Làm gì khi 200000 tài khoản mới và 100000 người Nhật bị kẹp trym!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 12/06/2007.

1432 người đang online, trong đó có 573 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 454 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi 200000 tài khoản mới và 100000 người Nhật bị kẹp trym!

    Mới hô hào mừng đó giờ kết quả hichic, số người bị kẹp tăng roài! Mai giảm thì thị trường chán như con gián
  2. vnistock

    vnistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Ặc Kaka hô hào kinh thía, trong số 100.000 người Nhật có bao nhiêu người không có trym, không bị kẹp



    Cập nhật tin tức chứng khoán
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    chán mấy pa quản lý điều hành cho thằng ko ra gì như Huy nam và lão Thanh tuyền vô danh nào đó lên phán, phán mà muốn ị vào mặt mấy chã, để kakalotta và loi cu lên phán có lý, mấy pác người nhật nghe lời kaka múc ita ree vnm sam fpt thì kẹp trym nhẹ, thằng thương tín stb mai mà sàn nữa thì giá "chó ỉa" kaka ngồi canh bín múc một lần
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    đầu tư chứng khoán ở việt nam newbie là tội nghiệp nhất
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Trực tuyến thông tin chứng khoán Việt Nam ra toàn cầu
    18:18'' 12/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tập đoàn Reuters cho biết, hãng thông tấn này sẽ cung cấp thông tin trực tuyến về giao dịch từ Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSTC) ra toàn cầu.

    Như vậy Reuters là hãng đầu tiên cung cấp thông tin trực tuyến giá chứng khoán Việt Nam ra toàn cầu. Trước đây, Reuters cũng đã thực hiện dịch vụ cung cấp giá chứng khoán trực tuyến của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) từ 1-2007.


    Trực tuyến giá chứng khoán Việt Nam ra toàn cầu. (Ảnh: ssc)



    Với dịch vụ này, nhà đầu tư và công chúng quan tâm trên toàn thế giới giờ đây có thể xem giá thông tin chứng khoán trực tuyến của cả hai trung tâm giao dịch chứng khoán của Việt Nam.

    Bên cạnh đó, Reuters và Công ty Bisnews AFE Thái Lan cũng đã phối hợp đưa dịch vụ thông tin Bisnews Equities Terminal phục vụ TTCK Việt Nam. Dịch vụ này cung cấp thông tin cập nhật về tình hình giá chứng khoán Việt Nam, chỉ số chứng khoán trong nước, chỉ số chứng khoán các thị trường thế giới, thị trường kỳ hạn, tỷ giá ngoại hối của một số ngoại tệ chính, báo cáo thị trường về chứng khoán và thị trường ngoại hối, và những thông tin tức thời về chứng khoán Việt Nam.

    Với dịch vụ này sẽ giúp các công ty chứng khoán có khả năng nhận lệnh mua bán chứng khoán từ nước ngoài thông qua hệ thống mạng lưới đặt lệnh chứng khoán tốc độ cao và bảo mật tốt.

    Ông Edward Haddad - Giám đốc điều hành Tập đoàn Reuters khu vực Đông Nam Á cho rằng, sự bùng nổ của TTCK Việt Nam đi kèm với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh khiến nhu cầu về thông tin tài chính ngày càng cao. Với các dịch vụ mới nhất này bổ sung vào mảng thông tin về thị trường Việt Nam ra toàn thế giới, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về một thị trường đang phát triển nhanh này
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Khối nhà ĐTNN bán ra mạnh
    18:12'' 12/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tính đến hôm nay (12/5) là phiên thứ 5 khối các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) duy trì số lượng cổ phiếu bán ra khá cao.

    Theo thống kê chính thức của TTGDCK TP.HCM, khối các nhà ĐTNN sáng ngày 12/6 đã bán ra 34 mã cổ phiếu và 2 mã chứng chỉ quỹ với tổng cộng 786.430 đơn vị, cao hơn khoảng 60% so với mức trung bình bán ra của tháng trước là 500.000 đơn vị.

    Như vậy, đây là phiên thứ 5 liên tiếp, khối các nhà đầu tư này bán ra ở mức cao như thế này.



    Khối các nhà ĐTNN sáng ngày 12/6 đã bán ra 34 mã cổ phiếu và 2 mã chứng chỉ quỹ với tổng cộng 786.430 đơn vị, cao hơn khoảng 60% so với mức trung bình bán ra của tháng trước là 500.000 đơn vị. (Ảnh: LAD)




    Tuy nhiên, khối các nhà ĐTNN vẫn mua vào khá mạnh. Họ đã mua vào 59 mã cổ phiếu và một mã chứng chỉ quỹ với tổng cộng 1.215.990 đơn vị, tăng 4,88% so với hôm qua.

