Ko chịu được nữa rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi baocaosuonl, 10/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6167 người đang online, trong đó có 892 thành viên. 17:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1698 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. baocaosuonl

    baocaosuonl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Ko chịu được nữa rồi

    Mai múc thôi

    Lệnh đã được kí
  2. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    hehe,a thì ko chịu được hôm nay rồi,về 512 cũng mặc,đi trước 1 bước cho chắc,mai khỏi phải giành giựt nhau cho mệt
  3. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    Mai đầy sàn - tha hồ mà gom nhé
  4. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    192
    Bác gần nhà em ah, sao hỉu em thế
  5. baocaosuonl

    baocaosuonl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Upppppppppppppppp
  6. baocaosuonl

    baocaosuonl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Đã được thích:
    0
    chạy đâu hết rồi
  7. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.178
    VN-Index: Diễn biến 15 phiên qua và dự báo thời gian tới

    12/11/2009 9:34

    (TNTT&GT) Ngày 11.11 so với ngày 22.10, VN-Index đã giảm 86,51 điểm, hay giảm 13,86% -một tốc độ giảm lớn hiếm thấy trong nhiều tháng qua (xem biểu đồ). Trong 14 phiên sau đỉnh điểm, có 10 phiên giảm- 4 phiên tăng. Khối lượng và giá trị khớp lệnh bị sụt giảm mạnh.

    Sự sụt giảm của VN-Index do nhiều yếu tố tác động.

    Do tổng cung cổ phiếu cao hơn tổng cầu: Lượng cổ phiếu mới lên sàn, mới phát hành, niêm yết bổ sung, cổ đông nội bộ bán ra, nhà đầu tư chốt lãi-cắt lỗ, các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính và nguồn vốn vay đến kỳ đáo hạn bán ra để trả nợ? Khi thị trường xuống, tuy có một lượng tiền được giải ngân để dò đáy nhưng không thành công vì thị trường giảm xuống mạnh.

    Do dòng tiền: Giá trị giao dịch khớp trong phiên 11.11 chỉ còn 1.951,7 tỉ đồng, thấp xa so với phiên 22.10 (4.571,2 tỉ đồng). Lượng tiền vào thị trường giảm, trong khi số đã có ở thị trường thì giải ngân ít, thậm chí còn bị rút ra để trả nợ hoặc đầu tư vào vàng với giá tăng phi mã (giá vàng ngày 2.11 ở mức 23,87 triệu đồng/lượng, ngày 11.11 có thời điểm vượt qua 29 triệu đồng/lượng, tăng trên 5 triệu đồng/lượng -hay tăng 21,5% trong vòng 10 ngày).

    Có yếu tố quan trọng hơn là tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư.

    Người viết dự đoán, VN-Index đã xuống đến đáy (524,4 điểm) vào ngày 10.11 và bắt đầu bước vào chu kỳ đi lên. Căn cứ để đưa ra dự đoán này là dựa vào một số yếu tố sau:

    Thứ nhất, sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước cho nhập khẩu vàng, lập tức giá vàng trong nước đã giảm. Giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới, có thể xuống dưới mức 25,5 triệu đồng/lượng, thậm chí có thể xuống thấp hơn nếu giá vàng thế giới không tiếp tục tăng (ngày 11.11, giá vàng thế giới lên đỉnh điểm 1.117 USD/ounce). Một lượng tiền không nhỏ sẽ chuyển từ đầu tư vàng trở lại thị trường chứng khoán, có thể lượng tiền đó còn lớn hơn lượng đã chuyển từ thị trường chứng khoán sang thị trường vàng trước đó.



    Thứ hai, dòng tiền ra khỏi thị trường chứng khoán (do đáo hạn vay nợ hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính) thì đã ra rồi, nên tác động đến sự lên xuống thiếu bền vững của chỉ số chứng khoán sẽ không còn đáng kể; thậm chí khi chứng khoán lên, thì đòn bẩy tài chính sẽ được sử dụng trở lại, lại trở thành lực đỡ cho thị trường bốc lên.

