Lo lắng hơi quá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mob, 26/07/2009.

5315 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 290 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. Mob

    Mob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng hơi quá

    Tôi nghĩ mọi người hơi bị lo lắng quá lạm phát và thắt chặt tín dụng - tiền tệ.

    Vấn đề quan trọng nhất của năm nay là mục tiêu tăng trưởng GDP. 6 tháng đầu năm tăng trưởng GDP chỉ mới đạt 3,9%. Để đạt mục tiêu 5% kèm theo điều kiện lạm phát dưới 10%, rất có thể từ nay đến cuối năm tiền sẽ tiếp tục được bơm vào nền kinh tế theo cách này hay cách khác. Nếu tăng trưởng quý 3 không như mong đợi, đầu quý 4 sẽ có một đợt cung tiền mới để đạt 5% tăng trưởng GDP cả năm.

    Chính sách tín dụng từ nay đến cuối năm sẽ tập trung chủ yếu cho sản xuất và xuất khẩu. Tín dụng dành cho chứng khoán và BĐS sẽ bị kiểm soát chặt hơn - và đây là nỗi lo ngại lớn nhất của các nhà đầu tư hiện nay. Thông tin không chính thống từ nhiều ngân hàng cho thấy lượng cho vay chứng khoán từ đầu năm tới nay không nhiều như mọi người suy đoán - cũng có nghĩa là trong đợt tăng "nóng" quý 2 vừa qua, tín dụng thực tế không đóng vai trò chủ đạo như báo chí vẫn nói. Cũng chính vì vậy, các động thái về tiền tệ và ngân hàng mới đây tạo ra tác động tâm lý nhiều hơn là tác động trực tiếp đến dòng tiền.

    Cá nhân tôi nghĩ là trong đợt giảm mới rồi, hầu như những ai muốn chạy đều đã chạy xong. Những người còn cầm cổ là những người không tin thị trường có thể xuống quá thấp. Người mua trong thời gian qua, như mọi người đều biết, chủ không phải là nhà đầu tư cá nhân (vì phần lớn đều hoang mang và mất phương hướng) mà là nước ngoài và tổ chức - cái này nhìn trung bình lệnh mua lệnh bán tôi nghĩ có thể thấy khá rõ. Nếu tôi là người đã cầm cổ trong suốt đợt giảm vừa qua, tôi sẽ chưa bán ngay lúc này. Nếu tôi là tổ chức, tôi càng chưa muốn bán.

    Lưu ý là nếu coi Vn-Index như price rồi tính bình quân gia quyền thì mức "price" trung bỉnh của khối lượng nước ngoài mua ròng 21 phiên sẽ khoảng 430. Ở mức 454 ngày 24/7 thì "price" mới tăng gần 6%. Hơn nữa, lượng mua ròng của nước ngoài ở "price" rẻ nhất (410 - 420) đều là mua ngày 20 - 22/7.

    Do đó, tôi vẫn thiên về khả năng thị trường còn tiếp tục tăng, kể cả khi có một vài phiên điều chĩnh trong tuần tới.
    Sửa/Xóa nội dung
  2. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Có niềm tin là có tất cả, trường kì kháng chiến nhất định thành công, nhất định thắng lợi
  3. kenslimz

    kenslimz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chỉ là nhất thời thôi,không có thông tin gì quá tốt cho thị trường cả..có lẽ t2 sẽ down...ai có hàng t2 bán đi..em bán hôm t6 rồi
  4. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Chú này không biết có một con phố ở Mỹ nó mà hắt hơi thì cả thế giới này bị ốm không.
    Ùh thế VNI về 300 đi để nền kinh tế phát triển mạnh.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vote cho em 5* đi các bác tủi thân thằng SPAM này quá

Chia sẻ trang này