Lời giải hợp lý nhất cho TTCK tăng trong thời gian qua: tảng đá NĐ 71 ảnh hưởng rất lớn đến BĐS - Nh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lehero, 02/09/2010.

2606 người đang online, trong đó có 1042 thành viên. 12:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 344 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Ở VN các kênh đầu tư hiệu quả có thể nói đó là: TTCK, BĐS, vàng, ngoại tệ. Khi mà thị trường vàng và ngoại tệ có mức lợi nhuận không cao, trong khi thị trường BĐS, đối thủ chính yếu của TTCK bị đụng ngay tảng núi rất cao, đó là Nghị định 71. Các doanh nghiệp đang kêu trời, nhà đầu tư BĐS cũng đang ngán ngẩm. Như vậy cơ hội cho TTCK trong thời gian tới là rất lớn.
    Điều này giải thích vì sao dòng tiền đang chuyển dần sang TTCK.


    http://www.tinmoi.vn/Bat-dong-san-Kho-kiem-sieu-loi-nhuan-sau-Nghi-dinh-71-07176443.html

    Bất động sản: Khó kiếm siêu lợi nhuận sau Nghị định 71


    Bài viết cập nhật lúc: 02:43 ngày 08/07/2010
    TinMoi - Những ràng buộc chặt chẽ về trách nhiệm, năng lực tài chính giữa chủ đầu tư và các công ty thứ cấp tại nghị định 71 sẽ giúp cho thị trường bất động sản được minh bạch và phát triển ổn định hơn. Khi thị trường được minh bạch hoá thì sẽ không còn những đợt “sóng lớn” và những khoản lợi nhuận kếch xù cũng không dễ kiếm.

    Thị trường minh bạch, khơi thông nguồn vốn

    Điểm quan trọng nhất trong Nghị định 71 liên quan đến việc huy động vốn của chủ đầu tư dự án. Theo đó, chủ đầu tư có quyền huy động vốn của các công ty thứ cấp sớm hơn ngay từ khi thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng với lượng vốn huy động 20% tổng dự án. Bên cạnh đó, để tránh trường hợp các công ty thứ cấp bán nhà trên giấy, nghị định quy định rõ các công ty thứ cấp tham gia góp vốn sẽ không được trực tiếp bán cho khách hàng khi chưa có quyền sở hữu, và khi bán phải được sự đồng ý của chủ đầu tư và phải ký hợp đồng với chủ đầu tư…

    Rõ ràng những quy định mới đòi hỏi chủ đầu tư dự án, các công ty thứ cấp phải có năng lực tài chính để theo đuổi dự án đến cùng, tránh tình trạng “giữa đường đứt gánh” dẫn đến việc huy động vốn, sang nhượng dự án lộn xộn làm méo mó thị trường bất động sản như trong thời gian qua.
    “Nghị định 71/2010 với những quy định mới là khá chặt chẽ và hoàn chỉnh. Nghị định sẽ giúp cho thị trường được minh bạch hoá mọi thông tin đặc biệt ’siết’ được hiện tượng bán nhà trên giấy nhằm tránh rủi ro cho người mua. Tuy nhiên, theo tôi khi thị trường đã được minh bạch hoá và đi vào sự phát triển ổn định thì nó sẽ không còn có những đợt sóng lớn và các nhà đầu tư sẽ khó có thể tìm kiếm được các khoản tiền siêu lợi nhuận như thời gian trước”, GS - TS Đặng Hùng Võ (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết.
    Ông Võ cho biết thêm, khi nghị định đi vào thực thi, nhiều khả năng thị trường sẽ có giai đoạn trầm lắng ít nhất khoảng 1-2 năm để cho các đối tượng tham gia vào thị trường này thích nghi được với điều kiện kinh doanh mới. Tuy nhiên, hết giai đoạn nay, thị trường sẽ phát triển ổn định với mặt bằng giá mới cao hơn hiện nay.
    Còn theo ông Nguyễn Trí Dũng, Phó giám đốc Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera (Viglacera Land), Nghị định 71/2010/NĐ-CP là một bước tiến lớn cho các chủ đầu tư dự án bất động sản. Nó là cơ sở để khơi thông nguồn vốn cho hàng loạt các dự án bất động sản đang nằm im chờ vốn trong nhiều năm qua.
    Giới đầu cơ lo lắng
    Có thể nói, thị trường bất động sản phát triển sôi động phần lớn là do có sự tham gia của giới đầu tư và đầu cơ. Chính động thái mua đi bán lại các sản phẩm trên thị trường góp phần đẩy giá bất động sản tăng từng ngày. Tuy nhiên, những quy định mới trong nghị định 71/2010 NĐ-CP sẽ không khuyến khích được đối tượng này tham gia vào thị trường và như vậy thị trường khó có thể sôi động.
    Bà Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc sàn bất động sản An Khang (Xa La) cho rằng: “Việc quy định chủ đầu tư cấp II không được quyền bán dự án ngay sau khi nộp tiền huy động vốn cho chủ đầu tư cấp I sẽ gây tình trạng chủ đầu tư cấp II sẽ bị giam vốn. Vì vậy, không khuyến khích được các công ty thứ cấp tham gia thị trường. Đương nhiên, nếu không có họ thì thị trường sẽ rất khó sôi động. Hơn nữa, trong trường hợp chủ đầu tư cấp hai được giao dịch khi đảm bảo các điều kiện theo nghị định nhiều khả năng sẽ trùng với thời điểm chủ đầu tư cấp I tung hàng ra. Như vậy, ảnh hưởng đến việc cung hàng ra thị trường chủ đầu tư cấp II. Hơn nữa, nếu trong trường hợp chủ đầu tư và thứ cấp thông đồng bán dự án sớm hơn để huy động vốn thì sẽ lại đẩy rủi ro về phía người mua.
    Theo ông Nguyễn Văn Long – Giám đốc sàn bất động sản Hồng Phú, Nghị định 71 sẽ có tác động lớn đến thị trường bất động sản bởi lâu nay chính việc mù mờ, bưng bít thông tin của chủ đầu tư là cơ hội lớn cho giới đầu tư kiếm tiền. Khi mọi thứ đã rõ ràng thì sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa. Đối tượng nào muốn tham gia vào cuộc chơi này phải chấp nhận những luật chơi mới. Theo ông Long, người hưởng lợi nhiều nhất sẽ là những người có nhu cầu mua nhà thực sự để ở.


