Làm sao tăng thanh khoản cho UPCOM.......mời hiến kế.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bocxep, 14/12/2010.

3475 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 18:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 951 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường UPCoM: Sân chơi an toàn đúng nghĩa! Thứ bảy, 11/12/2010, 11:04 GMT+7 Ra đời từ tháng 6/2009 với 10 doanh nghiệp niêm yết, đến nay, sau hơn 1 năm hoạt động, thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (gọi tắt là thị trường UPCoM) đã thu hút được hơn 100 doanh nghiệp tham gia với thanh khoản trung bình mỗi phiên trong thời gian gần đây chỉ đạt từ 3 đến 4 tỷ đồng. Mặc dù chưa thực sự sôi động, nhưng sàn UPCoM được đánh giá là sân chơi an toàn.
    Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Tổng giám đốc CTCK Sen Vàng nói:
    Bản chất của thị trường UPCoM là trạm trung chuyển các cổ phiếu trước khi niêm yết trên 2 sàn giao dịch Tp.HCM và Hà Nội. Chính vì thế, đây có thể được xem là sân chơi lớn để nhà đầu tư và doanh nghiệp có cơ hội “gần nhau” hơn.
    Tuy nhiên, do mới ra đời, nên thị trường này còn một số hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin, và tính thanh khoản trên thị trường này cũng hạn chế.
    Cũng vì lý do đó, mà sàn UPCoM đã trải qua một giai đoạn khởi đầu khá ảm đạm, thậm chí có nhiều nhà đầu tư đã gần như lãng quên hoạt động mua bán trên sàn này chỉ sau một thời gian ngắn.
    Đến ngày 19/7/2010, Sở GDCK Hà Nội đã quyết định áp dụng phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục thay thế cho phương thức giao dịch thỏa thuận điện tử, đồng thời giữ nguyên phương thức giao dịch thỏa thuận thông thường đối với sàn UPCoM, tạo bước tiến quan trọng cho sự phát triển của thị trường này và giúp nhiều cổ phiếu tiềm năng có cơ hội “tiếp cận“ các nhà đầu tư. Và thực tế, việc làm đó đã đem lại sự tăng trưởng mạnh về tính thanh khoản.
    Bà Tôn Nữ Thị Hòa - Phó giám đốc Môi giới, CTCK Bản Việt cho biết:
    Trước đây, khi UPCoM chưa áp dụng phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục, mà sử dụng phương thức giao dịch thỏa thuận điện tử; khối lượng cổ phiếu khớp lệnh trung bình mỗi phiên chỉ đạt 300 - 400 ngàn cổ phiếu.
    Nhưng kể từ ngày 19/7 đến nay, khối lượng giao dịch khớp lệnh của UPCoM đã tăng đột biến khi trung bình mỗi phiên đạt trên 1 triệu cổ phiếu ngay trong tháng 7.
    Nhưng xét cho cùng, hầu hết các doanh nghiệp niêm yết trên sàn UPCoM đa phần đều có quy mô nhỏ và chưa đạt chuẩn niêm yết. Và đó cũng chính là một trong những hạn chế của sàn này trong việc thu hút nhà đầu tư trong thời gian qua khiến thanh khoản trên sàn vẫn chưa đạt được kỳ vọng.
    Trước tình hình đó, ngày 29/11 vừa qua, Sở GDCK Hà Nội tiếp tục tạo bước đột phá cho sàn này bằng cách cho áp dụng phương thức giao dịch trực tuyến, giúp hệ thống giao dịch của các CTCK thành viên kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của HNX, và lệnh giao dịch của nhà đầu tư cũng như kết quả và thông tin giao dịch sẽ được nhập trực tiếp vào hệ thống của HNX thông qua hệ thống máy chủ của các CTCK.
    Quyết định mới này đã đem lại kết quả và tác động ra sao đến giao dịch của các nhà đầu tư?
    Bà Tôn Nữ Thị Hòa: Giao dịch trực tuyến giúp nhà đầu tư yên tâm hơn, chủ động hơn trong việc đặt lệnh khi kết quả giao dịch sẽ được trả về trong tin nhắn và họ có thể biết được kết quả ngay.
    Với những lợi thế đó, sau khi áp dụng phương thức giao dịch này, thanh khoản trên sàn này đã tăng đột biến với trung bình hơn 1 triệu đơn vị/phiên.
    Theo ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh: Kể từ sau ngày 29/11, không những thanh khoản được cải thiện đáng kể mà sàn UPCoM còn thu hút được sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư cũng như những công ty đại chúng có tiềm năng.
    Với những cải tiến mới trong hệ thống giao dịch, sàn UPCoM đã khắc phục phần nào tính thanh khoản. Song, liệu giá của các cổ phiếu có sụt giảm mạnh như trên 2 sàn niêm yết chính?
    Bà Tôn Nữ Thị Hòa: Thời gian qua, theo xu hướng giảm của thị trường niêm yết, hầu hết các mã cổ phiếu trên sàn UPCoM cũng “vất vả” trong việc giữ giá. Vì vậy, nhà đầu tư cần xem xét những cổ phiếu có các chỉ số cơ bản tốt, kết quả kinh doanh khả quan để mua vào.
    Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng, đối với sàn UPCoM, các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp đều không có, nên nhà đầu tư phải tự tìm kiếm và đó chính là điều nhà đầu tư cần phải cân nhắc thật kỹ trước quyết định đầu tư dài hạn.
    Nhìn chung, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, UPCoM cũng như thị trường niêm yết đều gặp khó khi thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Nhưng, với những cải tiến để hoàn thiện hệ thống giao dịch, thị trường này sẽ trở thành sân chơi an toàn một cách đúng nghĩa.(Nguồn: StockNews)

