1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Lại bói 1 quẻ trước giờ giao dịch !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tridunghtvc, 24/02/2012.

413 người đang online, trong đó có 165 thành viên. 00:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1512 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Penny tốt cứ giảm là múc !!![r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    4000 tỷ TPCP được đấu thầu thành công









    [​IMG]
    Lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 5 năm còn 11,35%/năm.
    Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu TPCP ngày 23/2012. Lượng trái phiếu được chào bán là 4.000 tỷ đồng ở 2 kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Mỗi kỳ hạn gọi thầu 2.000 tỷ đồng.

    Kỳ hạn 3 năm có 15 thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký lên tới 8.610 tỷ đồng. Kết quả đã bán thành công 2.000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 3 năm với lãi suất trúng thầu là 11,3%/năm.


    Tại kỳ hạn 5 năm chỉ có 12 thành viên tham gia với khối lương đăng ký dự thầu là 8.330 tỷ đồng. Toàn bộ khối lượng TPCP kỳ hạn 5 năm đã được đấu thầu thành công với lãi suất trúng thầu 11,35%/năm.


    Như vậy phiên đấu thầu ngày 23/02 tiếp tục ghi nhận kết quả đầu thầu thành công của các phiên mở thầu TPCP với lãi suất theo chiều hướng giảm dần. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực trên thị trường trái phiếu 2012.


    Thanh
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Các bác chưa thấy tin trái phiếu là ngon à ?
    Lãi suất có hơn 11% mà chen nhau mua !
    Mỗi kỳ hạn có 2 ngàn tỷ mà đặt mua hơn 8 ngàn tỷ !!!
    Con số có thể nhỏ nhưng xu thế mới quan trọng !!
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Penny ngon !!!![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Lại nữa !!![:p][:p][:p][:p][:p]
    Trái phiếu Chính phủ lại “đắt hàng”

    Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu thầu 6,000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

    Theo đó, có tổng cộng 36 thành viên tham gia đấu thầu các loại. Toàn bộ 6,000 tỷ đồng trái phiếu chia đều cho các kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm đều được “vét sạch”.
    Lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm là 11.49%, kỳ hạn 3 năm là 11.30% và kỳ hạn 5 năm 11.35%.
    Lượng trái phiếu trên cùng được phát hành vào ngày 27/02
    Trương Thơ (*********
  6. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Chuẩn đấy...;))
  7. supperindex

    supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    1.491
    aN hum nay seo đăng đàn nhiều thế...có hàng nào phím em zới :)
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Khà !!!!
    Lo giống Sacombank, DN cuống cuồng phòng thủ










    [​IMG]
    Một không khí sôi động và quyết tâm lao vào mua HBB là khá rõ ràng. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, bất kể thuộc nhóm nào, vùng giá hiện tại mua vào là "quá ổn".
    Cuộc chiến giữa Eximbank và Sacombank đang khiến nhiều DN thực sự lo ngại và tích cực gom vào cổ phiếu để chống thâu tóm, kéo giá nhiều cổ phiếu đi lên.






    Những nghi vấn mới



    Trái ngược với tình trạng ảm đạm và thiếu thanh khoản trước đó, trong vài ngày gần đây hiện tượng tranh mua đã diễn ra khá mạnh mẽ trên cả hai sàn chứng khoán TP.HCM và Hà Nội.



    Những cổ phiếu được tập trung mua và săn lùng nhiều nhất nhóm ngân hàng và công ty chứng khoán (CTCK).



    Đối với nhóm chứng khoán, có thể thấy, được giới đầu tư săn lùng mua là bởi sóng tăng giá chứng khoán đợt này khá mạnh và kéo dài suốt từ trước Tết Nguyên đán tới giờ. Thị trường lên, giá cổ phiếu lên thì người được hưởng lợi nhiều nhất, hưởng lợi kép chính là các CTCK.



    Mặc dù vậy, sức tăng của các cổ phiếu chứng khoán hề ấn tượng so với nhóm ngân hàng mà điển hình là cổ phiếu HBB của Ngân hàng Habubank.



    Sáng 23/2, chưa đầy 40 phút sau khi sàn Hà Nội mở cửa, cổ phiếu này đã có gần 11 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Dư trần khi đó vẫn đạt hơn 1,4 triệu cổ phiếu. Tới 10h30, số dư lên tới trên 4,8 triệu trong khi lượng người bán ngày càng suy giảm.



    Trước đó, trong 4 phiên đầu tuần vừa qua, cổ phiếu HBB được liệt vào danh sách những cổ bán không có người mua. Khi đó, HBB giảm mạnh liên tục, trong đó có hai phiên giảm sàn với dư bán lớn. Người mua ít, do vậy lượng khớp trong các phiên đó chỉ đạt từ 1-4 triệu đơn vị.



