lịch sử 2009 reload!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi takeshido, 20/04/2012.

4927 người đang online, trong đó có 442 thành viên. 21:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 982 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. takeshido

    takeshido Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    102

    Sẽ không có gói cứu trợ doanh nghiệp toàn diện như 2009

    Dù không có gói cứu trợ toàn diện như năm 2009 nhưng Chính phủ cũng đang có những chính sách để doanh nghiệp không bị “ngất” trong thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải nỗ lực để tạo rủi ro thành cơ hội.

    TS Võ Trí Thành - Phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế trung ương cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay ở mức 6% sẽ không đạt, còn kiềm chế lạm phát dưới 10% thì có thể đạt được. - Hình: SGTT
    Không có gói cứu trợ toàn diện như 2009


    Nhìn nhận về tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, TS Võ Trí Thành - Phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế trung ương cho rằng, nền kinh tế đang trong tình trạng trì trệ, đình đốn. Điều này thể hiện rất rõ khi trong quý 1, nhập khẩu xăng dầu giảm và tình trạng thừa điện diễn ra, đồng thời sức mua giảm liên tục trong 7 tháng qua, khiến hàng tồn kho tăng liên tục. Đây có thể là thời điểm đáy của sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

    Với tình hình này, ông cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay ở mức 6% sẽ không đạt, còn kiềm chế lạm phát dưới 10% thì có thể đạt được.

    Cũng tại Diễn đàn kinh doanh thường niên lần thứ 3 do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức sáng 19/04, TS Thành cho biết, trong tuần qua đã có 3 cuộc họp ở cấp Chính phủ bàn về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Thứ nhất, giảm thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận với trái phiếu chính phủ, nguồn vốn ODA. Đồng thời, xem xét bỏ trần lãi suất, giảm lãi suất. Dự kiến trong tháng 5 sẽ xử lý xong 9 ngân hàng đang bị Ngân hàng nhà nước giám sát. Khi đó, trần lãi suất có thể được xóa bỏ. Ngoài ra, có thể khoanh nợ, cơ cấu nợ, tạo dựng quỹ ngân sách để bảo lãnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Hiện cơ quan quản lý cũng đang xem xét mở room cho nhà đầu tư nước ngoài trên mức 49%.


    Như vậy, “chắc chắn sẽ không có một gói giải cứu cho doanh nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và đầy đủ bởi nguồn lực của Chính phủ không như năm 2009” – TS Thành cho biết.

    Cùng nhận định với TS Thành, ông Cao Sỹ Kiêm - nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chia sẻ: “Chưa bao giờ thị trường vốn khó khăn, méo mó và phức tạp như bây giờ bởi ba tác động kinh tế như lạm phát cao 2008, giảm phát 2009 và bây giờ thiểu phát cao".

    Năm 2011-2012, Chính phủ đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô… và đã thành công khi kiềm chế lạm phát và chắc chắc đạt được mục tiêu 8-9%. Tuy nhiên do tập trung cao vào lạm phát nên chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh, dẫn đến hệ lụy mới là thanh khoản ngân hàng, thanh khoản doanh nghiệp và toàn thị trường thiếu hụt trầm trọng, các loại chi phí tăng lên, tồn kho tăng mạnh, số doanh nghiệp phá sản ngày càng tăng khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể “ngất”. Như vậy cần nhìn nhận việc kiềm chế lạm phát có quá đà không, hay phản ứng phụ nên phải chấp nhận và giải quyết.

    Như vậy, vấn đề này cần giải quyết thế nào? Theo ông, nếu sang năm lạm phát được kéo về 9% thì vẫn còn gấp 3 lần thế giới. Còn nếu để tăng trưởng dưới 5% thì vấn đề xã hội lớn nhất là việc làm.

    Chính phủ cũng cần khắc phục, giải quyết nút thắt nền kinh tế đồng bộ, triệt để cụ thể là:

    - Chống lạm phát để giảm lãi suất, giải quyết tồn kho cho doanh nghiệp. Lãi suất tiền vay đưa về 13-14%, bỏ lãi suất trần huy động và cho vay, cố gắng giữ tỷ giá như hiện nay.

    - Tiến hành miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp có điều kiện đầu tư (bên cạnh việc vẫn tiếp tục giãn, hoãn thuế).

    - Giảm phí, điều chỉnh giá đầu vào cho doanh nghiệp, như thế doanh nghiệp mới có thể giảm tồn kho tạo nên sức mua…

    - Đi vào vấn đề cốt lõi là thị trường bất động sản, chứng khoán, hàng tiêu dùng. Cho xì bong bóng tài chính theo đúng ý đồ.