  2. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    996
    Giải tán

    Chuyển tất cả vào sàn HA ... quá đơn giản
  3. haotls

    haotls Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc kẹp TNM ở 16 đây mà hay PPP ở 18
  4. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ giỏi đoán mò.......... =))=))=))
  5. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Giờ giao dịch:
    8h30-11h30; 13h30-15h00
    Giờ giao dịch thuận lợi cho tấ cả mọi người..


    [​IMG]
  6. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết đã loại cổ phiếu của Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD) khỏi danh sách tham gia tính UPCoM-Index do không có giao dịch trong 25 ngày liên tiếp.
    Cùng với việc loại SPD khỏi rổ cổ phiếu tính chỉ số cho sàn UPCoM, HNX cho biết sẽ chỉ nhận lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục và không áp dụng biên độ dao động cho chứng khoán này kể từ ngày 18/8.
    Như vậy, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ không nhận các lệnh giao dịch thỏa thuận đối với SPD cho đến khi có giao dịch khớp lệnh được xác lập. Giá chứng khoán hiện được xác định theo giá đóng cửa của phiên gần nhất có giao dịch (22/7) là 16.800 đồng. Cũng trong phiên giao dịch này, đã có 3.800 cổ phiếu SPD được chuyển nhượng.
    Đầu tháng 8 vừa qua, HNX cũng đã loại 6 cổ phiếu là BWA, HFC, KBE, KSC, PTT và TBT ra khỏi danh sách chứng khoán được sử dụng để tính UPCoM-Index. Đáng chú ý, trong 6 cổ phiếu này, có 3 trường hợp là HFC, KBE và TBT có thời gian “chết” lên tới 109 phiên.
    Nhật Minh
  7. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Làm giá lộ liễu trên UPCoM
    Thứ hai, 25/10/2010, 11:04 (GMT+7)
    Thị trường niêm yết tiếp tục giảm điểm khiến UPCoM không tránh khỏi tình trạng giảm sút thanh khoản. Chỉ số UPCoM chỉ quanh quẩn ở ngưỡng 40 điểm, với giá trị giao dịch vài tỷ đồng. Trong tổng số 100 mã đăng ký niêm yết, chỉ có khoảng 30 mã có lệnh được khớp, còn lại gần như không có thanh khoản. Một điều đáng chú ý là tuy UPCoM không mấy thanh khoản nhưng trong thời gian qua cũng có không ít mã được làm giá. Liệu đó có phải là do đội lái tạo sóng? Hay chính do những người trong DN niêm yết?
    Trong bối cảnh thị trường nhuốm sắc đỏ, vậy mà gần một tháng qua CP của CTCP Công nghiệp Thủy sản (SCO) lại tăng trần liên tiếp, đưa giá từ 2.500 đồng/CP lên đến 8.900 đồng/CP, tăng 356%. Do tăng giá trên UPCoM không phải giải trình nên SCO đã tăng suốt gần tháng qua. Với cú tăng giá ngoạn mục, SCO đang trở thành mã tăng mạnh duy nhất không chỉ ở UPCoM, mà cả so với 2 sàn niêm yết.