    Tình hình đã hoàn toàn thay đổi trong tuần này với lượng cổ phiếu khớp trung bình trung 3 phiên vừa qua (không tính sáng 23/2) đạt hơn 11 triệu đơn vị được chuyển nhượng/phiên.



    Đây là con số cao bất thường so với giao dịch thường thấy ở cổ phiếu HBB.
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]

    Chứng khoán ngày 23/2: Tiền bắt đầu “điên”

    [​IMG] LAN NGỌC

    23/02/2012 15:59 (GMT+7)
    [​IMG] Còn bear-trap trong phiên tức là thị trường còn đang mạnh.
    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (11)

    Nhịp độ giao dịch “nghìn tỷ” đã trở lại và tiền đang đổ vào mỗi lúc một lớn. Điểm tốt là giá cũng được đẩy lên theo.

    Hôm nay tổng hai sàn hút vào một lượng tiền “choáng váng” nữa: trên 1.430 tỷ đồng, vượt qua cả phiên phân phối ngày 21/2. Cường độ giao dịch này cũng gợi nhớ lại thời kỳ trung tuần tháng 9/2011 vừa qua với bình quân khoảng 1.700 tỷ/phiên.

    Dĩ nhiên lượng vốn vào và ra như vậy cũng gợi nhớ đến rủi ro của tuần mà thị trường đạt đỉnh. Tâm lý hưng phấn cũng tương tự, tiền cũng tương tự…

    Cảnh giác không lúc nào thừa. Dĩ nhiên đợt tăng này không khó để tìm thấy những điểm khác theo hướng tích cực. Thường khi hưng phấn nhà đầu tư nhìn đâu cũng thấy tốt, nhưng thực sự lần này tiền vào theo những cách gây bất ngờ lớn.

    Thông tin chắc chắn có ảnh hưởng, nhưng thị trường lên xuống luôn là câu chuyện của tiền. Tiền mới vào mạnh trong tuần này và vào những lúc tưởng như tạo đỉnh. Dòng vốn vào muộn đã chấp nhận rủi ro khá cao và tạo được một mức hỗ trợ mạnh. Sự cộng hưởng của tâm lý, tin hỗ trợ và tiền mạnh là những yếu tố không còn gì đáng mong đợi hơn vào lúc này.

    Thực ra hôm nay hiện tượng chốt lời dần vẫn tiếp diễn. Thanh khoản vẫn ở mức cao ngay cả trong nhịp chùng xuống nhẹ lúc trước 9h30. Cả hai sàn chính xác là có sự điều chỉnh: Giá cổ phiếu yếu thì giảm, Index giảm, cổ phiếu khỏe thì bị dư bán nhiều…

    Điểm tốt hôm nay là ngày càng có nhiều người coi nhịp chùng xuống trong phiên là cơ hội để mua. Tức là trong phiên xuất hiện bear-trap càng nhiều thì thị trường càng mạnh.

    Lực mua sau đó đã đẩy giá tăng ngược trở lại và độ rộng trên hai sàn cải thiện chóng mặt. Số lượng cổ phiếu tăng giá dãn rộng so với số giảm giá, đặc biệt là số tăng trần đến gần 10h đã rất nhiều. Trong phiên, chỉ báo về sự thay đổi tương quan số lượng cổ phiếu tăng giá/giảm giá hôm nay rất tương đồng với biến động của Index đã khẳng định đà tăng là có thực lực và trên diện rộng.

    Sự phân hóa cổ phiếu hôm nay không theo hướng tăng giảm, mà chỉ ở cường độ tăng khác nhau. Đa số cổ phiếu đều tăng giá, chẳng hạn HSX có khoảng 200 mã và HNX có 243 mã, nhưng chỉ có những mã thực sự mạnh mới trần cứng. Còn lại, cung cầu ở vùng giá cao khá cân bằng mặc dù trước đó người bán đã có lúc đè xuống sát hoặc dưới tham chiếu.

    Tình trạng này cũng không có gì lạ lắm vì với một thị trường trong tâm trạng hưng hực khí thế, người bán dễ dàng chọn lựa được giá tốt. Ai muốn thoát ra đều có điều kiện dễ dàng, bán lúc nào cũng được. Sau khi khối lượng bán giá thấp bị tranh cướp quá nhanh, đa phần người bán treo giá trần hoặc sát trần. Người mua nếu muốn mua bằng được thì không đến nỗi phải đua lệnh. Với những mã mà dư mua, dư bán đều dồi dào thì thanh khoản thấp không phải là điều tốt vì như vậy lực đẩy lên là không mạnh.