    “Dò đá qua sông” và kèm cây vợt

    Trong bối cảnh đó, theo ông Lý Xuân Hải – Tổng Giám đốc ACB, bức tranh kinh tế đang u ám, nhưng doanh nghiệp phải biết chiến thắng sự sợ hãi. “Dò đá qua sông” và kèm cái vợt để dành lấy nhiều cơ hội.

    Ông Hải cũng chia sẻ thêm, theo khảo sát, 30-35% doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay vốn khi tiếp cận ngân hàng, 35% gặp khó khăn, 30% không thể tiếp cận nguồn vốn.

    Trong đó, lý do doanh nghiệp không tiếp cận được vốn là thủ tục rườm rà, tài sản thế chấp không đủ, không chứng minh được thu nhập, lãi suất cao, không có khả năng tạo thu nhập trả nợ, tâm lý không tự tin vào tương lai nên không muốn mở rộng kinh doanh…

    Như vậy, yếu tố lãi suất không phải là trọng yếu mà là thủ tục, tài sản đảm bảo và dòng tiền thu nhập là rào cản lớn đối với doanh nghiệp.

    Ông cho rằng, doanh nghiệp thiếu sự minh bạch về thông tin tài chính cũng như trong các thông tin khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh và không khoa học về quản lý tài chính. Doanh nghiệp cũng không thẳng thắn nói ra những điểm yếu trong kinh doanh mà chủ yếu nói về điểm mạnh, đôi khi thổi phồng năng lực tài chính. Đồng thời không có định hướng và năng lực xây dựng các chương trình kinh doanh dài hạn. Sự uyển chuyển trong kinh doanh bị lẫn lộn với thiếu ngành nghề cốt lõi và tính cơ hội trong đầu tư. Doanh nghiệp cũng thiếu kỷ luật trong cam kết tài chính và tùy tiện trong quản lý dòng tiền.

    Theo TS Thành, doanh nghiệp phải bươn chải và trưởng thành. Nghĩa là phải thay đổi cách nhìn, có ý tưởng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thân thiện với xã hội. Bởi lòng tin của người tiêu dùng rất quan trọng với doanh nghiệp để từ đó có thể dễ dàng huy động vốn. Ngoài ra, nếu muốn cạnh tranh, doanh nghiệp phải giữ lấy ý tưởng, thông tin và người lao động. Phải có sự kết nối, chia sẻ và chuỗi giá trị thì sẽ gia tăng sức mạnh.

    Hiện doanh nghiệp đang thờ ơ với công cụ phòng chống rủi ro, vì thế cần giảm tính bất định và tăng tính xác định.

    Cuối cùng là doanh nghiệp phải hiểu bong bóng tài chính, phải biết sống với nợ nần và phải chứng minh có khả năng trả nợ.

    Còn theo ông Kiêm, doanh nghiệp phải dự báo, quan sát được tình hình để xác định chiến lược kinh doanh, khắc phục những yếu điểm và phát huy thế mạnh kinh doanh… tranh thủ chớp thời cơ, ý thức hoạt động cộng đồng để tạo hiệu ứng đối với xã hội và doanh nghiệp.

    Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý phải hợp tác với doanh nghiệp để cùng “chạy”, tức tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường, điều kiện tốt để phát huy sản xuất.

    Thanh Nụ (*********)

    FINFONET




    reflation period; tồn kho cao, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, chỉ những cơ thể khoẻ mạnh mới vượt qua; và sau thời kỳ này là bình minh. tôi khẳng định UPTREND là có thực và bền vững. chứng khoán, bds, vlcb sẽ là ngành nóng ấm đầu tiên. chúc mừng anh em đã giải ngân hôm qua.giá xăng khó có khả năng tăng, vì giá thế giới đang trong xu hướng giảm dài hạn(giống vàng)
  2. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.004
  3. takeshido

    takeshido Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    102
    Vàng rớt giá phiên thứ 5, xăng và dầu thô đồng loạt giảm giá
    (NDHMoney) Giá vàng tiếp tục giảm phiên thứ 5 liên tiếp, trong khi giá dầu thô tiếp tục giảm xuống sát 102 USD/thùng.



    Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm hôm thứ Năm, đánh dấu phiên giảm giá thứ 5 liên tiếp, sau khi Tây Ban Nha bán trái phiếu với lợi suất cao, trong khi thị trường việc làm ở Mỹ không như kỳ vọng.

    Sức ép lại ảnh hưởng xấu tới diễn biến giá vàng sau khi Tây Ban Nha bán hết số trái phiếu cần bán, với lợi suất cao. Điều này tạo nên lo ngại về việc chính phủ Tây Ban Nha sẽ khó có thể kìm hãm được thâm hụt ngân sách, vốn đang càng ngày lớn hơn.

