Lòng tham và sợ hãi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 05/09/2010.

1798 người đang online, trong đó có 719 thành viên. 08:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 966 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    1-Tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đồng: Cuộc đua không cân sức

    Trong số 23 ngân hàng thương mại (NHTM) phải tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đồng thì mới có khoảng 9 NHTM đã hoàn thành lộ trình, số còn lại vẫn đang loay hoay tìm nguồn vốn. Tăng vốn điều lệ, không chỉ là bài toán của những ngân hàng nhỏ, mà những ngân hàngcó số vốn vượt xa con số 3000 tỷ đồng cũng đưa ra phương án tiếp tục huy động vốn. Điều đó đã tạo ra một cuộc chạy đua khốc liệt, mà ưu thế thuộc về các ngân hàng lớn.

    Hiện nay, không chỉ các NH nhỏ chạy đua tăng vốn, mà các NH có vốn điều lệ vượt xa con số 3000 tỷ đồng cũng đưa ra kế hoạch tăng vốn. việc này càng tạo sức ép cho các NH nhỏ. Ông nhận xét thế nào về vấn đề này?
    Hiện tại, có hơn 10 NH đang có phương án tăng vốn như: Ngân hàng Á Châu, Đông Á, Techcombank, Sacombank,… Việc các NH lớn tăng quy mô và khả năng tài chính bằng cách huy động thêm vốn sẽ thuận lợi hơn so với các ngân hàng nhỏ. Đây là một cuộc “cuộc đua” không cân sức, mà ưu thế thuộc về các NH lớn. Các ngân hàng ở mức vốn điều lệ dưới 3000 tỷ đồng, 2000 tỷ đồng, và quanh mức 1000 tỷ đồng còn khá nhiều. Cạnh tranh về việc tăng vốn từ giờ tới cuối năm là rất lớn.

    http://www.vinacorp.vn/news/tang-von-dieu-le-len-3000-ty-dong-cuoc-dua-khong-can-suc/ct-410951
    2. Thông tin cấu trúc các tập đoàn của chính phủ
    - Theo nghị định 09 của chính phủ - chỉ thị 1568 của thủ tướng:

    · Các tập đoàn phải hoàn thành và các bộ ngành phải báo cáo việc đầu tư ngoài ngành hạn chót đến 31/12/2010
    · Theo nội dung này các tập đoàn nhà nước, tổng công ty phải thoái vốn rất lớn trong việc cơ cấu lại đầu tư
    · Lượng cổ phiếu thoái vốn có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong 2010.
    - Không còn làn sóng đầu tư vốn của tập đoàn, tổng công ty NN ngoài ngành nguồn cầu giờ đây lại càng hạn hẹp.
    - Cơ cấu Vinasin tập đoàn dầu khí và Vinaline phải tập trung vốn và nhân lực, 2 tập đoàn này cũng phải thoái vốn khá nhiều.
    - Với yêu cầu trên việc đầu tư ngoài ngành coi như không còn cửa.
    Nhìn chung lần chấn chỉnh này của chính phủ nhằm đưa tiêu chuẩn cao hơn, ít rủi ro và tập trung hơn, tái cấu trúc các DNNN không thê không làm vì đó là nòng cốt đê
    ̉̉ tái cấu trúc nền kinh tế
    3-10.000 tỷ giải chấp:

    Có thể úp sọt xuống đầu bất cứ lúc nào.
    4-TT 13: chưa biết điều chỉnh đến mức độ nào.
    .............
  2. BopBi_HQV

    BopBi_HQV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
  3. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền tiếp tục là yếu tố quyết định thị trường trong thời gian tới do đó tiếp tục theo dõi dòng tiền trong các phiên tới. Nếu dòng tiền mới tiếp tục được lôi kéo tham gia thị trường thì có thể tiếp tục giải ngân vào các cổ phiếu có chỉ số FA tốt hoặc các cổ phiếu đã giảm sâu trong thời gian qua.