    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong 5 phiên giao dịch gần nhất

    Ngày
    Khối lượng mua (Khớp lệnh)
    Khối lượng bán (Khớp lệnh)
    Khối lượng mua (Thoả thuận)
    Khối lượng bán (Thoả thuận)

    06/06/07
    832,260
    933,810
    0
    20,000

    06/07/07
    769,240
    897,260
    3,500,000
    1,050,000

    06/08/07
    1,451,580
    1,231,930
    45,000
    30,000

    06/11/07
    1,159,420
    880,290
    313,000
    700,000

    06/12/07
    1,215,990
    786,430
    4,100,000
    2,500,000


    5,428,490
    4,729,720
    7,958,000
    4,300,000



    Các cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM được mua thông qua khớp lệnh nhiều nhất trong phiên giao dịch ngày 12/6 bao gồm: PPC (309.950cp), PVD (76.130ccq), BHS (68.200cp)? Họ cũng bán ra 3.100 chứng chỉ quỹ VFMVF1.

    Các chứng khoán được khối nhà đầu tư này bán nhiều nhất bao gồm VFMVF1 (131.050ccq), VNM (91.500cp), PPC (87.440cp), SAM (70.780cp)?

    Về giao dịch thoả thuận, khối các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 4,1 triệu trái phiếu, trong đó bao gồm 600.000 trái phiếu TP1A1506; 500.000 trái phiếu TP1A3105; 1.000.000 trái phiếu TP1A5005; 1.000.000 trái phiéu TP1_0505 và 1.000.000 trái phiếu TP1_0706.

    Về tình hình cung - cầu (của cả khối nhà đầu tư trong nước và ngoài nước) trong ngày 12/6, theo TTGDCK TP.HCM, khối lượng đặt mua vào tăng mạnh trong khi đặt bán giảm nhẹ - khác hẳn so với mấy hôm trước. Cụ thể, khối lượng đặt mua vào tăng 34,82% lên mức 12.387.630 đơn vị, trong khi khối lượng đặt bán giảm 6,36% xuống 10.378.050 đơn vị.

    Các chứng khoán được đặt mua nhiều nhất trong ngày 12/6 bao gồm: VFMVF1 (1.762.800ccq), STB (1.398.520cp), SAM (690.910cp)?

    Các chứng khoán được đặt bán nhiều nhất trong ngày bao gồm: STB (1.627.360cp), PPC (883.130cp), VFMVF1 (628.880ccq)?

    Cung - cầu trong 5 phiên giao dịch gần nhất

    Ngày
    Tổng khối lượng đặt mua
    Tổng khối lượng đặt bán

    06/06/07
    14,353,460
    9,420,400

    06/07/07
    12,172,370
    9,184,040

    06/08/07
    14,010,180
    15,366,690

    06/11/07
    9,188,000
    11,092,320

    06/12/07
    12,387,630
    10,387,050


    62,111,640
    55,450,500
  7. hungbaongo

    hungbaongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    358
    Đau quá, vỡ toi mất trym rồi.
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Sốt chứng khoán ở miền Trung


    Sàn chứng khoán An Bình (Đà Nẵng) vắng vẻ vì nhà đầu tư còn đang đi học.
    (Dân trí) - Trong khi chứng khoán ở 2 đầu đất nước tạm thời đi vào ổn định thì tại ?okhúc ruột miền Trung? lại đang sôi sục cuộc đua đi học đầu tư chứng khoán. Hàng chục công ty từ đào tạo cho đến các công ty chứng khoán đã chớp thời cơ ?ođổ? về đây lập sàn, mở lớp đào tạo.


    Một buổi sáng tại quán cà phê Long trên đường Quang Trung (Đà Nẵng), anh Hồ Đình Thọ, nhân viên một công ty điện lực ở quận Sơn Trà cứ luôn mắt nhìn vào bất cứ thông tin gì về thị trường chứng khoán trên một số tờ báo địa phương.

