Lần đầu tiên sau nhiều tháng giá dầu xuống dưới 130USD/oz.....Có vẻ kinh tế thế giới đã đi đến đáy c

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhtumlm, 19/07/2008.

2800 người đang online, trong đó có 1120 thành viên. 14:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 901 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên sau nhiều tháng giá dầu xuống dưới 130USD/oz.....Có vẻ kinh tế thế giới đã đi đến đáy của suy thoái.

    Giá dầu hiện tại: 128USD/oz....Và sẽ sớm về 110-120....Vàng cũng đang giảm theo dầu....
    Việt Nam đi trước thế giới và cũng phục hồi trước thế giới....
    Khó có chuyện tăng giá xăng ở VN đến hết 2008...
    VNI tạm thời lình xình ở mức 500-550 cho đến hết quý 3...
    Sự phân hóa CP sẽ diễn ra mạnh mẽ....Hàng lởm sẽ lình xình và đi xuống....CP tốt sẽ có sức bật mạnh và đi lên....
    Những phiên giao dịch đầu tuần sau là cơ hội cho bà con lựa chọn CP tốt và nắm giữ lâu dài....
  2. dylanmans

    dylanmans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Đã được thích:
    0
    tũm kẹp ACB rồi hả?
  3. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
  4. phammduc

    phammduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Đã được thích:
    0
  5. taboo168

    taboo168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    á,bắt gặp bác Tũm bơm vá xả hàng
    Giá dầu giảm kô fải vì nguy cơ khủng hoảng đã qua mà vì lo ngại khả năng khủng hoảng còn tồi tệ hơn làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ dầu trong tương lai.
  6. ca_voi_xanh

    ca_voi_xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Đã được thích:
    2
    Việc gì chả có 2 mặt hả bác. Nếu giá dầu giảm, người lạc quan sẽ nói như bác Tũm, người bi quan sẽ nói như bác. Còn nếu giá dầu tăng, người bi quan có thể nói là khủng hoảng đến nơi rồi nên các nhà đầu cơ mới lo tích trữ dầu. Nhưng người lạc quan có thể nói khi tình hình kt-ct ổn định thì khả năng mở rộng sx, tiêu dùng tăng cao nên nhu cầu sd dầu tăng --> giá tăng. Vậy đấy!
    Giống như đợt tăng LS vừa rồi, chú nào theo trường phái down trend thì hô LS tăng thế này hút hết tiền TK, nguồn tiền vào trứng ko còn --> chết cả nút. Nhưng những chú hô ắp thì lại lý luận là khi LS tăng, NH thu dc nhiều vốn khả dụng hơn --> ko phải giải chấp -->CP tăng
    Nên theo em chả phải phân tích nguyên nhân, dự đoán kết quả làm gì cho mệt. Em chỉ biết đơn giản là giá dầu giảm thì NN ta khó có thể tăng giá xăng, thế là ok.
  7. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.797
    Khủng hoảng kinh tế Mỹ - một giai đoạn mới đang bắt đầu và lan toả mạnh mẽ đến toàn cầu

    Những nỗ lực của Chính phủ Mỹ và những chỉ tiêu kinh tế Mỹ bắt đầu có một số dấu hiện cải thiện trong tháng 5-6/2008 đã khiến nhiều người nghĩ rằng cuộc khủng hoảng tín dụng thế chấp ở Mỹ đang dần qua đi. Tuy nhiên, sự thực không phải như thế khi sức ảnh hưởng tiêu cực của nó lớn hơn nhiều so với những dự đoán của các nhà phân tích?

    Những lo lắng mới đang lan rộng khắp các thị trường trên thế giới, vì cuộc khủng hoảng lòng tin liên tục giáng những đòn mạnh vào ngày càng nhiều tổ chức tài chính Mỹ, cùng với việc Chủ tịch FED ngày 15/07/2008 đã phát đi một bản báo cáo đánh giá đúng mức về những khó khăn mà kinh tế Mỹ đang phải đối mặt. Có thể nói một giai đoạn mới trong cuộc khủng hoảng tín dụng thế chấp của Mỹ đang được mở ra, với những lo sợ rằng ảnh hưởng xấu của nó có khả năng lan tỏa ghê gớm và có thể sẽ còn đè nặng hơn nữa lên nền kinh tế toàn cầu. Điều trần trước Quốc hội ngày 15/07/2008, Chủ tịch FED đã vẽ lên một bức tranh kinh tế Mỹ đang chịu sức ép từ tất cả các phía, bao gồm: những căng thẳng đang gia tăng trên thị trường tài chính; giá nhà tiếp tục sụt giảm; thị trường lao động sụt giảm; và sự tăng lên mạnh mẽ của giá dầu, thực phẩm và các hàng hóa khác.

