Lợi nhuận thực của bạn?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quangtruongibm, 25/05/2017.

148 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 706 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. quangtruongibm

    quangtruongibm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2016
    Đã được thích:
    86
    Các nhà chơi chứng và các nhà đầu tư chứng khoán phải biết lợi nhuận của bạn là gì? nếu không hiểu được điều này thì chắc chắn bạn sẽ bị táng gia bại sản dù bạn có thể đang có nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con khôn.
    Cái mà bạn phải hiểu là lợi nhuận của bạn là gì? Về vấn đề này ta phải hiểu như sau:
    Chứng khoán chỉ là giấy có giá trị bằng chính tài sản của nó. Giá trị của chứng khoán là giá trị của doanh nghiệp chứ không phải giá cả bán trên thị trường. Vì vậy, khi bạn mua chứng khoán bạn phải mua giá trị của doanh nghiệp chứ không phải giá trên bảng chứng khoán. vì vậy, suy cho cùng thì lợi nhuận của bạn tới từ đâu:
    1/ Lợi nhuận đến từ chênh lệch giá cổ phiếu. Khi bạn mua cổ phiếu bạn thường phải trả lời có ai sẽ mua lại của bạn giá cao hơn mà bạn không quan tâm tới giá trị của cổ phiếu đó sẽ mang lại cho bạn. kết quả, bạn sẽ lỗ vì có rất nhiều người giỏi hơn bạn. bạn cứ chạy và bạn phải trả tới 25% tiền của bạn cho các khoản phí môi giới. kết quả bạn lỗ nặng.
    2/ Lợi nhuận của bạn chính là tài sản của doanh nghiệp. bạn không quan tâm giá trên bảng là bao nhiêu nhưng hàng năm cổ phiếu đó vẫn trả cho bạn giá trị 10 tới 20% giá trị bạn đầu tư. giá cả lên xuống như điệu nhạc còn giá trị của doanh nghiệp thì chẳng thay đổi. nên giá cả cú chạy quanh giá trị như mac và lenin đã viết.
    vậy cái bạn quan tâm là giá trị doanh nghiệp thế nào? lợi nhuận ra sao trong tương lai? tài sản là bao nhiêu? có rủi ro gì hay không? cổ tức là bao nhiêu?
    Tiêu chuẩn để đầu tư chứng khoán là:
    - Vốn phải trên 5000 tỷ để chẳng có tay to nào làm giá cả
    - giao dịch chí ít cũng phải 1 triệu cổ trên ngày để còn bán khi cần thiết.
    - lợi nhuận trên vốn sở hữu phải trên 10% và đều trong các năm tiếp theo
    - lợi nhuận trên doanh thu phải trên 10% mỗi năm
    - Trị gia thị trường bằng vốn chủ sở hữu
    - trả lãi hàng năm hơn lãi xuất ngân hàng
    vậy thì cứ mua thui, hàng năm chẳng phải lo, chẳng phải nhìn bảng tài khoản chứng khoán, bạn vẫn nhận cổ tức đều và lợi nhuận đều vậy là bạn có 1 tỷ hôm nay lúc 30 tuối, lợi nhuận hàng năm 15% thì tới 60 tuổi bạn có 1000 tỷ rùi. đưng tham nữa. thế là đủ.
  2. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    SSI
    VCB
    VNS
    buy and hold để tối đa hoá lợi nhuận
  3. quangtruongibm

    quangtruongibm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2016
    Đã được thích:
    86
    VCB. không bao giờ. Bạn có 100triệu ban mua việtcombank. bạn đợi dài được 8% có nghĩa là bạn được hơn 2.5 triệu tiền lãi. và bạn phải đợi một thằng ngu nào đó mua cổ của bạn để bạn có lợi. và thằng ngu đó lại muốn nhận 2.5 triệu tiền lãi. nghĩa là có một thằng ngu sẽ trả tiền cho bạn. xin lỗi, giá ảo quá chừng? vì thị trường toàn người khôn- thằng ngu thì rất ít vì vậy đừng hy vọng tìm ra một thằng ngu hơn mình.

Chia sẻ trang này