    Khối ngoại hôm nay cũng có một phiên giao dịch khá sôi động. Lượng mua vào trên HSX hôm nay xấp xỉ phiên ngày 10/2 và cũng trên 7 triệu đơn vị. Tỉ trọng lớn số tiền được dồn vào nhóm blue-chip, trong đó đặc biệt nổi trội là MBB (21,76 tỷ đồng ròng), HPG (11,26 tỷ) và VCB (10.83 tỷ). Dĩ nhiên số còn lại cũng được mua nhiều như PVD, DPM, CTG, VIC, ITA…

    Nhìn chung chiến thuật của khối ngoại cũng giống khối nội: tranh thủ mua lúc giá lình xình. Cung không phải là thiếu và nếu muốn mua giá tốt thì chỉ cần quyết đoán. Độ dốc đi lên của Index cũng như giá phần lớn cổ phiếu thậm chí còn cho thấy sự quyết đoán hơi quyết liệt!

    Thị trường đang trong xu hướng tăng rõ rệt và tiền vào ngày một nhiều. Với cường độ tăng tương đối mạnh như hiện tại, cũng như dòng vốn vận động mạnh, áp lực chốt lời sẽ tăng dần lên. Giá trị tiếp tục cao mà giá không chuyển biến tốt luôn là tín hiệu đầu tiên của hiện tượng chốt lời dần. Dĩ nhiên để lượng tiền mấy hôm nay thoát ra, có lẽ cần thời gian không nhỏ và quán tính sẽ còn mạnh.
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    =========================
    Dân đầu tư đang từ bỏ vàng?

    Một hiện tượng rất đáng lưu ý là nếu trước cuối năm 2011, độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn tồn tại ở khoảng 2-2,5 triệu đồng/lượng, thì từ đầu từ năm 2012 đến nay, mức chênh lệch chỉ còn khoảng 1-1,2 triệu đồng/lượng, có ngày chỉ còn 0,6-0,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đã bị "buông"?


