Kỳ vọng gì ở cổ phiếu BSR

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 17/05/2025.

9129 người đang online, trong đó có 912 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 4981 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.619
    BSR công bố kết quả kinh doanh Q1/2025 với LNST đạt 399 tỷ đồng (-64,2% svck), thấp hơn so với kỳ vọng. Với kết quả này BSR đã hoàn thành 53,1% kế hoạch cả năm và 20% dự phóng trước điều chỉnh. Chúng tôi hạ dự phóng KQKD 2025 của BSR với doanh thu đạt 113.412 tỷ đồng (-7,6% svck) và LNST 1.719 tỷ đồng (+191% svck), giảm lần lượt 8,6%/ 13,7% so với dự phóng trước đó.

    BSR ghi nhận BCTC Q1/2025 với doanh thu đạt 31.894 tỷ đồng (+3,9% svck) và LNST đạt 399 tỷ đồng (-64,2% svck). Sản lượng tiêu thụ tăng 14,4% svck lên mức 1,74 triệu tấn do BSR thực hiện bảo dưỡng lần 5 cùng kỳ năm trước. Do đó, mức giảm LNST chủ yếu do:
    • Giá dầu Brent trung bình Q1/2025 giảm 8,7% svck dẫn đến crack spread (khoảng cách giữa giá dầu thô và giá sản phẩm) thu hẹp nhiều và biên lợi nhuận gộp xăng Ron 95 & 92 âm lần lượt 0,5% và 2,2%. Hai sản phẩm này thường đóng góp khoảng 40-45% tổng doanh thu của BSR.
    • Biên lợi nhuận gộp dầu Diesel giảm còn 7,5% từ mức 9,9% cùng kỳ năm trước.
    • Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 381 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoàn nhập dự phòng 76 tỷ đồng.
    Về tiến độ dự án nâng cấp mở rộng nhà máy, trong 2025, BSR sẽ tập trung hoàn thành thiết kế FEED của dự án (trong tháng 5/2025), phê duyệt hồ sơ mời thầu EPC, lựa chọn nhà thầu EPC và san lấp mặt bằng. Dự án dự kiến đi vào vận hành trong 2028.

    Triển vọng 2025

    Với việc niêm yết trên sàn HOSE từ 17/1/2025, BSR có cơ hội gia nhập vào rổ chỉ số VN30 và được cấp margin sau khi đủ thời gian niêm yết 6 tháng. Các yếu tố này kì vọng sẽ giúp gia tăng thanh khoản và thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư chiến lược.

    BSR đặt kế hoạch 2025 với doanh thu đạt 107.003 tỷ đồng (-13% svck) và LNST 752 tỷ đồng, (+28,5% svck). Tại ĐHCĐ, cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch không chia cổ tức tiền mặt từ LNST 2024 trong năm nay, so với kế hoạch trước đó là 3%. Về sản lượng tiêu thụ, BSR đặt mục tiêu đạt 6,62 triệu tấn (+2,6% so với thực hiện 2024), thấp hơn mức dự phóng của chúng tôi là 7 triệu tấn do BSR không phải bảo dưỡng nhà máy.

    Về triển vọng giá dầu, chúng tôi giảm dự phóng giá dầu Brent trung bình cả năm xuống USD68/ thùng do tác động bất lợi từ các chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump và việc gia tăng sản lượng nhanh hơn của OPEC.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.619
    Cổ đông BSR đâu hết rồi.
  3. budachi0111

    budachi0111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    394
    Doanh nghiệp Việt sản xuất nhiên liệu đặc chủng cho máy bay phản lực, tàu ngầm
    30-05-2025 - 08:26 AM | Doanh nghiệp

    Chia sẻ0


    Nghe đọc bài
    4:11

    1x


    [​IMG]
    Doanh nghiệp này nhận nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng.


    [​IMG]
    Thương hiệu “chuẩn” kết nối chất lượng và nhu cầu cho người Việt

    Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất ra đời với nhiệm vụ tối quan trọng là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có nhiên liệu đặc chủng cho quân đội để góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là đơn vị quản lý, vận hành NMLD Dung Quất.

    Năm 2012, Bộ Quốc phòng có đề nghị Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nghiên cứu sản xuất nhiên liệu dành cho trang thiết bị quân sự nhằm từng bước chủ động nguồn dự trữ nhiên liệu phục vụ hoạt động quân sự.

    Sau đó, Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng), Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã phối hợp với Petrovietnam và BSR nghiên cứu, sản xuất các loại nhiên liệu đặc chủng tại NMLD Dung Quất. Trước yêu cầu đặc biệt về các loại nhiên liệu đặc chủng dùng cho quốc phòng, các kỹ sư BSR đã bắt tay vào nghiên cứu.

    Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao, kinh nghiệm vận hành xuất sắc và tư duy đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong ứng dụng, phát triển công nghệ của Nhà máy.

    Nhờ những nỗ lực không ngừng, đến tháng 10/2014, sau khi trải qua hàng loạt thử nhiệm khác nhau, nhiên liệu phản lực Jet A-1K theo TCVN/QS 1755:2014 và nhiên liệu DO L-62 theo TCVN/QS 1754:2014 do NMLD Dung Quất sản xuất sử dụng trên vũ khí trang bị, thiết bị quân sự và thiết bị đặc biệt đã chính thức được cấp phép.

    BSR là đơn vị thứ 2 ngoài lãnh thổ Liên bang Nga được Cục Nhiên liệu và Chất cháy tên lửa thuộc Bộ Tham mưu bảo đảm vật tư - kỹ thuật các lực lượng vũ trang Liên bang Nga cấp phép sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực Jet A-1K và nhiên liệu DO L-62 sử dụng cho phương tiện kỹ thuật quân sự và thiết bị đặc biệt do Liên bang Nga sản xuất.

    BSR đã được công nhận Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ cho danh mục sản phẩm Jet A-1K và DO L-62 được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ.

    [​IMG]




    Sau khi BSR sản xuất thành công các loại nhiên liệu đặc chủng, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thử nghiệm thực tế trên nhiều phương tiện như máy bay, tàu chiến và khí tài quân sự chuyên dụng. Jet A-1K dùng cho máy bay quân sự thử nghiệm thực tế và các số liệu phân tích hiệu suất ở các mốc 5 giờ bay, 15 giờ bay, 25 giờ bay và 50 giờ bay.

    Đối với nhiên liệu DO L-62 – loại chuyên dùng cho tàu ngầm và tàu chiến – các chỉ tiêu kỹ thuật như nhiệt độ đông đặc thấp và nhiệt độ chớp cháy cốc hở cao đều đạt chuẩn, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

    Như vậy, từ kết quả thử nghiệm cho thấy, nhiên liệu do BSR cung cấp đạt chất lượng tốt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của trang thiết bị quân sự.

    Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng cho biết: "Khi sử dụng thử nghiệm hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Trong thời gian tới, Cục Xăng dầu sẽ tiếp tục phối hợp với NMLD Dung Quất và các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá khả năng biến đổi chất lượng, bảo quản đối với nhiên liệu đặc chủng sản xuất trong nước".

    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo 186 Đà Nẵng đã có hơn 3 năm triển khai sử dụng nhiên liệu đặc chủng sản xuất từ NMLD Dung Quất.

    Về hiệu quả kinh tế, tổng doanh thu mới tăng thêm từ các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng trong năm 2022, 2023 lần lượt là 902 tỷ đồng và 2.077 tỷ đồng. Ông Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR cho biết, cho đến na y, lượng xăng dầu được BSR bàn giao cho Cục Hậu cần Quân đội đã đạt trên 200.000 mét khối nhằm đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng.

    Với vai trò trụ cột trong ngành lọc - hóa dầu,bên cạnh việc phục vụ an ninh quốc phòng, BSR luôn vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định ở mức 103-112% công suất thiết kế nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Mỗi năm, nhà máy cung cấp hơn 6 triệu tấn xăng dầu các loại, đáp ứng trên 30% nhu cầu thị trường nội địa.

    Đối với BSR, trong 3 tháng đầu năm 2025, sản lượng sản xuất của BSR đạt hơn 1,8 triệu tấn sản phẩm (vượt 12% so với kế hoạch); tổng doanh thu đạt hơn 32.200 tỷ đồng (vượt 14% kế hoạch), qua đó đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 3.380 tỷ đồng (vượt 6% kế hoạch).

    Tính đến ngày 21/4/2025, NMLD Dung Quất đã sản xuất 100 triệu tấn sản phẩm các loại tính từ dòng sản phẩm thương mại đầu tiên năm 2009.

    Theo Pha Lê

    Nhịp sống thị trường
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.619
    BSR tăng mạnh nào.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.619
    BSR chạy
  6. budachi0111

    budachi0111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    394
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.619
  8. budachi0111

    budachi0111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    394
    Doanh nghiệp lọc dầu tỷ đô đạt doanh thu hơn 69.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 93% kế hoạch trong nửa đầu năm 2025
    04-07-2025 - 08:03 AM | Doanh nghiệp

    Chia sẻ0


    Nghe đọc bài
    3:23

    1x


    Tổng doanh thu ghi nhận hơn 69.365 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 800 tỷ đồng, vượt tới 93% kế hoạch.