    Trước đó mã này cũng đã trở thành hiện tượng đáng chú ý khi giá tham chiếu trong ngày niêm yết chỉ 2.500 đồng/CP, thấp hơn cả mệnh giá. Nếu nhìn vào khối lượng khớp mỗi phiên tăng trần của SCO (chỉ 100 CP/phiên với giá trần) cũng có thể thấy rõ không phải do bàn tay của các đội lái muốn đánh lên để kiếm lời, cũng không phải do sức cầu quá lớn. Hơn nữa nếu đứng ở góc độ NĐT cũng không ai muốn bán dần CP của mình với giá 2.000-3.000 đồng trong khi cổ tức DN trả cho cổ đông lên đến 20%.
    Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Trưởng phòng Phân tích và tư vấn CTCK Hòa Bình, cho rằng việc NĐT không tham gia vào UPCoM không hẳn ở cơ chế giao dịch hay số lượng hàng hóa, mà vấn đề ở đây là thiếu thông tin. Nhìn vào sự việc của SCO cũng có thể thấy người làm giá không nắm rõ thông tin về UPCoM.
    Theo quy định của HNX, CP sau 25 ngày không có giao dịch sẽ được tính lại giá tham chiếu bằng giá khớp lệnh của phiên giao dịch kế tiếp. Như vậy, chỉ cần chờ đến phiên thứ 26 trở đi người làm giá có thể đặt một lệnh mua bán với giá bất kỳ và với khối lượng nhỏ, khi đó giá được khớp này sẽ được tính là giá tham chiếu.
    Thí dụ đặt mua 100 CP SCO với giá 10.000 đồng/CP, sau khi khớp lệnh, đó sẽ là giá tham chiếu mới cho SCO. Hơn nữa, với giá chỉ có 2.500 đồng/CP, trong 25 ngày đó khả năng bán ra của NĐT gần như không có, nên người làm giá có thể chủ động thay vì làm giá như hiện tại, vừa lộ liễu vừa tốn kém và mất thời gian.
    Hiện nay rất ít CTCK quan tâm đến UPCoM, ngay cả những CTCK lớn. Nhiều khi đến CTCK, muốn có thông tin về DN để tư vấn cho NĐT cũng chỉ có thể lấy trên HNX hay website của chính DN đó (DN có thể công bố thông tin hoặc không, vì không có luật bắt buộc). Chính vì vậy, ở đây nỗi lo sợ lớn nhất của NĐT là thiếu thông tin, khi không thực sự hiểu về UPCoM, người chơi khó lòng mạo hiểm với thị trường được.
    KHÁNH LY
  8. lyquan

    lyquan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách, nhưng UBCK như điếc rồi, không nghe. Mà có nghe rồi thì để đấy, không làm. Mà có làm thì làm tí ti, không đáp ứng nhu cầu của TT và các nhà đt.
  9. luckiem

    luckiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Đã được thích:
    219
    0.cái sàn lởm ấy mà mua vào bán cho ma tươi à an toàn cái nỗi mẹ gì
  10. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Phải có người mua người bán mới ra cái sàn giao dịch chớ bác......:))

Chia sẻ trang này