Lại mong... mua rẻ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi goldenstock, 04/03/2008.

6537 người đang online, trong đó có 1197 thành viên. 13:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 264 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. goldenstock

    goldenstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Lại mong... mua rẻ

    Trong khi nhiều nhà đầu tư đang thắt gan, thắt ruột sau mỗi phiên giảm giá, thì nhiều người khác lại mong? giá cổ phiếu xuống nữa. Thực tế này được phóng viên ĐTCK-online ghi nhận khi đến các sàn chứng khoán trong các ngày giao dịch tuần vừa qua.

    Tâm lý muốn thị trường xuống xuất phát từ những nhà đầu tư muốn mua vào cổ phiếu giá cực rẻ, càng rẻ càng tốt, để tích luỹ hoặc để đạt giá bình quân thấp hơn khi đã trót mua cao trước đó. Trong đợt thị trường suy giảm quá dài lần này, nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu để cắt lỗ. Một số người đã rời bỏ thị trường, nhưng với những ai vẫn say nghiệp đầu tư chứng khoán thì sau khi cắt lỗ, tâm lý chờ thị trường xuống tiếp để mua lại đang hiện hữu trong từng lệnh đặt của loại đối tượng này.

    Đặc biệt, những nhà đầu tư mới bán cổ phiếu cắt lỗ trong những phiên gần đây hoặc mới mua vào lượng nhỏ hơn so với lượng cổ phiếu đã bán ra, nay muốn giá cổ phiếu xuống thấp hơn để mua vào, chưa kể một số nhà đầu tư lớn đã bán hàng gom tiền tạm nghỉ ngơi chờ thị trường xuống tiếp. Như một cách làm giá, nhiều nhà đầu tư cố tình đặt các lệnh mua ở giá sàn để? cho vui, biết đâu lại khớp được lệnh khi giá cổ phiếu định mua bất ngờ chạm sàn. Hai tuần trước, nhiều người còn da diết mong ngóng, theo dõi thông tin để thị trường lên, nhưng đến tuần vừa qua thì ngược lại. Điều này tưởng vô lý, nhưng phân tích kỹ thì cũng có phần hợp lý, vì ai cũng muốn thị trường diễn biến theo chiều hướng có lợi cho mình.

    Về phía nhà quản lý, tâm trạng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh được một báo điện tử mô tả bằng một câu nóng bỏng: "Tôi như đang ngồi trên đống lửa". Chỉ số giá chứng khoán đã giảm 40% so với thời đỉnh điểm của năm 2007; hơn 3 tháng qua, TTCK sống trong trạng thái khắc khoải bởi hầu như không có DN nào huy động được vốn, nhiều công ty chứng khoán cũng khóc dở, mếu dở vì tự doanh không được, phí dịch vụ thu không đủ chi. Một bộ phận DN ấp ủ kế hoạch lên sàn hàng năm nay đang có trào lưu thoái niêm yết. Đây đó, đã có những lời kêu gọi nhà đầu tư phải bình tĩnh, hợp sức lại để tự cứu mình, cứu thị trường. Nhưng nhà đầu tư là ai? Đó là tập thể của những con người không cùng chung một lợi ích, nên lời kêu gọi hợp sức với nhóm đối tượng này nghe ra thật... khách sáo. Thị trường đã suy giảm quá mạnh, ai cũng biết vậy, nhưng vẫn có người muốn giảm nữa đó thôi...

Chia sẻ trang này