Lại 1 quả đấm vào mặt cổ đông Than Núi Béo!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yeulemco, 14/01/2009.

2772 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 04:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1431 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. yeulemco

    yeulemco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 quả đấm vào mặt cổ đông Than Núi Béo!

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp góp ý về dự án bô xít Tây Nguyên
    14/01/2009 11:31 (GMT + 7)
    (TuanVietnam) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ ***************, đề nghị "cho dừng triển khai các dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và báo cáo Bộ chính trị chỉ đạo tiến hành các nghiên cứu vĩ mô cần thiết làm căn cứ cho mọi quyết định".

    Để đảm bảo thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam giới thiệu toàn văn bức thư này để độc giả tham khảo.

    Kính gửi: Đồng chí ***************, Thủ tướng Chính phủ

    Thời gian vừa qua báo chí đăng nhiều bài và ý kiến của các nhà khoa học và hoạt động xã hội cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên và xã hội của các dự án khai thác bô-xít trên Tây Nguyên.

    Đầu tháng 11-2008 một số nhà khoa học và quản lý có tên tuổi đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề nghị cho dừng các dự án này để nghiên cứu, xem xét lại, cân nhắc lợi hại một cách toàn diện.

    Tuy nhiên, các dự án này vẫn đang được triển khai, trong tháng 12-2008 đã có hàng trăm công nhân Trung Quốc đầu tiên có mặt trên công trường (dự kiến cao điểm sẽ lên tới vài nghìn tại một dự án).

    Cần nhắc lại rằng, đầu những năm 1980 Chính phủ đã đưa chương trình khảo sát khai thác bô-xít trên Tây Nguyên vào chương trình hợp tác đa biên với khối COMECON. Tôi được phân công trực tiếp theo dõi chỉ đạo chương trình này. Sau khảo sát đánh giá hiệu quả tổng hợp của các chuyên gia Liên Xô, khối COMECON đã khuyến nghị Chính phủ ta không nên khai thác bô-xít trên Tây Nguyên do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư chẳng những tại chỗ mà còn cả dân cư và vùng đồng bằng Nam Trung Bộ. Chính phủ khi đó đã quyết định không khai thác bô-xít mà gìn giữ thảm rừng và phát triển cây công nghiệp (cao su, cà phê, chè...) trên Tây Nguyên.

    TIN LIÊN QUAN
    Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
    Bô-xít và hệ lụy môi trường ở Trung Quốc
    Khai thác bô-xít Tây Nguyên và bài toán về sự đánh đổi
    Khai thác Bô-xít: Lợi ích kinh tế, hậu quả môi trường
    Cái giá văn hoá-xã hội-chính trị của các đại dự án bô-xít
    Đại kế hoạch bô-xít: Lợi ích trước mắt, nguy cơ lâu dài
    Ý kiến phản biện của các nhà khoa học nước ta vừa qua phân tích trên nhiều phương diện, trong các điều kiện kinh tế kỹ thuật hiện nay cũng đi tới kết luận như các nhà khoa học Liên Xô cách đây 20 năm. Với những cảnh báo nghiêm trọng như vậy, chúng ta cần xem xét các dự án này một cách khách quan - cần đánh giá lại quy hoạch khai thác bô-xít trên Tây Nguyên đến 2025.

    Về quy mô, quy hoạch khai thác bô-xít Tây Nguyên từ nay đến 2025 là một kế hoạch lớn, giá trị ước tới gần 20 tỷ đô-la Mỹ, sẽ tác động sâu sắc nhiều mặt còn hơn cả các công trình kinh tế lớn đã có ở nước ta.

    Vì vậy nên mời thêm các tư vấn chuyên ngành quốc tế có nhiều kinh nghiệm phối hợp với các nhà khoa học và nhà quản lý của nước ta cùng thẩm định cho khách quan, sau đó báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội xem xét, cân nhắc kỹ càng, không thể chỉ đưa vào đề xuất của các Bộ hay tập đoàn kinh tế.

    Vừa qua đồng chí Thủ tướng đã quyết định bác dự án nhà máy thép lớn của Hàn Quốc tại vịnh Vân Phong, khẳng định quyết tâm của Chính phủ phát triển kinh tế bền vững, được đông đảo nhân dân và các nhà khoa học đồng tình, ủng hộ.

    Việc xác định một chiến lược phát triển Tây Nguyên bền vững là vấn đề rất hệ trọng đối với cả nước về kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng. Tôi đề nghị Thủ tướng cho dừng triển khai các dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và báo cáo Bộ chính trị chỉ đạo tiến hành các nghiên cứu vĩ mô cần thiết làm căn cứ cho mọi quyết định.

