Lại một tin xấu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChiHuyTruong, 11/12/2008.

4365 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 14:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1289 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Lại một tin xấu!

    Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á
    VN đang có biện pháp thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo ảm đạm hơn vào năm tới. (Ảnh: AFP)

    (Dân trí) - Theo đánh giá của WB, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 6,5% trong năm 2009 - cao nhất Đông Nam Á - nếu tập trung vào hỗ trợ xuất khẩu và biết khai thác chính mình để vượt qua cơn bão tài chính toàn cầu.

    Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố bản báo cáo cập nhập về triển vọng kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương năm 2009.

    Theo đánh giá của WB, các quốc gia Đông Á bước vào cuộc khủng hoảng này với sự chuẩn bị tốt hơn so với cuộc khủng hoảng năm 2007 và có sự chuẩn bị tốt hơn so với các nước đã phát triển.

    Tài chính công, cân bằng đối ngoại, bảng tổng kết tài sản của các ngân hàng, doanh nghiệp đã được củng cố và tăng cường trong thập kỷ vừa qua nhờ những cải tiến trong chính sách cơ cấu và kinh tế vĩ mô, nhờ sự chặt chẽ hơn trong cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng, điều hành doanh nghiệp tốt hơn, và quản lý rủi ro hiệu quả hơn trong khu vực tư nhân.

    Các nước này có một chính sách đúng đắn và mềm dẻo, đảm bảo khả năng cạnh tranh. ?oNếu các nước Đông Á có thể vượt qua giai đoạn này, họ sẽ có cơ hội hơn để nắm giữ thị phần lớn hơn kinh tế của thế giới. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào cuộc khủng hoảng này kéo dài trong bao lâu?, ông Vikram Nehru - chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á thuộc WB nói.

    Nói về kinh tế toàn cầu, các chuyên gia WB cho rằng, thương mại thế giới sẽ tăng trưởng âm 2,1%, nhu cầu nhập khẩu suy giảm và đặc biệt, lần đầu tiên trong 25 năm, khối lượng mậu dịch toàn thế giới sẽ giảm sút.

    Mặc dù có những dự báo không mấy sáng sủa về kinh tế toàn cầu, nhưng theo các chuyên gia của WB, Việt Nam có cơ sở để đảm bảo được tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm 2009.

    Trong số các quốc gia đang phát triển ở Đông Á, Việt Nam là quốc gia duy nhất tốc độ tăng trưởng kinh tế không bị sụt giảm so với 2008 và so với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có nhiều cơ hội dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong năm 2009 (trong khi tốc độ tăng trưởng của các quốc gia khác là: Thái Lan 3,6%, Malaysia 3,7%, Philippines 3%, Indonesia 4,4%, Singapore 1,2%).

    Kết quả tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2008 đã chứng minh khả năng nhanh chóng hồi phục của nền kinh tế quốc gia. Thâm hụt tài khoản vãng lai đã bắt đầu giảm sau khi đột ngột tăng cao vào sáu tháng đầu năm 2008, điều này phản ánh tốc độ tăng trưởng nhập khẩu chậm lại do các biện pháp điều hành của Chính phủ và sự tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, với cả năm, thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam vẫn có thể tăng từ 10% GDP năm 2007 lên 13% GDP năm 2008 trước khi sút giảm vào năm 2009.

    Ông Martin Rama, quyền Giám đốc WB tại Việt Nam nhận định: Tất cả các quốc gia đều bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế này, Việt Nam không phải là ngoại lệ, nhưng Việt Nam có một số gói giải pháp từ trước và phần nào thực hiện có hiệu quả. Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 6,5% trong năm 2009.

    Theo đề xuất của các chuyên gia WB, hỗ trợ xuất khẩu là biện pháp cấp bách của Việt Nam trong điều kiện hiện nay và bên cạnh đó, biết tự ?okhai thác? chính mình với một thị trường bán lẻ hơn 80 triệu dân sẽ giúp nước ta vượt qua cơn bão tài chính toàn cầu.
  2. quenoi

    quenoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi được tây khen thì phải cẩn thận lắm mới được
  3. everest2404

    everest2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nó không chỉ khen mà còn âm thầm múc ròng nữa mới máu chứ

  4. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tây nó tin tây. Tây khen là nó múc ròng
  5. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Tin nầy có từ tối kia cũ quá giồi cháu gái ôi
  6. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Không dễ gì Tây có được nhận xét tốt đâu. Cố gắng mà nắm lấy
  7. galacme

    galacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Đang đuối thì bèo tây (lục bình ) cũng phải bám thôi


  8. newbididautu

    newbididautu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Em nghi rằng USD sắp lên mạnh. Hôm nay bọn Bảo Tín Minh Châu đã ngừng giao dịch USD, ko biết thế nào.
  9. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    28
    Đâu chỉ có mỗi WB dự đoán thế . Cái thèng ADB cũng dự đoán việt nam năm sau chỉ cửng được 6,3%
  10. vnlathe

    vnlathe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Việt Nam: Những thống kê giật mình
    Thứ năm, 11/12/2008, 19:46 GMT+7

    Việt Nam đã bị bỏ lại quá xa bởi các nước khác trong khu vực, cho dù đã đạt được thành tựu tăng trưởng kinh tế cao trong một thời gian dài, theo tính toán của các chuyên gia quốc tế.

    Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của ngân hàng Thế giới nhận xét, Việt Nam tụt hậu về kinh tế tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

    Các chuyên gia của ngân hàng Thế giới đưa ra bảng xếp hạng này căn cứ vào hai tiêu chí. Thứ nhất, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2007 của Việt Nam là 836 USD so với 1.918 USD của Indonesia, 3.850 USD của Thái Lan, và 35.163 USD của Singapore. Thứ hai, tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001 - 2007 ở bốn nước theo thứ tự trên là 6,5%, 4,8%, 4,8% và 4,0% một năm.

    ?oNhững tính toán này hoàn toàn là giả thuyết,? nhưng cân nhắc các tốc độ này thì thực tế Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được?, các chuyên gia của ngân hàng Thế giới nhận định.

    Mặc dù thừa nhận, đánh giá này có thể là ?omạo hiểm? và ?onhạy cảm?, nhưng đây là lần đầu tiên một đối tác phát triển của Việt Nam chính thức đưa ra tính toán này.

    Đánh giá này không mới, nhưng rõ ràng nó cho thấy chặng đường phía trước dài thế nào để đất nước này vượt qua, cho dù đã đạt được những thành tựu về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong gần 15 năm qua.

    Trong khi đó, trên bình diện quốc tế, những nỗ lực cải cách của Việt Nam nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng hơn đang có xu hướng chậm lại.

    Theo đánh giá của ngân hàng Thế giới, chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam là 104 năm 2007, 91 năm 2008 và 92 năm 2009 trên 178 quốc gia được đánh giá. Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng đầu nhóm các quốc gia xếp hạng thấp.
    PhattrienKT.jpg
    (Ảnh minh họa)

    Ngoài ra, theo đánh giá của diễn đàn Kinh tế thế giới, hầu hết các tiêu chí cạnh tranh trong kinh doanh của Việt Nam đều ở dưới mức trung bình, thực không vượt quá năm điểm.

    Theo đánh giá của tổ chức Minh bạch quốc tế, Việt Nam được xếp 2,6/10 điểm năm 2007 và 2,7/10 điểm năm 2008. Hai chỉ số này cho thấy, tham nhũng vẫn đang ở mức rất cao.

    Ông Trần Hữu Huỳnh, trưởng ban Pháp chế của phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam nhận xét: ?oRõ ràng, vị trí của Việt Nam đã không có sự thay đổi theo các đánh giá của cả ba tổ chức quốc tế trong ba năm gần đây?.

    Về phương diện trong nước, nhiều thủ tục hành chính và rào cản kinh doanh đang có xu hướng tăng mạnh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân - nguồn hy vọng để thu hẹp khoảng cách tụt hậu kinh tế của Việt Nam với các nước.

    Theo kết quả khảo sát của VCCI, gần như không hề có cải thiện nào trong năm tiêu chí gây khó khăn nhất trong việc kinh doanh trong ba năm qua. Các tiêu chí đó bao gồm vốn, đào tạo lao động, đất đai, cải cách hành chính, cơ sở hạ tầng.

    Rõ ràng, phần lớn các khó khăn này nằm về phía trách nhiệm của Nhà nước.

    Các chuyên gia kinh tế nhận định, nếu Việt Nam cải cách được các thủ tục hành chính công thành công, thì nền kinh tế có thể tiết kiệm được từ 13.000 - 30.000 tỉ đồng/năm (tương đương với 800 triệu đến 1,3 tỉ USD).

    Giám đốc dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Jim Winkler nói: ?oCó hàng chục ngàn thủ tục từ 20 năm trước đang tồn tại và không phù hợp với nền kinh tế thị trường mà Việt Nam đeo đuổi? thành thực mà nói, rất khó giải quyết chuyện này?.

    Nhưng có mâu thuẫn không giữa môi trường kinh doanh yếu kém như vậy với con số FDI cam kết ở mức kỷ lục 61 tỉ USD năm 2008?

    Ông Trần Đình Thiên, viện trưởng viện Kinh tế Việt Nam nhận xét: ?oMôi trường kinh doanh yếu như thế cho thấy lượng FDI kỷ lục đổ vào Việt Nam trong 2008 chưa hẳn đã thể hiện được sự tin tưởng của các nhà đầu tư quốc tế?.

    Trong báo cáo của mình, các chuyên gia của ngân hàng Thế giới nhận xét, không ai có thể nói được liệu Việt Nam sẽ đi theo vết xe đổ của Liên Xô cũ hay thành công về phát triển kinh tế như Mauritius.

    "Mặc dù khả năng sau có vẻ hợp lý hơn, song nó hoàn toàn tuỳ thuộc vào các quyết sách kinh tế sẽ được đưa ra trong những năm tới?, họ kết luận.

Chia sẻ trang này