Lại một ngày thứ sáu đen tối (dù không phải là ngày 13)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhietc, 27/06/2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 11:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 361 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. binhietc

    binhietc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ sáu đen tối (dù không phải là ngày 13)

    Tin copy từ CAFEF.vn
    Giá vàng tăng vọt
    Giá vàng tăng vọt
    (CafeF) - Vàng tăng giá mạnh, vượt qua mốc 900USD/ounce khi USD suy yếu, nhà đầu tư trên TTCK ồ ạt bán cổ phiếu do lo ngại về thị trường tín dụng và giá dầu cao.
    >Sản lượng vàng tại Nam Phi tăng vượt dự đoán / FED: cắt giảm lãi suất như vậy là đủ

    Giá vàng tăng cao trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bỏ xa mức 900USD/ounce do những lo ngại mới về ?osức khỏe? của kinh tế Mỹ.

    Tại thị trường New York, giá vàng giao sau vào tháng 8 đóng cửa ở mức 915,10 USD/ounce, tăng 32,80USD/ounce so với mức giá đóng cửa ngày trước đó. Giá vàng thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay 1.030USD/ounce vào ngày 17/03. Theo một chuyên gia về thị trường hàng hóa tại New York, sự suy yếu của USD đã giúp giá vàng tăng cao.

    Giá vàng giao ngay tại thị trường này tăng 31,50USD/ounce và đóng cửa tại mức 916,80USD/ounce.

    Giá vàng tăng cũng do quyết định của FED giữ nguyên mức lãi suất chủ chốt. Quyết định của FED cho thấy khả năng lạm phát trong ngắn hạn là không chắc chắn nên nhà đầu tư càng mua vàng nhiều hơn như một công cụ hiệu quả chống lại lạm phát.

    Một yếu tố khác khiến giá vàng tăng là giá dầu tăng chóng mặt và những dấu hiệu cho thấy bóng ma của cuộc khủng hoảng tín dụng vẫn còn ám ảnh phố Wall.

    USD tiếp tục suy yếu so với Euro sau thông tin từ chính phủ Mỹ cho thấy kinh tế nước này tăng trưởng với tốc độ chậm chạp 1% trong quý đầu tiên của năm 2008.

    Tỷ giá USD/Euro hiện nay là 1,5736USD/Euro.

    Giá dầu tăng cao trở lại. Hai nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng là một bản báo cáo từ Lybia cho thấy nước này có thể sẽ cắt giảm sản lượng và một quan chức OPEC công bố dự đoán giá dầu sẽ đạt mốc 170USD/thùng trong mùa hè này.
    Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao sau vào tháng 8 tăng 3,65USD/thùng lên mức 138USD/thùng tại New York. Trong ngày giao dịch, đã có lúc giá dầu tăng lên mức 138,95USD/thùng, mức tăng 4,40USD/thùng.

    TTCK Mỹ sụt giảm rất mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones trong ngày giao dịch đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 21 tháng. Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu do hạn mức xếp hạng một số công ty và ngân hàng sụt giảm, lo ngại tăng cao về thị trường tín dụng và báo cáo kết quả kinh doanh đầy thất vọng của lĩnh vực công nghệ.
  2. binhietc

    binhietc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa:

    Chứng khoán thế giới: đỏ toàn diện
    Chứng khoán thế giới: đỏ toàn diện
    (CafeF) - Chứng khoán thế giới chưa kịp vui mừng sau phiên tăng điểm hôm trước đã phải hứng chịu làn sóng giảm điểm vào ngày hôm qua.

    Châu Á: ngày vui không kéo dài

    Chứng khoán châu Á ngày hôm qua đồng loạt giảm điểm sau một ngày khởi sắc trong phiên giao dịch trước đó. Chứng khoán Nhật tiếp tục đi xuống do nhiều blue-chip giảm điểm. Tuy nhiên mức giảm không đáng kể khi chỉ số Nikkei 225 kết thúc giao dịch ở mức 13.822,32 điểm, chưa đầy 0,1%.

    Thị trường Trung Quốc cũng đã đảo chiều sau hai ngày tăng điểm. Chỉ số CSI 300 giảm 30,46 điểm, tương đương 0,1%, xuống mức 2.939,08 điểm.

    Chứng khoán Hong Kong đẩy chỉ số Hang Seng xuống mức thấp nhất trong vòng ba tháng, dẫn đầu trong danh sách giảm là cổ phiếu Foxcom sau khi Morgan Stanley hạ tăng trưởng tín dụng. Cổ phiếu tài chính cũng mất điểm sau khi Goldman Sachs nói rằng Citigroup có thể tiếp tục thua lỗ.

    Chỉ số Hang Seng giảm 179,49 điểm, tương đương 0,8%, đóng cửa ở mức 22.455,67 điểm, mức đóng cửa thấp nhất kể từ 20/3. Chỉ số này đã tăng 1,1% vào buổi sáng.

    Chỉ số KOPI của Hàn Quốc giảm 0,01%. Chỉ số Taiwan Weighted giảm 0,6%. Chỉ số Straits Times tăng 0,1%.

    Phố Wall lại đón nhiều tin xấu

    Ngày giao dịch hôm qua tại thị trường Mỹ kết thúc với việc chỉ số công nghiệp Dow Jones bị đẩy xuống mức thấp nhất trong vòng 21 tháng vì dầu lên giá, thua lỗ tín dụng và kinh tế tăng trưởng chậm đe dọa đến lợi nhuận. Bên cạnh đó, Goldman Sachs cũng khuyên nhà đầu tư bán ra cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu của các hãng sản xuất ôtô.

    Giá dầu giao dịch tại thị trường New York ngày hôm qua đã ở mức hơn 140 USD/thùng, càng làm tăng lo ngại về lạm phát.

    Cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng do lợi nhuận yếu của BlackBerry và Oracle. Cổ phiếu tài chính củng trượt dốc sau khi Goldman Sachs dự báo Citigroup sẽ tiếp tục thua lỗ. Cổ phiếu của GM hạ xuống mức thấp nhất trong vòng 53 năm do Goldman cảnh báo hãng này có thể phải tăng vốn và cắt giảm cổ tức.

    Nhiều dữ liệu kinh tế càng tô thêm sự ảm đạm vào bức tranh. Chính phủ Mỹ thông báo tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong 4 tuần tăng cao nhất kể từ 10/2005. Giá nhà đất giảm mạnh so với 1 năm trước khiến lĩnh vực nhà đất cũng trở thành yếu tố đè nặng lên kinh tế Mỹ.



    Chỉ số S&P 500 giảm 38,82 điểm, tương đương 2,9%, xuống còn 1.283,15 điểm, giảm mạnh nhất trong tuần. Chỉ số Dow Jones giảm 358,41 điểm, tương đương 3%, xuống mức 11.453,42 điểm, mức thấp nhất kể từ 9/2006. Chỉ số Nasdaq giảm 79,89 điểm, tương đương 3,3%, dừng ở mức 2.321,37 điểm.

    Thị trường châu Âu cũng không nằm ngoài xu thế mất điểm khi giảm mạnh nhất trong vòng ba tháng do thua lỗ tín dụng đã khiến nhiều ngân hàng giảm lợi nhuận, kinh tế tăng trưởng chậm cũng hạ lợi nhuận của nhiều hãng bán lẻ. Chỉ số FTSE 100 giảm 147,9 điểm, tương đương 2,6%, đóng cửa ở mức 5518,2 điểm.

Chia sẻ trang này