ngân hàng Nhà nước, số dư tiền gửi bình quân của hệ thống hiện đã dư thừa so với dự trữ bắt buộc cần phải duy trì.


    Những ngày cuối tuần, thị trường lại xuất hiện tin đồn Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đưa một số ngân hàng cổ phần mới chuyển đổi vào diện ?okiểm soát đặc biệt?.

    Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước khẳng định tính thanh khoản của hệ thống hiện vẫn đảm bảo, thậm chí dư thừa vốn khả dụng; Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng phủ nhận những tin đồn nói trên.

    Báo cáo cuối tuần của Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua vẫn còn một số ngân hàng cổ phần thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc tháng 6/2008. Cơ quan này tiếp tục có các phiên chào mua giấy tờ có giá với khối lượng tương đối lớn, từ 6.000 - 15.000 tỷ đồng/phiên. Các ngân hàng cổ phần nhỏ, mới chuyển đổi mô hình hoạt động, được hỗ trợ tái cấp vốn để đảm bảo thanh khoản.

    Hiện tại, số dư tiền gửi bình quân của hệ thống tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đã dư thừa so với dự trữ bắt buộc cần phải duy trì. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong tuần vẫn ổn định, mức giao dịch phổ biến 18%/năm ở kỳ hạn 1 tháng và các kỳ hạn trên 1 tháng không có giao dịch.
  7. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Link đâu pls!
  8. dphuong1978

    dphuong1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Đã được thích:
    982
    - Giá lương thực đang giảm dần, đặc biệt các hợp đồng giao sau có mức giảm cao.
    - Giá dầu chuẩn bị bể bong bóng.
    - Giá kim loại và các mặt hàng được đầu cơ mạnh cũng đang giảm
    - Vốn tín dụng bắt đầu dư thừa đặc biệt tại các ngân hàng mạnh vốn như ACB,VCB
    - Tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2008 của VN vẫn rất mạnh (tăng trưởng công nghiệp , xuất khẩu đạt mức cao)
    - VN tiếp tục nhận các khoản đầu tư trực tiếp FDI lớn.Năm 2008 VN có khả năng tiếp tục đạt kỷ lục về đầu tư FDI.
    - Nguồn USD kiều hối vẫn ào ạt gửi về VN để tìm kiếm lãi suất cao, do lãi suất cơ bản USD của Mỹ hiện rất thấp chỉ 2%/năm
    - Nguồn tiền trong dân theo kết quả điều tra và công bố mới nhất của Cục Thống Kê và Dự trữ quốc gia còn rất lớn, ước đạt 200.000 tỷ đồng.
    - Lạm phát chưa giảm nhưng giá cả nhìn chung dần ổn định không còn tăng nóng khiến giới đầu cơ không còn hy vọng và buộc phải xả hàng khiến giá sẽ giảm trong thời gian tới.
    - Thị trường CK tăng trưởng tại thời điểm còn nhiều tin xấu và tin tốt còn chưa rõ ràng vì CK thường đi truớc sự phục hồi thực sự của nền kinh tế khoảng nửa năm.
    - Giá cổ phiếu tại sàn Hà Nội đã ở mức những năm khởi sinh thị trường, không còn cơ hội nào tốt hơn.
    * Mua cổ phiếu giai đoạn này mang tính chất nắm giữ, đầu tư giá trị , các tay lướt sóng nếu không kịp chuyến tàu có thể nên tiếp tục chờ đợi, tuy nhiên kỳ vọng về một đợt rơi giá xuống 200 cần phải có một đột biến thông tin cực xấu, điều này không xảy ra thì cơ hội có được cảm giác mua chính xác đáy của một giai đoạn suy thoái lớn chấm hết.
  9. POSCHER

    POSCHER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này