    [​IMG]
    Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam chúc mừng các đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm về sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính.

    Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đại diện Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, đơn vị đã vượt các chỉ tiêu quan trọng trong nửa đầu năm.

    Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt hơn 3,84 triệu tấn sản phẩm, vượt 16% kế hoạch đề ra; sản lượng tiêu thụ đạt 3,83 triệu tấn, vượt 17% kế hoạch. Tổng doanh thu ghi nhận hơn 69.365 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 800 tỷ đồng, vượt tới 93% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 7.411 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch. Như vậy, BSR đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất và tài chính trong 6 tháng đầu năm.

    [​IMG]
    Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới còn nhiều biến động, giá dầu Brent liên tục dao động mạnh theo chu kỳ ngắn, BSR đã xây dựng nhiều kịch bản vận hành phù hợp, điều chỉnh chế độ sản xuất theo diễn biến thị trường. Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì công suất hoạt động cao, có thời điểm đạt tới 124%.

    Chủ tịch HĐQT BSR - ông Bùi Ngọc Dương chia sẻ: Xác định năm 2025 là năm “đột phá về hoạt động đầu tư và khoa học công nghệ”; “đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “nâng tầm văn hoá BSR”, BSR đã tận dụng khai thác triệt để các giải pháp tối ưu hoá công suất nhà máy dựa trên các phân xưởng sản xuất chủ chốt, duy trì hoạt động ở công suất khả dụng nhất, đem lại hiệu quả cao.

    Theo số liệu báo cáo của BSR, năm 2025, công suất hoạt động của phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) đã tăng từ 114% lên 118%; phân xưởng RFCC vận hành ở mức cận biên 110%; phân xưởng sản xuất xăng máy bay JetA1 (KTU) được nâng lên tới 140% nhằm tận dụng lợi thế giá bán xăng máy bay Jet-A1 tăng cao.

    Bên cạnh đó, BSR cũng chủ động trong kinh doanh, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị phối hợp với các đơn vị trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam như PVOIL, PV GAS…, để ổn định xuất bán sản phẩm và kiểm soát tồn lưu kho. Đồng thời tiếp tục đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào với hơn 20 loại dầu thô từ Mỹ, Tây Phi, Châu Á và áp dụng nhiều loại hóa phẩm, xúc tác mới giúp tiết giảm chi phí, tăng hiệu suất chế biến các sản phẩm có giá trị cao.



    Đầu tháng 6/2025, BSR đã xuất bán thành công nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) - bước tiến quan trọng trong định hướng chuyển dịch sang năng lượng sạch. Đồng thời thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, mô hình “Nhà máy số” cũng đã được triển khai thí điểm tại phân xưởng RFCC bằng phần mềm Petro-SIM, hướng tới điều hành theo dữ liệu thời gian thực và sẽ áp dụng cho các phân xưởng khác của nhà máy.

    Ngoài ra, BSR cũng tập trung nâng cao giá trị sản phẩm và phụ phẩm thông qua việc vận hành đồng thời hai phân xưởng SRU để thu hồi lưu huỳnh, mở rộng sản xuất sản phẩm hạt nhựa BOPP, dung môi mới (White Spirit, MHO), pha trộn 100% mixed C4 vào xăng, và sản xuất thành công sản phẩm lưu huỳnh dạng hạt.

    Ngoài BSR, nhóm các đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm về sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính được biểu dương còn có Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) với kết quả tích cực.
  9. budachi0111

    budachi0111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    394
    Công ty Việt vừa sản xuất được một "báu vật" mới: Quy mô thị trường lên tới 1,5 tỷ USD, Trung Quốc và ASEAN đang khao khát
    08-07-2025 - 18:07 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    Chia sẻ0


    Nghe đọc bài
    3:43

    1x


    Sản phẩm này là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như sản xuất phân bón DAP/NPK, axit sulfuric, thuốc bảo vệ thực vật, giấy, cao su, luyện kim và nhiều ngành khác.


    [​IMG]
    BSR áp dụng công nghệ pastillation trong sản xuất lưu huỳnh hạt

    Theo thông tin từ PVN, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đã hoàn tất quá trình nghiên cứu và chính thức sản xuất thành công lưu huỳnh dạng hạt (Sulfur Pastilles). Sản phẩm này bắt đầu được tung ra thị trường từ tháng 7/2025.

    Trước đó, nhà máy chỉ sản xuất lưu huỳnh ở dạng lỏng, duy trì ở nhiệt độ cao trong khoảng 120 - 150°C để giữ được trạng thái ổn định. Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi hệ thống lưu trữ và vận chuyển chuyên biệt, tốn kém và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Đồng thời, việc tiêu thụ lưu huỳnh lỏng cũng gặp hạn chế do phụ thuộc vào khoảng cách vận chuyển và cơ sở hạ tầng tiếp nhận.

