LỢI NHUẬN NĂM 2008 CỦA CÁC NGÂN HÀNG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi matnaihn, 03/03/2008.

4432 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 19:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 780 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. matnaihn

    matnaihn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    102
    LỢI NHUẬN NĂM 2008 CỦA CÁC NGÂN HÀNG

    Nếu như mấy năm trước đây, kinh doanh ngân hàng được xem là ngành kinh doanh thời thượng, mang lại tỷ suất lợi nhuận cao mà lại an toàn...; thì đến nay, e rằng nhiều thứ đã thay đổi.
    Những năm thập niên 90, ngành Ngân hàng hoạt động khó khăn, và bị Nhà nước hạn chế nhiều mặt. Hầu hết các ngân hàng ngoài quốc doanh đều được thành lập vào những năm đầu 90, và gần như không cấp phép mở ngân hàng mới. Có những Ngân hàng bị thu hồi giấy phép hoạt động, hoặc bị kiểm soát đặc biệt...
    Mãi đến những năm gần đây, hoạt động ngân hàng mới thực sự sôi động. Điều này cũng dẽ hiểu, vì hoạt động ngân hàng liên quan chặt chẽ tới nền kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển, cũng là lúc Ngân hàng bắt đầu lớn mạnh. Chính vì vậy, có nhiều sự lột xác của các ngân hàng. Nhiều ngân hàng thay chủ, đổi tên, chuyển mô hình từ nông thôn lên thành thị...
    Khi nền kinh tế phát triển ổn định thì là lúc Ngân hàng phát triển mạnh mẽ - ngành nghề kinh doanh dịch vụ phục vụ cho nền kinh tế phát triển. Nguồn thu lợi nhuận của Ngân hàng là phí dịch vụ (chuyển tiền, thanh toán quốc tế, bảo lãnh...), và một phần lớn lợi nhuận mạng lại từ hoạt động tín dụng, đầu tư.
    Với các ngân hàng lớn và các ngân hàng có thâm niên hoạt động thì tỷ trọng lợi nhuận trong các danh mục hoạt động được phân bổ tương đối hợp lý. Còn các ngân hàng mới (thay đổi chủ sở hữu, chuyển đồi mô hình...), với áp lực cổ đông, với tham vọng phát triển nhanh và mạnh thì nguồn lợi nhuận chủ yếu vẫn là từ tín dụng ?" một danh mục đầy rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Do vậy, tăng trưởng tín dụng là mục tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh của các ngân hàng này.
    Hoạt động ngân hàng là một hoạt động phức tạp và đòi hỏi khả năng quản trị chuyên môn cao. Không phải ngân hàng nào cũng có khả năng quản trị. Nhiều Ngân hàng, bộ máy hoạt động ít có chuyên môn ngành ngân hàng, khả năng điều hành kém. Khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định, khả năng điều hành không bộc lộ nhiều.
    Khi nền kinh tế có dấu hiệu bất ổn, lúc ấy mới biết tiềm lực các ngân hàng, mới biết khả năng điều hành, quản trị của các ngân hàng.
    Mới trong thời gian ngắn đầu năm, cuộc chay đua lãi suất giữa các ngân hàng đã cho thấy rất nhiều ngân hàng non kém, thiếu kinh nghiệm và tỏ ra mạo hiểm trong quá trình kinh doanh của mình. Nếu năm vừa qua, rất nhiều Ngân hàng công bố lãi tháng, lãi quý.. thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì năm nay, có lẽ chúng ta không được chứng kiến cảnh này, và mục tiêu các ngân hiện nay là đảm bảo khả năng thanh khoản, chấp hành các quy định, chính sách của ngân hàng Nhà nước...mục tiêu lợi nhuận có lẽ phải qua ?~tao đoạn?T này mới tính.
    Khi lãi suất đầu vào (huy động) tăng kéo theo lãi suất cho vay sẽ tăng. Như vậy giá cả của đồng vốn doanh nghiệp đi vay sẽ tăng, chi phí sử dụng vốn vay thì hiệu quả của các doanh nghiệp giảm, làm giảm nhu cầu tín dụng. Và khi không tăng trưởng được tín dụng như mong muốn thì khả năng kiếm lợi nhuận của các ngân hàng sẽ không ?~dễ dàng?T nữa.
    Vậy lợi nhuận năm nay của các ngân hàng sẽ ra sao?
  2. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Ngu vãi, ngân hàng đang cho vay lãi suất cắt cổ kia kìa, phải nói lãi đậm mới đúng .
  3. matnaihn

    matnaihn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    102
    Hiện tại có rất ít các Ngân hàng cho vay ra. Nếu có thì lãi suất khá cao. Do lãi suất huy động phổ biến, và dự đoán là sẽ tạm ổn định ở mức 12%/năm. Do vậy, lãi suất cho vay ra sẽ khoảng 1,4 - 1,6%/tháng. Mà nếu cho vay, các Ngân hàng sẽ phải sàng lọc khách hàng.
    Với lãi suất cao như thế, đương nhiên nhu cầu vay sẽ giảm, và số hồ sơ được Ngân hàng chấp nhận không nhiều. Thử hỏi, lợi nhuận lấy đâu ra.
  4. sicgrouphieu

    sicgrouphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi to do các thằng đã vay đầu tư tài chính chết sặc gạch ngoài ra những thằng có nguy có chết phải vay cũng nhiều, các chú vay mua tiêu dùng nhiều.
    Tóm lại ngành NH năm nay thắng lớn. Nếu kinh tế suy thoái, cắt giảm lãi suất như Mỹ thì ngành NH sẽ khổ nhưng ngưọc lại ở VN chú nào ko phá sản thì sẽ giàu to
  5. moccaophong

    moccaophong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm nay các ngân hàng sẽ phân hoá mạnh mẽ. Những ngân hàng có tiềm lực, tiếp tục tăng huy động và cho vay ra sẽ thu được hiệu quả cao hơn năm trước. Ngoài ra, những ngân hàng này sẽ thu hút được 1 số lượng khách không nhỏ của các ngân hàng khác. Những ngân hàng hết xiền, đi vay nặng lãi về mua tín phiếu và dự trữ bắt buộc thì ôi thôi. Vì thế, thằng nào to càng to, thằng nào bé thì cụt tận gốc luôn.

Chia sẻ trang này