    Theo vnmedia.vn
  2. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Nghi-dinh-71-han-che-luot-song-bat-dong-san/65199735/113/


    Nghị định 71 hạn chế "lướt sóng" bất động sản

    Thứ tư, 11 Tháng tám 2010, 08:36 GMT+7

    [​IMG]
    Tags: bất động sản, nhà đầu tư, Quyền Định Đoạt, các sản phẩm, nghị định, uỷ quyền, lướt sóng, công chứng, quy định, pháp lý, 71, vốn, giấy
    GA_googleFillSlot("468x60_Above_article");
    GA_googleCreateDomIframe('google_ads_div_468x60_Above_article' ,'468x60_Above_article');​
    [​IMG]


    - Việc không cho phép uỷ quyền định đoạt đối với các sản phẩm nhà ở trong hợp đồng uỷ quyền nhằm tránh rủi ro cho phía người mua tại Nghị định 71 đã vô tình tạo một nút thắt về pháp lý cho những nhà đầu tư thích chơi “lướt sóng” bất động sản.
    Thời gian qua, việc mua đi bán lại các sản phẩm bất động sản diễn ra khá sôi động. Nhiều nhà đầu tư đã thu lợi lớn khi giao dịch các loại hợp đồng góp vốn, vay vốn kèm quyền mua các loại hình bất động sản trong tương lai.
    Đơn cử, người mua chỉ cần bỏ ra vài trăm triệu đồng góp vốn giai đoạn 1 mua căn hộ. Chỉ sau vài tuần, họ có thể bán lại hợp đồng này với mức chênh lệch cao tới cả tỉ đồng. Chính vì bỏ vốn ít nên việc lướt sóng loại hình này đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản và do vậy giá bất động sản cũng phần nào được đẩy lên cao.
    Tuy nhiên, kể từ ngày 8/8, nghị định 71/ NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật Nhà ở chính thức có hiệu lực. Trong đó, tại điều 63, quy định khá chặt chẽ và cấm không cho công chứng các loại hợp đồng uỷ quyền định đoạt theo kiểu này nhằm siết chặt việc mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường.
    Theo chị Nguyễn Thu Nga – Giám đốc văn phòng nhà đất trên đường Trần Đăng Ninh: Việc không cho uỷ quyền định đoạt sẽ gây khó cho các nhà đầu tư "lướt sóng" và chắc chắn nhiều người bị "mắc cạn" do không trường vốn. Bởi lâu nay, những người mua bán bất động sản vẫn thích sở hữu các loại giấy tờ pháp lý có dấu đỏ. Bây giờ, nếu chỉ có giấy mua bán viết tay thì tính pháp lý không cao.
    Ông Chu Văn Khanh - trưởng văn phòng công chứng A1 cho biết: Theo quy định luật đất đai và nhà ở thì phải được cấp giấy chứng nhận rồi mới được quyền mua bán nhà. Do vậy, khi mà nhà chưa có đầy đủ giấy tờ mà vẫn mua bán với nhau bằng giấy tờ viết tay thì dẫn đến nhiều rủi ro cho bên mua bởi vì khi có tranh chấp xảy ra sẽ không được pháp luật bảo vệ. Trước đây khi chưa có nghị định 71 người dân thường sử dụng hợp đồng uỷ quyền để căn cứ vào đó thay mặt người chủ nhà để đi liên hệ hoặc thay quyền chủ nhà định đoạt tài sản đó. Sau khi nghị định có hiệu lực thì việc mua bán này không được làm nữa và việc mua bán sẽ trở nên rất rủi ro.
    Ngoài ra, theo ông Khanh, điều 63 nghị định 71 quy định chỉ được công chứng cho hợp đồng uỷ quyền khi nhà đã được xây dựng xong nhưng chưa có quy định cụ thể xây dựng xong đến phần nào thì được uỷ quyền công chứng. Việc uỷ quyền này chỉ áp dụng đối với loại hình nhà, căn hộ chứ không đề cập đến phần đất nền tại các dự án. Do vậy các tổ chức hành nghề công chứng rất lúng túng khi chứng thực việc mua bán bất động sản của người dân.

    Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều nhà đầu tư cho rằng vẫn có cách để "lách" quy định mới này. Anh Nguyễn Trọng Nhân - một nhà đầu tư chuyên nghiệp cho rằng việc không cho công chứng uỷ quyền định đoạt sẽ gây khó cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể lách bằng cách ký “chui” tức là ký lùi thời gian nghị định có hiệu lực lại!?


    Anh Đào

    Việt Báo // (Theo_VnMedia)
  3. mr.tu

    mr.tu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>
  4. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Mấy ông anh làm lâu năm trong ngành BĐS đang than vãn quá trời. Cứ đà này thì chứng khoán được lợi nhất.
  5. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    http://cafef.vn/20100826012954164CA35/san-gdbds-khong-duoc-tham-gia-dau-tu-kinh-doanh-nha-o.chn

    Sàn GDBĐS không được tham gia đầu tư, kinh doanh nhà ở
    [​IMG]

    Các Sàn giao dịch bất động sản sẽ không được mua nhà ở của chủ đầu tư để bán lại cho người khác, mà chỉ được làm trung gian bán, cho thuê nhà ở theo giá của chủ đầu tư.



    Cấm mua, bán nhà ở giữa chủ đầu tư và Sàn GDBĐS

    Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

    Sàn giao dịch bất động sản không được tham gia đầu tư, kinh doanh nhà ở, không được mua nhà ở của chủ đầu tư để bán lại cho người khác (hoặc nộp tiền đặt cọc cho chủ đầu tư để ủy quyền bán, cho thuê nhà ở), không được làm thủ tục chuyển nhượng các hợp đồng huy động vốn, mà chỉ được làm trung gian thực hiện bán, cho thuê nhà ở theo giá do chủ đầu tư đưa ra (hoặc theo giá khi bán đấu giá) và theo các nội dụng đã thảo thuận trong hợp đồng, văn bản ủy quyền ký với chủ đầu tư để thu phí giao dịch và thực hiện kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của Pháp luật về kinh doanh bất động sản.

    Cũng theo nội dụng Thông tư này, nghiêm cấm các chủ đầu tư bán nhà ở cho Sàn để Sàn bán lại cho người khác thu chênh lệch (hoặc yêu cầu Sàn phải nộp tiền đặt cọc để được đăng ký bán, cho thuê nhà ở qua sàn).

    Đối với những sàn không phải do chủ đầu tư thành lập thì giữa chủ đầu tư và sàn phải ký ủy quyền bán, cho thuê nhà ở qua sàn. Sàn chỉ được bán sản phẩm trên cơ sở văn bản ủy quyền đã ký sau khi chủ đầu tư đã xây xong phần móng của công trình nhà ở.

    Ngoài ra, Sàn GDBĐS còn phải niêm yết công khai tại sàn bảng giá bán, cho thuê nhà ở có xác nhận đóng dấu từ chủ đầu tư và biên bản nghiệm thu kỹ thuật đã xây dựng xong móng công trình.

    Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được mua 1 nhà ở

    Theo Điều 9 của Nghị định 71, nếu chủ đầu tư huy động vốn bằng hình thức hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư (hợp đồng góp vốn) mà có thỏa thuận phân chia lợi nhuận thì phải ghi rõ tỷ lệ lợi nhuận bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu mà bên tham gia góp vốn được hưởng.

    Nếu có thỏa thuận phần chia sản phẩm, thì chủ đầu tư chỉ được phép phân chia cho tất cả các hình thức huy động vốn tối đa 20% trong tổng số nhà ở (nhà biệt thự, nhà riêng lẻ hoặc căn hộ chung cư) thương mại của dự án không phải qua sàn.

    Mỗi hộ gia đình, cá nhân góp vốn hoặc tham gia hợp tác đầu tư chodự án nhà ở trước khi chủ đầu tư xây dựng xong phần móng nhà thì chỉ được phân chia một lần với số lượng một nhà ở

    Bên được phân chia nhà ở không được chuyển nhượng quyền phân chia nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác, nếu người được phân chia nhà ở chết thì người thừa kế được hưởng quyền phân chia này. Sau khi ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, mà người được phân chia muốn bán lại cho người khác phải tuân theo quy định.
    K.T

Chia sẻ trang này