    Để giải quyết các vấn đề này, BSR đã đầu tư lắp đặt hệ thống sản xuất lưu huỳnh rắn dạng hạt và đóng bao tại Phân xưởng xử lý lưu huỳnh (SRU).

    Công nghệ được sử dụng là Pastillation – một phương pháp đúc và làm lạnh trên băng tải thép. Lưu huỳnh lỏng sau khi được lọc sẽ được đưa đến thiết bị dropformer để tạo thành các giọt nhỏ đều nhau, rơi lên bề mặt băng tải đang chuyển động.

    Tại đây, các giọt lưu huỳnh nhanh chóng được làm mát và đông đặc thành hạt tròn bán cầu (pastilles). Sau đó sản phẩm sẽ được thu gom, đóng bao bằng hệ thống bán tự động và vận chuyển tới khu vực xuất hàng thông qua băng tải. Toàn bộ dây chuyền được thiết kế khép kín, đảm bảo an toàn vận hành, không gây bụi và thân thiện với môi trường.

    So với dạng lỏng, lưu huỳnh hạt có nhiều điểm vượt trội như dễ đóng gói, vận chuyển bằng container thông thường, bảo quản lâu dài, giảm nguy cơ cháy nổ và hạn chế quá trình oxy hóa, đồng thời không phát sinh bụi ra môi trường. Những ưu điểm này giúp sản phẩm tiếp cận được các thị trường rộng lớn hơn, đặc biệt phù hợp với các ngành công nghiệp yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật.

    [​IMG]
    Lưu huỳnh hạt do BSR sản xuất có hình bán cầu, màu vàng đặc trưng, kích thước đồng đều, độ tinh khiết từ 99,5% trở lên và độ ẩm không vượt quá 0,5%. Sản phẩm được đóng trong bao jumbo 1 tấn hoặc theo nhu cầu của khách hàng, thuận tiện cho lưu trữ và vận chuyển.

    Hiện tại, hệ thống tạo hạt có thể sản xuất khoảng 13 tấn trong 8 giờ vận hành. Nếu mở rộng thời gian vận hành lên 24 giờ mỗi ngày, công suất dự kiến có thể đạt từ 35 đến 39 tấn/ngày, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

    Sản phẩm lưu huỳnh hạt từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như sản xuất phân bón DAP/NPK, axit sulfuric, thuốc bảo vệ thực vật, giấy, cao su, luyện kim và nhiều ngành khác.

    Đối với thị trường nội địa, BSR đang tích cực kết nối với các nhà máy hóa chất và doanh nghiệp có vị trí thuận lợi và cơ sở hạ tầng phù hợp để ký hợp đồng dài hạn và tăng dần tỷ trọng xuất khẩu khi sản lượng ổn định.

    Về kế hoạch xuất khẩu, các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực ASEAN được xem là mục tiêu trọng điểm của BSR nhờ vào nhu cầu tiêu thụ ổn định và dài hạn.

    Trong thời gian tới, BSR cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm dẫn xuất từ lưu huỳnh để gia tăng giá trị và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

    Sulfur pastilles là một thị trường quy mô khoảng 1,4–1,5 tỷ USD vào năm 2023 và dự báo đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2028, với mức tăng trưởng trung bình 3,2% mỗi năm.

    Trong đó Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu lưu huỳnh lớn nhất thế giới, phục vụ cho ngành sản xuất phân bón, axit sulfuric và hóa chất công nghiệp. Theo OEC.world, nước này nhập khẩu tới 161 triệu USD lưu huynh trong năm 2023, chủ yếu từ Saudi Arabia, UAE, Qatar và Canada.

    Ấn Độ và khu vực ASEAN cũng có nhu cầu nhập khẩu lưu huỳnh tăng mạnh trong 5 năm gần đây, nhờ phát triển ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa dầu.Trong đó Indonesia nằm trong nhóm nhập khẩu lớn.

    Theo Phan Trang

    An ninh tiền tệ
    gameckgame thích bài này.
  10. budachi0111

    budachi0111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    394
    BSR chỉ chờ tin ra là chạy:
    - Được cấp Margin khi đủ thời hạn 6 tháng, sau ngày 17/7/25
    - Bộ Tài chính công bố phê duyệt chia cổ phiếu từ các quỹ: 1 cổ phiếu ăn 0,61 cổ
    - PVN thoái vốn BSR: Công bố tìm đối tác ngoại.
    - Được vào rổ VN30.

Chia sẻ trang này