Lần này là toi thật đấy, ko biết đâu là đáy rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi o1oo1o, 04/03/2008.

3242 người đang online, trong đó có 247 thành viên. 00:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 802 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. o1oo1o

    o1oo1o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Lần này là toi thật đấy, ko biết đâu là đáy rồi

    Bọn Tây muốn mua cũng ko mua được đâu vì chúng nó hết VND roài. Đổi vài chục tới vài trăm triệu $ giờ là ko thể roài. Muốn chúng nó mua chỉ còn cách cho chúng nó mua bằng USD thôi. Hiện tại các cửa hàng vàng bạc 1$ chỉ còn 15,650 thoai.

    Người dân khó bán USD do ngân hàng hạn chế mua vào
    Thứ ba, 4/3/2008, 10:40 GMT+7

    Giá USD đang xuống mạnh, tiền đồng Việt Nam khan hiếm, các ngân hàng đang có chủ trương hạn chế mua USD. Tình hình này đã khiến cho rất nhiều người nắm giữ USD rơi vào cảnh muốn bán không được, còn quyết tâm bán thì bị dìm giá rất thấp.

    >> Gom vàng, bán ?ođô? hay ngược lại?
    >> Giá USD xuống thấp nhất 3 năm qua
    >> Vàng lên 19,4 triệu/lượng: Giữ USD, bất động sản đều lo
    >> Tuần ?olịch sử? của vàng, dầu và USD
    >> Giá USD xuống mức thấp kỷ lục mới vì Fed
    >> Tỷ giá USD và VND sẽ tiếp tục đi xuống

    thudoi.jpg
    Khan hiếm tiền đồng, ngân hàng hạn chế mua USD. (Ảnh: thuongmai)
    Chạy xuôi, ngược vẫn không bán được USD

    Chiều ngày 3/3, khi chúng tôi có mặt tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Thành Công - Hà Nội đặt vấn đề bán USD thì được nhân viên ở đây từ chối mua. Rất nhiều người khác cũng gặp tình cảnh tương tự và phải quay về. Không ít trong số họ đã phải ôm một khối lượng USD lớn chạy qua nhiều đại lý, ngân hàng mà vẫn không bán được.

    Chị Linh ở Gia Lâm, Hà Nội là một trường hợp như thế. Trong suốt ngày thứ 7 (1/3) cho đến tận thứ 2 (3/3) chị tìm cách bán một lượng USD lớn để chuyển đầu tư vào các tài sản khác nhưng không được. "Cầm tiền mà mỗi ngày mất đứt hàng chục triệu. Tôi như bị ai rút ruột", chị Linh tâm sự.

    Trong khi đó, một khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh cũng phản ảnh, ngày 28/2, khách hàng có tài khoản gửi tiết kiệm hơn 10.000 USD tại Ngân hàng Phương Nam, chi nhánh Đại Nam. Đến ngày đáo hạn, người này đề nghị bán USD thì ngân hàng cho biết không có nhu cầu mua. Nếu muốn, ngân hàng có thể "giao dịch giúp" với mức phí 2%.

    Tình trạng khó bán USD đã xuất hiện cách đây một vài hôm khi tỷ giá USD giảm mạnh trên thi trường tự do, trong khi giá vàng lại tăng mạnh. Tâm lý đổi USD sang vàng đã khiến nhiều người dân đổ một lượng lớn USD ra để bán.

    Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Trúc - Giám đốc Công ty Vàng bạc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, các phòng giao dịch của Công ty đã có lúc phải từ chối mua USD của khách hàng và đây là tình huống mà các đại lý thu đổi ngoại tệ không mong muốn.

