Lãi Suất trên thị trường hạ nhiệt. => Dấu hiệu tốt cho nền kinh tế và TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hitmanx47, 08/07/2008.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 848 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. hitmanx47

    hitmanx47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi Suất trên thị trường hạ nhiệt. => Dấu hiệu tốt cho nền kinh tế và TTCK VN

    ĐẦU TIÊN LÀ HÀNH ĐỘNG HẠ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA BIDV_MỘT ĐẠI GIA TRONG LÀNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM.
    --------------------------------
    Từ ngày mai, 9/7 BIDV sẽ chính thức hạ lãi suất cho vay đối với VND và USD và thực hiện bán ngoại tệ đối với cá nhân.

    Thông tin được ông Trần Bắc Hà, chủ tịch HĐQT BIDV công bố cho báo chí sáng ngày 8/7.

    Giảm 0,6% lãi suất cho vay VND và 2% cho vay ngoại tệ

    Chương trình được thực hiện áp dụng cho các khoản vay tín dụng của BIDV trong toàn hệ thống kể từ 9/7 đến 31/12/2008. Thực hiện giảm ngay từ khi cho vay và lãi suất giảm được thể hiện ngay khi ký hợp đồng tín dụng.

    Đối với VND, BIDV giảm 0,2%/năm chung cho toàn bộ khách hàng. (Theo tính toán của ông Trần Bắc Hà, chủ tịch HĐQT BIDV, riêng với việc hạ lãi suất này, ước tính đến cuối năm sẽ làm lợi nhuận của BIDV giảm tới 320 tỷ đồng).

    Đối với các khoản vay ngắn hạn VND, BIDV thực hiện mức giảm 0,6%/năm cho các khách hàng thuộc một số lĩnh vực đặc biệt như các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, các ngành đang tạo ra các cân đối lớn cho nền kinh tế như xăng dầu, xi măng, điện lực, sắt thép, than?

    Đối với cho vay ngắn hạn ngoại tệ, BIDV giảm 2% so với mức đang áp dụng. Theo đó mức cho vay tối đa là 8,8%/năm để cho vay phục vụ nhập khẩu các mặt hàng thuộc nhóm 1 theo quy định của Bộ Công Thương (nhóm hàng cần thiết phải nhập khẩu).

    Mức lãi suất điều chỉnh giảm 1% so với mức đang áp dụng cho các mặt hàng nhập khẩu còn lại.

    Bán ngoại tệ cho cá nhân

    BIDV cam kết bán ngoại tệ trên 3 thị trường: liên ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân.

    Đối với cá nhân, BIDV đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho nhu cầu chữa bệnh, đi công tác, khảo sát, hội thảo và du học nước ngoài. Cụ thể bán đến 1000 USD/người đối với chuyến đi 5 ngày trở xuống; đến 3000 USD/ người đối với chuyến đi từ 5-10 ngày; đến 7000 USD/người đối với chuyến đi trên 10 ngày.

    Đối với doanh nghiệp, BIDV cam kết đáp ứng đủ 100% nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu các hàng hàng hóa thiết yếu thuộc nhóm 1 theo quy định: xăng dầu, phân bón, nguyên liệu dược phẩm?

    Đối với đối tượng hàng hóa nhập khẩu thuộc các nhóm 1,2 BIDV đáp ứng một phần nhu cầu theo thỏa thuận và không cung ứng ngoại tệ cho hàng hóa tiêu dùng xa xỉ thuộc nhóm 3.

    Riêng thị trường liên ngân hàng, BIDV cung ứng kịp thời ngoại tệ trong các ngày giao dịch và dành khoảng 20% đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng nước ngoài.

    BIDV sẽ công bố công khai tỷ giá mua bán ngoại tệ tại trụ sở chính các chi nhánh trên toàn quốc. Ngoài ra mọi thắc mắc có thể gọi theo đường dây nóng : 04-2200443 (từ 8h đến 16h30); 0983.287.439 (ngoài giờ hành chính). Fax: 04-2200440, email: bantindautu@bidv.com.vn.
    Lãi suất huy động kỳ của BIDV vẫn thực hiện như công bố trước đó, tối đa là 17,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

    Lãnh đạo BIDV cho rằng việc hạ lãi suất cho vay của BIDV "không bắt chẹt" các ngân hàng nhỏ và không dám chắc các ngân hàng sẽ đồng loạt hạ lãi suất như BIDV. Tuy nhiên, các khách hàng sẽ có những so sánh có lợi cho họ.
    ------------------
    TIẾP ĐẾN LÀ TUYÊN BỐ KHÔNG TĂNG LÃI SUẤT CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC.
    Tháng 7, NHNN quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản 14%, bất chấp việc có nhiều ý kiến đề xuất cần tăng lãi suất cơ bản lên hơn nữa.

    Thủ phạm chính đẩy lãi suất lên cao chính là các ngân hàng nhỏ. Đã đến lúc cần sáp nhập ngân hàng

    Xét trên mục tiêu chống lạm phát, việc tăng lãi suất lên nữa về lý thuyết có tác dụng thu hút thêm tiền gửi vào ngân hàng, giảm nhu cầu cho vay ra, giúp giảm lạm phát.

    Ai đang muốn nâng lãi suất?
    Khía cạnh này, ngân hàng Nhà nước có vẻ như đã đúng khi cho rằng không cần tăng lãi suất, bởi mức lạm phát trong tháng 6 đã giảm xuống và có những dự báo cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới.

    Vấn đề là cần có những biện pháp kiên quyết để người dân tin tưởng lạm phát sẽ giảm, để họ mạnh dạn bỏ tiền vào ngân hàng. Ở đầu ra, trần lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại đã là 21%.