    1-Những thông tin giúp thị trường tăng điểm trong tuần qua
    + Tâm lý ổn định sau 3 phiên tạo đáy
    + Dòng tiền mới được kích thích tham gia thị trường
    + Kỳ vọng của nhà đầu tư vào dòng tiền mới từ động thái của các ngân hàng lớn nới rộng cho vay
    + Kỳ vọng vào lãi suất tiếp tục giảm trong thời gian tới.
    + Một số thông tin về vĩ mô được duy trì ở mức độ tốt


    2-Những tin tức hỗ trợ trong tuần tới
    + Vĩ mô tiếp tục tốt. GDP quý III dự kiến tăng trưởng 7,18%, con số này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tính theo quý trong suốt hơn 2 năm qua. Quý I, GDP tăng trưởng 5,83%, quý II là 6,4% và quý III là 7,18% như dự báo thì tăng trưởng kinh tế năm 2010 nhiều khả năng vượt mục tiêu đề ra 6,5%, đạt khoảng 6,7%
    + Giá xăng dầu trên thế thới giảm, nên có khả năng giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm.
    + Nhiều cổ phiếu vẫn nằm trong vùng giá rẻ: nhiều cổ phiếu vẫn nằm trong vùng giá hấp dẫn để đầu tư dài hạn vì có P/E dự kiến 2011 dưới 6 lần. Khi giá cổ phiếu đang ở mức thấp, doanh nghiệp hoạt động ổn định, không có rủi ro quá lớn dẫn đến thua lỗ thì thị trường có khả năng đạt đến mức cân bằng cao hơn.
    + Nguồn cung cổ phiếu sẽ không nhiều như dự đoán: thời gian qua nhiều công ty chứng khoán dự bán có thêm rất nhiều cổ phiếu niêm yết, tuy nhiên theo quan điểm cá nhân thì các doanh nghiệp niêm yết cũng sẽ lựa chọn thời điểm để niêm yết nên nguồn cung sẽ không có khả năng tăng đột ngột.
    + Các kênh đầu tư trong nền kinh tế tiếp tục co hẹp
    + Các công ty tiếp tục gia tăng mua cổ phiếu quỹ: Sau đợt sụt giảm có phần thái quá về giá cổ phiếu, động thái này đã xuất hiện ngày một nhiều hơn, có thể kể ra cho tới nay là POM, VGS, NTB, TPC, VSH, PPC, SJS, DIG, STB, ALP… Đồng thời, một số DN chuyển sang xin ý kiến cổ đông hủy bỏ kế hoạch phát hành thêm như CII, LCG, PNJ…


    3-Thị trường thế giới tiếp tục hỗ trợ cho thị trường trong nước
    4-Một số thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán.
    + Tâm lý chưa thật sự ổn định
    + Khả năng chốt lời T+4 của các nhà đầu tư bắt được đáy trong đợt tăng vừa rồi. Áp lực chốt lời có khả năng tăng cao
    + Dễ có khả năng dịch chuyển dòng tiền, do hiện tượng sốt bất động sản ở các tỉnh lân cận HCM
    + Dòng tiền vẫn còn yếu.
    Nhận định: về mặt cơ bản, tôi nhận thấy rằng thị trường vĩ mô hiện tại và trong tương lai khá tốt, các tin xấu đã phản ánh vào giá cổ phiếu trong thời gian qua. Trong thời gian tới, thị trường chứng khoán tiếp tục được hỗ trợ từ thông tin vĩ mô
    http://www.vinacorp.vn/news/nen-theo...-toi/ct-410895
  4. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    50/50 lên cũng ok, xuong cung ok
  5. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đó bác a. tuyệt đối không dùng đòn bẩy
  6. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    Tốt/xấu đan xen lẫn lộn... thị trường sẽ lình xình quanh 560-480

    Dù sao thì "Suy thoái kép" cũng dần bị quên đi...

    TT13 đã phản ánh vào giá...

    Quan trọng là động thái của NHNN về cung tiền cho nên KT cuối năm như thế nào, có theo đuổi mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% hay không hay ưu tiên củng cố lại nội lực của hệ thống ngân hàng...
  7. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    ưu tiên củng cố lại nội lực của hệ thống ngân hàng...
  8. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188



    3-10.000 tỷ giải chấp:
    Có thể úp sọt xuống đầu bất cứ lúc nào.
    4-TT 13: chưa biết điều chỉnh đến mức độ nào.
    .............


    3- Nếu VNI tăng điểm thì 10.000 tỷ sẽ tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm
    4.
    TT 13: chưa biết điều chỉnh đến mức độ nào : Nhưng có một cái bất hợp lý là tiền gửi không kỳ hạn của TCKT, KBNN .....( Khoản vài trăm ngàn tỷ ) không được tính vào nguồn vốn cho vay : cái này chắc không áp dụng vì nó mâu thuẩn với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ
  9. nantoantap

    nantoantap Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    18
  10. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải chờ bác ạ

Chia sẻ trang này