    Nguyên nhân: khan hiếm tiền VND và USD mất giá

    Nguyên nhân được giải thích là do các ngân hàng khống chế lượng ngoại tệ mua hàng ngày do khan hiếm tiền VND. Mức khống chế dao động có ngày vài trăm ngàn USD, có ngày dăm sáu chục ngàn USD. Các đại lý theo đó điều chỉnh lượng thu đổi của mình. Hiện nay, khách hàng bán USD tương đối nhiều. Nhưng lượng tiền VND của các đại lý không đáp ứng nổi, chỉ khoảng 50%.

    "Chúng tôi buộc phải từ chối, không biết làm sao hơn. Đối với người Việt Nam thì có thể dễ giải thích nhưng khách nước ngoài khó giải thích lắm. Tôi đã có ý kiến với Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tỷ giá để tránh tình trạng như hiện nay", ông Trúc nói.

    Tình cảnh của DN ông Trúc là thực tế chung mà các đại lý thu đổi ngoại tệ ở Hà Nội đang vấp phải.

    Ông Nguyễn Minh Châu - Giám đốc Công ty Vàng bạc - Đá quý Minh Châu cho biết, nhiều ngân hàng khan tiền VND nên khống chế mua vào tối đa 5 ngàn USD mỗi ngày trong khi trước đó mỗi ngân hàng có thể mua tới hàng chục ngàn USD/ngày. Đây là lý do khiến cho các đại lý thu đổi ngoại tệ nhỏ không thể mua USD vào và phải từ chối khách hàng.

    Ông Lưu Thục Trinh - Phó Giám đốc Công ty Vàng bạc Quốc Trinh cho biết, Ngân hàng Ngoại thương đã hạn chế mức mua vào 5 ngàn USD/ngày từ khoảng 2 tuần nay. Nhiều ngân hàng khác hiện cũng đã không chấp nhận mua USD. Các đại lý như Quốc Trinh phải xoay sở rất khó khăn để có thể mua USD cho khách hàng.

    Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng kinh doanh ngoại tệ Vietcombank thừa nhận, Vietcombank không dừng mua vào USD nhưng có khống chế lượng mua vào tùy thuộc lượng bán ra cho các khách hàng cần USD.

    Ông Hà giải thích, ngân hàng là định chế tài chính trung gian, mua vào để bán chứ không phải mua vào để dự trữ. Hiện nay trên thị trường có dấu hiệu thừa USD và khan hiếm tiền VND thì việc mua vào phải dựa trên lượng USD bán ra được. Các hạn mức là do các chi nhánh ngân hàng tự đưa ra theo thực tế. Thông tin về chênh lệch mua-bán ngoại tệ trên toàn hệ thống cũng sẽ được báo tới các chi nhánh để có sự điều chỉnh hợp lý.

    Ông Hà cho biết, hiện nay, nếu có ngân hàng nào không mua USD chắc họ có khó khăn về đầu ra, không bán lại USD được.

    "Chúng ta biết, khi mua USD thì sẽ phải bán đồng VND ra. Trong khi đó, bản thân tiền VND bây giờ đắt lên khá nhiều, vay tiền đồng cũng khó, còn USD liên tục giảm. Ôm USD mà không bán được chắc chắn sẽ lỗ cho nên rất dễ hiểu khi nhiều ngân hàng hạn chế mua vào", ông Hà cho biết.

    Cũng giống như Vietcombank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB Bank) cũng cho biết, ưu tiên lớn nhất của VIB Bank bây giờ là huy động tiền VND. VIB Bank vẫn mua vào USD nhưng trên giá thỏa thuận và tùy theo khối lượng. Điều này, xem ra đang được rất nhiều đại lý thu đổi ngoại tệ lớn áp dụng triệt để, họ có thể mua nhưng ép người bán với một mức giá rất thấp.

    Tuy nhiên, qua khảo sát và trao đổi với các DN, được biết, tình trạng khó quy đổi USD ra VND chỉ diễn ra với các nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ. Các DN lớn không gặp nhiều khó khăn do các ngân hàng vẫn ưu tiên cho khách hàng thân.

    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/kinhte/188669/

Chia sẻ trang này