Lãi Suất giảm sâu BĐS tăng mạnh lại còn Thép và Xi Măng thế này? chọn Chứng khoán thôi? OK?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocomy, 09/02/2009.

3270 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 05:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 260 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. hocomy

    hocomy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi Suất giảm sâu BĐS tăng mạnh lại còn Thép và Xi Măng thế này? chọn Chứng khoán thôi? OK?

    Chào mod, xin phép mod đc viết bài để cung cấp thông tin cho anh em và một phần nhận định thị trường.

    Tiêu thụ thép, xi măng tăng mạnh
    19:01'' 09/02/2009 (GMT+7)

    - Tình hình xây dựng được cải thiện, tiêu thụ sắt thép và xi măng tăng lên đáng kể, đặc biệt tiêu thụ thép đã tăng gấp ba lần so với tháng 10/2008.

    Số liệu cập nhật tháng 1/2009 của Bộ Công Thương cho thấy, lượng tiêu thụ thép tháng 1/2009 ước đạt khoảng 310.000 - 320.000 tấn, tăng gần ba lần so với đầu Quý IV/2008.

    Sự hồi phục của bất động sản đem lại tín hiệu vui cho nhiều ngành sản xuất. (Ảnh: Phước Hà)

    Sản lượng thép xây dựng của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Thép tháng 1/2009 ước đạt 250.000 tấn, cùng với lượng thép tồn kho khoảng 200.000 tấn thép và 500.000 tấn phôi, đảm bảo đủ lượng thép và phôi thép cho sản xuất và xây dựng những tháng đầu năm. Hiện giá phôi thép trên thế giới khá thấp, phổ biến ở mức 400 - 490USD/tấn (CFR).

    TIN LIÊN QUAN

    * Giá thép giảm 500.000 đồng/tấn
    * Được hỗ trợ tiêu thụ, thép vẫn tăng giá
    * Bài 3: Các dự án thép đang bị đầu cơ
    * Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, ?onạn nhân? mới
    * Ngành thép đang ?ovỡ kế hoạch?
    * Giá thép lại sắp tăng?

    Tiêu thụ thép tăng trở lại là do nhu cầu xây dựng những tháng cuối năm tăng mạnh, thị trường bất động sản hồi phục cùng với tác động của những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ như hạ lãi suất cho vay, giãn nợ... Từ những ngày cuối tháng 12/2008 và đầu tháng 1/2009, nhu cầu tiêu thụ thép đã tăng đáng kể so với tháng 11/2008.

    Tuy tiêu thụ tăng nhưng tại thị trường trong nước, giá thép vẫn được giữ ổn định, một vài nơi tăng nhẹ. Giá thép duy trì ở mức 11 - 11,8 triệu đồng/tấn, trong đó giá thép miền Bắc cao hơn miền Nam từ 300.000 - 500.000 đồng/tấn.

    Sự sôi động trở lại của xây dựng và bất động sản cũng khiến cho lượng tiêu thụ xi măng tăng trở lại. Lượng xi măng tiêu thụ tháng 1/2009 ước đạt 3,4 triệu tấn, tăng nhẹ so với tháng 12/2008. Giá xi măng hiện dao động trong khoảng 810.000 - 870.000 đồng/tấn (PBC30) và 850.000 - 1.200.000 đồng/tấn (PBC40).


    Chia buồn ai đã chia tay CCM...

    Con tạo xoay vần rùi...
  2. hocomy

    hocomy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà vì viết lại bài này "bài trước giống hệt nhưng" tiêu đề "có vấn đề" ... rút kinh nghiệm...

  3. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Quá ngon. nhưng vẫn phải hù doạ gừ qué mới có giá rẻ mà múc
  4. hocomy

    hocomy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    420.000 tỷ đã sẵn sàng nhưng doanh nghiệp chưa mặn mà


    - Hàng loạt ngân hàng đã tiếp tục công bố chương trình thực hiện hỗ trợ lãi suất của Chính phủ đối với doanh nghiệp (DN). Khoảng 420.000 tỷ nguồn vốn cho vay có hỗ trợ lãi suất đã sẵn sàng. Nhưng vấn đề đặt ra là các DN lại đang cân nhắc trước việc vay hay không vì đầu ra đang bí.

    Hàng trăm ngàn tỷ đồng sẵn sàng



    Ngày 9/2, Ngân hàng Đại dương (OceanBank) cho biết, ngân hàng này sẽ tiến hành ký kết sớm nhất thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) nhằm triển khai sản phẩm tín dụng đặc bíệt tại OceanBank mang tên ?oĐiểm tựa vàng?.

    Theo đó, thông qua sự hỗ trợ lãi suất và nguồn vốn vay ưu đãi, các DN sẽ được tiếp cận nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh với mức lãi suất cho vay tối đa là 6,5%/năm (sau khi đã trừ mức hỗ trợ 4%/năm).