    Anh cho hay, công ty nơi anh làm việc vừa được phép cổ phần hoá và có chế độ bán ưu đãi cho nhân viên. Vì chưa từng biết gì về chứng khoán nên anh rất lo lắng, không biết cổ phần này bán mua như thế nào. Vì thế, mối quan tâm lớn nhất hiện thời đối với anh là nhanh chóng tìm nơi học chứng khoán để nhanh chóng bổ sung kiến thức cho mình.

    Khác với anh Thọ, Chị Nguyễn Thị Thu, nhà ở tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong suốt gần 2 tháng nay chị phải khăn gói ra Đà Nẵng học chứng khoán. Chị Thu trước đây, kinh doanh trong ngành thuỷ hải sản tại Quảng ngãi.

    Khi đã có chút vốn kha khá, chị muốn chuyển sang chứng khoán để đầu tư dài hạn vào công ty. Tuy nhiên, do ở quá xa TPHCM nên không thể theo học các khoá đào tạo tại TP được vì thế chị quyết định ra Đà Nẵng học để tiện theo dõi các hoạt động giao dịch tại đây.

    Hiện tại Đà Nẵng, ngoài trường ĐH Đà Nẵng thường xuyên mở các lớp đào tạo chứng khoán từ sơ cấp đến trung cấp, thì chỉ còn lại 1 đơn vị của TPHCM là Viện Quản trị Tài chính TPHCM (Power Brain) phối hợp với trường ĐH Duy Tân cũng mở các lớp đào tạo chứng khoán.

    Theo GS Bùi Văn Ga - Giám đốc ĐH Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng là địa phương có số người có nhu cầu học tập cao nhất trong số các tỉnh thành ở miền Trung, nhất là đối với những ngành học mới, thu hút sự chú ý của xã hội.

    Còn theo ông Tôn Thất Viên - Trưởng đại diện tại Đà Nẵng của công ty chứng khoán An Bình thì các hoạt động giao dịch chứng khoán tại Đà nẵng mặc dù có biến chuyển nhưng chưa sôi động như ở 2 đầu đất nước là Hà Nội và TPHCM.

    Trong khi đó, các nhà đầu tư ở Đà Nẵng hiện chỉ mới bước đầu tiếp cận với một loại thị trường mới này và động thái đầu tiên và rất thận trọng của họ là đi học để hiểu chứng khoán. Vì thế, ông cho rằng ở đây chỉ rầm rộ việc đào tạo chứng khoán và đây là cơ hội cho các công ty chuyên về đào tạo chứng khoán có điều kiện phát triển tại đây.

    Ông Viên dự đoán, Đà Nẵng cần thêm nhiều năm nữa, một khi mà các cơ chế chính sách phát triển đồng bộ, rõ ràng và nhất là việc quản lý hành chính được cởi mở, khi đó thị trường chứng khoán ở đây mới có thể bứt phá được.

    Đà Nẵng hiện có chưa tới 10 doanh nghiệp địa phương lên sàn. Tuy nhiên vẫn còn 8 doanh nghiệp địa phương chưa cổ phần hoá và khoảng 55 đơn vị trên địa bàn thành phố đang tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện việc cổ phần hoá.

    Giá trị giao dịch lớn nhất khoảng 300 triệu mỗi ngày chia đều cho 3 đại lý nhận lệnh tại đây là Á Châu, An Bình (đường Nguyễn Văn Linh) và công ty chứng khoán Đà Nẵng (đường Nguyễn Thị Minh Khai).

    Theo ông Viên, trong vài năm tới khi thị trường chứng khoán phát triển mạnh sẽ là một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tại khu vực này. Còn hiện tại, những người chơi chứng khoán tại đây, đa số là những người môi giới, kinh doanh địa ốc trước đây chuyển sang chơi nên thị trường còn dè dặt.

    ?oTuy nhiên, hiện các nhà đầu tư ở Đà Nẵng chỉ còn nặng về tâm lý e ngại, thêm vào đó là trình độ quả lý vẫn còn nhiều hạn chế và hoạt động hầu như còn tách biệt với Hà Nội và TPHCM nên vốn trong dân còn lớn nhưng chưa dám đầu tư và thị trường này cũng nhiều? - ông Viên cho biết thêm.

    Ngoài các hoạt động đào tạo chứng khoán đang sôi động tại Đà Nẵng, sự phát triển và sức ảnh hưởng của các hoạt động chứng khoán tại đây cũng kéo theo nhiều dịch vụ nở rộ như các quán cà phê chứng khoán trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Chí Thanh, Phan Châu Trinh? cũng trở nên sôi động không kém.

Chia sẻ trang này