Lợi hay hại khi đánh thuế căn nhà thứ Hai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phong_lan, 29/09/2024 lúc 07:20.

4473 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 09:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 49 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 44):
  2. XuLongChim,
  3. yeu1giay,
  4. luotcungthoigian,
  5. MichaelVu,
  6. wwonderrr
Chủ đề này đã có 173 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.209
    Gần đây, đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai lại rộ lên và gây khá nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người lo ngại rằng, khi thị trường bất động sản vừa mới hồi sinh, việc đánh thuế này có thể đẩy giá nhà tăng cao, khiến người thu nhập trung bình càng khó mua nhà hơn. Mà thực tế, đâu phải ai cũng mua căn nhà thứ hai để đầu cơ, nhiều người còn cần cho việc kinh doanh, sản xuất nữa chứ.

    Nhìn sang Trung Quốc, họ đã từng áp thuế rất gắt lên căn nhà thứ hai, nhưng kết quả lại là thị trường rơi vào khủng hoảng kéo dài. Hàng triệu việc làm bị mất, giá nhà thì vẫn không giảm. Cuối cùng, họ phải nới lỏng chính sách để cứu vãn tình hình. Đây là bài học rõ ràng cho thấy nếu áp thuế mà không cân nhắc kỹ, có thể phản tác dụng.

    Thay vì vội vàng áp thuế, có lẽ chúng ta nên tập trung vào việc khơi thông nguồn cung bất động sản, hỗ trợ phát triển các dự án để giá nhà ổn định hơn. Điều chỉnh cung cầu mới là cách hiệu quả nhất để giữ cho thị trường không bị sốt giá.
  2. TamSuHocDao2021

    TamSuHocDao2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2021
    Đã được thích:
    1.958
    giới tinh hoa VN ôm đất rất nhiều, nên em nghĩ vđ này để thị trường tự xử lý thôi, khi nào cung cầu ảo quá nó tự hết bong bóng thôi...........
  3. yeu1giay

    yeu1giay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    1.455
    Đất việt nam còn mênh mông chỉ đông ở một số đô thị lớn thôi, cứ cho tăng nhà nước tổ chức đấu giá thì thu được khối tiền cho ngân sách, giá tăng thì tăng thu thuế khi chuyển nhượng cho thuê đất các kiểu. nhà nước gỡ pháp lý để tăng cung cho thị trường đáp ứng cầu thị trường thì giá nó sẽ tự cân bằng mà thôi, về dân số hiện đang chuyển từ tăng sang giá hoá dân số rồi nên không có lo ngại gì về thiếu đất ở cả, bên sin nó ốc đảo bé tí nên mới phải đánh thuế thật cao để hạn chế, vn thì đô thị nào mật độ cao thì phát triển mở rộng đa hướng cứ thế mà tha hồ lụm tiền cho ns tái đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế
    Để đáp ứng nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp và trung bình thì nhà nước cho xây nhiều nhà ở cho người thu nhập trung bình hơn nữa: bán 50 năm hoặc cho thuê dài hạn với giá rẻ, ưu đãi lãi suất cho phân khúc này.
    Còn phân khúc cao cấp, hay đầu tư tích luỹ của người dân thì để ttị trường quyết định, đó là quyền tự do đầu tư cũng như khuyến khích phát triển thị trường bđs, hình thành các đô thi cao cấp thu hút đầu tư nước ngoài
    chính sách kiềm hãm giá như thu thuế thật cao thu thuế nhà thứ 2,3 mang tính chất thuế chồng thuế khi tiền tích luỹ người dân đã đóng hàng loạt thuế má rồi, tiếp tục tăng thué hạn chế đầu tư nhà đất có khi tác động ngược làm bđs lao dốc kéo lùi cả nền kinh tế từ bđs, xd, vật liệu, phát triển khu dân cư và hạ tầng đi theo.
  4. XuLongChim

    XuLongChim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    1.059
    Giá thuê mặt bằng sẽ tăng cao, đẩy chi phí cho người đi thuê.
    Nhà thứ 2 thứ 3 là lợi ích, là phần thưởng của người lao động. Phải đánh thuế nhà bỏ hoang, đất bỏ hoang mới là thiết thực, tránh lãng phí.
    Còn muốn giá nhà đất giảm thì đừng can thiệp vào quy luật kinh tế nữa, chứ cứ can thiệp vào thì giá đất sẽ chỉ càng ngày lên , chứ không có chuyện giảm đâu. Ai đời doanh nghiệp nợ trái phiếu không bị làm sao, ngân hàng nợ xấu cũng không bị làm sao.

Chia sẻ trang này