    Thứ ba, chứng khoán thế giới đã tăng trước Việt Nam mấy phiên, chứng khoán Việt Nam không thể một mình một chợ.

    Thứ tư, tăng trưởng kinh tế chung và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp tiếp tục có xu hướng cao lên.

    Thứ năm, giá chứng khoán đang ở mức thấp, sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư mua vào.

    Từ các yếu tố này, chỉ số chứng khoán sẽ trở lại thời kỳ tăng trưởng, hy vọng ngay trong tháng 11 sẽ đạt lại đỉnh 624 điểm và sẽ cao hơn vào cuối năm.
  8. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Đã được thích:
    0
  9. ckcool

    ckcool Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    11
    kô lên mạnh vì cái này đây? khi tâm lý ổn định lại mỗi ngày tăng vài điểm chỉ cần 3 phiên là lại xoắn lên lên tầu hết ngay mà


    Các NĐT đang căng thẳng và bi quan quá mức về việc thắt chặt tín dụng"

    Từ cuối tháng 10 đến nay, TTCK Việt Nam đã giảm điểm khá mạnh, bắt nguồn từ tin đồn không thông qua gói kích cầu thứ hai. Khi gói kích cầu thứ hai chính thức được khẳng định thì thị trường lại tiếp tục bị ảnh hưởng từ sự tụt dốc của TTCK thế giới. Gần đây, khi tâm lý thị trường đã dần ổn định thì lại xuất hiện các tin đồn về việc thắt chặt tín dụng, đặc biệt là tín dụng vào chứng khoán, khiến thị trường phục hồi rất yếu.

    Hiện tại, thị trường đã xuống khá sâu và nhiều NĐT đã mất từ 20 - 30% giá trị danh mục đầu tư của mình. NĐT trong nước cũng khá bi quan với những thông tin vĩ mô chưa rõ ràng, vì vậy mặc dù TTCK thế giới có những phiên hồi phục ấn tượng nhưng thị trường Việt Nam vẫn không ngừng lao dốc.

    Các NĐT lo lắng về việc thắt chặt tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, vì tăng trưởng tín dụng đã đạt 33% - vượt mức định hướng 30% của Chính phủ. Thêm vào đó, sự tụt dốc của thị trường làm dấy lên lo ngại về làn sóng bán giải chấp chứng khoán giao dịch ký quỹ từ các CTCK. Nguồn tiền có nguy cơ bị co hẹp trong khi nguồn cung cổ phiếu lại có chiều hướng gia tăng nếu thị trường tiếp tục giảm, chính vì vậy lực cầu vào thị trường hiện tại rất yếu ớt và thanh khoản cũng giảm theo. Tuy nhiên, theo chúng tôi, lực bán giải chấp từ các CTCK đã được thực hiện thời gian trước đó đối với những tài khoản có tỷ lệ đòn bẩy cao và NĐT không đủ tiền mặt để nạp thêm. NĐT nào còn giữ cổ phiếu đến thời điểm này thì họ cũng không chấp nhận bán cổ phiếu với giá quá thấp. Theo thông tin chúng tôi có được, hầu hết NĐT lớn đều nạp thêm tiền vào để không bị các CTCK bán cổ phiếu của mình.

    Về vấn đề thắt chặt tín dụng, chúng tôi cho rằng, không một chính phủ nào thắt quá chặt tín dụng khi nền kinh tế vừa mới phục hồi sau khủng hoảng. Do đó, có thể thấy rằng, tâm lý của NĐT đang căng thẳng và bi quan quá mức. Sau một thời gian giảm mạnh, mức giá cổ phiếu của Việt Nam hiện khá hấp dẫn so với các thị trường khu vực với P/E trung bình khoảng 14x. Các NĐT nên tỉnh táo và xem đây là cơ hội để mua vào những cổ phiếu tốt với giá rẻ.
  10. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    13.156
    Khoá topic với lý do: Spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này