    Với việc các thị trường vốn trên thế giới kết nối chặt chẽ với nhau khi những vấn đề tài chính trong các ngân hàng Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến người gửi tiền ở California mà còn ảnh hưởng đến cả các quỹ hưu trí ở Nhật Bản, thì một khả năng đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn đó là cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ vẫn còn cách xa mới đến đáy, khiến gia tăng thêm những rối loạn cho kinh tế toàn cầu, khi trong đó đã bao gồm cả vấn đề lạm phát liên tục gia tăng và giá năng lượng tăng mạnh ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào.

    Ở Paris và London, ngày 15/07/2008 TTCK đã giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2005, một phần do các nhà đầu tư nghi ngờ những kế hoạch được tiết lộ bởi các nhà cầm quyền của Mỹ nhằm hỗ trợ hai tập đoàn khổng lồ được sự bảo trợ của Chính phủ Mỹ trong cho vay thế chấp đang rất ốm yếu là Fannie Mae và Freddie Mac[1]. Ở Tokyo, chỉ số chứng khoán Nhật đã giảm 2%, xuống mức thấp nhất trong 3 ½ tháng qua vì nhật báo của Nikkei thông báo rằng, ba ngân hàng lớn nhất của Nhật đang nắm giữ ít nhất là 44,2 tỷ USD chứng khoán nợ được phát hành bởi Fannie Mae và Freddie Mac.

    Các thị trường xám xịt, u ám phản ánh cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ bắt đầu từ mùa hè năm trước giờ đây đã lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngân hàng Mỹ cũng như Fannie Mae và Freddie Mac. Có thể dẫn ra đây một số ví dụ như: U.S. Bancorp ?" ngân hàng lớn thứ 6 của Mỹ đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình, hay một nhà phân tích hàng đầu đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng về một núi các khoản nợ xấu tiềm tàng của đại gia ngân hàng Wachovia ?" ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ. Hay việc nhiều hãng cung cấp tin trên toàn thế giới đã phát đi những hình ảnh người dân Californian hoảng hốt chen lấn, xô đẩy nhau để rút tiền của họ ra khỏi ngân hàng IndyMac Bancorp ?" ngân hàng cho vay thế chấp lớn thứ 7 của Mỹ ?" những hình ảnh thường chỉ khiến người ta liên tưởng đến các quốc gia đang phát triển và không có tiềm lực mạnh về kinh tế trên thế giới. Sự sụp đổ của IndyMac Bancorp được coi là sự sụp đổ lớn thứ 3 trong lịch sử ngân hàng Mỹ.

    Tổng thống Bush thì trấn an các thị trường và những người tiêu dùng đang sợ hãi rằng, các nhân tố cơ bản của kinh tế Mỹ vẫn bền vững và khuyến nghị với Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua các luật định để hỗ trợ cho Fannie Mae và Freddie Mac. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, vấn đề mấu chốt hiện nay của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ không phải về những nhân tố cơ bản của nền kinh tế Mỹ, mà chủ yếu là về yếu tố tâm lý chẳng hạn như những lo sợ về khả năng vỡ nợ của một ngân hàng nào đó. Và cuộc khủng hoảng lòng tin này đã ngày càng trở nên phức tạp hơn khi nó đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu, vì nhiều lí do.