    Lãi suất này trên thực tế đã vượt quá sức chịu đựng của doanh nghiệp, nên ngân hàng rất khó giải ngân, luồng tiền không đi vào lưu thông. Và như vậy, cũng không gây lạm phát.

    Ở tầm doanh nghiệp, không ai muốn phải đi vay với lãi suất cao. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn cho rằng, với mặt bằng lãi suất hiện tại, bỏ vốn gửi ngân hàng lấy lãi? ?okhoẻ? hơn là đầu tư kinh doanh.

    Chỉ có những doanh nghiệp trong tình trạng đáo hạn nợ, nguy ngập về kinh doanh mới đành chấp nhận vay với bất kỳ giá nào. Và đây sẽ là những khoản vay nhiều rủi ro.

    Ở góc độ ngân hàng, theo dõi suốt những thông tin liên quan diễn biến lãi suất trong thời gian qua, dễ dàng nhận thấy các ngân hàng nhỏ luôn ?ochạy trước? trong việc tăng lãi suất.

    Các ngân hàng lớn buộc phải theo đuôi, bởi nếu không, tiền sẽ chạy từ ngân hàng lớn sang ngân hàng nhỏ. Các ngân hàng nhỏ cũng ?ođi đầu? trong việc vượt rào lãi suất cho vay thông qua các loại phí thu thêm của khách hàng, đẩy lãi suất cho vay vượt trần quy định.

    Tình hình này cho thấy sự khó khăn về thanh khoản của các ngân hàng nhỏ đã kéo lãi suất huy động lên cao, và đẩy chi phí vốn của cả hệ thống ngân hàng lên.

    Mặt khác, các ngân hàng nhỏ cũng chính là những đơn vị cho vay những dự án rủi ro cao khi cho các đối tượng sẵn sàng vay với bất cứ giá nào vay tiền.

    Tình hình trên đã buộc ngân hàng Nhà nước phải hành xử quyền quản lý theo luật ngân hàng trong thời gian gần đây. Tuần qua, ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ngân hàng Nhà nước trực thuộc theo dõi sát diễn biến lãi suất để có biện pháp xử lý kịp thời.

    Có biện pháp xử lý mạnh đối với trường hợp vi phạm quy định làm tăng chi phí vay vốn thực tế của khách hàng. Mức lãi suất huy động bằng VND của các ngân hàng thương mại nhà nước đã phổ biến 17 ?" 18%/năm, các ngân hàng cổ phần 18 ?" 18,5%/năm.

    Trong khi đó, theo các chuyên gia, lãi suất huy động phải dưới 17,5% mới đủ bù đắp chi phí của ngân hàng khi cho vay với mức trần 21%. Và tuần rồi, để kiểm soát tình hình, ngân hàng Nhà nước đã buộc các ngân hàng có lãi suất huy động bình quân trên 17,5%/năm báo cáo phương án kinh doanh, phù hợp với lãi suất huy động.

    Đến lúc sáp nhập ngân hàng

    Những phân tích kể trên đã chỉ ra rằng cần tái cấu trúc, sáp nhập các ngân hàng nhỏ.
    Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là việc cần thiết và làm càng sớm càng tốt. Những diễn biến rối rắm trong toàn cảnh nền kinh tế cho thấy một trong những yếu kém rõ ràng hiện nằm trong hệ thống ngân hàng.

    Yếu kém của ngân hàng có lý do chính là thiếu hụt những con người ngân hàng (ngân hàng gia) và nhóm người ngân hàng chuyên nghiệp. Tình trạng cạnh tranh ?obát nháo? trong hệ thống đã thể hiện rất rõ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

    Trước mắt và tương lai gần 1 -2 năm một nhóm ngân hàng yếu kém hoặc (i) không còn khả năng tạo thanh khoản trên thị trường, hoặc (ii) gần như không còn khả năng thanh toán, phải được sáp nhập vào một ngân hàng mạnh và tốt hơn.

    Nhóm ngân hàng khác nếu còn sức sau mùa kinh tế lạm phát 2008 - 2009 này sẽ phải tái tổ chức và tái cấu trúc chính mình để bắt nhịp tốt hơn với tình hình mới.

  2. DominicVN

    DominicVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    những hành động mau lẹ và kịp thời của bác Giàu dưới sự chỉ đạo của bác Dũng. Phen này quyết sống mái với chứng khoán roài
  4. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Đã xong
    Dấu chấm hết
    + Hôm nay đen thế lại múc ACB ngay đầu giờ với số lượng khủng gần 10% số lượng khớp lệnh
    Chưa bao giờ giải ngân mạnh 1 mã như lần này
  5. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Ko chịu đc nhiệt thì phải hạ thôi. CÒn nhớ 2 tuần trc LS tăng ầm ầm mà TTCK vần tăng mạnh giờ giảm rồi chưa chắc đã tốt ==> các NH đã nhìn thấy nguy cơ của việc tăng LS quá cao trong khi trần LS cho vay bị khống chế kiểm soát.
  6. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    ACB sẽ đem lại lộc lá cho những cp khác trên sàn Ha
  7. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Thank cụ @hitmanx47 , em đã nhập hàng sáng nay
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.215
    mịa sợ wá bán bớt rùi mai lại phải cover
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Tin tốt quá ace à.

    Up phái dzo cái đi nào các tráng binh
  10. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16

    Đã xong
    Dấu chấm hết
    + Hôm nay may thế lại múc ACB ngay đầu giờ với số lượng khủng gần 90% số lượng khớp lệnh
    Chưa bao giờ giải ngân mạnh 1 mã như lần này



    ờ hóa ra chỉ có huhu với mình mua à

Chia sẻ trang này