    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=56254
    "Chuyển khoản" vàng và nguy cơ hụt thanh khoản
    Giám đốc một công ty chứng khoán đã xác nhận rằng một số khách hàng quen của công ty này đang hâm nóng tài khoản của họ bằng "tiền mới", đó là tiền từ vàng đổ qua.
    Sự việc trên không phải là ngẫu nhiên. Trước tết Nhâm Thìn, một số nhà đầu tư vàng đã rỉ tai nhau về chuyện "chuyển khoản", tức chuyển tiền từ tài khoản giao dịch vàng sang "bắt đáy" cổ phiếu.
    Chứng khoán "lên" thật rồi chăng? Nhưng vào tháng 9 năm ngoái, khi xảy ra con sóng tăng đến 20% tại sàn Hà Nội, đã không có hiện tượng "chuyển khoản" nào. Thậm chí, khi đó dân đầu tư vàng vẫn ung dung mơ màng đến cái mốc mà nhiều chuyên gia kỳ vọng: 2.200 USD/oz, tương đương với trên 50 triệu đồng/lượng.
    Trong 2/3 thời gian của năm 2011, vàng đã trở thành kênh đầu tư mang lại lợi nhuận ghê gớm nhất. Chỉ tính riêng con sóng tăng trưởng vào tháng 7-8 năm 2011, giá vàng thế giới đã tăng đến 30%, trong khi vàng trong nước còn mạnh hơn nhiều: 42%.
    Song kể từ đầu tháng 10/2011 đến nay, giá vàng trong nước chỉ đi ngang ở vùng 44-45 triệu đồng/lượng. Nếu vào quý 4-2011, vẫn còn những ước đoán lạc quan cho rằng giá vàng thế giới sẽ tiếp tục bay cao và đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, thì đến đầu năm 2012, một số chuyên gia trong nước lại "nói theo" nhận định của giới chuyên gia Gold Trust hay Bank of America về chuyện vàng đang không còn là một kênh đầu tư an toàn nữa.
    Sự tưởng tượng về những cái đỉnh mới của giá vàng thế giới đến 2.200 hay 2.500 USD/oz vì thế cũng dần tan biến.
    Trong khi giá vàng thế giới còn đang vật lộn ở vùng 1.650-1750 USD/oz, thì giá vàng trong nước đã không chạm được đỉnh gần nhất 46,6 triệu đồng/lượng. Điều đáng chú ý hơn là cùng với làn sóng nhận định bi quan đang ngày càng rộng khắp thế giới, vào đầu tháng 1-2012, Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã nêu ra một thông điệp "Vàng sẽ là kênh đầu tư rủi ro rất cao".
    Không biết do ngẫu nhiên hay hữu ý, sau thông điệp này, độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới đã dần rút ngắn lại, từ trên 3 triệu đồng/lượng xuống chỉ còn 1-1,2 triệu đồng/lượng.
    Sự kiên nhẫn của giới đầu từ vàng là có giới hạn của nó. Cùng với việc NHNN phát đi nhận định về việc vàng sẽ không còn kênh đầu tư hấp dẫn do chính sách quản lý và siết chặt, bản dự thảo nghị định quản lý kinh doanh vàng và cả đề án huy động vàng trong dân cũng là mối an nguy thường trực treo lơ lửng trên đầu 12.000 doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh vàng.
    Dự kiến được ban hành từ đầu tháng 11-2011, nhưng cho đến nay dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng vẫn chưa hoàn tất phần "móng" của nó. Cái "móng" này lại thuộc về một nguyên nhân mang tính chủ quan nhiều hơn khách quan: NHNN đã tỏ ra quá ưu ái đối với Công ty SJC và một số ngân hàng lớn trong vấn đề nhập khẩu, sản xuất, niêm yết và kinh doanh vàng, trong khi đại đa số cơ sở kinh doanh vàng đều bị ép khỏi cuộc chơi của những ông lớn.
    Tuy nhiên, không phải vì thế mà thời hạn tháng 5-2012, thời điểm mà các ngân hàng phải chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng - không còn hiệu lực. Nếu kế hoạch này được NHNN thực hiện đúng trình tự, điều chắc chắn phải xảy ra là tính thanh khoản của thị trường vàng sẽ có nguy cơ lặp lại hình ảnh của... thị trường chứng khoán vào nửa cuối năm 2011.
    Ngay từ tháng 12-2011 đến nay, thị trường vàng tự do đã diễn biến trong một cơn buồn ngủ ban ngày. Các phiên giao dịch vẫn tuần tự diễn ra, nhưng giá vàng hầu như không biến chuyển mạnh, hầu như không có sóng để "lướt", trong khi số người bán luôn vượt hẳn so với số người mua.
    Vàng có giảm về vùng 37-38 triệu đồng/lượng?
    Cho đến nay, John Taylor chủ tịch của FX Concepts LLC - quỹ đầu tư tiền tệ lớn nhất thế giới - đã trở thành chuyên gia dự báo đúng hơn cả. Cần nhắc lại, vào tháng 10-2011, ông đã là một trong số hiếm hoi chuyên gia dám nêu ra dự báo ngắn hạn cụ thể cho giá vàng: đầu tháng 11-2011, giá vàng có thể chạm mức 1.750-1.800 USD/oz. Dự báo này được ông nêu ra khi giá vàng còn đang kéo ngang ở vùng 1.620-1650 USD/oz.
    Một trường hợp dự báo gần chính xác nữa là David Banister, nhà đầu tư chiến lược tại ActiveTradingPartners.com. Theo ông, giá sẽ chinh phục đỉnh 2.000 USD/oz trong năm 2012, và sau đó đến 2.380 USD/oz trong dài hạn.
    Nhưng trong một cuộc trò chuyện với hãng tin CNBC, một nhà giao dịch vàng kỳ cựu khác là Steve Cortes lại cho biết ông đã bán hết vàng. "Tôi cho rằng vàng sẽ còn giảm giá sâu hơn. Ngưỡng 1.500 USD/oz chưa là gì, giá vàng có thể giảm về 1.000 USD/oz", ông Cortes nhận định.
    Trên bình diện tương quan các thị trường, hiện thời giá vàng thế giới vẫn đang vận động một cách đầy nguy hiểm. Vẫn tiếp nối quy luật tăng nhẹ khi giá chứng khoán tăng mạnh, và giảm mạnh khi giá chứng khoán giảm nhẹ, vàng sẽ có thể rơi vào một trạng thái đổ dốc trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2012, khi các thị trường chứng khoán Mỹ và Tây Âu bước vào chu kỳ điều chỉnh sau khi tăng.
    Đó cũng có thể là bối cảnh "bi kịch" đối với giá vàng trong nước. Vốn đã bị giới đầu cơ "buông" từ đầu tháng 1-2012, giá vàng trong nước sẽ có thể "rơi tự do" vào bất kỳ thời điểm nào khi giá vàng thế giới suy sụp. Nếu như ngưỡng hỗ trợ của giá vàng thế giới trước mắt nằm trong vùng 1.450 - 1500 USD/oz, thì hẳn nhiên giá vàng trong nước cũng không loại trừ việc sẽ tiếp cận vùng 37-38 triệu đồng/lượng!
    Việt Thắng
    DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM

Chia sẻ trang này