    Trước hết, các tổ chức tài chính nước ngoài đang gặp rủi ro lớn bởi hai tập đoàn cho vay thế chấp lớn nhất của Mỹ Fannie Mae và Freddie Mac, ước tính các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ khoảng 50% giá trị chứng khoán được chứng khoán hóa từ các khoản cho vay thế chấp của Mỹ. Trong khi, Citibank và Merrill Lynch đang buộc phải xóa hàng đống nợ xấu khổng lồ giống như đại gia ngân hàng Thụy Sỹ UBS và IKB của Đức. Ở Na Uy, tám thành phố đã công bố họ thua lỗ ít nhất là 125 triệu USD trong các khoản đầu tư vào thị trường cho vay thế chấp Mỹ. Ở Nhật Bản, nhiều quỹ hưu trí đã đầu tư phần lớn vốn của họ vào các chứng khoán nợ được phát hành bởi Fannie Mae và Freddie Mac. Phần còn lại của thế giới đã tích lũy những tài sản của Mỹ, và nếu giá của chúng sụt giảm, những nước này cũng gánh chịu hậu quả không kém phần nặng nề so với người Mỹ. Những khó khăn từ nước Mỹ đã lan toả thành một cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu, gây thảm họa cho các ?onạn nhân? nước ngoài chẳng hạn như Northern Rock của Anh hồi tháng 2/2008 khi chính quyền Anh đã buộc phải quốc hữu hóa nó do ngân hàng này rơi vào tình trạng mất thanh khoản.

    Một lo lắng khác lớn không kém đó là, người tiêu dùng Mỹ - những người tiêu dùng hàng hóa nước ngoài nhiều hơn cư dân ở bất kỳ một đất nước nào trên thế giới, sẽ buộc phải giảm mạnh thói quen chi tiêu của họ khi đang phải đối mặt với giá nhà sụt giảm liên tục, thất nghiệp gia tăng và khả năng suy thoái kinh tế Mỹ. Điều này sẽ dẫn tới suy giảm tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế tranh luận rằng phần còn lại của thế giới có một sự tách biệt nhất định khỏi nền kinh tế Mỹ, khi những người tiêu dùng ở châu Âu, ở những nền kinh tế lớn của châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, và những nước châu Mỹ Latinh đang tăng trưởng nhanh có thể bù đắp những ảnh hưởng tiêu cực từ sụt giảm tiêu dùng của người Mỹ đến kinh tế thế giới. Nhưng một số khác thì lại cho rằng, giá năng lượng tăng cao, lạm phát tăng cao và đồng USD yếu đang làm suy yếu kinh tế toàn cầu, và khả năng suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng hiện rõ có thể sẽ ?ocuốn sạch? những động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

    [1] Fannie Mae và Freddie Mac là hai tập đoàn cho vay thế chấp được chính phủ Mỹ bảo trợ (government-sponsored enterprises - GSEs), chúng đóng vai trò rất quan trọng đối với thị trường cho vay thế chấp của Mỹ khi nắm giữ 50% giá trị các khoản nợ thế chấp của Mỹ.

    Tăng Hiền - Vụ Chính sách tiền tệ - Tổng hợp từ washingtonpost.com
  8. cuongcoi63

    cuongcoi63 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    20
    Anh Tú chỉ hùa theo thôi, nhận định đọc chán vãi gà
  9. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.298
    Bác lại nói phét để lừa bà con. Dầu xuống không phải vì khủng hoảng đã tới đáy, mà là khủng hoảng sẽ trở nên dữ dội khiến hàng loạt các tập đoàn, nhà máy xí nghiệp có nguy cơ phá sản, người dân thất nghiệp...-----------> khiến nhu cầu nhiên liệu giảm. Khi đó vàng sẽ lên cực mạnh, ở VN thì vàng và USD sẽ lên cao trong tuần sau.
  10. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Thị trường sẽ có câu trả lời chính xác nhất....Đúng sai đợi hết tuần sau sẽ rõ....Mỗi người 1 nhận định và quan điểm đầu tư riêng....Thua thiệt của người này là cơ hội của người khác....
    Đó là lý do trên TTCK 5% lấy đi của cash của 95% còn lại....
    Mong rằng lúc đó các đồng chí Chim lợn không lên đây khoe bắt đúng đáy nữa....
    Các bác nhìn thấy khủng hoảng....còn tôi nhìn thấy cơ hội....
    Nói thật những CP tôi hiện đang sở hữu trong rất nhiều phiên điều chỉnh vừa qua chưa hề có phiên giảm điểm...Thậm chí đều tăng trần và sát trần....TTCK lên xuống không quan trọng bằng việc mình sở hữu được những CP tốt...Những CP sẽ cho LN gấp 5-10 lần trong 2-3 năm tới.....

Chia sẻ trang này