    Chúc đồng chí mạnh khỏe,

    Võ Nguyên Giáp

    http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/5875/index.aspx
  2. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ đồng ý cho thăm dò bô-xit ở Bình Phước
    08:38'' 14/01/2009 (GMT+7)

    Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cho phép cấp giấy phép thăm dò bô-xit tại tỉnh Bình Phước.



    phương án dự phòng cho Tây Nguyên hay là CP cố tình giả vờ điếc nhắm mắt đào quặng thô xuất cho Khựa
  3. Rothschild

    Rothschild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    3
    Cho thăm dò nhưng khi có kết quả thì không cho khai thác hoặc không cho bán quặng thô thì cũng ko có vấn đề gì.
  4. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    có kết quả làm gì có chuyện không cho ... khai thác quặng là món các LĐ dễ oánh chén nhất
  5. Rothschild

    Rothschild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    3
    Đúng là thế nhưng giờ này ăn chia về quặng nó khoai lắm bác. Bác nên nhớ các mảnh ngon thì sẽ không được công bố. Các chú nào muôn bỏ tiền thăm dò thì vừa phải lót tay các bác chủ tịch tỉnh,.... Mà tiền thăm dò nhẹ là vài trăm quả còn nặng thì tiền tỷ đó bác.
    Mà khả năng là 40% thôi. Nhiều khi thăm dò thì kết quả tốt nhưng đến khi khai thác mới ngã ngửa ra là thăm dò vào toàn chỗ quặng đẹp.
    Bác nào đã lên Yên Bái thì sẽ hiểu rõ.
  6. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    http://cafef.vn/20090114114356179CA34/usd-tang-manh-len-17700-dong-vang-tang-nhe.chn


    USD tăng mạnh lên 17.700 đồng, vàng tăng nhẹ (CafeF) - Sau khi giảm mạnh vào ngày hôm qua, đến sáng nay (14/1), giá vàng trong nước tăng thêm 20.000 đồng so với sáng hôm qua.


    Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn trong sáng nay được niêm yết ở mức mua vào 17,48 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 17,57 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.



    Khoảng cách giữa giá mua và giá bán trong sáng nay được điều chỉnh ở mức 80.000 đồng/lượng.



    Trong khi đó, giá vàng tại thị trường New York vào đêm qua hạ sau khi USD tăng giá. USD tăng giá khoảng 1,7% so với euro trước dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ giảm lãi suất để vực dậy nền kinh tế khu vực này.



    Giá vàng giao vào tháng 1/2009 hạ 30 cent xuống mức 820,70USD/oz tại thị trường New York.



    Trước đó trong phiên giao dịch giá vàng đã có lúc hạ xuống mức 814 USD/oz, mức thấp nhất tính từ ngày 12/12 của giá vàng giao hợp đồng. Giá vàng hạ 4% trong phiên giao dịch ngày trước đó (ngày 12/01).



    Giá vàng tại thị trường châu Á không có nhiều thay đổi do giá dầu thô phục hồi và USD ngừng tăng. Hiện giá vàng tại châu Á đang đứng ở mức 824,9 USD/oz.



    Ông Dennis Gartman, một chuyên gia kinh tế tại Gartman Letter, khuyên mua vàng nếu giá vàng vượt qua mức 890USD/oz. Chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng UBS AG khuyên nhà đầu tư nên mua vàng nếu giá rơi xuống dưới mức 800USD/oz.



    Trong tương lai gần, giới phân tích nhận định vàng vẫn được xem là giải pháp tối ưu để đối phó với suy thoái và có cơ tăng mạnh khi lạm phát có nguy cơ trở lại, các đồng tiền mạnh xuống sức nhanh chóng.

    Trên thị trường ngoại tệ tự do tại Hà Nội, giá bán USD đột ngột tăng mạnh thêm 130 đồng so với hôm qua lên mức 17.700 đồng. Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung, giao dịch được phổ biến ở mức 17.650 ?" 17.700 đồng (mua vào ?" bán ra), giá bán tăng 100 đồng và giá mua tăng 130 đồng so với hôm qua.

    Quỳnh Khanh
  7. detnamdinh29

    detnamdinh29 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là Than Núi Béo? Bọn này khai thác boxit hay sao?
  8. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
  9. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    giấy phép khai thác cũng là tài sản sinh lợi mà ...nếu bác sang Lào sẽ thấy thị trường giấy phép giao dịch như OTC nhà mình bỏ rẻ 1 giấy nếu chạy tại nguồn bên đó cũng phải 150k US cho 1 khu vực độ 20km2 chưa hề có chi phí thăm dò ... mỏ nào đã có kết quả khoan thì đắt nữa ... tuy nhiên độ xanh chín vẫn rất cao vì thăm dò toàn bằng công nghệ cũ ... bô xít không thể chơi mỏ quy mô nhỏ như titan hay vàng được ... thời điểm này giá quặng giảm mạnh nên đi lốp bi mỏ dễ hơn nhiều năm ngoái ... trên Đắc Nông với Lâm Đồng giờ này chắc đã có một đống công ty mới toanh rồi
  10. trungdung79

    trungdung79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    2
    Bác này chắc vừa xả NBC thì nghe tin phong thanh nó có lãi 100% chứ gì chia buồn cho bác nhé lele... chim nhợn
    Em có người nhà làm bên NBC phím cho nhập hàng vào từ hôm qua các Bác cứ đợi để kiểm chứng nhé

Chia sẻ trang này