    OceanBank đã thành lập Ban thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh tín dụng nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất và hợp tác với VDB về việc bảo lãnh tín dụng cho DN.


    Hàng trăm ngàn tỷ đồng sẵn sàng rót cho DN. (Ảnh: otc.vn)

    Có vẻ mạnh tay hơn là Ngân hàng Quốc Tế (VIB). VIB đã bắt đầu triển khai chương trình ?oTài trợ xuất khẩu bằng VND với lãi suất siêu ưu đãi? ở mức thấp nhất 1%/năm, với khoản tiền 25.000 tỷ đồng. Đối với các khách hàng ưu đãi, mức lãi suất cho vay của VIB chỉ còn ở mức 4% năm.

    TIN LIÊN QUAN

    * Hỗ trợ lãi suất: có cần hạ thấp tiêu chuẩn cho vay?
    * Vốn hỗ trợ lãi suất sẽ sớm đến với doanh nghiệp
    * 8% - đáy lãi suất cho vay mới
    * Giảm tiếp 1,5% lãi suất cơ bản
    * Dùng ngân sách bù chênh lệch lãi suất có hợp lý?

    Cũng từ ngày 9/2, Techcombank chính thức triển khai chường trình ?oHỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp?. Số vốn mà ngân hàng này dự kiến cho vay lên đến 50 ngàn tỷ đồng. Mức lãi suất sau hỗ trợ cho các DN sản xuất kinh doanh trong nước sẽ dao động từ 5 - 6%/năm.

    Đặc biệt, đối với một số doanh nghiệp xuất khẩu trong chương trình cho vay xuất khẩu ưu đãi của Techcombank có thể được hưởng mức lãi suất sau hỗ trợ từ 1 - 2%/năm. Techcombank cho biết, họ đã thông báo và sẽ hướng dẫn trực tiếp đến tất cả các khách hàng về các điều kiện, thủ tục cần thiết để được hỗ trợ lãi suất

    Trước đó, Ngân hàng cổ phần ACB, triển khai chương trình ?oCho vay kích cầu? và "Hỗ trợ lãi suất". Theo đó, ACB sẽ dành 35.000 tỷ đồng cho chương trình ?oCho vay kích cầu?. Mức lãi suất ưu đãi sau khi được hỗ trợ lãi suất chỉ còn khoảng 2%/năm đối với xuất khẩu, cho sản phẩm vay sản xuất kinh doanh trong nước dao động từ 5,0% - 5,5%/năm.

    Ngân hàng Đầu tư Phát triển cũng đã công bố dành khoảng gần 70 ngàn tỷ cho vay và dự kiến sử dụng đến 15% số tiền hỗ trợ lãi suất từ Chính phủ. Hai ngân hàng quốc doanh còn lại và Vietconbank chắc chắn cũng chuẩn bị một mức vốn cho vay tương đương, cộng với số vốn cam kết từ các ngân hàng thương mại cổ phần như trên đây thì nguồn vốn dành cho DN đã lên đến hàng trăm tỷ đồng.

    Với tốc độ này, chỉ 1 - 2 ngày nữa số vốn cam kết cho vay của các ngân hàng có thể sẽ vượt dự kiến 420.000 tỷ đồng trong chương trình được hưởng hỗ trợ lãi suất

    Vì thế, các ngân hàng đều tự tin cho rằng, nguồn vốn, câu chuyện thanh quyết toán không phải là vấn đề, vấn đề chính là làm sao giải ngân nhanh, DN sử dụng vốn vay có hiệu quả. Thực hiện cho vay thông qua hỗ trợ lãi suất, DN được lợi thì rõ ràng nhưng ngân hàng cũng có cái lợi khi phục vụ được khách hàng tốt hơn và giải ngân được lượng vốn lớn.

    Tiền bơm như thác, BĐS ko thể nói thiếu vốn hay chịu áp lực như hồi năm ngoái 21%, Vật liệu xây dựng cũng ko thể nói ko có nhu cầu, tiền thúc vào thế này???
  5. hocomy

    hocomy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt cứ ào ào...

    Giảm 500 đồng một lít dầu

    Từ 22h đêm nay, giá mỗi lít dầu diezel chỉ còn 10.500 đồng, giảm 500 đồng, theo phương án vừa được Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính phê duyệt. Các đầu mối xác nhận đang chuẩn bị áp dụng giá bán mới trên toàn hệ thống.

    Các mặt hàng khác là xăng A92, dầu hỏa và dầu mazut vẫn giữ nguyên giá bán như hiện hành. Trong đó xăng A92 có giá 11.000 đồng một lít, dầu hỏa 12.000 đồng.

    Đợt giảm giá này được các doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối lý giải là nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất và vận tải. Hiện dầu diezel đang chiếm chi phí cao trong hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp.

Chia sẻ trang này