    Bên cạnh đó, việc số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tại Mỹ giảm thấp hơn mong đợi, cũng ảnh hưởng tiêu cực tới diễn biến giá vàng.

    Ngoài ra, việc giá kim loại quý này giảm giá cũng có nguyên nhân quan trọng là đồng euro giảm 0,3% giá trị so với USD.

    Đầu phiên giao dịch này, giá vàng, vốn bám sát diễn biến của giá các tài sản rủi ro, đã tăng mạnh gần 20 USD, lên tới 1.655,2 USD/oz. Tuy nhiên, đến phiên buổi chiều, giá kim loại quý này đã rớt mạnh.

    Kết thúc ngày giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.638,8 USD/oz. Như vậy, giá vàng giao ngay đã mất 2% trong 5 phiên giảm giá qua.

    Ngược lại, giá vàng tương lai giao tháng 6 đã tăng nhẹ 1,8 USD lên 1.641,4 USD/oz. Khối lượng giao dịch phiên này thấp hơn 20% so với mức trung bình 30 ngày trước đó.

    Trong phiên 19/4, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không giao dịch, vẫn nắm giữ 1.286,17 tấn vàng, tương đương 41.351.565,79 ounces, trị giá 68,169 tỷ USD.

    Chuyển qua tin tức đáng chú ý khác, giá dầu thô đầu phiên này đã tăng khá mạnh, nhưng cuối phiên đã giảm nhẹ, chủ yếu do thị trường lao động Mỹ không như kỳ vọng.

    Tại thị trường London, giá dầu Brent gần như không có sự thay đổi khi chốt phiên ở mức 117,92 USD/thùng, dù đầu phiên lên tới 119,15 USD/thùng.

    Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 giảm 40 cent xuống 102,27 USD/thùng. Trong khi đó, giá xăng tại thị trường Mỹ đã giảm tới 1,33% xuống còn 3,16 USD/gallon.
  4. takeshido

    takeshido Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    102
    hôm nay tin CPI Long An sẽ ra.
    Nhát cuối cùng cho chim lợn và 1 tuần trước 30/4 1/5 ngập sắc xanh.

    Thêm 2 tin vĩ mô nữa dần hé lộ;
    1. Trần lãi suất cho vay trong quý 2
    2. t+3 ...trong tháng 5.

    Mời các bác nào short cứ short mạnh vào nhé!!!!
  5. ovivirus

    ovivirus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Đã được thích:
    0
    canh bán đi mấy cu, ngồi đó mà múc vào mắt
  6. takeshido

    takeshido Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    102
    ừ cu có hàng ngon bán đi!bán mạnh vào! nếu cần chỗ short nữa thì đây chỉ cho!!!
    chỉ sợ ko có gan hay là hôm qua mất hàng, sáng nay cố chim lợn để cover.
    khổ.
  7. ovivirus

    ovivirus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Đã được thích:
    0
    bảo thủ quá. BÁN
  8. takeshido

    takeshido Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    102
    Thì bán đi! Ai cản?!thế đang có hàng gì đẻ bán, show hàng đi, anh em mua ủng hộ.
  9. takeshido

    takeshido Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    102
    CPI tháng Tư chắc chắn dưới 0,1%
    Nguồn tin: VnEconomy | 20/04/2012 9:00:25 SA
    In tin |
    Lưu vào sổ tay |
    RSS

    Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế, xã hội 2011 và kế hoạch năm 2012 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 20/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói CPI tháng này thấp hơn tháng trước, chắc chắn dưới 0,1%.

    Anh em đang tính nhưng chiều qua báo cáo tôi là chắc chắn dưới 0,1%, ông Vinh nói.

    Tháng trước, chỉ số này tăng 0,16%, thấp nhất trong so sánh với 20 tháng qua và với cùng kỳ 3 năm gần đây. Và tháng này, theo nhấn mạnh của Bộ trưởng Vinh là còn thấp hơn cả tháng Ba.

    Chính phủ đánh giá, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong quý 1/2012 đã giảm dần và có tốc đôj tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm trước.

    Nguyên nhân là do thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tiền tệ, tín dụng, tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước và đầu tư công. Sức mua của thị trường trong nước giảm, lương thực, rau quả được mùa cũng tác tác động làm giảm giá nông sản, thực phẩm

    Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp tănh cường quản lý giá cả, thị trường cũng đã góp phần làm giảm tốc độ tăng giá thời gian qua, báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

    NGUYÊN VŨ
  10. takeshido

    takeshido Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    102
    úi giời media đánh lên có hệ thống....
    hôm nay ko trần hàng loạt cuối phiên thì mới lạ...full hàng!

Chia sẻ trang này